TP.HCM siết chặt vận tải liên tỉnh sau khi có nhà xe đón F0 dọc đường

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn TP.HCM đề nghị tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thời gian thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh.

Theo qui định, trong thời gian thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 13 – 20/10, trên địa bàn TP.HCM, các đơn vị vận tải không được phép dừng đón, trả khách dọc đường kể cả ở các điểm dừng đón trả khách được công bố.

Xe khách khi xuất bến phải có lệnh xuất bến do đơn vị vận tải cấp, được bến xe xác nhận giờ xuất bến, số lượng khách trên xe và danh sách hành khách. Tại TP, có 5 bến xe hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh là Bến xe miền Đông cũ (Bình Thạnh), Bến xe miền Đông mới (TP.Thủ Đức), Bến xe miền Tây (Bình Tân), Bến xe An Sương (Hóc Môn) và Bến xe Ngã tư Ga (Quận 12).

Sở Giao thông-Vận tải TPHCM cũng đề nghị các bến xe tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm tại bến, phối hợp với các bến xe nơi đến để quản lý danh sách hành khách; phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19; không được đón trả khách dọc đường.

Được biết, trước đó Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tạm dừng hoạt động thí điểm vận tải hành khách tuyến cố định TP.HCM – Đắk Lắk và ngược lại sau khi phát hiện nhà xe Thuận Hiếu vi phạm quy định phòng chống dịch. Cụ thể, xe xuất bến tại TP.HCM chỉ có 4 người, trong đó có 2 hành khách nhưng nhà xe này đã đón thêm 18 người trong suốt hành trình. Khi về đến địa phương, qua xét nghiệm đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cần mạnh dạn mở cửa, chấp nhận số ca COVID-19 tăng trong tầm kiểm soát
TP.HCM cần mạnh dạn mở cửa, chấp nhận số ca COVID-19 tăng trong tầm kiểm soát

VOV.VN - PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng, TP.HCM cần mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế và ít nhiều sẽ phải chấp nhận số ca mắc gia tăng nhưng trong tầm kiểm soát.

TP.HCM cần mạnh dạn mở cửa, chấp nhận số ca COVID-19 tăng trong tầm kiểm soát

TP.HCM cần mạnh dạn mở cửa, chấp nhận số ca COVID-19 tăng trong tầm kiểm soát

VOV.VN - PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng, TP.HCM cần mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế và ít nhiều sẽ phải chấp nhận số ca mắc gia tăng nhưng trong tầm kiểm soát.

500 người dân Quảng Ngãi tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai được về quê miễn phí
500 người dân Quảng Ngãi tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai được về quê miễn phí

VOV.VN - Chiều nay (16/10), tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), khoảng 500 người dân Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và lao động tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai lên đường về lại quê trên những chuyến xe miễn phí của Công ty Phương Trang.

500 người dân Quảng Ngãi tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai được về quê miễn phí

500 người dân Quảng Ngãi tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai được về quê miễn phí

VOV.VN - Chiều nay (16/10), tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), khoảng 500 người dân Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và lao động tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai lên đường về lại quê trên những chuyến xe miễn phí của Công ty Phương Trang.

Mong sớm có chuyến xe 0 đồng kết nối TP.HCM và 21 tỉnh, thành phố
Mong sớm có chuyến xe 0 đồng kết nối TP.HCM và 21 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Ngày 15/10, Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang có văn bản xin phép Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP.HCM và các Sở GTVT địa phương cho phép tổ chức 88 chuyến xe 0 đồng mỗi ngày kết nối giữa TP.HCM và 21 tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Mong sớm có chuyến xe 0 đồng kết nối TP.HCM và 21 tỉnh, thành phố

Mong sớm có chuyến xe 0 đồng kết nối TP.HCM và 21 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Ngày 15/10, Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang có văn bản xin phép Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP.HCM và các Sở GTVT địa phương cho phép tổ chức 88 chuyến xe 0 đồng mỗi ngày kết nối giữa TP.HCM và 21 tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.