Hàn Quốc tặng Việt Nam thiết bị xét nghiệm hỗ trợ chăm sóc y tế cho động vật

VOV.VN - Thiết bị được trao tặng gồm 2 máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Vcheck-V200 và 300 bộ xét nghiệm chẩn đoán viêm tụy (Vcheck F cPL).

Với mục tiêu thúc đẩy các DN Hàn Quốc gia tăng vai trò trách nhiệm về môi trường, xã hội và quản trị với cộng đồng, từ năm 2022, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đã thiết lập các dự án thúc đẩy các hoạt động kinh doanh (Dự án ESG+) trên toàn cầu, thông qua những hoạt động phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp quốc chỉ định. Dự án ESG+ nhằm hỗ trợ các DN vừa và nhỏ tại nhiều quốc gia thâm nhập thị trường nước ngoài, bằng cách giải quyết các rào cản, khó khăn liên quan đến xuất khẩu.

Dự án ESG+ nhận thấy, nhu cầu chăm sóc y tế cho động vật tại Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng theo số động vật nuôi tại nhiều hộ gia đình, nhưng trình độ chẩn đoán bệnh và nguồn cung cấp các thiết bị y tế phục vụ chăm sóc động vật ở Việt Nam hiện nay là không đủ. Trong khuôn khổ dự án ESG+, ngày 30/6, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hwaseong (HwaseongCCI), Công ty Bionote Hàn Quốc đã tổ chức trao tặng thiết bị xét nghiệm thú y tới Khoa Thú y, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thiết bị trao tặng gồm 2 máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Vcheck-V200 và 300 bộ xét nghiệm chẩn đoán viêm tụy (Vcheck F cPL). Vcheck V200 là thiết bị đo phản ứng màu hoặc huỳnh quang phức hợp kháng nguyên và kháng thể, được tạo ra bằng cách cho các thành phần dịch cơ thể động vật phản ứng với thuốc thử xét nghiệm. Các thiết bị xét nghiệm trao tặng lần này sẽ được đặt tại Bộ môn Bệnh lý thú y và Bệnh viện thú y thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hwaseong và Công ty Bionote đã có dịp đến thăm Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tìm hiểu thêm về lĩnh vực thú y tại Việt Nam, qua đó mong muốn được trao tặng máy xét nghiệm tới Học viện. Bên cạnh đó, thông qua buổi làm việc với các cơ quan chức năng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hwaseong và Công ty Bionote đã hiểu rõ về quy định của Việt Nam trong các hoạt động thú y.

Tại lễ trao tặng, ông Park Seong-kwon, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hwaseong (HwaseongCCI – Hàn Quốc) cho biết, Bionote đã và đang xuất khẩu sản phẩm tới hơn 80 quốc gia trên thế giới với công nghệ tiên tiến và độc đáo của thành phố Hwaseong và Hàn Quốc. HwaseongCCI hy vọng các sản phẩm sẽ được mở rộng tới thị trường Việt Nam.

Theo ông Cho Byung-ki, Giám đốc điều hành Bionote, DN rất vui mừng được trao tặng sản phẩm của mình cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam - nơi đào tạo khoảng 300 bác sĩ thú y mỗi năm, phục vụ cho phát triển thị trường động vật nuôi. Trong tương lai, BioNote sẽ tiếp tục thảo luận về những gì DN có thể hỗ trợ để cải thiện phúc lợi động vật tại Việt Nam.

Ông Lee Jong Seob, Chủ tịch KOTRA khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương bày tỏ hy vọng, việc trao tặng các sản phẩm của Bionote sẽ dẫn đến kết quả xuất khẩu thiết thực, hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam trong ngành thiết bị y tế thú y sẽ được mở rộng. KOTRA sẽ luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ các công ty Hàn Quốc và Việt Nam cùng nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 thiết bị tiện ích chăm sóc thú cưng khi chủ nhân vắng nhà
7 thiết bị tiện ích chăm sóc thú cưng khi chủ nhân vắng nhà

VOV.VN - Với 7 thiết bị tiện ích dưới đây, thú cưng sẽ được ăn uống đầy đủ cũng như được giám sát hoạt động từ xa.

7 thiết bị tiện ích chăm sóc thú cưng khi chủ nhân vắng nhà

7 thiết bị tiện ích chăm sóc thú cưng khi chủ nhân vắng nhà

VOV.VN - Với 7 thiết bị tiện ích dưới đây, thú cưng sẽ được ăn uống đầy đủ cũng như được giám sát hoạt động từ xa.

Bà giáo 90 tuổi chữa bệnh miễn phí cho thú cưng ở Hà Nội
Bà giáo 90 tuổi chữa bệnh miễn phí cho thú cưng ở Hà Nội

VOV.VN - Với tình yêu vô bờ dành cho động vật và ước muốn truyền thụ bộ môn châm cứu cho sinh viên, sau khi về hưu, nhà giáo - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân (90 tuổi) đã lập phòng châm cứu thú y và chữa trị miễn phí cho vật nuôi.

Bà giáo 90 tuổi chữa bệnh miễn phí cho thú cưng ở Hà Nội

Bà giáo 90 tuổi chữa bệnh miễn phí cho thú cưng ở Hà Nội

VOV.VN - Với tình yêu vô bờ dành cho động vật và ước muốn truyền thụ bộ môn châm cứu cho sinh viên, sau khi về hưu, nhà giáo - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân (90 tuổi) đã lập phòng châm cứu thú y và chữa trị miễn phí cho vật nuôi.

Dịch vụ trông thú cưng kiếm bội tiền dịp Tết
Dịch vụ trông thú cưng kiếm bội tiền dịp Tết

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhiều gia đình có dịp sắp xếp lịch trình đi du lịch xa nên nhu cầu trông giữ thú cưng tăng cao, luôn trong tình trạng "cháy" chỗ.

Dịch vụ trông thú cưng kiếm bội tiền dịp Tết

Dịch vụ trông thú cưng kiếm bội tiền dịp Tết

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhiều gia đình có dịp sắp xếp lịch trình đi du lịch xa nên nhu cầu trông giữ thú cưng tăng cao, luôn trong tình trạng "cháy" chỗ.

Độc đáo nghĩa trang dành cho thú cưng ở Hà Nội
Độc đáo nghĩa trang dành cho thú cưng ở Hà Nội

VOV.VN - Những chú chó, mèo sau khi mất sẽ hỏa táng và được đặt di ảnh, bát nhang ở trong các ngăn xây hình hốc tủ trong nghĩa trang có tên là “Chùa Tề Đồng Vật Ngã”...

Độc đáo nghĩa trang dành cho thú cưng ở Hà Nội

Độc đáo nghĩa trang dành cho thú cưng ở Hà Nội

VOV.VN - Những chú chó, mèo sau khi mất sẽ hỏa táng và được đặt di ảnh, bát nhang ở trong các ngăn xây hình hốc tủ trong nghĩa trang có tên là “Chùa Tề Đồng Vật Ngã”...