Trồng trái phép cây cần sa lại tái diễn ở Đắc Lắc

VOV.VN - Các địa bàn vùng sâu, lực lượng chức năng đã phát hiện, nhổ và tiêu huỷ 21 nghìn cây cần sa.

Sáng 21/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắc Lắc phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm kế hoạch phối hợp hành động phòng- chống ma túy trong thanh niên giai đoạn 2010-2015.

Nhổ phá hàng ngàn cây cần sa trồng trái phép.

5 năm qua, lực lượng công an tỉnh Đắc Lắc đã phát hiện 692 vụ mua bán, sửa dụng, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý, bắt giữ 917 đối tượng, thu giữ hơn 3,1 kg heroin, 71 kg thuốc phiện, gần 30 kg chất gây nghiện tổng hợp; đưa hàng nghìn đối tượng đi cai nghiện ma tuý. Tại các địa bàn vùng sâu, lực lượng chức năng đã phát hiện, nhổ và tiêu huỷ 21 nghìn cây cần sa.

Với sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên và lực lượng Công an, ở tất cả các xã, phường trong toàn tỉnh, đều đã xây dựng mô hình: “Tổ dân phố không có người nghiện”, thành lập câu lạc bộ “Hãy tin vào cuộc sống phía trước”. Các mô hình và câu lạc bộ này đã giúp đỡ các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Về việc phối hợp với Đoàn thanh niên trong công tác phòng chống ma tuý thời gian tới, Thượng tá Hoàng Tùng Diễn, Phòng cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Để ngăn ngừa tình trạng trồng trái phép cây cần sa ở địa bàn cơ sở, lực lượng Công an thể hiện vai trò chủ công nòng cốt. Chủ động nắm tình hình, triển khai thực hiện hiệu quả dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy. Đồng thời, tăng cường biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện triệt phá các đối tượng hoạt động ma túy, các đối tượng dụ dỗ đồng bào, thanh thiếu niên trồng và sử dụng cây cần sa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội mời “dân chơi” mua
Trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội mời “dân chơi” mua

Dũng lên mạng tìm mối mua hạt giống để tự trồng cây cần sa tại nhà rồi đăng thông tin quảng cáo lên mạng xã hội để mời gọi "dân chơi" mua sử dụng.

Trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội mời “dân chơi” mua

Trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội mời “dân chơi” mua

Dũng lên mạng tìm mối mua hạt giống để tự trồng cây cần sa tại nhà rồi đăng thông tin quảng cáo lên mạng xã hội để mời gọi "dân chơi" mua sử dụng.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh cần sa
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh cần sa

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 30kg cần sa.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh cần sa

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh cần sa

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 30kg cần sa.

Rủ nhau trồng cần sa, bố vợ và con rể cùng lĩnh án
Rủ nhau trồng cần sa, bố vợ và con rể cùng lĩnh án

Công an huyện Đắk Song đã phát hiện và thu giữ trên rẫy của nhà Sơn và Tuyến tổng cộng 448,8 kg cây cần sa tươi.

Rủ nhau trồng cần sa, bố vợ và con rể cùng lĩnh án

Rủ nhau trồng cần sa, bố vợ và con rể cùng lĩnh án

Công an huyện Đắk Song đã phát hiện và thu giữ trên rẫy của nhà Sơn và Tuyến tổng cộng 448,8 kg cây cần sa tươi.