Trên 109.000 thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện hè 2009

Nét mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2009 là các hoạt động trọng tâm hướng về các huyện, xã nghèo trong cả nước, thu hút nhiều lực lượng xã hội, các đội hình tình nguyện cộng đồng.

Đây là đánh giá của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2009 tổ chức sáng nay (26/9) tại Hà Nội.

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phương châm hành động “Mỗi đoàn viên thanh niên một ngày tình nguyện; mỗi chi đoàn một địa chỉ tình nguyện; mỗi Đoàn cơ sở một công trình, phần việc tình nguyện”, Chiến dịch năm nay thu hút trên 7,8 triệu lượt thanh niên tình nguyện và nhân dân tham gia. Hoạt động tình nguyện xây dựng hơn 9.200 công trình thanh niên cấp xã; đóng góp trên 15 triệu ngày công, giúp đỡ gần 6 triệu người. Thông qua các hoạt động đã vận động, quyên góp được trên 150 tỷ đồng cho chiến dịch.

Chiến dịch năm nay đã thành lập được hơn 3.900 đội hình chuyên với trên 109.000 thanh niên tình nguyện hoạt động trên các lĩnh vực như khám chữa bệnh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, hỗ trợ tư vấn việc làm…; 5 đội gồm 210 thanh niên tình nguyện đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại nước ngoài; 8 đội hình tình nguyện quốc tế đến Việt Nam trong hè năm nay. Qua 3 tháng hoạt động, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp trên 18.000 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 2.700 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; đã có 307 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong số 19 chỉ tiêu của Chiến dịch đề ra có 16 trong tổng số 19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm giới thiệu giải quyết việc làm đạt 25%; vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm đạt 43%, làm mới nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167 đạt 67%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên