Trên đường về nhà hai vợ chồng ở Nghệ An bị lũ cuốn trôi

VOV.VN -Trên đường về nhà, hai vợ chồng ở Nghệ An bị nước cuốn trôi. Hiện công tác tìm kiếm đang được triển khai khẩn trương.

Tối 29/9, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, hiện công tác tìm kiếm hai vợ chồng đang mất tích do bị nước cuốn trôi đang được triển khai khẩn trương, tuy nhiên vẫn chưa có tung tích gì.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 29/9, hai vợ chồng anh N.V.A (SN 1984) và chị N.T.L (SN 1985, cùng trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) đang trên đường về nhà. Khi cả hai vợ chồng đi qua cầu Cố Hoa không may bị nước lũ cuốn trôi và mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai khẩn trương. Được biết, gia đình vợ chồng anh A sinh được 3 người con. Con đầu học lớp 6, con thứ 2 học lớp 1 và một cháu đang nhỏ.

Trước đó, mưa lũ đã khiến 4 người trên địa bàn tỉnh Nghệ An chết và mất tích. Các nạn nhân gồm: Ông N.V.H (SN 1967, trú tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc). Khuya ngày 28/9, ông H ra tràn Khe Thị không thấy trở về, đến sáng 29/9 thi thể ông được tìm thấy.

Anh N.H.H (SN 1984, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương), khoảng 3h sáng ngày 29/9, anh đi thả lưới trên sông Lam thì bị nước cuốn trôi. Đến 10h cùng ngày thi thể được tìm thấy.

Ông B.V.Th (SN 1964, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) mất tích khi bị lật thuyền trong lúc đánh cá. Hiện ông Th vẫn đang mất tích.

Anh N.V.T (SN 1984, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá vào khoảng 14h ngày 29/9, thi thể được tìm thấy sau đó.

Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên đánh bắt cá, vớt củi dọc 2 bên bờ sông, khe suối, hồ đập, tràn... đề phòng tai nạn đuối nước. Đồng thời, cử lực lượng trực chốt, cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên