TP.HCM kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Đống Đa

(VOV) - Chương trình có chủ đề “Mùa xuân Đất nước” do Nhà hát Trần Hữu Trang dàn dựng và biểu diễn

Tối 14/2, tại Công viên Tao Đàn, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 224 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789-2013). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Thành ủy, UBND và đông đảo người dân TP.HCM.

Chương trình có chủ đề “Mùa xuân Đất nước” do Nhà hát Trần Hữu Trang dàn dựng và biểu diễn đã tái hiện lại trang sử hào hùng của lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Đống Đa được tái  hiện bằng hình thức sân khấu hóa qua các nội dung như: Địa linh nhân kiệt, áo vải cờ đào, Rạch Gầm dậy sóng, đại phá quân Thanh, bước chân hào kiệt và các trích đọan như Hoàng Đế Quang Trung lên ngôi, phù Lê diệt Trịnh…

Các hình thức sân khấu hóa đã tái hiện lại sinh động cảnh hành quân thần tốc của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ với hình ảnh những cánh võng thay phiên nhau vừa hành quân, vừa nghỉ ngơi, những bếp lửa vừa hành quân, vừa thổi cơm. Và với sự lãnh đạo tài tình của hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, chỉ trong vòng 5 ngày đêm của những ngày xuân năm Kỷ Dậu (1789) đã quyét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cỏi nước ta.

Chương trình đã tái hiện lại sinh động những chiến công oanh liệt và tinh thần yêu nước của người anh hùng Tây Sơn-Nguyễn Huệ. Điều đó ngày càng khơi gợi thêm tinh thần đoàn kết, yêu nước của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Ông Hồ Hùng, người dân ở quận 2, TP.HCM nói: “Chương trình sân khấu hóa về chiến thắng Đống Đa ngày hôm nay rất hay. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng nên tổ chức nhiều chương trình như vậy để khơi dậy thế hệ trẻ ngày hôm nay tinh thần yêu nước, đoàn kết để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên