Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga

VOV.VN - Hôm nay (30/5), Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống rocket có vươn tới lãnh thổ Nga.

Bình luận trên được Tổng thống Biden đưa ra trong bối cảnh có các tin tức nói rằng chính quyền ông Biden chuẩn bị gửi các hệ thống rocket tầm xa hiện đại cho Ukraine để giúp nước này chiến đấu chống lại Nga.

Quay trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần, Tổng thống Biden nói: “Chúng ta sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống rocket” có khả năng vươn tới Nga.

Giới chức Ukraine đang tìm kiếm một hệ thống tầm xa hơn có thể phóng loạt rocket đi xa hàng trăm dặm.

CNN và Washington Post vào hôm 27/5 có đưa tin rằng chính quyền Biden đang nghiêng về khả năng gửi hệ thống pháo phóng loạt đó và hệ thống rocket HIMARS hiện đại cho Ukraine.

Hiện chưa rõ Tổng thống Biden đang nói đến loại vũ khí nào trong 2 vũ khí trên.

Chính quyền Ukraine thời gian qua  đã hối thúc phương Tây cung cấp thêm cho họ vũ khí tầm xa hơn để họ có thể xoay chuyển được tình thế trong cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô cài bom phát nổ tại thành phố Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine
Ô tô cài bom phát nổ tại thành phố Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Một chiếc ô tô cài bom đã phát nổ tại thành phố Melitopol, miền Nam Ukraine, khiến 2 người bị thương, kênh RT của Nga đưa tin.

Ô tô cài bom phát nổ tại thành phố Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine

Ô tô cài bom phát nổ tại thành phố Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Một chiếc ô tô cài bom đã phát nổ tại thành phố Melitopol, miền Nam Ukraine, khiến 2 người bị thương, kênh RT của Nga đưa tin.

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ: Ukraine không thể gia nhập NATO trong tương lai gần
Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ: Ukraine không thể gia nhập NATO trong tương lai gần

VOV.VN - Triển vọng duy nhất cho Ukraine là nhanh chóng được thông qua quá trình gia nhập EU trong khi tư cách thành viên của nước này trong NATO không thể xảy ra trong tương lai gần, chuyên gia hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ về an ninh châu Âu nhận định với Tass ngày 30/5.

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ: Ukraine không thể gia nhập NATO trong tương lai gần

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ: Ukraine không thể gia nhập NATO trong tương lai gần

VOV.VN - Triển vọng duy nhất cho Ukraine là nhanh chóng được thông qua quá trình gia nhập EU trong khi tư cách thành viên của nước này trong NATO không thể xảy ra trong tương lai gần, chuyên gia hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ về an ninh châu Âu nhận định với Tass ngày 30/5.

Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường
Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Julie Wilhelmsen thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Na Uy (NUPO) cảnh báo việc vận chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể khiến cuộc xung đột hiện nay trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường.

Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường

Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Julie Wilhelmsen thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Na Uy (NUPO) cảnh báo việc vận chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể khiến cuộc xung đột hiện nay trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường.

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký
Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã không phí phạm thời gian khi thúc đẩy dự luật viện trợ lên tới 40 tỷ USD cho Ukraine. Ông đã ký dự luật khẩn này ngay tại Hàn Quốc vào hôm nay (21/5).

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã không phí phạm thời gian khi thúc đẩy dự luật viện trợ lên tới 40 tỷ USD cho Ukraine. Ông đã ký dự luật khẩn này ngay tại Hàn Quốc vào hôm nay (21/5).

Anh tìm mua vũ khí thời Liên Xô hoặc Nga để viện trợ cho Ukraine
Anh tìm mua vũ khí thời Liên Xô hoặc Nga để viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa cho hay, nước này đang tìm mua các vũ khí đã dùng rồi do Liên Xô trước đây hoặc nước Nga sau này chế tạo nhằm cung cấp cho Ukraine.

Anh tìm mua vũ khí thời Liên Xô hoặc Nga để viện trợ cho Ukraine

Anh tìm mua vũ khí thời Liên Xô hoặc Nga để viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa cho hay, nước này đang tìm mua các vũ khí đã dùng rồi do Liên Xô trước đây hoặc nước Nga sau này chế tạo nhằm cung cấp cho Ukraine.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine
Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine
Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.