Trà Vinh phải đảm bảo đủ nước sạch, nước cho cây ăn quả cho mùa khô tới

VOV.VN - Trưa 22/9, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã đến gắn biển, bàn giao công trình cống điều tiết nước Bông Bót và Tân Dinh, Dự án Kiểm soát nguồn nước thích ứng biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. 

Tại buổi lễ bàn giao, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường biểu dương chính quyền và bà con ở nơi xây dựng công trình đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng; biểu dương nhà thầu đã tập trung thi công vượt tiến độ, kịp thời đưa công trình vào vận hành ngay thời điểm hạn mặn gay gắt nhất.

Bộ trưởng lưu ý, tới đây tình hình xâm nhập mặn tiếp tục khắc nghiệt hơn, bởi tác động từ yếu tố dòng chảy thượng nguồn. Chúng ta phải rà soát lại tất cả những công trình thủy lợi cũ trước đây, các cống, các đê, các vùng bao.... Trên cơ sở đó có những kiến nghị tiếp theo để đảm bảo chủ động thích ứng. Dựa trên cơ sở cân đối nguồn nước, tỉnh bố trí, cơ cấu lại sản xuất giữa cây trồng, vật nuôi; giữa cây trồng cạn, cây trồng nước tùy theo mùa vụ, tùy theo từng vùng. Năm nay so với bình quân nhiều năm mực nước thấp hơn từ 30- 40 %, và dự báo mùa khô năm tới tiếp tục hạn. Vì vậy, ngay từ bây giờ Trà Vinh cần lên kế hoạch trên tinh thần thúc đẩy vụ Đông xuân 2021 sớm hơn, không tăng diện tích, bố trí những giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao; tổng rà soát toàn bộ khu vực thiếu nước mùa khô năm ngoái, để có phương án đảm bảo nguồn nước cả cho sinh hoạt lẫn sản xuất.

 “Tổng rà soát lại toàn bộ, năm ngoái những khu vực nào người dân bị thiếu nước trong mùa khô hạn năm ngoái năm nay kiên quyết không để thiếu nước; hướng dẫn người dân vào thời điểm cuối mùa mưa này phải tích tối đa; nhà nào cũng tích nước, vườn nào cũng tích nước, có vậy mới chủ động cho mùa khô năm tới. Không để thiếu nước sạch, không để cây ăn quả thiếu nước, không để ảnh hưởng vụ lúa Đông xuân tới”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo

Cống Bông Bót và Tân Dinh là 2 trong 3 cống điều tiết cuối cùng của Dự án Kiểm soát nguồn nước thích ứng biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Sau khi đưa vào vận hành, 2 cống này đã giúp kiểm soát mặn và triều cường cho hơn 28.000 ha diện tích đất tự nhiên và sinh kế của 1,4 triệu người thuộc các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long và huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tiết nước hồ chứa đón lũ tại Bình Định
Điều tiết nước hồ chứa đón lũ tại Bình Định

VOV.VN - Do ngập lụt, hôm nay (24/11), gần 17.000 học sinh từ mầm non đến Trung học cơ sở ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định phải nghỉ học.

Điều tiết nước hồ chứa đón lũ tại Bình Định

Điều tiết nước hồ chứa đón lũ tại Bình Định

VOV.VN - Do ngập lụt, hôm nay (24/11), gần 17.000 học sinh từ mầm non đến Trung học cơ sở ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định phải nghỉ học.

Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba
Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba

9 công trình thuỷ điện trên sông Ba trở thành nỗi ám ảnh của nhân dân dân vùng hạ lưu trong cả màu lũ và mùa khô.

Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba

Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba

9 công trình thuỷ điện trên sông Ba trở thành nỗi ám ảnh của nhân dân dân vùng hạ lưu trong cả màu lũ và mùa khô.

Cà Mau còn 2 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công
Cà Mau còn 2 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Đơn vị đứng đầu và cũng là duy nhất hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cà Mau là Sở Giao thông – Vận tải.

Cà Mau còn 2 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Cà Mau còn 2 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Đơn vị đứng đầu và cũng là duy nhất hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cà Mau là Sở Giao thông – Vận tải.