TPHCM gặp gỡ cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu

(VOV) -Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam qua quá trình chiến đấu và trưởng thành.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012), tối 18/12, Thành ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức gặp gỡ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Tham dự có ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP HCM; ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM, đại diện các sở, ngành cùng hơn 600 cán bộ cao cấp quân đội, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Trong không khí gặp gỡ thân tình, đại diện lãnh đạo UBND TP HCM đã báo cáo đến các đại biểu tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong năm 2013. Trong đó, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Các đại biểu bày tỏ sự vui mừng trước nỗ lực vượt khó của thành phố trong năm 2012 và bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của TP HCM trong năm 2013, đồng thời để xuất các giải pháp cho công tác điều hành xây dựng của thành phố trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, lãnh đạo TP HCM nhấn mạnh, những đóng góp, đề xuất của các đại biểu là rất quý báu, xác đáng và thiết thực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; mong rằng với kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết của mình, các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu sẽ đóng góp nhiều hơn cho để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu đẹp.

Nguyên Phó Đô đốc hải quân, Trung Tướng Trần Thanh Huyền – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp để ôn lại truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam qua quá trình chiến đấu và trưởng thành. Các cán bộ có dịp gặp gỡ và thăm hỏi lẫn nhau.

“Với TP HCM, một đô thị đặc biệt, tôi mong là luôn dẫn đầu các tỉnh phía Nam và mong rằng trong thời gian tới thành phố sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là giải quyết những vấn đề về tội phạm, ô nhiễm môi trường để xây dựng một thành phố văn minh, phát triển, nghĩa tình” - Trung Tướng Trần Thanh Huyền cho phát biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương kỷ niệm ngày 22/12
Các địa phương kỷ niệm ngày 22/12

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2009) nhiều địa phương tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống Anh bộ đội cụ Hồ.

Các địa phương kỷ niệm ngày 22/12

Các địa phương kỷ niệm ngày 22/12

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2009) nhiều địa phương tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống Anh bộ đội cụ Hồ.

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 22/12
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 22/12

Ngày mai 22/12, Quân đội Nhân dân Việt Nam tròn 65 năm xây dựng và trưởng thành. Những ngày này, các đại phương, đơn vị trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kỷ niệm ngày truyền thống 22/12.

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 22/12

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 22/12

Ngày mai 22/12, Quân đội Nhân dân Việt Nam tròn 65 năm xây dựng và trưởng thành. Những ngày này, các đại phương, đơn vị trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kỷ niệm ngày truyền thống 22/12.