Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục

VOV.VN - Sau hơn 2 giờ quần thảo tại các tỉnh miền Trung, bão số 9 đã để lại hậu quả nặng nề khiến hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, cây xanh gẫy đổ và úng ngập cục bộ tại nhiều địa phương.

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 được cảnh báo cấp 4 trong thang 5 cấp độ./.

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Khánh Hòa đưa tin, sáng nay (27/10), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã kiểm tra tại Vùng 4  Hải quân; Chi đội kiểm ngư số 4. Tại các đơn vị, sau khi kiểm tra kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; phương tiện, thiết bị, trang bị, quân số... Thượng tướng Trần Quang  Phương đánh giá các đơn vị đã chủ động sẵn sàng các phương tiện như xe thiết giáp, xe chở quân, xuồng, tàu thuyền... đáp ứng yêu cầu cứu nạn, cứu hộ ứng phó với bão số 9. Các đơn vị đã tổ chức tốt gia cố, chằng néo, di chuyển phương tiện vào vị trí an toàn. Thượng tướng  Trần Quang Phương yêu cầu các đơn vị quán triệt nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội. Các đơn vị cần làm tốt công chuẩn bị, sẵn sàng ứng cứu nhân dân, đảm bảo an toàn cho bộ đội, phương tiện.
 

Theo hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng thời tiết xấu tại khu vực Trung  Bộ, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Quảng Nam (Chu Lai), Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt và Khánh Hòa trong ngày 27/10.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh khai thác sớm các chuyến bay từ 45 phút đến 5 tiếng 35 phút, đảm bảo hạ cánh và cất cánh trước 18h cùng ngày. Cụ thể, trên đường bay TP.HCM – Quảng Nam – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1462, VN1463, VN1464, VN1465 lên trước 1 tiếng 35 phút đến 3 tiếng 15 phút.

Đường bay TP.HCM – Quy Nhơn – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1396, VN1397 lên trước 1 tiếng 40 đến 2 tiếng 25 phút; đường bay Hà Nội – Khánh Hòa – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1558, VN1559 lên trước 45 phút đến 1 tiếng 40 phút; đường bay TP.HCM – Khánh Hòa – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1348, VN1349 lên trước 4 tiếng 20 phút.

Tương tự, đường bay Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN184, VN185, VN188 lên trước 1 tiếng 15 phút đến 4 tiếng 5 phút; đường bay Hà Nội – Gia Lai – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1426, VN1427 lên trước 50 phút; đường bay TP.HCM – Huế - TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1377, VN1378, VN1379 lên trước 20 phút đến 5 tiếng 35 phút.

Bên cạnh đó, các chuyến bay VN1416, VN1417, VN1387, VN136, VN141 cũng điều chỉnh giờ bay sớm hơn từ 1 - 4 tiếng.

Ngoài Vietnam Airlines, các hãng Vietjet, Bamboo Airways và Pacific Airlines cho biết trong hôm nay sẽ điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 9.

Chủ động ứng phó bão, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cục Hàng không cũng yêu cầu triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

24 giờ tới, bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay 

Từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Bão số 9 có nguy cơ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung ứng điện và hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là tại khu vực miền Trung. Hiện, ngành điện các địa phương đang khẩn trương rà soát, lên phương án phòng chống bão; phối hợp với địa phương phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây xanh để hạn chế tình trạng cây đổ vào đường dây gây ngã đổ cột điện; tập trung xử lý các điểm sạt lở núi, ảnh hưởng hệ thống lưới điện. Các địa phương tái lập ca trực các Trạm biến áp 110kV và có giải pháp để tránh tình trạng ngập úng các trạm biến áp.

Sau khi bão tan, các đơn vị sẽ sớm khôi phục cấp điện trở lại, ưu tiên đối với các phụ tải quan trọng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương.

Đối với các công trình như Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung, hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị và trong nhân dân dễ tổn thương trong bão, các đơn vị quản lý vận hành, người dân cần có giải pháp ứng phó, gia cố phòng ngừa thiệt hại.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, cho rà soát lưới điện những điểm xung yếu sạt lở ảnh hưởng đến trụ điện thì gia cố một số khu vực. Cây cối cao có nguy cơ ngã đổ sẽ tiến hành cắt tỉa; Chằng néo các cơ sở kho tàng, cơ quan làm việc của công ty; kiểm tra vật tư thiết bị dự phòng, phân công anh em trực 24/24. Đối với khu vực đảo Lý Sơn, trong tình huống bão mạnh quá sẽ chủ động cắt điện trước khi bão vào”.

