TPHCM: Sẽ có quảng trường Hồ Chí Minh ở Thủ Thiêm

VOV.VN -Công trình với tên gọi “Quảng trường Hồ Chí Minh” mang ý nghĩa, tình cảm của Đảng bộ, nhân dân thành phố và nhân dân miền Nam đối với Bác.

UBND TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho quảng trường trung tâm ở Khu đô thị Thủ Thiêm (Quận 2).

Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Quân.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, TPHCM chưa đầu tư xây dựng quảng trường phục vụ lợi ích xã hội mang tầm vóc lớn xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của cả nước để phục vụ nhân dân.

Hiện nay, TPHCM đang triển khai đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 với diện tích khu vực khoảng 27ha, để có không gian công cộng nhằm tổ chức các sự kiện chính trị lớn, giao lưu văn hóa và tạo diện mạo mới của thành phố trong thế kỷ XXI với hình ảnh một thành phố kinh tế năng động, một trung tâm văn hóa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Do đó, TPHCM xin ý kiến của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, mong muốn quảng trường được đặt tên là “Quảng trường Hồ Chí Minh”. Đây là công trình công cộng có không gian lớn tại trung tâm thành phố, khi hoàn thành sẽ là biểu tượng trường tồn, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. 

Công trình với tên gọi “Quảng trường Hồ Chí Minh” sẽ mang ý nghĩa, tình cảm của Đảng bộ, nhân dân thành phố và nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Qua đó, sẽ giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ bao gồm các hạng mục: Quảng trường, Cột cờ Tổ quốc, Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà sàn và ao cá Bác Hồ, Công viên lưu niệm 63 tỉnh, thành phố; trong đó các hạng mục Cột cờ Tổ quốc, Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ, Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh là các không gian mô phỏng các công trình hiện hữu về Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay tại Khu di tích Phủ Chủ tịch với tỷ lệ nhỏ hơn.

Riêng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đặt tại công viên trước UBND TP (Phố đi bộ Nguyễn Huệ) nên sẽ không xây dựng Tượng Bác tại quảng trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh luận vị trí đặt quảng trường trung tâm của Đà Nẵng
Tranh luận vị trí đặt quảng trường trung tâm của Đà Nẵng

VOV.VN -Đại biểu kiến nghị thay đổi địa điểm xây dựng quảng trường trung tâm TP.Đà Nẵng để tránh tốn kém chi phí.

Tranh luận vị trí đặt quảng trường trung tâm của Đà Nẵng

Tranh luận vị trí đặt quảng trường trung tâm của Đà Nẵng

VOV.VN -Đại biểu kiến nghị thay đổi địa điểm xây dựng quảng trường trung tâm TP.Đà Nẵng để tránh tốn kém chi phí.

Đắk Nông lên tiếng về đề nghị Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ xây quảng trường
Đắk Nông lên tiếng về đề nghị Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ xây quảng trường

VOV.VN -  Sáng 16/11, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông chính thức thông tin về việc tỉnh đề nghị hỗ trợ 900 tỷ đồng xây quảng trường.

Đắk Nông lên tiếng về đề nghị Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ xây quảng trường

Đắk Nông lên tiếng về đề nghị Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ xây quảng trường

VOV.VN -  Sáng 16/11, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông chính thức thông tin về việc tỉnh đề nghị hỗ trợ 900 tỷ đồng xây quảng trường.

Thiêng liêng lễ chào cờ ngày Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình
Thiêng liêng lễ chào cờ ngày Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình

VOV.VN - Lễ chào cờ sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình diễn ra trang nghiêm có sự tham dự của người dân Thủ đô, tròn 73 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Thiêng liêng lễ chào cờ ngày Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình

Thiêng liêng lễ chào cờ ngày Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình

VOV.VN - Lễ chào cờ sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình diễn ra trang nghiêm có sự tham dự của người dân Thủ đô, tròn 73 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.