TP.HCM hiện quản lý F1 như thế nào?

VOV.VN - Tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều 23/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Thành phố vẫn tiếp tục truy vết, quản lý F1 nhưng hiện nay có phần “lặng lẽ” hơn do đang giãn cách xã hội.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, các F1 chủ yếu ở cùng nhà và được quản lý song song với F0. Tại những vùng xanh, số ca nhiễm giảm, việc truy vết F1 sẽ được tăng cường. Ngoài các F1 là tiếp xúc gần với F0 thì Thành phố quản lý, giám sát, cách ly tập trung những người nhập cảnh, tổ bay từ nước ngoài về... 

Hiện Thành phố đang cách ly tập trung 1.600 người, cách ly tại nhà hơn 19.500 trường hợp (từ truy vết, không tính số F1 sống chung nhà với F0).

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cho biết: “Việc quản lý F1 cơ bản vẫn như F0 nhưng nhẹ nhàng hơn ở chỗ không quản lý chặt chẽ bởi những người F1 này chưa chắc bị bệnh. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi sức khoẻ hằng ngày và khi ở nhà phải cách ly ở phòng riêng biệt”.

Về công tác xét nghiệm diện rộng đợt mới tại TP.HCM, qua lượt xét nghiệm đầu tiên, tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 ở vùng xanh là 0,1%, vùng cận xanh 0,3%, vùng vàng 0,3%, vùng cam 0,5%, vùng đỏ 0,7%, giảm rất nhiều so với thời gian trước. Theo bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, đây là những tín hiệu tích cực trong công tác kiểm soát dịch bệnh của Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19
TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

VOV.VN - HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 97 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP đợt 3.

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

VOV.VN - HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 97 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP đợt 3.

TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"
TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"

VOV.VN - “Các công trình trong "vùng xanh" tại TP.HCM sẽ được tiếp tục thi công, nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn là toàn bộ lao động có "Thẻ xanh COVID”.

TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"

TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"

VOV.VN - “Các công trình trong "vùng xanh" tại TP.HCM sẽ được tiếp tục thi công, nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn là toàn bộ lao động có "Thẻ xanh COVID”.

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19
TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), nhiều đoàn công tác của các ban ngành, đoàn thể ở TP.HCM đến thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có ba, mẹ mất vì COVID-19.

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), nhiều đoàn công tác của các ban ngành, đoàn thể ở TP.HCM đến thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có ba, mẹ mất vì COVID-19.