TP HCM khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 8

VOV.VN - Ngày 17/11, UBND TP. HCM ra văn bản khẩn về việc khẩn trương triển khai các phương án, phòng, tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo đó, TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị của thành phố, Chủ tịch các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung triển khai phương án phòng, chống tại mỗi đơn vị nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, nay đã mạnh lên thành bão số 8 trên Biển Đông ảnh hưởng đến TP HCM.

Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp theo phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh – bão rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào TP HCM.

Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Duy trì thông tin, liên lạc với các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, tàu thuyền đánh bắt xa bờ cho đến khi tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn. Thực hiện công tác kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên trên mỗi tàu. Hướng dẫn neo đậu đúng kỹ thuật, đúng quy trình. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các điểm xuất bến, các khu neo đậu tàu thuyền tại từng xã, thị trấn.

TP HCM cũng yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, phường xã, thị trấn chuẩn bị  sẵn sàng các phương án chi tiết huy động vật tư, phương tiện, lực lượng… giúp dân chằng chống nhà cửa chắc chắn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nay là bão số 8, đặc biệt là các khu vực ven biển, ven sông, các vùng trũng thấp, bảo vệ khu vực công trình trọng điểm, cứu hộ cứu nạn…

Bên cạnh đó cần chuẩn bị phương án, sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, bảo đảm cung ứng dịch vụ hậu cần, lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm, nước sạch…

Đối với huyện Cần Giờ, sẵn sàng phương án di dời dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển đến các điểm kiên cố, an toàn ngay khi có lệnh.

Các đơn vị như Sở GTVT, Bộ Tư lệnh TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công ty Điện lực TP… tùy theo chức năng thực hiện các nhiệm vụ trong việc ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới, nay đã hình thành cơn bão số 8....

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 19h ngày 17/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19h ngày 18/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Từ trưa và chiều mai (18/11), khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8./.

Tin mới nhất về cơn bão số 8

VOV.VN -Hồi 4h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 8 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam
Bão số 8 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Bão số 8 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam

Bão số 8 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Bão số 8 tiến vào Trung Quốc, gió giật cấp 13
Bão số 8 tiến vào Trung Quốc, gió giật cấp 13

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 9-10.

Bão số 8 tiến vào Trung Quốc, gió giật cấp 13

Bão số 8 tiến vào Trung Quốc, gió giật cấp 13

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 9-10.

Bão số 8 đang tiến sát vào Hong Kong (Trung Quốc)
Bão số 8 đang tiến sát vào Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Hồi 4h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông Nam.

Bão số 8 đang tiến sát vào Hong Kong (Trung Quốc)

Bão số 8 đang tiến sát vào Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Hồi 4h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông Nam.

Tin mới nhất về cơn bão số 8
Tin mới nhất về cơn bão số 8

VOV.VN -Hồi 4h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. 

Tin mới nhất về cơn bão số 8

Tin mới nhất về cơn bão số 8

VOV.VN -Hồi 4h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. 

Bão số 8 mạnh cấp 13 cách Hoàng Sa 770km
Bão số 8 mạnh cấp 13 cách Hoàng Sa 770km

VOV.VN - Hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km.

Bão số 8 mạnh cấp 13 cách Hoàng Sa 770km

Bão số 8 mạnh cấp 13 cách Hoàng Sa 770km

VOV.VN - Hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km.