TP.HCM ngập trong nước sau trận mưa lớn

VOV.VN - Trận mưa to kéo dài hơn 1 giờ chiều tối nay (23/10) đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh bị ngập từ 20-40cm.

Đến 19h tối nay, các tuyến đường bị ngập hơn 30cm là quốc lộ 13 cũ (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh). Còn tại đường Nguyễn Văn Quá (quận Gò Vấp), đường Trần Xuân Soạn (quận 7), đường Phan Anh (quận Bình Tân) cũng bị ngập nửa bánh xe.

Thời điểm mưa to, mức nước thủy triều tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức thấp nên tình hình ngập nước ở những vùng trũng chưa đến mức nghiêm trọng.

Chị Trần Thị Thủy ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức nói: “Nhà tôi ở ven đường quốc lộ 13, cứ mưa to như này là bị ngập, nước tràn vào nhà luôn. Cũng mong sao chính quyền địa phương cải tạo hệ thống cống thoát nước mưa cho người dân đỡ cực”.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ, tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến cuối năm sẽ còn 2 đợt triều cường. Đợt triều cường sắp tới có thể vào cuối tháng 10 này. Chính quyền các địa phương của thành phố cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó với ngập úng. Đặc biệt là tại những vùng trũng, thấp như: quận Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán ăn tại TP HCM chìm trong biển lửa, hai mẹ con chết thương tâm
Quán ăn tại TP HCM chìm trong biển lửa, hai mẹ con chết thương tâm

VOV.VN -  Hàng chục thực khách và nhân viên hoảng loạn vứt đồ tháo chạy thoát thân khi xảy ra hoả hoạn. Nhưng chị Kiều và con gái thì không thể.

Quán ăn tại TP HCM chìm trong biển lửa, hai mẹ con chết thương tâm

Quán ăn tại TP HCM chìm trong biển lửa, hai mẹ con chết thương tâm

VOV.VN -  Hàng chục thực khách và nhân viên hoảng loạn vứt đồ tháo chạy thoát thân khi xảy ra hoả hoạn. Nhưng chị Kiều và con gái thì không thể.

TP HCM: Người dân vẫn còn chủ quan với sốt xuất huyết
TP HCM: Người dân vẫn còn chủ quan với sốt xuất huyết

VOV.VN - Hiện nay, số ca tử vong do sốt xuất huyết trên cả nước đã lên đến 28 trường hợp chủ yếu ở miền Nam. Nguyên nhân là do người dân chủ quan.

TP HCM: Người dân vẫn còn chủ quan với sốt xuất huyết

TP HCM: Người dân vẫn còn chủ quan với sốt xuất huyết

VOV.VN - Hiện nay, số ca tử vong do sốt xuất huyết trên cả nước đã lên đến 28 trường hợp chủ yếu ở miền Nam. Nguyên nhân là do người dân chủ quan.

 TP HCM: Nổ hố ga trên đường do áp lực khí tăng đột ngột
TP HCM: Nổ hố ga trên đường do áp lực khí tăng đột ngột

Các cơ quan chức năng đã đưa ra nguyên nhân và các giải pháp giải quyết triệt để hiện tượng nổ giếng thoát nước dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

 TP HCM: Nổ hố ga trên đường do áp lực khí tăng đột ngột

TP HCM: Nổ hố ga trên đường do áp lực khí tăng đột ngột

Các cơ quan chức năng đã đưa ra nguyên nhân và các giải pháp giải quyết triệt để hiện tượng nổ giếng thoát nước dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

TP HCM mở đợt xử lý xe “cà tàng”
TP HCM mở đợt xử lý xe “cà tàng”

Từ ngày 20/10 TP HCM sẽ tổ chức đợt xử lý xe “cà tàng” (xe máy không còi, không đèn, không pô, không có biển số…).

TP HCM mở đợt xử lý xe “cà tàng”

TP HCM mở đợt xử lý xe “cà tàng”

Từ ngày 20/10 TP HCM sẽ tổ chức đợt xử lý xe “cà tàng” (xe máy không còi, không đèn, không pô, không có biển số…).

TP HCM: Người dân nửa đêm lội nước về nhà
TP HCM: Người dân nửa đêm lội nước về nhà

Tối 22/10, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đã làm một số tuyến đường ở TP HCM ngập nặng, người dân rất vất vả lội nước về nhà lúc nửa đêm.

TP HCM: Người dân nửa đêm lội nước về nhà

TP HCM: Người dân nửa đêm lội nước về nhà

Tối 22/10, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đã làm một số tuyến đường ở TP HCM ngập nặng, người dân rất vất vả lội nước về nhà lúc nửa đêm.