CTV Thanh Thắng đang ở Quảng Nam thông tin, sáng 27/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương ven biển gồm huyện Núi Thành, Thăng Bình, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam ưu tiên di dời người già, trẻ em và những người đau ốm trước. Dự kiến đến 17 giờ chiều nay (27/10) công tác sơ tán người dân sẽ hoàn thành.
 

Theo phóng viên Tuyết Lê tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng cùng Bộ Tư lệnh quân Khu 5 đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng, trong đó có Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang.

Học sinh Thừa Thiên Huế nghỉ học từ chiều 27/10

Triển khai ứng phó với bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế vừa cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10 và ngày 28/10.

Theo đó, các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ, nhanh chóng chằng chống các công trình trường lớp.

Đồng thời, khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị dạy học... đến vị trí cao ráo an toàn. Cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua tiến hành gia cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn.

Phóng viên Lê Hiếu hiện đang có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Bộ đội biên phòng đã vận động người dân vùng xung yếu lên trường THCS Thuận An, Thừa Thiên Huế để phòng tránh bão số 9.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại thành phố Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo để ứng phó với bão số 9 có khả năng đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Phú Yên ngày 28/10.

Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 27/10 ghi rõ: Để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (cơn bão rất mạnh dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ), thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng

Thành phần Ban Chỉ đạo tiền phương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiề phương trong mọi tình huống.

Phóng viên Thành Long tại Bình Định cho hay: Đến trưa nay, hơn 1.000 tàu cá của Hoài Nhơn đã về neo đậu an toàn tại cảng Tam Quan. Hiện vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng đang kêu gọi hướng dẫn vào bờ tìm nơi tránh trú.

Phóng viên Thanh Thắng đang có mặt tại Quảng Nam cho biết: Hiện quân và dân Quảng Nam đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời dân trước bão số 9 đổ bộ.

Phóng viên Lê Hiếu có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An - Thừa Thiên Huế đang khẩn trương giúp nhân dân kê cao vật dụng cần thiết, vận động giúp người dân di dời đến nơi an toàn tránh bão số 9.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Clip: Thành Long

Quảng Nam đưa hơn 10 tấn hàng ra Cù Lao Chàm trước khi bão số 9 vào bờ

VOV.VN - Đề phòng bị cô lập dài ngày do bão số 9, UBND xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị tàu hậu cần nghề cá đưa hơn 10 tấn hàng gồm: gạo cùng nhu yếu phẩm chuyển từ đất liền ra đảo, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân và cán bộ chiến sỹ trong 10 ngày.

Phóng viên Đình Thiệu tại Quảng Nam cho biết, đề phòng bị cô lập dài ngày do bão số 9, UBND xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị tàu hậu cần nghề cá đưa hơn 10 tấn hàng gồm: gạo cùng nhu yếu phẩm chuyển từ đất liền ra đảo, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân và cán bộ chiến sỹ trong 10 ngày.

Theo ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ 16 giờ hôm nay, chính quyền địa phương phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trên đảo sơ tán hơn 1.000 người dân ở vùng ven biển đến tránh bão tại Đồn Biên phòng, các cơ quan công sở, trường học... Các lực lượng đã hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ neo đậu, chằng néo nhà cửa hạn chế thiệt hại khi bão vào.
 

Phóng viên Hải Sơn tại TP Đà Nẵng đưa tin, trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm và giữ liên lạc hướng dẫn các tàu thuyền còn trên biển tìm nơi tránh trú an toàn; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Trước dự báo cơn bão số 9 nâng cấp, sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng mai, ngư dân Đà Nẵng khẩn trương huy động các phương tiện đưa tàu thuyền lên bờ trú tránh bão. Lần này người dân Đà Nẵng có sáng kiến lấy túi nilong hoặc can nhựa đựng nước thay vì bao cát để chằng chống mái nhà...

CTV Thanh Thắng ở Quảng Nam thông tin: Đến 13h chiều 27/10, người dân nuôi cá lồng bè trên các sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam cơ bản neo chắc lồng bè vào những khu vực an toàn. Theo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, hiện toàn tỉnh có 288 hộ nuôi cá với 2.190 lồng bè, trong đó 250 lồng bè còn cá, trong đó tập trung chủ yếu tại TP.Hội An và huyện Núi Thành.

Nhìn chung, đến nay các lồng bè đã neo đậu tại vùng kín gió, việc có giảm thiểu được thiệt hại hay không còn tùy thuộc rất lớn vào cường độ cơn bão. Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra và không để người dân ở lại trên lồng bè trong thời gian có bão.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp Ban Chỉ đạo tiền phương Phòng ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng

Phóng viên Thanh Hà và Đình Thiệu tại Đà Nẵng cho biết, đầu giờ chiều nay, ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP Đà Nẵng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Lãnh đạo các bộ ngành, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây vào miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hơn 10 tiếng nữa bão sẽ vào bờ. Lúc này bão đang mạnh nhất. Bắt đầu từ đêm nay, hoàn lưu của bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Định. Ngay sau khi vào bờ, bão không yếu mà có thể đến Bắc Tây Nguyên vẫn có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Trong đợt này sẽ mưa 200-300mm. Bão gây sóng lớn, các vùng trũng thấp ven sông sẽ ngập sâu bởi triều cường. Đây là cơ bão mạnh nhất 20 năm gần đây, tương đương với bão Sangxen năm 2006 vào Đà Nẵng và mạnh hơn bão Dambrey vào Nha Trang, Khánh Hòa năm 2018.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai cho biết, hiện bão đang cách bờ 450km, khoảng 10 giờ sáng mai, bão sẽ vào từ Quảng Nam đến Bình Định. Hiện còn 142 tàu của Bình Định đang thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, còn lại đều đã vào nơi an toàn. TP Đà Nẵng cho 144 tàu vận tải vào các cảng và vịnh. Quảng Nam có 1 tàu, Bình Định có 78 tàu biển, hiện đang vào Vũng Rô và Vân Phong để tránh bão. Về công tác sơ tán dân, Thừa Thiên Huế có kế hoạch sơ tán 19.000 hộ; TP Đà Nẵng sơ tán 35.000 dân; Tỉnh Quảng Nam sơ tán 42.000 dân; Quảng Ngãi sơ tán 94.000 dân; Bình Định sơ tán 96.000 dân; Phú Yên sơ tán 27.000 dân. Các tỉnh, thành phố sẽ sơ tán trước 18h chiều nay.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có kế hoạch sơ tán cụ thể từng khu dân cư, di dời cẩu xây dựng vận thang các công trình trước 17h chiều nay. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã dự trữ lương thực đối với các xã bị chia cắt. Các hồ thủy điện đều đã vận hành đưa mực nước về mức thấp nhất đón lũ, có thể hứng 200 triệu m3 nước. Nếu mưa 200-300mm thì đảm bảo cắt lũ an toàn. Đến 17h chiều nay, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ tán dân. Hiện không còn tàu nào còn ở ngoài khơi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão này rất quái dị, đi rất nhanh, không có không khí lạnh, khô nên cơn bão này không giảm cấp. Vì vùng ảnh hưởng của bão rất lớn nên các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên cũng phải hết sức cảnh giác. Các tỉnh Nam Trung bộ là địa phương ít kinh nghiệm đối phó với bão nên không được chủ quan. Các địa phương khẩn trương rà soát lại tàu thuyền đã vào bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên vùng lồng bè, tàu vận tải vãng lai.

Bộ Quốc phòng cho biết, đã chuẩn bị 66.000 người với 1716 phương tiện các loại, trong đó, 79 tàu to, 7 máy bay trực thăng các loại xuống hỗ trợ các địa phương phòng chống bão.

Cũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá các địa phương đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống bão. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng nên chính quyền và địa phương không được chủ quan.

Phó Thủ tướng nêu kinh nghiệm cơn bão Dambrey năm 2017 vào Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa làm hơn 100 người chết, hàng chục tàu vận tải bị nhấn chìm trên cảng Quy Nhơn nên các địa phương phải đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè trên biển. Trên đất liền phải kiên quyết sơ tán dân vùng xung yếu, chằng chống nhà cửa kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, các công trình đang xây dựng, không để cần cẩu quay tít như ở TP Nha Trang năm 2017; Cả tấm kính to khổng lồ trong khách sạn bị gió thổi bay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngay cả máy bay, ô tô cũng phải sơ tán, đặc biệt là đường dây truyền tải điện, hệ thống viễn thông cũng phải bảo vệ; đồng thời phải triệt để cấm người dân ra ngoài khi có bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều, đảm bảo vận hành an toàn, chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão; bố trí lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng các Quân khu, Quân khu đoàn sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 9.

