TP.HCM yêu cầu tăng cường an toàn giao thông thủy sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

VOV.VN - Sau vụ lật ca nô nghiêm trọng tại Phú Quốc, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Trung tâm Quản lý đường thủy và Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải. Việc này nhằm thực hiện Công điện của Bộ Xây dựng về các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đối với hoạt động chở khách trên đường thủy nội địa, hoạt động du lịch; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là phương tiện chở khách từ bờ ra đảo (tuyến đi Côn Đảo, Thạnh An).

Cụ thể, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy và hàng hải của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

Cảng vụ cũng được yêu cầu kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn của phương tiện gồm: giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; việc duy trì tình trạng kỹ thuật của tàu thuyền; trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị nhận dạng tự động (AIS) và định biên thuyền viên.

Đồng thời, kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa đón hành khách, số lượng người thực tế trên phương tiện, việc bố trí áo phao và quy trình hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách trước khi tàu xuất bến.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị đơn vị này cần tiến hành rà soát toàn bộ công tác quản lý tại các cảng, bến thủy, trọng tâm là bến hành khách, bến khách ngang sông và bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng chạy tàu, hành lang bảo vệ luồng trên các tuyến vận tải đã được công bố.

Đối với Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện thường xuyên cập nhật thông tin về mực nước, dòng chảy, chiều cao tĩnh không của các công trình vượt sông; tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu đường thủy. Tăng cường cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để các thuyền trưởng chủ động phòng tránh, nhất là những người chưa thông thạo địa hình.

Ngoài ra, đơn vị này phải rà soát, bổ sung hệ thống phao tiêu, biển báo tại các khu vực có công trình vượt sông để bảo đảm hiển thị rõ ràng, thuận lợi cho phương tiện lưu thông; đồng thời nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật nếu phát hiện bất cập trong thực tế.

loai-ca-no-tieu-chuan-sb-co-mui-bit-kin-dang-gay-tranh-cai-ve-su-an-toan-khi-van-chuyen-hanh-khach-tai-cac-dao-quan-dao-tren-bien.jpg

Đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

VOV.VN - Sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc sử dụng ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) trong vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo trên biển, đồng thời đề xuất siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt
Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt

VOV.VN - Liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc, nạn nhân nặng nhất đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị sau khi được các chuyên gia can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi người bệnh vừa nhồi máu cơ tim, vừa đa chấn thương, đuối nước, xuất huyết não.

Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt

Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt

VOV.VN - Liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc, nạn nhân nặng nhất đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị sau khi được các chuyên gia can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi người bệnh vừa nhồi máu cơ tim, vừa đa chấn thương, đuối nước, xuất huyết não.

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Hoàn tất đưa các du khách sống sót rời đảo
Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Hoàn tất đưa các du khách sống sót rời đảo

VOV.VN - Đặc khu Phú Quốc tiếp tục cập nhật công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách. Bệnh nhân bị thương nặng được chuyển lên TP.HCM điều trị, các du khách sống sót đã rời đảo và chính quyền tiếp tục hỗ trợ tài chính cho nạn nhân, thân nhân.

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Hoàn tất đưa các du khách sống sót rời đảo

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Hoàn tất đưa các du khách sống sót rời đảo

VOV.VN - Đặc khu Phú Quốc tiếp tục cập nhật công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách. Bệnh nhân bị thương nặng được chuyển lên TP.HCM điều trị, các du khách sống sót đã rời đảo và chính quyền tiếp tục hỗ trợ tài chính cho nạn nhân, thân nhân.

Bộ Ngoại giao hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn lật cano ở Phú Quốc
Bộ Ngoại giao hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn lật cano ở Phú Quốc

VOV.VN - Liên quan đến vụ cano ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11/7 do thời tiết xấu, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ.

Bộ Ngoại giao hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn lật cano ở Phú Quốc

Bộ Ngoại giao hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn lật cano ở Phú Quốc

VOV.VN - Liên quan đến vụ cano ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11/7 do thời tiết xấu, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ.