Trẻ tự kỷ sẽ được hưởng chính sách dành cho người khuyết tật

Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng tài liệu hướng dẫn và tập huấn cán bộ triển khai xác định mức độ khuyết tật cho trẻ tự kỷ.

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội thảo tham vấn về chính sách và pháp luật liên quan đến người tự kỷ tại Việt Nam.

Theo bộ LĐ-TB&XH, những trường hợp tự kỷ đầu tiên được chẩn đoán ở Việt Nam vào cuối những năm 1990 - 2000, đến nay, số trẻ tự kỷ được phát hiện ngày càng tăng. Hiện Việt Nam có khoảng 20.000 trẻ tự kỷ.

TS. Vũ Song Hà, Phó giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số cho biết, nhiều quốc gia xem tự kỷ là một dạng khuyết tật và đưa vào Luật Người khuyết tật. “Việt Nam đã có một khung pháp lý để hỗ trợ người khuyết tật. Số trẻ tự kỷ được phát hiện ngày càng tăng và sẽ ngày càng có nhiều trẻ tự kỷ bước sang tuổi trưởng thành. Vì vậy, cần có thêm chính sách hỗ trợ để trẻ tự kỷ có thể tiếp cận dịch vụ đầy đủ hơn theo đúng chính sách dành cho trẻ em và người khuyết tật”, TS. Vũ Song Hà kiến nghị.

Hiện Việt Nam có khoảng 20.000 trẻ tự kỷ. (Ảnh: Internet)
Bà Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam đề nghị: “Chính phủ và những người làm luật sắp tới cần xem xét, điều chỉnh Luật Người khuyết tật tương thích với Công ước người khuyết tật. Từ đó, phân loại, xác định mức độ khuyết tật đưa người tự kỷ vào đối tượng khuyết tật trí tuệ”.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Toản, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), Bộ đang xây dựng tài liệu hướng dẫn về vấn đề tự kỷ, tập huấn cán bộ của ngành để hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện xác định mức độ khuyết tật cho trẻ tự kỷ, để các em được hưởng các chính sách dành cho người khuyết tật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần một “chỗ đứng” cho trẻ tự kỉ
Cần một “chỗ đứng” cho trẻ tự kỉ

Ở Việt Nam, hội chứng "tự kỷ" mới được chẩn đoán gần 10 năm trước nhưng đến nay, số lượng người tự kỉ đã có khoảng hơn 200.000 người

Cần một “chỗ đứng” cho trẻ tự kỉ

Cần một “chỗ đứng” cho trẻ tự kỉ

Ở Việt Nam, hội chứng "tự kỷ" mới được chẩn đoán gần 10 năm trước nhưng đến nay, số lượng người tự kỉ đã có khoảng hơn 200.000 người

Nên có sự can thiệp sớm đối với trẻ tự kỉ
Nên có sự can thiệp sớm đối với trẻ tự kỉ

(VOV) -Nếu phát hiện sớm bệnh tự kỉ, trẻ em có thể trở thành người bình thường và hòa nhập xã hội.

Nên có sự can thiệp sớm đối với trẻ tự kỉ

Nên có sự can thiệp sớm đối với trẻ tự kỉ

(VOV) -Nếu phát hiện sớm bệnh tự kỉ, trẻ em có thể trở thành người bình thường và hòa nhập xã hội.

Trẻ tự kỉ khó tiếp cận được dịch vụ chăm sóc tốt
Trẻ tự kỉ khó tiếp cận được dịch vụ chăm sóc tốt

(VOV) - Nguyên nhân là vì hiện nay, chúng ta chưa có đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ và giáo viên đạt chuẩn.

Trẻ tự kỉ khó tiếp cận được dịch vụ chăm sóc tốt

Trẻ tự kỉ khó tiếp cận được dịch vụ chăm sóc tốt

(VOV) - Nguyên nhân là vì hiện nay, chúng ta chưa có đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ và giáo viên đạt chuẩn.