 

Tại Quảng Nam, CTV Thanh Thắng thông tin, đến 14h chiều 27/10, khoảng 2.800 người dân ở xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục được Đồn Biên phòng Tam Thanh, đóng tại thành phố Tam Kỳ di dời đến các nơi đã an toàn.

Theo Thiếu tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh, đơn vị tập trung 15 cán bộ chiến sĩ, 30 dân quân, công an tổ chức chằng chống nhà cửa cho người dân, vận động người dân di dời tránh bão. Ngoài ra, lực lượng biên phòng hướng dẫn người đưa 130 tàu vào khu neo đậu xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam neo đậu an toàn, tránh va đập, yêu cầu ngư dân lên bờ không ở lại tàu thuyền. Đến 16h chiều nay, những trường hợp nào không tiến hành di dời tránh bão thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

 

 

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 14h ngày 27/10

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14h hôm nay (27/10). Trước 18h hôm nay, tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh bão như: Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná và tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, tránh va đập. Địa phương yêu cầu người dân rời khỏi tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản… về nơi an toàn đến khi tình hình ổn định.

Hiện các địa phương ven biển, các vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát phương án sơ tán dân; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để kịp thời sơ tán khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương cũng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. 

Để đảm bảo an toàn hồ đập, hạn chế ngập cho vùng hạ lưu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các hồ đập đã đầy nước.

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định đưa tin, hôm nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định chia làm 4 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với bão số 9; Ưu tiên cho việc di dời dân, kêu gọi 138 tàu thuyền còn đang trên biển di chuyển tìm nơi tránh trú.

Tại cảng cá Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 1.000 tàu cá đã vào neo đậu an toàn. Ông Huỳnh Văn Phúc, chủ tàu cá ở Tam Quan Bắc cho biết, nghe thông tin dự báo bão lớn nên ai cũng lo lắng.

Ngay trong sáng nay, phường Tam Quan Bắc đã di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Cả tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu. Chậm nhất đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành công tác di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở các huyện Phù Cát, An Lão, Hoài Ân. Đến nay, tỉnh Bình Định vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng biển nguy hiểm. Trong số này có 8 tàu cá hỏng máy không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên. Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền. UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện ra lai dắt vào bờ.

CTV Thanh Thắng tại Quảng Nam vừa thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 19h hôm nay. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đón lũ. 

Tính đến 10h sáng nay (27/10), Quảng Nam đã sơ tán 14.839 hộ với 42.950 khẩu; trong đó sơ tán tập trung 2.994 hộ với 8.530 khẩu, sơ tán tại chỗ 11.845 hộ với 34.420 khẩu. Các địa phương vẫn đang khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm hoàn thành trước 17h hôm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay có 2.990 tàu với 11.300 lao động không hoạt động và đã neo trú. Chỉ còn 58 tàu với 2.285 lao động tại khu vực Trường Sa, các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 9 và tránh trú an toàn.

Phóng viên Đình Thiệu tại Đà Nẵng thông tin, sau bão số 5 và  bão số 6, bờ biển Cửa Đại, Hội An dài 7km, dọc theo 2 phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ở phường Cửa Đại đến phường Cẩm An.

Theo dọc bờ biển từ An Bàng xuống Tân Thành phường Cẩm An, thành phố Hội An, tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Sóng biển xâm thực sâu vào cả hồ bơi. Những hàng dừa chạy dọc bờ biển cũng bị bật gốc. “Còn nước còn tát”, các chủ nhà hàng đã thuê nhân công đóng cọc tre, dùng bao cát chèn chống để giữ đất được chừng nào hay chừng nấy.

Hiện nay, nhiều khu vực sạt lở sâu, tạo thành vách đứng cao, ăn sâu tạo hàm ếch dưới móng các công trình xây dựng tạo hàm ếch có đoạn cao đến 5 mét, nguy cơ sụp đổ và sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào. Cùng với đó, hệ thống kè mềm bằng bao tải địa cũng bị sóng biển đánh rách; sạt lở sâu vào bờ, cách dải kè mềm bao tải từ 4-5m, có nơi rộng từ 6-7m.

Từ năm 2021, dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển Cửa Đại từ nguồn kinh phí Trung ương và tỉnh Quảng Nam sẽ được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sạt bờ biển Cửa Đại vốn diễn ra từ nhiều năm qua. Hiện, thành phố Hội An đã có phương án mua sắm bao tải, đất cát, huy động các lực lượng gia cố lại các khu vực bị sạt lở.

Tại tỉnh Phú Yên, phóng viên Thái Bình cho biết, còn 271 tàu cá/1.423 lao động của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 137 tàu cá/819 lao động; hoạt động gần bờ và đi về trong ngày còn 134 tàu cá/604 lao động. Người dân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên thuê xe cẩu tàu thuyền lên cách bờ chừng 100 m, sau đó chằng buộc tàu để tránh va đập.

Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã di dời 203 hộ dân nhà ven biển, nhà ở không kiên cố đến trường học, nơi cao ráo. Đến 17h chiều nay, sẽ di dời xong bà con đến các điểm di dời tập trung. Phần lớn bà con tự di dời sang nhà anh em, bà con gần nhau.

Phóng viên Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế cho biết, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai các phương án, sẵn sàng giúp dân ứng phó với cơn bão số 9. Với phương châm 3 sẵn sàng gồm “phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"; 4 tại chỗ gồm “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần và quản lý tại chỗ”, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền neo đậu tại Sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão, cố gắng ở mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo phóng viên Hải Sơn tại Đà Nẵng, chiều nay, sau khi dự cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra công tác di dời người dân ở các khu dân cư Tân Trà, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đến nơi an toàn. Ông Quảng đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương, đồng thời động viên bà con an tâm đi tránh bão.

 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh  Bình Thuận, từ chiều nay đến ngày 29/10, khu vực ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có mưa rào và dông mạnh; gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao trung bình từ 2– 4 m. Vì vậy, Bình Thuận đang kêu gọi người dân chống bão, đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ của hoàn lưu bão số 9, đảo đảm an toàn về người, tài sản và các phương tiện hoạt động trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, hướng di chuyển của bão số 9.

Các địa phương phối hợp với đồn biên phòng trong khu vực, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bình Thuận còn có các khu vực ven biển hay bị sạt lở, các khu vực dân cư và khu du lịch ven biển nên chính quyền địa phương, chủ các cơ sở du lịch phải theo dõi thông tin cơn bão, kịp thời thông báo cho người dân và khách du lịch biết để chủ động sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Riêng huyện đảo Phú Quý phải có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Huyện phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa tại huyện đảo nhằm ổn định cuộc sống, sinh hoạt khi gió to, sóng mạnh chia cắt với đất liền dài ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện; theo dõi tình hình lưu lượng nước về hồ để vận hành an toàn hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở khu vực hạ du hồ chứa.

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Phú Yên thông tin, tiếp tục chuyến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9, chiều nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại tỉnh Phú Yên. Đoàn đã kiểm tra tại kè Xóm Rớ thành phố Tuy Hòa, kiểm tra phương tiện, lực lượng tại Đại đội thiết giáp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Để ứng phó với cơn bão số 9, trong đêm nay, thành phố Đà Nẵng đã lên phương án sơ tán hơn 35.000 hộ dân với tổng số hơn 140.000 dân trước 15h ngày 27/10; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h00 ngày 27/10.

Phóng viên Thanh Hà cho biết, lúc này tại Quảng Ngãi mưa bắt đầu nặng hạt. Trời tối nhanh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thị sát công tác phòng chống bão tại Cảng Dung Quất.

Trao đổi nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng khẳng định đây là cơn bão rất mạnh đi thẳng vào Trung Trung bộ mà Quảng Ngãi là một trong những nơi tâm bão đi qua. Vì vậy Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung cao độ công tác ứng phó với bão với tinh thần cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 

Còn tại Đà Nẵng, phóng viên Hải Sơn thông tin, UBND TP Đà Nẵng vừa kết thúc cuộc họp rà soát các khâu tồn tại, nhất là di dời người dân ở nơi nguy cơ cao. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu, muộn nhất 19h tối nay phải hoàn tất. Đặc biệt lưu ý tại các công trường xây dựng, các dự án đang thực hiện... ngoài việc sắp xếp các trụ cẩu thì vật liệu xây dựng thi công nơi cao tầng phải tập kết gọn, an toàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống bão của mình. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo địa phương kiểm tra và trực chỉ huy tại đơn vị sẵn sàng xử lý các tình huống trong đêm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 550km, cách Quảng Nam 490km, cách Quảng Ngãi 440km, cách Phú Yên 360km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay

CTV Thanh Thắng từ Quảng Nam đưa tin,  đến 17h ngày 27/10, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc sơ tán người dân tránh bão. Tại những điểm để sơ tán dân, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn cho người dân. Tối 27/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi và động viên người dân sơ tán tránh bão. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10. Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu, sơ tán dân khỏi ở các khu vực nguy hiểm tại các địa phương ven biển, cửa sông, hoàn thành trước 17h ngày 27/10. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 ở từng xã, phường, thị trấn. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay (27/10) cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. 

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 119.000 dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Lúc này tại Lý Sơn đã có gió mạnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5 đã sẵn sàng mở hầm trú ẩn cho dân vào trú bão.

Đêm nay lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chia nhau xuống những vùng xung yếu kiểm tra nơi dân sơ tán. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ xuống xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi. Còn ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tránh bão tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

CTV Thế Thắng tại Quảng Nam cho biết, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, tính đến 16h30 ngày 27/10, có 12 tàu biển và 50 phương tiện thủy nội địa đang trong khu vực quản lý của cảng vụ. Trong đó, có 27 phương tiện từ cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi điều động qua khu vực Kỳ Hà (Quảng Nam) để tránh, trú bão. Hiện tất cả tàu vận tải đã được bố trí neo đậu tại các vị trí an toàn; các phương tiện thi công đã neo đậu an toàn tại khu vực thượng lưu Bến cảng Chu Lai. Không có tàu thuyền neo đậu ngoài khu vực phao số 0.

Dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (tên quốc tế là Molave), từ 18h chiều nay (27/10), Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định sẽ dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay gồm Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Đà Nẵng, Tuy Hòa (Phú Yên).

Riêng, sân bay Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sáng nay (27/10), cơ quan này đã họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị trong ngành, khẩn trương ứng phó siêu bão số 9 (Molave).

Khẳng định đây là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn, bán kính ảnh hưởng rộng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan, triển khai ngay các hành động ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão.

Các cảng vụ, các cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không… được yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến ảnh hưởng của bão tại các sân bay: Đồng Hới, Ban Mê Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác tại khu vực Nam bộ (nếu có) để đề xuất bổ sung các quyết định về đóng, mở khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to nhưng vẫn còn một số hộ dân vùng xung yếu không chịu rời nhà. Tại thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nhà dân sát mép biển nhưng một số hộ vẫn bám trụ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra đã vận động người dân đi sơ tán; đồng thời giao chính quyền địa phương cưỡng chế nếu không chịu di dời.

 

 

CTV Tiến Công cho biết: Tại xã Nghĩa An còn 4.000 người dân không chịu di dời. Hiện bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đang họp với xã để bàn phương án vận động, cưỡng chế số hộ dân này nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi bão số 9 đổ bộ vào.

Phóng viên Vinh Thông gửi những hình ảnh bà con nhân dân huyện đảo Lý Sơn đang trú bão tại Đồn Biên phòng Lý Sơn. Thời tiết tại Lý Sơn lúc này có mưa và gió thổi mạnh cấp 8, giật cấp 10. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân ven biển và vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tất cả tàu cá và lồng bè đã vào nơi an toàn.

Phóng viên Thanh Hà phản ánh: Lúc này tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đóng tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, 102 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp theo dõi diễn biến bão; xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hình ảnh Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng do phóng viên thường trú VOV khu vực miền Trung ghi lại lúc 20h. Phố phường lúc này vắng tanh, người dân đã tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan chức năng không ra đường khi không có việc cần thiết. Tất cả đã sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Phóng viên Thành Long đang có mặt tại Bình Định cho biết: Tỉnh đã thành lập các đơn vị trực bão xuyên đêm. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã và đang chỉ đạo kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. Tại thị xã Hoài Nhơn, chính quyền cử nhiều tổ công tác đi từng nhà, vận động từng người dân dời đến các điểm tập trung, đảm bảo an toàn.

