Triển khai Nghị quyết 68: Các địa phương cần cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các địa phương cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong triển khai Nghị quyết 68, phải làm sao để thực sự đảm bảo đời sống của nhân dân.

“Việc triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đang đi đúng hướng, thiết thực và phù hợp với điều kiện hiện nay. Trong triển khai, nhiều địa phương đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, có địa phương cách đây 1-2 ngày mới ban hành quyết định triển khai của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, các địa phương cần rà soát lại công việc đang triển khai. Nếu chưa có kế hoạch cần phân công chi tiết việc theo dõi triển khai nhóm chính sách hỗ trợ và cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân". Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tại hội nghị trực tuyến với các địa phương, nhằm đôn đốc triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đã thông thoáng và cởi mở, tạo điều kiện tối đa để người lao động và người sử dụng lao động dễ tiếp cận các chính sách, địa phương dễ triển khai. Theo đó, xu hướng nhận xét chung ở địa phương cho thấy, chính sách là phù hợp, kể cả chủ trương giao nhóm lao động tự do cho các địa phương tự triển khai là đúng đắn.

Tới nay, 63/63 địa phương đã ban hành các quyết định chính sách thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Toàn quốc đã đạt những kết quả tương đối tốt, thậm chí có nhóm chính sách có thể nói gần như đã hoàn thành, như chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là không phát sinh thêm thủ tục nào.

Việc triển khai hỗ trợ nhóm chính sách lao động tạm nghỉ việc, nhóm F1, F0 thực hiện nhanh và có hiệu quả. Chính sách cho người sử dụng lao động vay trả lương và phục hồi sản xuất, thực hiện tốt ở nhiều địa bàn. Nhiều địa phương đã triển khai giải ngân với số tiền lớn, như: Hải Dương giải ngân tới 107 tỷ đồng, Bắc Ninh 75 tỷ đồng, Bắc Giang 63 tỷ đồng, Thanh Hóa 74 tỷ đồng, Thái Nguyên 57 tỷ đồng… So với tiến độ thực hiện của Nghị quyết 42 năm 2020 là một bước tiến bộ vượt bậc. Riêng với lao động tự do, đối tượng vốn bị tác động sâu và nặng nề nhất thì lại được triển khai hiệu quả nhất. Điển hình là TPHCM.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng: Cần thẳng thắn nhìn nhận, về cơ bản, 26 địa phương đang áp dụng việc giãn cách đang thực hiện tốt chính sách hỗ trợ. Điều này cho thấy, không phải địa phương gặp khó khăn sẽ thực hiện hỗ trợ không tốt, nhưng những địa phương bình thường thì lại làm chưa tốt. Thậm chí có địa phương cách đây 1-2 ngày mới ban hành quyết định triển khai của cấp có thẩm quyền, còn trước đó mới có chủ trương, xin ý kiến các cấp trong tỉnh.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị: "Bây giờ tôi đề nghị các đồng chí, các địa phương quan tâm mấy chuyện như sau. Xin nói thẳng thắn với các đồng chí: Dân khát khao lắm rồi, cần lắm rồi. Đừng có thờ ơ với việc này nữa. Nơi nào làm chưa tốt thì xem lại mình. Nơi nào cách làm thiếu sáng tạo thì sáng tạo lên. Trong cái khó tìm ra cái mới. Tôi lưu ý các đồng chí, tất cả các đơn vị sau hôm nay rà soát lại công việc của mình. Đơn vị nào chưa có kế hoạch thì chi tiết từng nhóm đối tượng và phân công cán bộ theo dõi từng việc một, theo dõi từng đối tượng một. Bây giờ đến lúc phải cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, thể chế hóa trách nhiệm cá nhân, không có khái niệm chung chung tập thể nữa. Giám đốc phụ trách gì, Phó giám đốc phụ trách gì, trưởng phòng phụ trách nhóm nào. Đến ngày nào thì xong".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng lưu ý việc giải thích cho chủ doanh nghiệp hiểu về chính sách còn chưa tốt. Đặc biệt là chính sách vay vốn trả lương và phục hồi sản xuất. Ngoài ra, chính sách cho vay để doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo lại người lao động tới nay chưa "chuyển động".

Về hỗ trợ nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động hay còn gọi là lao động tự do, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị: "Tôi đề nghị tăng cường rà soát lực lượng lao động tự do, gắn với đó là vận động toàn dân tăng cường hỗ trợ. Tôi thấy một số tỉnh phía Nam có các túi đồ an sinh xã hội rất hay. Giờ người dân ở trong nhà cả tuần, đói cả thông tin. Nên rất lưu ý việc này. Việc này mới là bền vững, còn hỗ trợ tiền mặt chỉ là một giải pháp thôi. Vì vậy, tôi đề nghị tăng cường rà soát nắm đối tượng, nắm đời sống người dân, đặc biệt là khu vực giãn cách xã hội, khu vực phong tỏa."

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề xuất cần phân nhóm các địa phương để dễ triển khai hỗ trợ theo chính sách. Cụ thể, nhóm các địa phương không có dịch Covid-19 cần phấn đấu trong 10 ngày triển khai xong các nhóm chính sách hỗ trợ về BHXH và tiền mặt, trừ chính sách vay hỗ trợ đào tạo, đơn cử như: Lạng Sơn, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Ninh…

Với nhóm địa phương có dịch Covid-19 nhưng chưa thuộc diện áp dụng phong tỏa theo Chỉ thị 16 cần vận động xúc tiến nhanh việc hỗ trợ tiền mặt, BHXH và cho vay trả lương. Bên cạnh đó, các địa phương vừa nêu cần vận động doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo từ nguồn kinh phí 4.500 tỷ đồng của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với 26 địa phương đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16, điều cần thiết nhất là hỗ trợ ăn, mặc để đảm bảo đời sống người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân ban hành văn bản trái luật
Thủ tướng: Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân ban hành văn bản trái luật

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản này.

Thủ tướng: Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân ban hành văn bản trái luật

Thủ tướng: Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân ban hành văn bản trái luật

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản này.

Dịch bệnh phức tạp: Hậu quả khôn lường nếu không xử lý trách nhiệm cá nhân
Dịch bệnh phức tạp: Hậu quả khôn lường nếu không xử lý trách nhiệm cá nhân

VOV.VN - Chúng ta không thiếu các quy định về phòng, chống dịch. Cái thiếu ở đây chính là trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, là sự nhập nhằng giữa trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.

Dịch bệnh phức tạp: Hậu quả khôn lường nếu không xử lý trách nhiệm cá nhân

Dịch bệnh phức tạp: Hậu quả khôn lường nếu không xử lý trách nhiệm cá nhân

VOV.VN - Chúng ta không thiếu các quy định về phòng, chống dịch. Cái thiếu ở đây chính là trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, là sự nhập nhằng giữa trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.