Trao kết quả giám định ADN xác định danh tính của 94 liệt sỹ

VOV.VN - Phương pháp giám định ADN xác định danh tính của liệt sỹ bước đầu đạt kết quả tốt, mang lại niềm tin đối với thân nhân liệt sỹ.

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội công bố và trao kết quả giám định ADN đợt 3, xác định danh tính liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự hy sinh tại Mặt trận 31, thuộc khu vực cánh đồng Chung, Xiêng Khoảng (Lào). Các liệt sỹ hiện đang an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ hữu nghị Việt –Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Trong đợt 3 này, kết quả giám định ADN hài cốt của 94 liệt sỹ trong tổng số 1.179 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự hy sinh tại Mặt trận 31, thuộc khu vực cánh đồng Chung, Xiêng Khoảng (Lào) đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng Ban liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ Mặt trận 31 trao cho các gia đình liệt sỹ. Trước đó, trong đợt 1 và đợt 2, kết quả giám định ADN hài cốt của 49 liệt sỹ cũng đã được trao tới thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Đại diện thân nhân các liệt sỹ nhận kết quả giám định ADN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tý cho biết: Công tác quản lý liệt sỹ và các nghĩa trang liệt sỹ luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. 

Hiện cả nước có hơn 1 triệu liệt sỹ được quy tập tại 3.077 nghĩa trang trên toàn quốc và hiện còn trên 200.000  liệt sỹ chưa được quy tập hài cốt. Trong số các liệt sỹ đã quy tập, còn 300 nghìn hài cốt liệt sỹ còn chưa đủ thông tin.

Năm 2011, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã thực hiện triển khai thí điểm việc xác định hài cốt liệt sỹ thông tin bằng phương pháp giám định AND. Với phương pháp này bước đầu đạt kết quả tốt, mang lại niềm tin đối với các thân nhân liệt sỹ.

Từ kết quả đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ, ban hành Quyết định 150 năm 2013 phê duyệt Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, với mục tiêu của đề án đề ra là đến hết năm 2020,  xác định được danh tính của trên 80.000 liệt sỹ. 

Chính vì vậy, trong thời gian tới, trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm của các đợt vừa qua, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ và kết quả xác định danh tính liệt sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho điều dưỡng bị “thiêu sống”
Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho điều dưỡng bị “thiêu sống”

VOV.VN - Điều dưỡng bị bệnh nhân tâm thần “thiêu sống” vừa được Bộ Y tế và UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ.

Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho điều dưỡng bị “thiêu sống”

Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho điều dưỡng bị “thiêu sống”

VOV.VN - Điều dưỡng bị bệnh nhân tâm thần “thiêu sống” vừa được Bộ Y tế và UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ.

Hà Nội: Đại lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ
Hà Nội: Đại lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Đại lễ nhằm tưởng nhớ, biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hà Nội: Đại lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hà Nội: Đại lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Đại lễ nhằm tưởng nhớ, biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội đại biểu lần thứ 2 Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
Đại hội đại biểu lần thứ 2 Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

VOV.VN - Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam là tổ chức xã hội mới được thành lập, với tôn chỉ mục đích là tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đại hội đại biểu lần thứ 2 Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Đại hội đại biểu lần thứ 2 Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

VOV.VN - Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam là tổ chức xã hội mới được thành lập, với tôn chỉ mục đích là tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Một cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật liệt sĩ lưu giữ 46 năm
Một cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật liệt sĩ lưu giữ 46 năm

Ông Denver Shannon cựu binh Mỹ - tìm đến gia đình liệt sĩ Lê Văn Cứng, tỉnh Đồng Tháp trao trả kỷ vật mà ông gìn giữ suốt 46 năm

Một cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật liệt sĩ lưu giữ 46 năm

Một cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật liệt sĩ lưu giữ 46 năm

Ông Denver Shannon cựu binh Mỹ - tìm đến gia đình liệt sĩ Lê Văn Cứng, tỉnh Đồng Tháp trao trả kỷ vật mà ông gìn giữ suốt 46 năm

Kết luận sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Kết luận sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN-Phấn đấu từ nay đến năm 2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập được 3.000 hài cốt liệt sĩ.

Kết luận sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Kết luận sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN-Phấn đấu từ nay đến năm 2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập được 3.000 hài cốt liệt sĩ.

Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin
Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

VOV.VN -Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia.

Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

VOV.VN -Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia.