Cử tri TPHCM "đội mưa" đi bỏ phiếu

VOV.VN - Từ 13h đến 15h chiều 23/5, một số địa phương tại TP HCM có mưa rất lớn, tuy nhiên chỉ ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bầu trong thời gian ngắn.

Tính đến 15h hôm nay (23/5), tại TPHCM, có 4.598.108 cử tri trong tổng số 5.642.458 cử tri trong khu vực bỏ phiếu của TP đi bỏ phiếu, đạt 84,3%.

Từ 13h đến 15h, một số địa phương trên địa bàn thành phố có mưa rất lớn, tuy nhiên chỉ ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bầu trong thời gian ngắn. Nhìn chung, các khu vực bỏ phiếu và cử tri vẫn thực hiện bầu cử trong không khí phấn khởi, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và chấp hành nghiêm túc theo hướng dẫn của tổ bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu số 70, bà Trịnh Mỹ Duyên, 68 tuổi, cử tri phường 14, Quận 5 cho biết, hai ông bà đã nghiên cứu thông tin các ứng viên, đặc biệt là những lời hứa và chương trình hành động của từng người. Bà Duyên kỳ vọng, những ứng viên được lựa chọn lần này sẽ góp phần xây dựng thành phố ngày một tốt đẹp.

Có lịch quay phim tại Thủ Đức, NSND Kim Xuân tranh thủ đến khu vực bỏ phiếu số 70, đơn vị bầu cử số 17, quận Bình Thạnh để bỏ phiếu. Nghệ sĩ kỳ vọng: "Đầu tiên phải là người vì dân, vì nước. Thứ hai là những người có tâm. Và thứ ba, rất quan trọng với tôi là phải có nền tảng về tri thức. Nhiệm kỳ nào tôi cũng mong là sẽ có những người tài giỏi và hết lòng vì dân. Vì một bộ máy chính quyền có những người không chỉ giỏi lãnh đạo mà còn hiểu về dân thì họ sẽ làm cho người dân có cuộc sống tốt hơn".

Ở những khu vực đang bị cách ly do liên quan đến ca bệnh Covid-19, công tác bầu cử được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định. Tại Block A1, Chung cư Sunview Town, TP.Thủ Đức – TP.HCM, nơi đang được phong tỏa do có ca mắc Covid-19 hiện có hơn 770 cử tri. Những cử tri này được bố trí đi xuống một cửa để thực hiện bầu cử và đi về một cửa để vào căn hộ của mình, tiếp tục thực hiện cách ly. Ban tổ chức sắp xếp lần lượt từng tầng xuống bầu cử. Sau khi mỗi tầng hoàn thành việc bỏ phiếu thì được phun xịt diệt khuẩn.

Sau khi cử tri ở block A1 bỏ phiếu xong, thành viên tổ bầu cử tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu, tháo bỏ đồ bảo hộ. Đặc biệt là thùng phiếu được khử khuẩn kỹ càng. Tổ bầu cử vận chuyển thùng phiếu, các trang thiết bị có liên quan về phòng bỏ phiếu để bàn giao thùng phiếu phụ. Thành viên tổ bầu tại khu vực này sẽ tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện quy định 5K.

Riêng tầng 18 của block A1, nơi ở của ca mắc Covid-19, địa phương thành lập tổ mang thùng phiếu phụ trực tiếp lên từng căn. Tổ mang thùng phiếu phụ có nhân viên y tế và nhân viên phòng nội vụ đi theo giám sát. Tất cả đều mặc đồ bảo hộ, phát phiếu, thu phiếu từng phòng, rồi khử khuẩn lại mới đi qua phòng khác. Tầng 18 hiện có 28 phòng có người ở với 32 cử tri.

Ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TPHCM) cho biết: “Tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu lên và các thiết bị phòng chống dịch. Nhà nào có sẵn bút sẽ tự dùng riêng. Nhà nào không có thì phát găng tay cho cử tri sử dụng, xong rồi khử khuẩn”.

Tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi có 14 nhân viên y tế của bệnh viện, 36 bệnh nhân Covid-19 và 92 người đang cách ly tham gia bầu cử. Người bệnh và người cách ly được gọi tên lần lượt xuống bỏ phiếu, đảm bảo tuân thủ phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, giữa những người cách ly với nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”
Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”

VOV.VN - Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam đã cầm trên tay lá phiếu cử tri thực hiện quyền công dân của mình tại nơi “đặc biệt”.

Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”

Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”

VOV.VN - Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam đã cầm trên tay lá phiếu cử tri thực hiện quyền công dân của mình tại nơi “đặc biệt”.

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa cắm chốt vừa bầu cử
Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa cắm chốt vừa bầu cử

VOV.VN - Các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt- Lào có đặc thù khi thực hiện nhiệm vụ, bộ đội không được rời chốt nên tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu lên các chốt thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa cắm chốt vừa bầu cử

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa cắm chốt vừa bầu cử

VOV.VN - Các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt- Lào có đặc thù khi thực hiện nhiệm vụ, bộ đội không được rời chốt nên tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu lên các chốt thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Xã biên giới miền núi Cao Lâu (Lạng Sơn) hoàn thành bầu cử
Xã biên giới miền núi Cao Lâu (Lạng Sơn) hoàn thành bầu cử

VOV.VN - Đến 14h hôm nay (23/5), xã biên giới Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với tuyệt đại đa số là người đồng bào dân tộc đã hoàn thành việc bầu cử.

Xã biên giới miền núi Cao Lâu (Lạng Sơn) hoàn thành bầu cử

Xã biên giới miền núi Cao Lâu (Lạng Sơn) hoàn thành bầu cử

VOV.VN - Đến 14h hôm nay (23/5), xã biên giới Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với tuyệt đại đa số là người đồng bào dân tộc đã hoàn thành việc bầu cử.