Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình cứu nước

Sáng 5/6, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk khai mạc triển lãm ảnh “ Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình cứu nước”.

Triển lãm gồm 4 chuyên đề, trưng bày trên 150 bức ảnh, ghi lại những khoảnh khắc từ khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, thời gian Bác hoạt động tại nước ngoài đến quá trình lãnh đạo dân tộc kháng chiến.

Từ hình ảnh Bến cảng nhà Rồng đầu thế kỷ XX, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước; hình ảnh về Tàu đô đốc L’Amiral Latouche Trévill, nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp đến hình ảnh về ngôi nhà số 9 ngõ Công Poanh- Paris, nơi ở của Bác từ năm 1921 đến năm 1923, hay hình ảnh về những cuốn sách, tờ báo Người viết những năm bôn ba, tất cả đều gợi lên niềm xúc động, tự hào về hành trình cứu nước của người con ưu tú của dân tộc.

Triển lãm cũng trưng bày những hình ảnh ghi lại tình cảm của nhân dân các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Bác. Với nhiều người xem, triển lãm ảnh “ Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình cứu nước” là dịp để tưởng nhớ về Bác Hồ với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn.

Em Nguyễn Thị Tú Uyên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột - tham quan tại triển lãm bày tỏ:  Cháu rất vui khi được nhìn lại những kỷ vật và những bức tranh thời xưa nói về Bác Hồ. Cháu thấy thể hiện một điều Bác Hồ rất yêu nước, lo cho dân. Đây là những kiến thức rất bổ ích cho chúng cháu về môn lịch sử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên