TP.HCM: Giãn cách xã hội nhưng không để đứt gãy sản xuất

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thiết yếu.

Sáng nay (30/5), sau cuộc họp với Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về tình hình COVID-19, TPHCM đã có những chỉ đạo khẩn để tăng cường công tác phòng dịch trên toàn TP.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát có thể vượt tầm kiểm soát của Thành phố. Vì vậy TPHCM cần bình tĩnh, dự báo sát tình hình để đưa ra các giải pháp ngăn chặn hiệu quả nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thời gian này, Thành phố cần thiết lập ngay việc giãn cách trong thời gian 2 tuần, tập trung toàn bộ lực lượng để truy vết một cách nhanh chóng, chính xác, phải xét nghiệm trên diện rộng hơn để kéo giảm tình hình và ngăn chặn tốc độ lây lan, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

"Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với các địa phương đặc biệt quan tâm, rà soát, nắm chặt số người bị ảnh hưởng trực tiếp có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đời sống cho họ theo kế hoạch đã đề ra." - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, TPHCM cần phát huy sức mạnh hệ thống chính trị để kiểm soát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà để truy vết, tuyên truyền. Mặt trận, đoàn thể cần phát huy vai trò của mình để giúp người dân, các tổ chức tôn giáo tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Phó Thủ tướng tán thành việc TPHCM áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vẫn phải nỗ lực đảm bảo “mục tiêu kép”, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho nhân dân.: "Đối với khu vực sản xuất phải cố gắng duy trì. Bởi các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp mà ngưng hoạt động là sụt giảm kinh tế kinh khủng. Nhưng muốn sản xuất thì phải bố trí sản xuất thật chặt chẽ, phải có quy trình, phải có kiểm tra giám sát trong quy trình sản xuất. Không để đứt gãy sản xuất”.

Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trưa 30/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định toàn TP sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020 (Chỉ thị 15), không tụ tập trên 5 người trở lên tại công sở, bệnh viện, trường học. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện chỉ thị 16/2020, phong tỏa 15 ngày kể từ 31/5, theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị 2 trường ĐH Y dược TPHCM và ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn Thành phố.

“Chúng ta cố gắng 1 ngày lấy ít nhất 50.000 mẫu đơn. Các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lấy mẫu xét nghiệm tất cả. Hiên nay tính riêng lực lượng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là 280.000 lao động và 3000 chuyên gia cần lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, hoàn thành càng sớm càng tốt.” - Chủ tịch UBND TP cho biết.

Ông Phong cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở Du lịch và Sở Lao động Thương binh xã hội nắm chắc những khó khăn của các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp sản xuất để có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ theo gói hỗ trợ thứ 2.

Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, TPHCM yêu cầu người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; khai báo y tế tự nguyện; thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình; tham gia có trách nhiệm với cộng đồng trong phòng chống dịch, tham gia với các cơ quan phòng chống dịch. Người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị mình để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5 
TP HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5 

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP HCM vừa quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày từ 0 giờ ngày 31/5 theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

TP HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5 

TP HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5 

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP HCM vừa quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày từ 0 giờ ngày 31/5 theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khó thực hiện tốt quy định phòng dịch Covid tại các chợ ở TP.HCM
Khó thực hiện tốt quy định phòng dịch Covid tại các chợ ở TP.HCM

VOV.VN - Lúc cao điểm giao dịch tại các chợ, lượng người tập trung rất đông nên rất khó yêu cầu khai báo y tế và giữ khoảng cách 2 mét theo quy định.

Khó thực hiện tốt quy định phòng dịch Covid tại các chợ ở TP.HCM

Khó thực hiện tốt quy định phòng dịch Covid tại các chợ ở TP.HCM

VOV.VN - Lúc cao điểm giao dịch tại các chợ, lượng người tập trung rất đông nên rất khó yêu cầu khai báo y tế và giữ khoảng cách 2 mét theo quy định.

TP HCM hoãn kỳ thi vào lớp 10 để phòng chống dịch Covid-19
TP HCM hoãn kỳ thi vào lớp 10 để phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP HCM đã quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 1/6.

TP HCM hoãn kỳ thi vào lớp 10 để phòng chống dịch Covid-19

TP HCM hoãn kỳ thi vào lớp 10 để phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP HCM đã quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 1/6.