Australia tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cuộc xung đột Ukraine

VOV.VN - Chiều 20/7, Australia đã tiếp tục công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 35 thực thể và 10 cá nhân có ý nghĩa kinh tế và chiến lược tại Nga và Belarus có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Theo thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Australia chiều ngày 20/7, Australia sẽ tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với 35 thực thể trong lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và năng lượng của Nga, cùng 10 cá nhân, chủ yếu là quan chức và các sỹ quan cấp cao của Nga, Belarus.

Cho đến nay, Australia đã áp dụng các biện pháp trừng phạt với hơn 1.100 cá nhân và tổ chức có liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Danh sách trừng phạt lần này của Australia tập trung vào các công ty Nga hiện đang cung cấp các công nghệ, thiết bị điện tử và thiết bị kỹ thuật tiên tiến cho quân đội Nga cũng như các công ty, tổ chức liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân và hoạt động khai thác tài nguyên ở Bắc Cực của Nga.

Các thực thể quốc phòng lớn của Nga, bao gồm nhà sản xuất máy bay trực thăng quân sự lớn nhất của Nga và các giám đốc điều hành. Đáng chú ý, trong danh sách trừng phạt lần này, Australia đã bổ sung các biện pháp cấm đi lại và kiểm soát tài chính ở nước ngoài đối với hai Phó Thủ tướng Nga là Andrey Belousov và ông Dimitry Chernyshenko.

Trả lời phỏng vấn báo chí chiều 20/7, Ngoại trưởng Australia Penny Wong tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine và đề nghị Belarus ngừng ủng hộ cuộc xung đột này. Theo đó, Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt bổ sung này nhấn mạnh cam kết của Australia trong việc hợp tác với các đối tác để duy trì áp lực lên Nga và những nước ủng hộ cuộc xung đột tại Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia xem xét lại Đạo luật Thông tin An ninh Quốc gia
Australia xem xét lại Đạo luật Thông tin An ninh Quốc gia

VOV.VN - Ngày 19/7, Quốc hội Australia đã đưa ra xem xét, đánh giá lại Đạo luật Thông tin An ninh Quốc gia, nhằm thống nhất lại các điều chỉnh cần thiết để tăng cường quyền lực cho các cơ quan chức năng nước này trong giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động gián điệp, khủng bố đang ngày càng gia tăng.

Australia xem xét lại Đạo luật Thông tin An ninh Quốc gia

Australia xem xét lại Đạo luật Thông tin An ninh Quốc gia

VOV.VN - Ngày 19/7, Quốc hội Australia đã đưa ra xem xét, đánh giá lại Đạo luật Thông tin An ninh Quốc gia, nhằm thống nhất lại các điều chỉnh cần thiết để tăng cường quyền lực cho các cơ quan chức năng nước này trong giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động gián điệp, khủng bố đang ngày càng gia tăng.

Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc
Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong lúc điều chỉnh các khác biệt trong quan hệ song phương.

Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc

Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong lúc điều chỉnh các khác biệt trong quan hệ song phương.

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine
Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.