Mỹ kêu gọi các nước đồng minh dần dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (29/10) đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia đồng minh dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine vì mục tiêu hỗ trợ quốc gia này gia tăng khả năng phòng thủ.

Phát biểu trước báo giới, bà Laura Katherine Cooper - Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề Nga, Ukraine và Á-Âu nhận định, các nước đồng minh nên dần dỡ bỏ hạn chế đối với việc cung cấp viện trợ dưới dạng vũ khí phòng thủ cho Ukraine. Mỹ mới đây cũng đã cung cấp các hệ thống tên lửa Javelin cho Ukraine.

Theo giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ, Ukraine cần được hỗ trợ kịp thời về vũ khí quân sự, nhằm củng cố sức mạnh phòng thủ.

Hồi giữa tháng 10, Chính quyền Ukraine xác nhận đã nhận được các lô vũ khí mới do Mỹ cung cấp, trong đó có nhiều vũ khí tấn công có độ chính xác cao. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 triệu USD cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa Javelin.

Về vấn đề này, Chính quyền Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo việc viện trợ vũ khí cho Ukraine có khả năng sẽ dẫn đến tình trạng gia tăng xung đột trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua
Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Ukraine và Gruzia đang đứng trước "cánh cửa để ngỏ” gia nhập NATO nhưng việc mở rộng liên minh này có thể làm tăng rủi ro Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến tranh với Nga và châm ngòi cho cuộc xung đột lớn giữa NATO và Nga.

Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua

Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: “Lằn ranh đỏ” Nga không cho phép phương Tây vượt qua

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Ukraine và Gruzia đang đứng trước "cánh cửa để ngỏ” gia nhập NATO nhưng việc mở rộng liên minh này có thể làm tăng rủi ro Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến tranh với Nga và châm ngòi cho cuộc xung đột lớn giữa NATO và Nga.

Nga cảnh báo sẽ có “phản ứng tương xứng” nếu Ukraine gia nhập NATO
Nga cảnh báo sẽ có “phản ứng tương xứng” nếu Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Nga cảnh báo nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng nếu Ukraine gia nhập NATO.

Nga cảnh báo sẽ có “phản ứng tương xứng” nếu Ukraine gia nhập NATO

Nga cảnh báo sẽ có “phản ứng tương xứng” nếu Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Nga cảnh báo nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng nếu Ukraine gia nhập NATO.

Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine
Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/10, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak đã có cuộc gặp với thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhân chuyến thăm 3 ngày của bà đến Moscow.

Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine

Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/10, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak đã có cuộc gặp với thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhân chuyến thăm 3 ngày của bà đến Moscow.

An ninh năng lượng phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh EU – Ukraine
An ninh năng lượng phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh EU – Ukraine

VOV.VN - An ninh năng lượng là chủ đề chính bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine ngày hôm qua (12/10).

An ninh năng lượng phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh EU – Ukraine

An ninh năng lượng phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh EU – Ukraine

VOV.VN - An ninh năng lượng là chủ đề chính bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine ngày hôm qua (12/10).