TP.HCM lưu thông đại lộ Lê Lợi từ ngày mai 30/4

VOV.VN - Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo khẩn về việc tổ chức lưu thông đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), Quận 1, TP.HCM.

Từ ngày mai 30/4/2021, đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur) sẽ tổ chức giao thông 2 chiều các loại phương tiện. Sở GTVT TP.HCM lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

Được biết, đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur) trên đã bị rào chắn từ năm 2014 để phục vụ thi công ga Nhà hát thành phố thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Trước đó, một phần diện tích khác trên đường Lê Lợi, đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ thuộc phạm vi thi công ga Nhà hát thành phố đã được trả lại mặt bằng hồi tháng 4 năm ngoái, tạo sự thông thoáng cho khu vực. Với việc tháo dỡ rào chắn đoạn đường trên, cảnh quan tại Nhà hát TP trở nên thông thoáng, góp phần làm nổi bật không gian của cụm tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát TP và UBND TP.HCM... góp phần thu hút người dân và du khách.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, sau khi tháo dỡ rào chắn tại khu vực này, từ nay đến cuối năm sẽ dỡ những phần còn lại trên tuyến. Các phần còn lại chủ yếu thuộc công trường thi công ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro Số 1. Khi toàn bộ mặt bằng được hoàn trả, cảnh quan khu vực và giao thông dự tính được xây dựng theo hướng tạo thêm không gian chung, kết nối trung tâm mua sắm, tăng diện tích cây xanh, tiện ích công cộng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM khẩn trương tháo dỡ những móc sắt nguy hiểm trên đường Lê Lợi
TP HCM khẩn trương tháo dỡ những móc sắt nguy hiểm trên đường Lê Lợi

VOV.VN - Những chiếc móc sắt này được người dân cho biết là một phần của chân đế bảng đèn hoa, cổng chào phục vụ lễ hội.

TP HCM khẩn trương tháo dỡ những móc sắt nguy hiểm trên đường Lê Lợi

TP HCM khẩn trương tháo dỡ những móc sắt nguy hiểm trên đường Lê Lợi

VOV.VN - Những chiếc móc sắt này được người dân cho biết là một phần của chân đế bảng đèn hoa, cổng chào phục vụ lễ hội.

Thu phí sử dụng lòng lề đường và hè phố: Lợi bất cập hại
Thu phí sử dụng lòng lề đường và hè phố: Lợi bất cập hại

VOV.VN - Quy định thu phí này sẽ khuyến khích người dân sử dụng lòng lề đường, ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị đồng thời quản lý phí cũng rất khó.

Thu phí sử dụng lòng lề đường và hè phố: Lợi bất cập hại

Thu phí sử dụng lòng lề đường và hè phố: Lợi bất cập hại

VOV.VN - Quy định thu phí này sẽ khuyến khích người dân sử dụng lòng lề đường, ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị đồng thời quản lý phí cũng rất khó.

TPHCM xử lý 28 cây xanh trên đường Lê Lợi để thi công tuyến metro số 1
TPHCM xử lý 28 cây xanh trên đường Lê Lợi để thi công tuyến metro số 1

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng các cơ quan liên quan thống nhất phương án xử lý là đốn hạ 27/28 cây và bứng dưỡng 1 cây xanh.

TPHCM xử lý 28 cây xanh trên đường Lê Lợi để thi công tuyến metro số 1

TPHCM xử lý 28 cây xanh trên đường Lê Lợi để thi công tuyến metro số 1

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng các cơ quan liên quan thống nhất phương án xử lý là đốn hạ 27/28 cây và bứng dưỡng 1 cây xanh.