TPHCM: Khoảng 200 người hoàn thành cách ly ở trường Quân sự Quân khu 7

VOV.VN - Khoảng 200 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về với gia đình, người thân sau hoàn thành 14 ngày cách ly tại trường Quân sự Quân khu 7.
   Hầu hết người hoàn thành cách li tập trung ở Trường Quân sự Quân Khu 7 đợt này là các du học sinh ...

và một số du khách từ các nước châu Âu.
Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng cũng như tư lệnh quân khu, từ ngày 13/3 đến 19/3 trường Quân sự Quân khu 7 đã đón nhận 875 công dân Việt Nam và nước ngoài đến cách ly. Trong đó có 50 người nước ngoài đến từ 15 quốc gia khác nhau.
Hành lý được khử khuẩn trước khi rời khỏi khu cách ly.
Dù đã hoàn thành 14 ngày cách ly sau khi trở về từ vùng có dịch, nhưng các cán bộ vẫn không quên dặn dò mọi người nên ở nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe vào thời điểm này. 
Các nhân viên y tế trao và hướng dẫn các kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận cách ly.
Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, dự kiến nhiều bạn du học sinh được nghỉ học đến hết tháng 8/2020, nên ai cũng lỉnh khỉnh đồ đạc.
Với nhiều người ở khu cách li, 14 ngày ở cùng nhau là những ngày rất khác và rất nhiều kỉ niệm.
Các chiến sĩ hỗ trợ người hoàn thành cách ly vận chuyển hành lý ra bãi đỗ xe.
 
Hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung cùng với gia đình, các con của anh Đặng Tuấn Khang háo hức mong được về nhà ở Quận 5, TP HCM.
Hiện nay các bến xe khách đều đóng cửa tạm ngừng hoạt động, rất đông thân nhân người cách ly đến tận trường Quân sự Quân khu 7 đón người thân về.
Một bạn nữ vẫy tay chào những người bạn cùng chuyến bay, ở cùng phòng cách ly và không quên gửi lời cảm ơn đến các anh chiến sĩ, y bác sĩ trước khi lên xe về đoàn tụ với gia đình.
Khu cách li tổ chức những chuyến xe đến Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây và sân bay Tân Sơn Nhất cho những người đã hoàn thành cách li tiếp tục hành trình về quê nhà./.