TP Sơn La thu hồi 124 khẩu súng các loại

VOV.VN -Đã có 124 khẩu súng, gần 30 nòng súng và đầu đạn các loại được đồng bào tự giác giao nộp góp phần làm giảm động cơ hoạt động phạm tội

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La về tăng cường công tác quản lý, tổ chức cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong tình hình hiện nay, ngày 25/3/2016, Công an Thành phố Sơn La đã mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn.

Lực lượng công an  tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí tận nhà dân.

 Sau 1 tháng triển khai, Công an Thành phố đã phối hợp tổ chức 15 hội nghị cấp xã, bản tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung pháp lệnh và các Nghị định quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã chuyển biến nhận thức, nêu cao tinh trần trách nhiệm, tự giác giao nộp và tố giác, phát giác các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, đã có 124 khẩu súng, gần 30 nòng súng và đầu đạn các loại được đồng bào tự giác giao nộp, góp phần làm giảm động cơ dẫn đến hoạt động phạm tội trên địa bàn.

Ông Lò Văn Đôi tự nguyện mang súng nộp công an.

Ông Lò Văn Đôi, Bản Phiêng Niệu, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: “Trước đây tôi đã đem nộp 1 khẩu súng, vẫn còn khẩu bị hỏng tôi để ở nhà. Hôm nay được tuyên truyền về tác hại của súng tự chế, tôi thấy rất nguy hiểm nên tôi tự nguyện đem khẩu súng này đến nộp cho công an”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên