Trà Vinh cho công nhân bị mất việc bởi Covid-19 vay tiền phát triển kinh tế

VOV.VN - Những công nhân bị mất việc vì Covid-19 được xét cho vay ưu đãi tối đa 25 triệu đồng/người để tạo sinh kế, ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong Trà Vinh có nguy cơ bị đóng cửa, hàng ngàn công nhân bị mất việc. Tuy nhiên nhờ địa phương có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nên tình hình tiếp tục ổn định.

Do sản phẩm tồn đọng nhiều tháng liền không có đầu ra, Ban giám đốc Công ty Mỹ Phong - Trà Vinh đã đưa ra kế hoạch cắt giảm công nhân từ 31/8. Nhưng sau đó thống nhất với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh lùi thời gian đến ngày 21/9 mới chính thức thực hiện. Lý do kéo giãn thêm 20 ngày là nhằm tránh lễ Sen Đôn ta, vì phân xưởng phải đóng cửa có hơn 80%  công nhân là người dân tộc Khmer.

Nhằm giúp công nhân nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống, ngay từ khi Công ty Mỹ Phong Trà Vinh chính thức cho công nhân nghỉ việc, bên cạnh giải quyết chế độ chính sách công nhân mất việc, Sở Lao động, Thương binh và xã hội Trà Vinh phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm và chính quyền địa phương tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm.

Theo đó, đã có gần 2.000 công nhân Mỹ Phong đăng ký chuyển sang doanh nghiệp ngoài tỉnh. Số còn lại do tuổi cao, không thể làm việc xa nhà được xét cho vay ưu đãi tối đa 25 triệu đồng/người để tạo sinh kế, ổn định cuộc sống.

Ông Dương Quang Ngọc, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội Trà Vinh cho biết: “Số lao động bị mất việc làm phần lớn có đầy đủ chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm. Do đó, chúng tôi tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để đưa số lao động này sang doanh nghiệp khác ở trong và ngoài tỉnh, số không thể đi xa gia đình thì giải quyết cho vay vốn tại sinh kế tại chỗ”.

Theo kế hoạch, đến tháng 12, nếu dịch Covid tiếp tục phức tạp, không ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, Công ty Mỹ Phong - Trà Vinh sẽ tiếp tục cho 4.000 công nhân thôi việc trong tháng 10 và cho thôi việc toàn bộ công nhân trong tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến sức khỏe của 2 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Trà Vinh
Diễn biến sức khỏe của 2 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Trà Vinh

VOV.VN - Hai bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị, cách ly tại Trà Vinh không có triệu chứng bị sốt, không ho và không khó thở.

Diễn biến sức khỏe của 2 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Trà Vinh

Diễn biến sức khỏe của 2 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Trà Vinh

VOV.VN - Hai bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị, cách ly tại Trà Vinh không có triệu chứng bị sốt, không ho và không khó thở.

Trà Vinh: gần 7,8 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn
Trà Vinh: gần 7,8 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn

VOV.VN - Đã có 360 tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ gần 7,8 tỷ đồng Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn tại tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh: gần 7,8 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn

Trà Vinh: gần 7,8 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn

VOV.VN - Đã có 360 tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ gần 7,8 tỷ đồng Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn tại tỉnh Trà Vinh.