TP.HCM huy động thêm nhân lực, tăng tốc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện bổ sung nhiều đội tham gia tiêm chủng. Các nhân viên y tế cũng đang nỗ lực hết mình để giúp chiến dịch hoàn thành theo kế hoạch.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho số lượng lớn các đối tượng theo Nghị quyết 21 với 806.000 liều, dự kiến hoàn tất vào ngày 25/6 và hoàn thành tiêm vét trong ngày 26/6. Tuy nhiên, Bộ Y tế ngày 23/6 đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu TP phải tăng tốc vì hiện nay việc tiêm chủng còn chậm. Để đảm bảo năng lực tổ chức tiêm vaccine đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe người dân, Sở Y tế TP đã yêu cầu các bệnh viện bổ sung nhiều đội tham gia tiêm chủng. Các nhân viên y tế cũng đang nỗ lực hết mình để giúp chiến dịch hoàn thành theo kế hoạch.

Huy động thêm lực lượng

Hơn 5h sáng, Thạc sĩ- bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Trung tâm tiêm ngừa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã rời khỏi nhà, đến bệnh viện để cùng các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho công tác tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Mỗi người một việc, người chia nhau bê thùng lạnh bảo quản vaccine, người sắp xếp dụng cụ y tế sơ cấp cứu, thùng thuốc, quần áo chống dịch… Sau nửa tiếng, tất cả phải xong xuôi, đội hình tập hợp, sẵn sàng xuất phát đến điểm tiêm vaccine “dã chiến” của Quận 1 để kịp tiêm cho người dân lúc 7h30.

Theo bác sĩ Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược đã bố trí 15 đội tiêm, bao gồm 10 đội chính thức và 5 đội dự bị, mỗi đội tiêm gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 hộ sinh. Tuy nhiên, để hỗ trợ tăng tốc hơn nữa cho chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của TP.HCM, trong sáng 24/6, Ban giám đốc bệnh viện đã nâng lên thành 16 đội tiêm, không chỉ tiêm tại trường THCS Nguyễn Khương Ninh và trường Mầm non 19/5 của Quận 1 mà còn tham gia cả ở sân vận động Phú Thọ (Quận 11). Ngoài ra, bệnh viện còn huy động 4 đội cấp cứu ở các điểm tiêm và các khu công nghiệp, thêm 13 thành viên khác làm chức năng hậu cần.

Bác sĩ Minh chia sẻ, trong cuộc chiến chống Covid-19, các nhân viên y tế từ đội lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm, đến đội ngũ trong khu cách ly, tại các bệnh viện điều trị Covid đã miệt mài làm việc không kể ngày đêm. Đội tiêm chủng mong muốn góp phần nhỏ trong chiến dịch lớn của TP.HCM và cả nước. Mặc dù kết thúc buổi trưa cũng là bắt đầu làm cho ca chiều, song các y bác sĩ không nề hà gì.

"Nếu mình trì hoãn tốc độ tiêm chủng thì độ bao phủ của vaccine sẽ chậm, như vậy số người được bảo vệ bởi vaccine sẽ chậm đi. Chúng ta mong muốn dịch bệnh không lây lan quá nhanh ở trong TPHCM cũng như giảm số ca nhiễm thì phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng lên. Đó là lý do mà mọi người đang rất tích cực để đảm bảo mỗi ngày có thể đạt chỉ tiêu tiêm chủng tại đơn vị của mình", BS Minh nói.

Còn Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 77 y bác sĩ, dược sĩ tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc của TP.HCM, chia thành 9 đội tiêm chủng và 1 đội chuyên gia thực hiện tiêm tại Công ty Pouyuen Vietnam (quận Bình Tân) và ở nhiều trường học. Tuy nhiên, sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Y tế và phân công của Sở Y tế TP.HCM, trong chiều 23/6, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử thêm 7 bác sĩ, 10 điều dưỡng thực hiện tiêm chủng và hỗ trợ sau tiêm chủng tại Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP.HCM).

Để triển khai chiến dịch thần tốc trong tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 4, Sở Y tế TP.HCM tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với 650 điểm tiêm/ngày, mỗi điểm tiêm cho 200 người/ngày. Nếu đúng tiến độ thì trong 1 ngày TP sẽ có 200.000 lượt người được tiêm chủng.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm

Trong công văn gửi lãnh đạo TP.HCM ngày 23/6, Bộ Y tế cho rằng đã TP.HCM tiếp nhận hơn 870.870 liều vaccine Covid-19 (bao gồm cả số vaccine đợt 3), song đến nay mới tiêm được hơn 50.000 liều là chậm, cần đẩy nhanh tiến độ. Ngay trong sáng 24/6, Sở Y tế TP.HCM khẩn cấp yêu cầu 17 bệnh viện cử 240 đội, ngoài các đội trước đây, để hỗ trợ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân từ chiều nay. Mỗi đội tiêm có tối thiểu 5 nhân sự có trình độ chuyên môn theo đúng quy định, bao gồm 1 bác sĩ khám sàng lọc, 2 nhân sự tiêm vaccine, 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng phụ trách theo dõi xử trí phản ứng sau tiêm. Các bệnh viện cử thêm lực lượng hỗ trợ công tác hành chính như tiếp nhận, cấp giấy xác nhận... Mỗi đội tiêm mang đầy đủ vật tư và thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: "Ngoài đội tiêm chủng đã có bác sĩ cấp cứu thì các lực lượng xe cấp cứu, trên mỗi xe có một đội cấp cứu túc trực địa điểm tiêm, làm sao để cho khi có sự cố xảy ra thì xe cấp cứu sẽ đến nhanh nhất trong vòng từ 2-3 phút".

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Điều trị đau, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận cho hay, đội bệnh viện đi tiêm chủng ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi gồm 15 người, cùng 8 đội tiêm khác, dự kiến tiêm cho hơn 3.300 công nhân. Theo bác sĩ Tuấn, việc tiêm vaccine dù tương đối đơn giản và an toàn, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật cao, tuy nhiên, có một số trường hợp biến cố xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ tiêm.

"Bằng kinh nghiệm trong nghề các bác sĩ đã xử lý suôn sẻ mà không có bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra. Vaccine ngoài một số tác dụng phụ thì đại đa số là tác dụng rất nhẹ và có thể qua, khi tiêm vaccine chúng ta không nên quá lo lắng, vẫn ăn uống bình thường đầy đủ, không nên nhịn đói nhịn khát. Khi cảm thấy sức khỏe không được ổn định, mất ngủ, mệt mỏi hay stress thì không nên tiến hành tiêm vaccine ngay", BS Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ. 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, TP.HCM đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đồng loạt theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Bộ Y tế và TP.HCM cũng đã lên phương án và có lộ trình cụ thể cho chiến dịch. Hiện tại, mục tiêu là cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Nếu Thành phố có khó khăn hay cần viện trợ, Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn cấp hơn nữa trong chiến lược vaccine
Khẩn cấp hơn nữa trong chiến lược vaccine

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan, các doanh nghiệp đã có quyết tâm rất cao trong việc triển khai sản xuất vaccine, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch.

Khẩn cấp hơn nữa trong chiến lược vaccine

Khẩn cấp hơn nữa trong chiến lược vaccine

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan, các doanh nghiệp đã có quyết tâm rất cao trong việc triển khai sản xuất vaccine, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 1 số cơ sở sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 1 số cơ sở sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế

VOV.VN - Chiều nay (24/6), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Công ty TNHH Medicon.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 1 số cơ sở sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 1 số cơ sở sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế

VOV.VN - Chiều nay (24/6), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Công ty TNHH Medicon.

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành vaccine COVID-19
Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sẽ sớm có Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vaccine COVID-19.

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành vaccine COVID-19

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sẽ sớm có Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vaccine COVID-19.