TP HCM: Nhiều lao động thời vụ tìm được việc làm dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Số lao động thời vụ tăng gần 72% so với tháng 3 và tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhằm phục vụ việc sản xuất – kinh doanh và các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trong tháng 4/2015, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh ở TP HCM có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, lao động thời vụ - bán thời gian. Vì  vậy, số lao động phục vụ các nhu cầu trên tăng gần 72% so với tháng 3 và tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, tập trung ở các nhóm ngành: Dịch vụ, du lịch- nhà hàng - khách sạn với các vị trí như nhân viên phục vụ, phụ bếp, pha chế, nhân viên lễ tân nhà hàng, bảo vệ, nhân viên giao hàng, các vị trí lao động bán thời gian, lao động thời vụ tăng cường cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh khác.

Nhiều lao động thời vụ tìm được việc làm dịp nghỉ lễ 30/4 (ảnh minh họa - Lao động)

Theo đó, một lượng lớn lao động thời vụ - bán thời gian dành cho sinh viên các nhóm ngành tổ chức chương trình, sự kiện lễ hội, dịch vụ trang trí, phiên dịch viên…đã được tuyển dụng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM cho biết: Đối với thành phố, tháng 5 vừa qua là tháng để phát triển du lịch vừa là thời điểm để các hoạt động chào mừng ngày giải phóng thành phố diễn ra, làm cho nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, lao động phổ thông trong tháng 4, kéo đến tháng 5 có xu hướng tăng.

Nói chung, tại thành phố vào thời điểm này, các hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối sôi động, đặc biệt là các hoạt động dịch vụ, lễ hội phát triển nhanh, các hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cũng có những chuyển biến mạnh đã thu hút lực lượng lao động thời vụ, lao động phổ thông, sinh viên mới ra trường và những em đang học nghề tham gia vào việc làm thời vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng
Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

VOV.VN -Những lao động này sẽ được hưởng lương tối thiểu bằng hoặc lớn hơn lao động người Nhật Bản có cùng kinh nghiệm.

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

VOV.VN -Những lao động này sẽ được hưởng lương tối thiểu bằng hoặc lớn hơn lao động người Nhật Bản có cùng kinh nghiệm.

Hơn 7.000 lao động Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc
Hơn 7.000 lao động Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc

VOV.VN -Lao động đã đạt yêu cầu qua các kỳ kiểm tra tiếng Hàn từ tháng 12/2011 đến nay 2015 sẽ có cơ hội được sang hoặc trở lại Hàn Quốc làm việc.

Hơn 7.000 lao động Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc

Hơn 7.000 lao động Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc

VOV.VN -Lao động đã đạt yêu cầu qua các kỳ kiểm tra tiếng Hàn từ tháng 12/2011 đến nay 2015 sẽ có cơ hội được sang hoặc trở lại Hàn Quốc làm việc.

Hỗ trợ lao động từ Hàn Quốc về nước tìm việc làm
Hỗ trợ lao động từ Hàn Quốc về nước tìm việc làm

VOV.VN -Phiên giao dịch việc làm chuyên đề “Tuyển dụng lao động đã làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước” được tổ chức tại Hà Nội, sáng 16/4.

Hỗ trợ lao động từ Hàn Quốc về nước tìm việc làm

Hỗ trợ lao động từ Hàn Quốc về nước tìm việc làm

VOV.VN -Phiên giao dịch việc làm chuyên đề “Tuyển dụng lao động đã làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước” được tổ chức tại Hà Nội, sáng 16/4.

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động
Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

VOV.VN - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á cho rằng: phần lớn các vụ tại nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động và bản thân người lao động.

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

VOV.VN - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á cho rằng: phần lớn các vụ tại nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động và bản thân người lao động.

Số lao động trình độ đại học, cao đẳng thất nghiệp ngày càng tăng
Số lao động trình độ đại học, cao đẳng thất nghiệp ngày càng tăng

VOV.VN - Đó là do công tác dự báo phát triển nguồn nhân lực cũng như hệ thống thông tin về thị trường lao động, dự báo nhu cầu việc làm còn bất cập

Số lao động trình độ đại học, cao đẳng thất nghiệp ngày càng tăng

Số lao động trình độ đại học, cao đẳng thất nghiệp ngày càng tăng

VOV.VN - Đó là do công tác dự báo phát triển nguồn nhân lực cũng như hệ thống thông tin về thị trường lao động, dự báo nhu cầu việc làm còn bất cập

Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan
Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan

VOV.VN -Lao động Việt Nam tại Thái Lan có thể mua bảo hiểm y tế và hưởng các phúc lợi về y tế như người dân sở tại.

Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan

Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan

VOV.VN -Lao động Việt Nam tại Thái Lan có thể mua bảo hiểm y tế và hưởng các phúc lợi về y tế như người dân sở tại.

Bộ Lao động trả lời về cách tính lương hưu theo Luật BHXH sửa đổi
Bộ Lao động trả lời về cách tính lương hưu theo Luật BHXH sửa đổi

Luật BHXH năm 2014 giữ nguyên quy định điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu là từ đủ 20 năm trở lên.

Bộ Lao động trả lời về cách tính lương hưu theo Luật BHXH sửa đổi

Bộ Lao động trả lời về cách tính lương hưu theo Luật BHXH sửa đổi

Luật BHXH năm 2014 giữ nguyên quy định điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu là từ đủ 20 năm trở lên.

Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng
Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng

VOV.VN -Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng

Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng

VOV.VN -Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?
Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?

VOV.VN - Đây thực chất là bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cuộc sống cho người lao động khi già yếu, hết tuổi lao động, không cớ gì đang khỏe mạnh lại đòi lấy ra.

Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?

Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?

VOV.VN - Đây thực chất là bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cuộc sống cho người lao động khi già yếu, hết tuổi lao động, không cớ gì đang khỏe mạnh lại đòi lấy ra.

Phi công nghỉ việc phải báo trước 6 tháng: Sai Luật Lao động!
Phi công nghỉ việc phải báo trước 6 tháng: Sai Luật Lao động!

VOV.VN -Một số điểm trong dự thảo bổ sung một số điều trong thông tư về an toàn hàng không dân dụng và khai thác tàu bay còn bất hợp lý.

Phi công nghỉ việc phải báo trước 6 tháng: Sai Luật Lao động!

Phi công nghỉ việc phải báo trước 6 tháng: Sai Luật Lao động!

VOV.VN -Một số điểm trong dự thảo bổ sung một số điều trong thông tư về an toàn hàng không dân dụng và khai thác tàu bay còn bất hợp lý.