Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43

VOV.VN -Năm nay, cuộc thi đã nhận được hơn 1,3 triệu bài dự thi, tăng gần 80.000 bài so với năm ngoái

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ VH – TT và DL, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43. 

Trao giải và bằng khen cho thí sinh đạt giải trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43

Với chủ đề “Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào?”, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2013. 

Đây là cuộc thi lần thứ 24 được tổ chức ở Việt Nam. Năm nay, cuộc thi đã nhận được hơn 1,3 triệu bài dự thi, tăng gần 80.000 bài so với năm ngoái, được gửi từ học sinh của 43 tỉnh, thành trên cả nước. Sau 5 vòng chấm, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có 1 giải phụ cho học sinh nhỏ tuổi nhất, 11 giải cho học sinh dân tộc thiểu số và 1 giải dành cho học sinh khuyết tật. Bài thi được giải nhất được dịch sang tiếng Pháp và gửi dự thi quốc tế.

Cháu Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 6 trường THCS Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng, thí sinh đạt giải nhì cuộc thi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên cháu tham gia cuộc thi. Cháu thấy đây là cuộc thi để cháu thử sức tài năng của mình và mở rộng kiến thức đã học. Đề tài “hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc lay động như thế nào” là một đề tài hay bởi học sinh có thể khám phá âm nhạc ở mọi góc độ khác nhau. Cháu nghĩ đây là cuộc thi ý nghĩa giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội chứng tỏ mình”.

Cháu Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 6 trường THCS Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng đạt giải Nhì cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 43

Theo ban tổ chức cuộc thi, những tác phẩm đoạt giải lần này là những bức thư hay, có phát hiện độc đáo và cách hành văn trong sáng, lôi cuốn. Qua mỗi bức thư, các em đã chứng minh âm nhạc không thể thiếu trong cuộc sống, không chỉ sinh ra để giải trí mà còn làm thay đổi cuộc sống của con người.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập báo Thiếu niên tiền phong – Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Đề tài về âm nhạc là đề tài khó nhưng các em học sinh đã có nhiều sự cố gắng để diễn tả sự lay động của âm nhạc trong đời sống. Các em đã gửi bức thư cho nhiều đại diện, hóa thân thành sự vật, con vật để viết nên bức thư diễn tả âm nhạc. Đặc biệt, trong nhiều bức thư các em cũng thể hiện được sự tìm tòi, khám phá”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38
Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38

Bức thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của em Nguyễn Đắc Xuân Thảo, học sinh lớp 7/10 trường THCS Nguyễn Huệ, Hải Châu, Đà Nẵng đã đoạt giải nhất cuộc thi tại Việt Nam

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38

Bức thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của em Nguyễn Đắc Xuân Thảo, học sinh lớp 7/10 trường THCS Nguyễn Huệ, Hải Châu, Đà Nẵng đã đoạt giải nhất cuộc thi tại Việt Nam

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38: Đại diện Việt Nam đoạt giải nhì
Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38: Đại diện Việt Nam đoạt giải nhì

Tối 9/10, lễ kỷ niệm 135 năm ngày Bưu chính thế giới, trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38 và phát động cuộc thi lần thứ 39 đã diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự.

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38: Đại diện Việt Nam đoạt giải nhì

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38: Đại diện Việt Nam đoạt giải nhì

Tối 9/10, lễ kỷ niệm 135 năm ngày Bưu chính thế giới, trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38 và phát động cuộc thi lần thứ 39 đã diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự.

Nữ sinh Việt Nam nhận HCV thi viết thư quốc tế
Nữ sinh Việt Nam nhận HCV thi viết thư quốc tế

Ngày 12/11, tại trụ sở Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) ở Thủ đô Bern, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc UPU Edouard Dayan đã trao huy chương vàng cho em Hồ Thị Hiếu Hiền.  

Nữ sinh Việt Nam nhận HCV thi viết thư quốc tế

Nữ sinh Việt Nam nhận HCV thi viết thư quốc tế

Ngày 12/11, tại trụ sở Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) ở Thủ đô Bern, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc UPU Edouard Dayan đã trao huy chương vàng cho em Hồ Thị Hiếu Hiền.  

Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40
Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40

Cuộc thi lần này mang chủ đề "Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một người nào đó để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng".  

Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40

Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40

Cuộc thi lần này mang chủ đề "Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một người nào đó để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng".  

Học sinh TP HCM đạt giải nhất thi viết thư UPU 40
Học sinh TP HCM đạt giải nhất thi viết thư UPU 40

Giải nhất của cuộc thi viết thư UPU 40 đã thuộc về em Huỳnh Minh Hiếu, học sinh lớp 8/1 trường Trung học cơ sở Hoa Lư, quận 9, TP HCM

Học sinh TP HCM đạt giải nhất thi viết thư UPU 40

Học sinh TP HCM đạt giải nhất thi viết thư UPU 40

Giải nhất của cuộc thi viết thư UPU 40 đã thuộc về em Huỳnh Minh Hiếu, học sinh lớp 8/1 trường Trung học cơ sở Hoa Lư, quận 9, TP HCM