Triển khai “Nước sạch học đường” ở gần 80 trường học

VOV.VN - Chương trình "Nước sạch học đường" sẽ triển khai ở 52 trường học (Bến Tre) và 27 trường học (Vĩnh Long).

Chương trình “Nước sạch học đường” 2018 do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM phát động chính thức triển khai thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Novaland.

Triển khai "Nước sạch học đường" ở gần 80 trường học.
Dự kiến sẽ có 52 trường học của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và 27 trường học của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An được trang bị hệ thống lọc cung cấp nước sạch uống trực tiếp đạt chuẩn kiểm nghiệm của viện Pasteur, với nguồn kinh phí ước tính gần 6 tỷ đồng.

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, Tập đoàn Novaland hiện đang là đơn vị tiên phong trong dự án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”.

Dự án sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của ĐBSCL theo định hướng bền vững, thích ứng với mối đe dọa đang ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu; tạo nhiều công ăn việc làm mới cho người dân ĐBSCL.

Việc đồng hành cùng dự án “Nước sạch học đường” cũng là sự thể hiện nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp hướng đến cộng đồng, đặc biệt là các khu vực đang chịu tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện uỷ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết, huyện Thạnh Phú có 26 km đường giáp biển. Biến đổi khí hậu đang là cản trở lớn cho việc phát triển kinh tế của huyện, vốn chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm có 3-6 tháng huyện bị tác động của tình trạng mặn xâm nhập.

"Trong khi cả huyện chỉ có một nhà máy nước, đáp ứng được 1/3 nhu cầu của 150.000 người dân. 52 trường được đề xuất trong chương trình có điều kiện còn khó khăn, chưa có nguồn nước đảm bảo vệ sinh", ông Nguyễn Trúc Sơn nói.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện uỷ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Trong vòng 3 tháng sau ngày ký kết thực hiện, 516 máy lọc nước sẽ được lắp đặt hoàn thành tại 52 trường học của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; cung cấp nước sạch uống trực tiếp cho gần 20.000 học sinh và giáo viên.

Sau Bến Tre, Chương trình “Nước sạch học đường” cũng sẽ được tiếp tục thực hiện tại các tỉnh thành khác.

Theo UNICEF, tại Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch; thống kê của Cục Y Tế Dự Phòng (Bộ Y tế) cũng chỉ rõ hiện còn 30% số trường vẫn chưa có đủ nước uống và nguồn nước sinh hoạt sạch phục vụ học sinh và giáo viên.

Đặc biệt, nhiều báo cáo cho thấy khu vực ĐBSCL đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ hiện tượng biến đổi khí hậu và thiếu nguồn nước sạch nghiêm trọng tại Việt Nam.

Tình trạng xâm ngập mặn cùng với việc khai thác và sử dụng nguồn nước bất hợp lý đã dẫn đến tình trạng suy giảm chất lượng và khan hiếm nguồn nước sạch trầm trọng tại nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ.

Thêm nữa, việc phải sử dụng nguồn nước không an toàn từ giếng đào, nước mưa, nước tù, nước từ ao, hồ, sông, suối… đang mang đến những hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em như: bệnh về đường tiêu hóa, suy dinh dưỡng, bướu cổ, bệnh răng miệng, nhiễm giun sán, nhiễm độc chì hoặc asen dẫn đến nguy cơ ung thư cao.

Phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là định hướng phát triển của Tập đoàn Novaland. Đây cũng chính là cam kết của Novaland đối với khách hàng, với xã hội và cộng đồng.

Các hoạt động vì cộng đồng của Novaland tập trung vào 04 lĩnh vực chính: an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, giáo dục và phát triển cộng đồng. Trong những năm nay gần đây, Tập đoàn đã thực hiện hàng ngàn chương trình xã hội tại nhiều địa phương với kinh phí hơn 200 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào cho ngành nước sạch hiện nay?
Giải pháp nào cho ngành nước sạch hiện nay?

Hội thảo cập nhật nhiều thông tin về xu hướng phát triển của ngành, chính sách mới, cùng một số kinh nghiệm trong việc quản lý và khai thác dịch vụ ngành nước.

Giải pháp nào cho ngành nước sạch hiện nay?

Giải pháp nào cho ngành nước sạch hiện nay?

Hội thảo cập nhật nhiều thông tin về xu hướng phát triển của ngành, chính sách mới, cùng một số kinh nghiệm trong việc quản lý và khai thác dịch vụ ngành nước.

17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu
17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu

VOV.VN -Do biến đổi khi hậu, lượng mưa ít, nước mặn xâm nhập sớm khiến hơn 17.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị thiếu nước sạch sinh hoạt từ 2-4 tháng.

17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu

17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu

VOV.VN -Do biến đổi khi hậu, lượng mưa ít, nước mặn xâm nhập sớm khiến hơn 17.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị thiếu nước sạch sinh hoạt từ 2-4 tháng.

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn
Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

VOV.VN -Mặc dù xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk có công trình nước sạch gần 10 tỷ đồng, nhưng người dân vẫn phải dùng nước bẩn.

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

VOV.VN -Mặc dù xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk có công trình nước sạch gần 10 tỷ đồng, nhưng người dân vẫn phải dùng nước bẩn.

WB hỗ trợ 200 triệu USD cho Việt Nam cải thiện cấp nước sạch
WB hỗ trợ 200 triệu USD cho Việt Nam cải thiện cấp nước sạch

VOV.VN - Khoản tín dụng này hỗ trợ tăng cường cấp nước sạch cho 255.000 hộ gia đình, 2.720 trường học, trạm xá tại các tỉnh phía Bắc và Tây nguyên.

WB hỗ trợ 200 triệu USD cho Việt Nam cải thiện cấp nước sạch

WB hỗ trợ 200 triệu USD cho Việt Nam cải thiện cấp nước sạch

VOV.VN - Khoản tín dụng này hỗ trợ tăng cường cấp nước sạch cho 255.000 hộ gia đình, 2.720 trường học, trạm xá tại các tỉnh phía Bắc và Tây nguyên.