Trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Sáng nay (23/8), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 27 mẹ.

Trong số này có 2 mẹ còn sống là mẹ: Trần Thị A, ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành và mẹ Huỳnh Thị Giàu, ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ; 25 mẹ đã từ trần.

Từ năm 1994 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 2.591 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Trong đó, 206 mẹ còn sống đều được các cơ quan, doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi nhận phụng dưỡng đến suốt đời. 

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trân trọng ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, có trách nhiệm đối với các mẹ và các gia đình có công với nước. 

Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn; các cấp huyện, xã, thôn quan tâm tới đời sống tinh thần của các mẹ và gia đình thân nhân của các mẹ.

                                                                                       

 

                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

(VOV) -Những tấm lòng đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày Tết là lòng tri ân nhỏ bé với sự hy sinh lớn lao của các mẹ.

Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

(VOV) -Những tấm lòng đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày Tết là lòng tri ân nhỏ bé với sự hy sinh lớn lao của các mẹ.

Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Mẫu tem có khổ 32 X 43 mm, phỏng theo tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Đinh Gia Thắng lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê Điện Bàn, Quảng Nam).

Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Mẫu tem có khổ 32 X 43 mm, phỏng theo tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Đinh Gia Thắng lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê Điện Bàn, Quảng Nam).

Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng
Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng

(VOV) -Dự án xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ trên khuôn viên rộng 15 ha

Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng

Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng

(VOV) -Dự án xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ trên khuôn viên rộng 15 ha