Trẻ em nghèo ở Bến Tre, Điện Biên nhận học bổng dịp khai trường

VOV.VN - Vừa qua, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng học bổng An Sinh Giáo Dục -  2014.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Cùng hòa nhịp yêu thương” của Bảo Việt Nhân thọ đang triển khai trên toàn quốc.

Theo đó, tại Bến Tre và Điện Biên, Bảo Việt Nhân thọ đã thực hiện tài trợ 70 suất học bổng trị giá 800.000 đồng/suất, 200 suất quà Trung thu trị giá 200.000 đồng/suất và 46 chiếc xe đạp, với tổng trị giá gần 200 trriệu đồng cho trẻ em nghèo đến trường nhân dịp khai giảng đón chào năm học mới. 

Quỹ học bổng Bảo Việt - An Sinh Giáo Dục năm 2014 được Bảo Việt Nhân thọ xây dựng nhằm khuyến khích và hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, con thương binh liệt sỹ có thành tích học tập tốt. 

Khởi động từ năm 2005, đây là năm thứ 10 liên tiếp Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai chương trình học bổng này. Đây là chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn hướng tới các đối tượng trẻ em thực sự cần sự chia sẻ, giúp đỡ trên mọi miền đất nước. 

Với thông điệp “Cùng hòa nhịp yêu thương” và cũng là tên gọi của chương trình, trong 10 năm qua Bảo Việt Nhân thọ đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xây dựng Quỹ học bổng An Sinh Giáo Dục dành cho các trẻ em khó khăn vươn lên trong học tập. Mỗi năm Bảo Việt Nhân thọ trao tặng 1.000 suất học bổng dành cho trẻ em vượt khó hiếu học. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ còn thường xuyên động viên những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những món quà nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước.

Trong những năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã đồng hành cùng hàng loạt các hoạt động xã hội có ý nghĩa, đặc biệt chú trọng vào đối tượng trẻ em, thông qua các chương trình lớn như: tặng niềm vui cho hàng ngàn trẻ em vào các dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán; chương trình Cùng hòa nhịp yêu thương, học bổng An Sinh Giáo Dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm
Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm

Mỗi cán bộ nhân viên Xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 đã mua bảo hiểm 20 triệu đồng/người.

Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm

Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm

Mỗi cán bộ nhân viên Xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 đã mua bảo hiểm 20 triệu đồng/người.

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh khám xét. Việc khám xét các bị can được thực hiện vào chiều 21/4.

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh khám xét. Việc khám xét các bị can được thực hiện vào chiều 21/4.

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc
Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc

VOV.VN - Ông Dương Đức Chuyển tạm thời được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Trần Trọng Phúc.

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc

VOV.VN - Ông Dương Đức Chuyển tạm thời được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Trần Trọng Phúc.

Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam
Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

VOV.VN - Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

VOV.VN - Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt
Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt

Ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt

Ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm.