TPHCM phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng cho 49 Mẹ Việt Nam anh hùng tại TPHCM đợt này.

Sáng 31/5, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam Anh hùng đợt 19. Đến dự có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.  

Mẹ Việt nam anh hùng và gia đình các Bà mẹ Việt nam anh hùng được phong tặng và truy tặng trong dịp này chụp lưu niệm với lãnh đạo TPHCM


Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đợt này, tại thành phố Hồ Chí Minh có 49 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Buổi lễ diễn ra trang trọng và xúc động với sự có mặt của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình của những Mẹ đã hy sinh và từ trần.

Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 40 chiếc khánh vàng cho 40 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Thay mặt các Mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chơi, ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Đây là niềm vinh dự của gia đình được vinh danh danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước giàu mạnh”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các Mẹ Việt Nam Anh hùng: “Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam - Bắc đã sinh và nuôi dạy các thế hệ anh hùng của nước ta. Việc phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng thể hiện được ý Đảng, lòng Dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc với sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên