Trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng hội nhập

(VOV) -Trong 5 năm qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức được gần 300 đoàn ra với trên 7.000 lượt người…

Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, diễn đàn “Thanh niên và hội nhập” do Trung ương Đoàn tổ chức ngày 11/12,  tại Hà Nội được nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Theo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,  trong 5 năm qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức được gần 300 đoàn ra với trên 7.000 lượt người; đồng thời đón gần 200 đoàn vào với gần 4000 lượt người. Trong đó, nhiều chương trình có quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị đối ngoại quan trọng, trở thành những điểm sáng trong lịch sử hoạt động đối ngoại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, công tác thanh niên ngoài nước được chú trọng và có nhiều khởi sắc. Việc tăng cường thông tin hai chiều, định hướng hoạt động cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức như giao lưu trực tuyến, tổ chức các đoàn đi gặp gỡ thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường tuyên truyền hoạt động của thanh niên trong nước ra ngoài nước, mời đại diện thanh niên ngoài nước về tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi về những kinh nghiệm trong công tác giao lưu, gặp gỡ thanh niên cũng như phối hợp hai bên trong các hoạt động tình nguyện, phát triển kinh tế-xã hội…

Đại biểu Nguyễn Minh Thơ  - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết, trong những năm qua, đoàn thanh niên hai tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chứ nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và hoạt động từ thiện, cụ thể hai bên đã ký kết hoạt động bảo vệ đường sắt liên vận, phòng chống ma túy, khám chữa bệnh cho nhân dân… Qua các hoạt động này, gắn bó hơn tình đoàn kết giữa thanh thiếu nhi hai nước Việt-Trung.

Đại biểu Nguyễn Minh Thơ  cho rằng, để các hoạt động này ngày càng hiệu quả, rất cần sự quan tâm của Trung ương Đoàn về kinh phí, định hướng trong công tác thanh niên của những nơi có đặc thù vùng biên như Lạng Sơn…

Đại biểu Nguyễn Hữu Ngọc, tỉnh An Giang cũng chia sẻ về các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa thanh niên trong tỉnh với thanh niên hai tỉnh Ta Keo và Kandal (Campuchia). Theo đó, hai bên đã xây dựng các chính sách về thanh niên, gặp gỡ thanh niên hai nước hàng năm, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế của hai bên, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình…

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Trung ương Đoàn cần có những giải pháp nắm rõ nhu cầu hội nhập của từng đối tượng thanh niên. Từ đó, có các kế hoạch trang bị, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để họ tham gia hội nhập quốc tế, phát huy tốt vai trò của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng
Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

(VOV) - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi và cập nhật sự phát triển của các tài năng chưa được chú trọng đúng mức.

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

(VOV) - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi và cập nhật sự phát triển của các tài năng chưa được chú trọng đúng mức.

1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác
1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác

(VOV) -Tuổi trẻ cả nước ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo lời dạy của Bác

1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác

1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác

(VOV) -Tuổi trẻ cả nước ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo lời dạy của Bác

Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên
Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên

(VOV) -Để tầng lớp thanh niên có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa thì Đoàn thanh niên phải đóng vai trò đầu tàu.

Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên

Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên

(VOV) -Để tầng lớp thanh niên có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa thì Đoàn thanh niên phải đóng vai trò đầu tàu.

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"
Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

(VOV) - Ông Vũ Khoan cho rằng, mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày…

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

(VOV) - Ông Vũ Khoan cho rằng, mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày…