TP HCM vinh danh giáo viên mầm non

VOV.VN-Theo đó, 105 nhà giáo tiêu biểu được Công đoàn ngành giáo dục thành phố trao tặng kỷ niệm chương “Cô giáo như mẹ hiền”.

Nhằm tôn vinh những tấm gương nhà giáo ở bậc học mầm non và chào mừng 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11),  sáng 13/11, Công đoàn ngành giáo dục TP HCM tổ chức họp mặt giao lưu với các nhà giáo tiêu biểu với chủ đề “Cô giáo như mẹ hiền”.

Đây là dịp để tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu, có những cống hiến trong công tác nuôi dạy trẻ của TP HCM, đặc biệt là đối với giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng – những nhà giáo có nhiều hy sinh thầm lặng trong công tác giáo dục.

Nhân dịp này, 105 nhà giáo tiêu biểu được Công đoàn ngành giáo dục thành phố trao tặng kỷ niệm chương “Cô giáo như mẹ hiền”. Tại buổi giao lưu, các cô giáo chia sẻ những tâm huyết với nghề, khó khăn, kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc trẻ.

Cô Đặng Thị Phương Lan, trường mầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, giáo viên nên đối xử công bằng với tất cả các trẻ. Khi đến trường trẻ được đối xử, chăm sóc như nhau. Cô giáo không chỉ giữ trẻ, không chỉ tổ chức cho các cháu ca hát mà còn để cho các con khám phá nhiều hoạt động đa dạng phong phú”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi động thị trường hoa và quà tặng ngày 20/11
Sôi động thị trường hoa và quà tặng ngày 20/11

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để học sinh và các bậc phụ huynh tri ân những người đang ngày đêm miệt mài với sự nghiệp trồng người. Chính vì thế, việc tặng các thầy giáo cô giáo những bó hoa tươi thắm là những việc làm có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Sôi động thị trường hoa và quà tặng ngày 20/11

Sôi động thị trường hoa và quà tặng ngày 20/11

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để học sinh và các bậc phụ huynh tri ân những người đang ngày đêm miệt mài với sự nghiệp trồng người. Chính vì thế, việc tặng các thầy giáo cô giáo những bó hoa tươi thắm là những việc làm có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Thầy giáo bị học sinh gây tai nạn chết trong ngày 20/11
Thầy giáo bị học sinh gây tai nạn chết trong ngày 20/11

Thầy giáo bị nạn là anh Phạm Hoàng Chung, 32 tuổi, là giáo viên trường phổ thông trung học cơ sở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.  

Thầy giáo bị học sinh gây tai nạn chết trong ngày 20/11

Thầy giáo bị học sinh gây tai nạn chết trong ngày 20/11

Thầy giáo bị nạn là anh Phạm Hoàng Chung, 32 tuổi, là giáo viên trường phổ thông trung học cơ sở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.  

Người gieo hy vọng – món quà ý nghĩa cho ngày 20/11
Người gieo hy vọng – món quà ý nghĩa cho ngày 20/11

Cuốn sách có ý nghĩa như một ô cửa sổ hé mở cho độc giả thấy công việc giáo dục con người.  

Người gieo hy vọng – món quà ý nghĩa cho ngày 20/11

Người gieo hy vọng – món quà ý nghĩa cho ngày 20/11

Cuốn sách có ý nghĩa như một ô cửa sổ hé mở cho độc giả thấy công việc giáo dục con người.  

Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm ngày 20/11
Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm ngày 20/11

(VOV) - Bộ GD-ĐT chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Bộ…

Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm ngày 20/11

Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm ngày 20/11

(VOV) - Bộ GD-ĐT chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Bộ…