TP HCM thông qua quyết sách thu hút nhân tài

VOV.VN -Sau khi nghe lại dự thảo các tờ trình của UBND TP HCM, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 đề án về việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Sau hơn một ngày làm việc, sáng 16/3, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) của HĐND TP HCM khóa 9 với chuyên đề: “Cải cách hành chính – Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố” và triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố họp phiên bế mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dự phiên họp.

Trong buổi sáng, các đại biểu HĐND tiếp tục có những phát biểu, phản biện về các tờ trình của UBND TP HCM về chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, lao động sáng tạo trẻ; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu tiếp tục có những băn khoăn về một số nội dung của đề án, cách thực hiện trong bối cảnh thời gian thực hiện rất ngắn…

Thay mặt UBND TP HCM, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết thành phố tiếp thu đầy đủ, tối đa các ý kiến đóng góp chặt chẽ, thẳng thắn của các đại biểu HĐND.

UBND thành phố sẽ có kế hoạch triển khai đầy đủ các ý kiến đóng góp trong từng vấn đề cụ thể.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong

Cụ thể với đề án chi tăng thu nhập thì tuân thủ nguyên tắc “không cao bằng”, thủ trưởng từng đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc đánh giá.

Về thu hút chuyên gia thì sẽ chú trọng vào các lĩnh vực thành phố quan tâm như: Công nghệ vi mạch, công nghệ sinh học, tài chính quốc tế, công nghệ thông tin viễn thông, logistic, thể thao, văn hóa nghệ thuật…

Thành phố sẽ đặt đầu bài trong từng đề án, công trình và các chuyên gia phải thể hiện được yêu cầu về đột phá của thành phố chứ không phải chọn chuyên gia rồi chọn đề bài.

Chọn đúng đề bài, công trình trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp thì mới đột phá, phát triển. Các vấn đề còn trừu tượng như “tài năng đặc biệt” sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Không đặt nặng vấn đề thu phí

Về vấn đề thu phí và các loại phí thì quan điểm của UBND TP HCM là không đặt nặng vấn đề thu mà đây là vấn đề chính sách để điều tiết xã hội.

Các doanh nghiệp phải thấy trách nhiệm không xả thải ra môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu; không khuyến khích đậu xe lòng đường nhưng phải làm sao thông thoáng nên việc thu phải đảm bảo minh bạch, thu được lĩnh vực nào thì phục vụ cho lĩnh vực đó…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến nói: “Hầu hết vấn đề chúng ta bàn ở đây là vấn đề chưa có kinh nghiệm, chưa làm. Kể cả vấn đề đã làm mà chúng ta bàn hôm nay là vấn đề phát triển mới, chưa có kinh nghiệm. Những vấn đề này đều rất cần thiết và UBND xin tiếp thu đầy đủ. Sau khi HĐND thông qua Nghị quyết, UBND sẽ triển khai ngay, xây dựng kế hoạch thành lập các tổ công tác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP với tâm niệm HĐND TP thông qua thì những đề án này mới thật sự bắt đầu”.

Sau khi nghe lại dự thảo các tờ trình của UBND TP HCM, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 đề án về việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội là thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô; tăng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, lao động sáng tạo trẻ; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra 2 tờ trình về kế hoạch biên chế và chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công nhóm A cũng đã được các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri thành phố.

Đây là động lực thúc đẩy chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến của cử tri, đồng bào.

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM đánh giá kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra và đề nghị ngay sau kỳ họp này, các bên có liên quan triển khai các đầu việc.

Việc tăng thu nhập sẽ khuyến khích cán bộ, công chức làm việc. Trong khi đó, thu hút chuyên gia, nhân tài sẽ giúp thành phố giải quyết nhiều vấn đề khó, lớn và phục vụ chiến lược dài hạn phát triển thành phố.

Nghị quyết về cải cách hành chính lại có ý nghĩa là điều kiện cốt lõi triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Đảm bảo sử dụng ngân sách và huy động sức dân hợp lý, xây dựng nền hành chính hiện đại.

Các đề án có nhiều điểm mới, khó nên UBND cần phải có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, báo cáo HĐND các nội dung cần điều chỉnh và các nội dung còn lại về việc triển khai Nghị quyết 54.

HĐND các cấp phối hợp giám sát việc thực hiện nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Với tinh thần đó, HĐND TP đề nghị các cấp, các ngành có kế hoạch triển khai đồng bộ để đưa vào cuộc sống.

Căn cứ thực tế đảm bảo thực thi, đảm bảo không để ách tắc công việc của người dân, doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND TP HCM bàn về cơ chế chính sách phát triển đặc thù
HĐND TP HCM bàn về cơ chế chính sách phát triển đặc thù

VOV.VN -HĐND TP HCM khóa 9 bàn thảo về nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như: tinh giản biên chế, tăng phí sử dụng lòng đường để đỗ xe.

HĐND TP HCM bàn về cơ chế chính sách phát triển đặc thù

HĐND TP HCM bàn về cơ chế chính sách phát triển đặc thù

VOV.VN -HĐND TP HCM khóa 9 bàn thảo về nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như: tinh giản biên chế, tăng phí sử dụng lòng đường để đỗ xe.

TP HCM chính thức thông xe nhánh N1 hầm chui An Sương
TP HCM chính thức thông xe nhánh N1 hầm chui An Sương

VOV.VN-Nút giao thông ba tầng đầu tiên ở cửa ngõ Tây Bắc - nhánh N1 của hầm chui An Sương, được thông xe.

TP HCM chính thức thông xe nhánh N1 hầm chui An Sương

TP HCM chính thức thông xe nhánh N1 hầm chui An Sương

VOV.VN-Nút giao thông ba tầng đầu tiên ở cửa ngõ Tây Bắc - nhánh N1 của hầm chui An Sương, được thông xe.

Đề án thu hút nhân tài của TP HCM: Còn nhiều điểm bất hợp lý
Đề án thu hút nhân tài của TP HCM: Còn nhiều điểm bất hợp lý

VOV.VN -Nhiều đại biểu đánh giá vì đề án gộp cả 3 đối tượng, trong khi mỗi thành phần đều có đặc điểm riêng nên dễ dẫn đến dàn trải.

Đề án thu hút nhân tài của TP HCM: Còn nhiều điểm bất hợp lý

Đề án thu hút nhân tài của TP HCM: Còn nhiều điểm bất hợp lý

VOV.VN -Nhiều đại biểu đánh giá vì đề án gộp cả 3 đối tượng, trong khi mỗi thành phần đều có đặc điểm riêng nên dễ dẫn đến dàn trải.

Người dân TP HCM có sử dụng tuyến buýt sông?
Người dân TP HCM có sử dụng tuyến buýt sông?

VOV.VN - Sau hơn 3 tháng hoạt động, tuyến buýt này chủ yếu phục vụ người dân, du khách có nhu cầu du lịch chứ ít người chọn đây là phương tiện di chuyển chính.

Người dân TP HCM có sử dụng tuyến buýt sông?

Người dân TP HCM có sử dụng tuyến buýt sông?

VOV.VN - Sau hơn 3 tháng hoạt động, tuyến buýt này chủ yếu phục vụ người dân, du khách có nhu cầu du lịch chứ ít người chọn đây là phương tiện di chuyển chính.