Trà đá miễn phí-trà đá vỉa hè cái nào đáng dẹp hơn?

VOV.VN - Trà đá miễn phí ở Hà Nội thì đếm trên đầu ngòn tay, còn quán trà đá vỉa hè thì đếm không xuể.

Việc công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tịch thu bình trà đá miễn phí để trên vỉa hè đã khiến dư luận đa phần bày tỏ sự không đồng tình vì cách làm cứng nhắc này. Nếu việc làm này được thực hiện trong bối cảnh Hà Nội thực sự nghiêm túc trong chỉnh trang, giữ gìn bộ mặt đô thị thì có lẽ ít bị phản đối. Nhưng thực tế, bộ mặt đô thị Hà Nội nhiều nơi vẫn quá nhếch nhác vì những quán nước, hàng ăn… chiếm dụng vỉa hè.

Nhiều người cảm động vì hành động của chủ nhân bình trà đá miễn phí

Với những tuyến phố xanh, sạch, đẹp thì đi bộ là một cách để mọi người thư giãn. Nhưng trên nhiều tuyến phố Hà Nội, đi bộ là cả một cực hình. Bởi hầu hết vỉa hè được dành cho nơi để xe máy, hàng quán. Nhiều khi, nước thừa, giấy ăn, mẩu thuốc lá… thải bừa bãi trên vỉa hè, khiến người qua lại “chết khiếp”.

Hà Nội nổi tiếng với những quán cóc bán trà đá. Vào mùa cao điểm, những người bán hàng nước, đặc biệt là trà đá thu tiền trăm nghìn, thậm chí là tiền triệu. Đã bao nhiêu lần, các phường, xã ra quân dẹp bỏ các hàng quán này đều không nổi vì đó là mưu sinh của biết bao gia đình.

Ngay khu phố cổ điều này có thể dễ thấy nhất. Người dân sống chen chúc, khổ sở nhưng di dời họ đến nơi ở mới khang trang, rộng rãi hơn họ đều không muốn đi. Bởi, chỉ nhờ vào một bình trà nhỏ, một bình đá, vài cái ly… là họ có thể kiếm sống qua ngày. Còn về nơi ở mới, gia đình họ không biết làm gì, không biết bám víu vào đâu để sống.

Không chỉ các hàng quán nhỏ, quán trà đá lấn chiếm vỉa hè, mà các nhà hàng, công ty lớn tọa lạc trên các con phố đều dành vỉa hè, thậm chí lòng đường cho việc để xe máy, đỗ ô tô. Việc này ảnh hưởng lớn tới việc lưu thông trên phố, người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Vậy sao dẹp mãi những chỗ này hôm trước hôm sau lại như cũ, giỏi lắm thì giữ được 2-3 ngày. Thỉnh thoảng, các phường lại ra quân tháo dỡ biển quảng cáo, pano, nhưng cũng được “ba bảy hăm mốt ngày” lại về trạng thái ban đầu.

Bình trà miễn phí bị tịch thu gây nhiều tranh cãi như thế là vì còn nhiều “cái gai” lớn hơn bình trà đá này vẫn ngang nhiên tồn tại trên các con phố thủ đô. Một việc làm phi lợi nhuận, được cả xã hội ghi nhận thì bị dẹp bỏ, trong khi cũng trên tuyến phố ấy, phải mất tiền người ta mới được uống nước. Chưa kể, các quán nước này còn “chiếm dụng” vỉa hè lớn gấp nhiều lần so với bình trà đá miễn phí.

Bình trà đá miễn phí sẽ trở nên đẹp đẽ hơn nếu đường phố Hà Nội thực sự phong quang, sạch sẽ. Nên làm lắm chứ, văn minh lắm chứ khi giữa trưa hè oi bức, đi trên những con phố Hà Nội lại được thỏa mãn cơn khát bằng những ly trà của những con người giàu lòng nhân ái trao tặng. Nhưng bình trà đá đặt ở vị trí đó khiến những người thực thi pháp luật cho rằng nhếch nhác, cần phải dẹp bỏ. Cái lỗi nhếch nhác ấy do chính sự quản lý lỏng lẻo, yếu kém, xuê xoa, nhượng bộ… mà ra. Vì thế, trước khi muốn dẹp bỏ bình trà đá này thì hãy bỏ những biển quảng cáo, quán trà đá vỉa hè, ô tô đỗ sai quy định và hàng trăm thứ khác thì mới tạo được sự đồng thuận của người dân.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cũng đã thừa nhận hành động của công an phường Thịnh Liệt khi thu bình trà miễn phí của người dân là hơi thái quá và yêu cầu lãnh đạo địa bàn này phải rút kinh nghiệm, không để xảy ra hành động tương tự./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán trà đá kiêm môi giới mại dâm di động
Bán trà đá kiêm môi giới mại dâm di động

VOV.VN - Ra Hà Nội kiếm sống với nghề bán trà đá, Thúy còn kiêm luôn nghề môi giới mại dâm để kiếm lời.

Bán trà đá kiêm môi giới mại dâm di động

Bán trà đá kiêm môi giới mại dâm di động

VOV.VN - Ra Hà Nội kiếm sống với nghề bán trà đá, Thúy còn kiêm luôn nghề môi giới mại dâm để kiếm lời.

Mở quán trà đá để môi giới mại dâm
Mở quán trà đá để môi giới mại dâm

VOV.VN - Thành nuôi 2 gái bán dâm, mở quán trà đá làm nơi giao dịch với khách có nhu cầu "vui vẻ" với giá 250.000 đồng một lần.

Mở quán trà đá để môi giới mại dâm

Mở quán trà đá để môi giới mại dâm

VOV.VN - Thành nuôi 2 gái bán dâm, mở quán trà đá làm nơi giao dịch với khách có nhu cầu "vui vẻ" với giá 250.000 đồng một lần.

Trà đá miễn phí bị tịch thu: Hà Nội cần có vỉa hè cho lòng tốt
Trà đá miễn phí bị tịch thu: Hà Nội cần có vỉa hè cho lòng tốt

VOV.VN - Việc Công an phường Thịnh Liệt (Hà Nội) tịch thu bình trà đá miễn phí  để trên vỉa hè phục vụ người đi đường đang gây ra những tranh luận trái chiều.

Trà đá miễn phí bị tịch thu: Hà Nội cần có vỉa hè cho lòng tốt

Trà đá miễn phí bị tịch thu: Hà Nội cần có vỉa hè cho lòng tốt

VOV.VN - Việc Công an phường Thịnh Liệt (Hà Nội) tịch thu bình trà đá miễn phí  để trên vỉa hè phục vụ người đi đường đang gây ra những tranh luận trái chiều.

Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá
Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá

VOV.VN -Bốn năm trốn lệnh truy nã đặc biệt, nữ quái buôn người bị bắt khi đang bán trà đá ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá

Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá

VOV.VN -Bốn năm trốn lệnh truy nã đặc biệt, nữ quái buôn người bị bắt khi đang bán trà đá ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.