TP HCM: Nhiều ý kiến trái chiều quanh việc lập hàng rào an toàn
VOV.VN -Việc TP HCM dựng hàng rào sắt bảo vệ người đi bộ và hạn chế tình trạng người bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè đã nhận được nhiều ý kiến của người dân.
Hiện có nhiều ý kiến trái chiều sau khi phường 1, Quận 5, TP HCM dựng lên hàng rào sắt bảo vệ người đi bộ và hạn chế bớt tình trạng người bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè.
Hàng rào sắt dài khoảng 500 mét, cao 1,3 mét được UBND phường 1, Quận 5, TP HCM dựng lên trên đường Võ Võ Kiệt, đoạn trước Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Nhiệt Đới và Trường Tiểu học Hàm Tử. Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại khu vực này hiện đã bớt nhốn nháo.
Đồng thuận với việc dựng hàng rào, ông Trần Văn Chai, ở Quận 5, TP HCM nói: “Nếu lấn chiếm lòng lề đường thì người dân trong nhà thường đi ra sẽ phải đi xuống dưới lòng lề đường, như vậy rất nguy hiểm. Làm hàng rào như vậy cũng có hiệu quả”.
|
||
Theo một số người dân phản ánh, hàng rào quá cao khiến không gian thêm chật trội và mất mỹ quan. Ông Trần Minh Đức, ở Quận 8 bày tỏ: Hàng rào chắn này lấn chiếm gần như toàn bộ vỉa hè, nhìn thấy phản cảm. Ở đây gần bệnh viện, khách vãng lai nhiều, người thân đưa đi bệnh viện xong lại phải dựng xe máy ở phía bên kia đường, rất bất tiện và mất mỹ quan.
Người buôn bán mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện để họ buôn bán nhỏ, gọn gàng, vì đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Bà Lâm Thị Kim Thoa, người bán bún và hủ tiếu ở khu vực này gần 10 năm nay nói: “Giờ tôi chỉ mong muốn các nhà chức năng cho người dân không lấn chiếm lòng lề đường mà buôn bán gọn gàng lại để có tiền lo cho gia đình”.
Hạn chế tình trạng ùn tắc, lấn chiếm lòng lề đường là điều cần thiết. Nhưng có lẽ trước mắt, chính quyền địa phương cần tính toán cách làm phù hợp để nhận được nhiều hơn sự đồng thuận của người dân./.