Trạm thu phí Ninh Lộc liên tục xả trạm vì bị phản đối

VOV.VN -Ngày 2/5, tình hình tại trạm thu phí BOT Ninh Lộc, đặt trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục căng thẳng.

Tình trạng các lái xe tập trung tại Trạm thu phí Ninh Lộc kéo dài từ rạng sáng qua cho đến nay càng thêm phức tạp. Các lái xe người địa phương đã tập trung, dừng xe ngay tại làn thu phí không chịu di chuyển gây ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 1A. Nhiều lái xe bóp còi inh ỏi, kẹt xe kéo dài, buộc phải xả trạm.

Tình trạng này liên tục tái diễn, ngày 1/5 đã phải xả trạm 11 lần. Từ sáng nay đến 16h chiều trạm đã phải xả trạm hơn 10 lần. Mỗi lần xả trạm, các lái xe bóp còi gây ồn, sử dụng điện thoại để phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Nhiều xe dừng lại tại làn thu phí buộc phải xả trạm

“Tôi về Bình Định để chở công nhân quay vô lại Sài Gòn để làm việc. Bây giờ như vậy thì trễ nãi người ta, kéo theo nhiều hệ lụy khác chứ. Sinh viên vô nhập học không kịp, công nhân vô làm không kịp, kéo theo nhiều việc nữa. Cái này về lâu dài chứ đâu phải một ngày một bữa mà giải quyết được đâu” - anh Lê Phước Diễn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nói.

Trạm BOT Ninh Lộc nhằm thu phí hoàn vốn cho dự án BOT Quốc lộ 1A phía Bắc tỉnh Khánh Hòa. Từ cuối năm 2017, trạm đã bị các lái xe người địa phương phản ứng về vị trí đặt trạm, đi chặng đường ngắn nhưng phải trả phí cho cả chặng. Sau đó, chủ đầu tư đã đối thoại, thực hiện miễn, giảm cho một số loại xe tại 16 xã, phường xung quanh trạm.

Tổng cục Đường bộ cũng đã có văn bản đồng ý kể từ ngày 1/5 thực hiện giảm từ 40-50% phí qua trạm, với phạm vi thu hẹp còn 8 xã, phường. Đây là lý do khiến các lái xe phản ứng gay gắt mấy ngày qua.

“Ở đây đã miễn, giảm cho người dân địa phương rồi mà bây giờ đem thu lại nên người dân bức xúc. Nhiều bà con ở đây gần trạm, sáng đưa con ra đi học, ra vô thì hết tiền. Giờ thu phí kiểu đó thì cao nữa. Do đó, nhiều người kéo ra để phản đối” -anh Phùng Minh Tịnh, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa bức xúc cho biết.

Xô xát tại trạm BOT Ninh Lộc

Tình hình tại trạm BOT Ninh Lộc trở nên phức tạp khi tối qua, các lái xe còn đập vỡ kính cabin thu phí. Một phụ nữ còn thò tay lấy 2 lốc vé. Sáng 2/5, một lái xe khác đã vào khu nhà làm việc và xảy ra xô xát với lực lượng bảo vệ.

Ông Huỳnh Tấn Diệu, Giám đốc xí nghiệp quản lý khai thác hạ tầng giao thông số 1, vận hành trạm BOT Ninh Lộc cho biết, chủ đầu tư rất muốn các lái xe địa phương chấp hành ý kiến của cơ quan chức năng.

“Rất là khó. Quan điểm của mình cũng muốn ủng hộ nhưng cũng phải làm theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng. Ở đây là Bộ Giao thông - Vận tải hướng dẫn mình làm. Cũng có một số người là lấn sâu vào khu điều hành trạm, đánh nhau với lực lượng bảo vệ của công ty. Một số tài xế cũng xông vào làm vỡ kính cabin” – ông Diệu cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?
BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?

VOV.VN -Bộ GTVT có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT trên toàn quốc đều chủ động phương án ứng phó đảm bảo ATGT, có kế hoạch xả trạm nếu xảy ra ùn tắc.

BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?

BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?

VOV.VN -Bộ GTVT có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT trên toàn quốc đều chủ động phương án ứng phó đảm bảo ATGT, có kế hoạch xả trạm nếu xảy ra ùn tắc.

Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm
Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm

VOV.VN - Trạm thu phí cầu Rạch Miễu có đến 5 lần xả trạm với thời gian ngừng thu phí trên 22 giờ để giải tỏa ùn tắc giao thông.

Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm

Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm

VOV.VN - Trạm thu phí cầu Rạch Miễu có đến 5 lần xả trạm với thời gian ngừng thu phí trên 22 giờ để giải tỏa ùn tắc giao thông.

​Phải mở cửa xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc dịp 30/4
​Phải mở cửa xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc dịp 30/4

VOV.VN -Tổng cục Đường bộ đề nghị vào nghỉ lễ 30/4, các trạm thu phí BOT phải mở barie, xả trạm nếu xảy ra ùn tắc trước khi vào trạm.

​Phải mở cửa xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc dịp 30/4

​Phải mở cửa xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc dịp 30/4

VOV.VN -Tổng cục Đường bộ đề nghị vào nghỉ lễ 30/4, các trạm thu phí BOT phải mở barie, xả trạm nếu xảy ra ùn tắc trước khi vào trạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m
Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Tết và lễ hội Xuân 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Tết và lễ hội Xuân 2018.

Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc
Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc

VOV.VN - Sáng 1/5, Quốc lộ 1A đoạn qua phía Bắc tỉnh Khánh Hòa  bị ùn tắc khiến chủ đầu tư buộc phải xả trạm để thông đường.

Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc

Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc

VOV.VN - Sáng 1/5, Quốc lộ 1A đoạn qua phía Bắc tỉnh Khánh Hòa  bị ùn tắc khiến chủ đầu tư buộc phải xả trạm để thông đường.