Tại Quảng Nam, phóng viên Đình Thiệu cho biết: Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9, chính vì vậy từ 20h tối nay, tỉnh Quảng Nam đã cấm người dân ra đường.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có văn bản yêu cầu từ 20h tối nay (27/10) người dân không ra khỏi nhà. Ngày mai (28/10), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 16 giờ 00 ngày hôm nay và đưa người ra khỏi khu vực khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân. Ông Lê Trí Thanh cũng cho biết, tỉnh đã yêu cầu các chủ công trình thủy điện, thủy lợi điều tiết nước, hạ mức nước các hồ chứa xuống mức nước thấp để đón lũ sau bão.

Hình ảnh người dân xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi sơ tán lên trường THCS Võ Bẩm. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản sơ tán hơn 119.000 dân vùng xung yếu, vùng ven biển đến nơi an toàn, phóng viên Thanh Hà cho biết.

Phóng viên Thành Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân xã Hoài Hải, Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được sơ tán đến nơi cao ráo, trường học để tránh bão. Tâm lý của bà con khá yên tâm khi được đến các điểm kiên cố để tránh trú bão. Theo thống kê, toàn thị xã Hoài Nhơn có khoảng 1.100 hộ dân phải sơ tán để tránh tác động của bão số 9.

CTV Thanh Thắng cho biết: Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, mưa đang lớn dần, nặng hạt. Gió cũng bắt đầu mạnh lên, hầu hết người dân đã ở trong nhà không ra đường. Trong ảnh: Mưa lớn, nặng hạt ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Phóng viên Hải Sơn thông tin về phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại Đà Nẵng. Tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết "Từ giờ cho đến 2h sáng ngày 28/10 là thời gian vàng để các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng tránh và sơ tán dân; Yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thức trắng đêm nay để chỉ đạo công tác ứng phó với bão”.

“Các đồng chí ngồi trong phòng họp này cũng phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Tôi yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các đồng chí công an gọi cho công an, bộ đội gọi cho bộ đội, các ngành gọi cho các ngành... để làm sao hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người. Trước mắt, các địa phương phải tổng kiểm tra các điểm sơ tán dân, chỗ nào chưa an toàn, không thể chịu được gió cấp 12, 13 thì phải dời dân đi nơi khác”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, không tuân thủ chỉ đạo, Chính phủ sẽ kỷ luật nghiêm lãnh đạo địa phương đó", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh”.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Hồi 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 480km, cách Quảng Nam 430km, cách Quảng Ngãi 380km, cách Phú Yên 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

CTV Tiến Công đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Hiện Quảng Ngãi đã có mưa to, gió đang dần mạnh lên. Có thể nói người dân nơi đây đang nín thở chờ bão.

Theo thông tin chúng tôi nhận được: Lúc 22h, lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết gió đã mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11.

Phóng viên Vơ Ních Oang cho biết: Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho đến thời điểm này, chính quyền đã vận động 16 hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến tránh bão tại Trạm y tế thị trấn.

Còn tại xã Ba, huyện Đông Giang có 71 hộ 225 nhân khẩu đã di chuyển đến nơi cư trú an toàn. Chính quyền, các Hội đoàn thể các xã, thị trấn vẫn đang tích cực thông tin tình hình bão đến từng khu dân cư.

Chính quyền và lực lượng quân đội tại đảo Lý Sơn giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hình ảnh chúng tôi nhận được từ nhà báo Phạm Tấn Tư.

Phóng viên Đình Thiệu có mặt tại Quảng Nam cho biết: Tại khu vực sơ tán tập trung tránh bão, chính quyền đã phát bánh chưng, sữa tươi cho người dân.

Bắt đầu từ cuối chiều tối nay, tại Quảng Nam bắt đầu có mưa, lượng mưa ngày càng nặng hạt dần. Từ 20h tối nay, người dân ở Quảng Nam rất ít ra đường. Ngay trong đêm nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. 

Như vậy, đến lúc này, toàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành sơ tán các hộ dân nằm trong kế hoạch sơ tán đi tránh bão. Tại các điểm sơ tán tập trung, chính quyền địa phương hỗ trợ bánh chưng, mì ăn liền, nước uống và sữa tươi, ưu tiên cho người gia và trẻ em. Tại đây, có bố trí phòng riêng cho người già và gia đình có trẻ sơ sinh tiện sinh hoạt. Để người dân yên tâm đi tránh bão tập trung, chính quyền cử lực lượng tuần tra, bảo vệ nhà cửa, tài sản cho dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày hôm nay, nhiều người dân ở một số địa phương ven biển cũng chủ động làm hầm tránh bão, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn tránh bão. 

Tối 27/10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

Mưa bắt đầu nặng hạt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay tỉnh đã  sơ tán 15.000 dân ở các xã ven biển đến  nơi an toàn. Clip từ nhà báo Phạm Tấn Tư

Phóng viên Hải Sơn có mặt tại Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại thành phố Đà Nẵng, cho biết: Ngay lúc này đang diễn ra phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, các đơn vị, lực lượng tham gia ứng phó với bão số 9 nhận định: Trong 6 giờ nữa, bão số 9 vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 14 gần bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bắc Bình Định. Hiện sức gió duy trì khoảng 19m/s đo được ở Lý Sơn.

Hiện vẫn còn 92 tàu cá đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Cho đến nay các địa phương đã sơ tán tổng số 374.000 dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Dự kiến khoảng 9- 10h sáng mai (28/10) bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền.

Cho đến thời điểm hiện tại, 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước dâng cho phép. Riêng hồ Đakrinh- Quảng Ngãi đang xả để hạ mực nước, dự kiến chiều mai đạt mực nước dâng cho phép. Hồ Tả Trạch- TTH xả 150m3/s.

Hiện có 43.000 chiến sĩ/70.000 đang có mặt ở các địa phương sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã di dời 140.000 dân, lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

Tại phiên họp thứ 3 này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cần theo dõi và liên lạc thường xuyên với 92 tàu cá ở Bình Định đang thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đặc biệt lưu ý mực nước ở hồ Tả Trạch và hồ Kẻ Gỗ đồng thời cảnh báo các địa phương Tây Nguyên về sự nguy hiểm của bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền. Việc cấm đường ở các địa phương cần thực hiện nghiêm và phát huy như Đà Nẵng đã làm. Lưu ý việc thường trực quân số, thiết bị cứu hộ ở các khu vực chịu ảnh hường của bão số 9, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản mất điện diện rộng.

Phóng viên Hải Sơn thông tin: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý: Đây là cơn bão rất mạnh, chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9. Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các địa phương đã thực sự vào cuộc mạnh mẽ, kiểm tra thực tế, thực hiện chỉ đạo ứng phó.... và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

Phó Thủ tướng cho biết, về cơ bản đã sơ tán được người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đưa tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tập trung người quân số, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi bão vào.

Điều đang lo hiện nay là vẫn còn 92 tàu thuyền ở Bình Định chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm. 2 tàu mất liên lạc và 1 tàu đang chết máy

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tập trung lực lượng, tranh thủ “giờ vàng” dù là ban đêm để sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tập trung lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố. Kiểm tra lại việc neo đậu, cưỡng chế ngư dân rời tàu đảm bảo an toàn. Kiểm tra tại các khu tập trung, đảm bảo an toàn cho người dân.
 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu cần khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm ở Tây Nguyên khi bão vào, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu của bão số 9. Các địa phương cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Các lực lượng của Bộ Quốc phòng (Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7...), Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT chỉ đạo tập trung lực lượng ứng phó. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tìm phương án, huy động lực lượng tìm kiếm tàu mất cá mất liên lạc; đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Hồi 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp.     

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

Theo phóng viên Thanh Hà, suốt đêm qua trời có mưa và gió mạnh nhưng lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ, điều kỳ lạ là từ 4 giờ sáng đến lúc này là 5 giờ, nhiều thời điểm, ngoài trời im phăng phắc. Ngoài đường vẫn có người qua lại. Đêm qua là đêm không ngủ của cán bộ và người dân Quảng Ngãi. Tất cả cán bộ chủ chốt xắn quần lặn lội đến các vùng xung yếu để rà soát lại tất cả các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 9. Toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng, đều được công tác phòng chống bão 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, địa phương phân công cán bộ trực 24/24h, đặt chế độ trực, xử lý, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ” trong mọi tình huống, khắc phục kịp thời các sự cố.

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định cho biết, đêm qua, các cấp chính quyền ở tỉnh này đều ứng trực các điểm cơ động, trung tâm ứng phó bão số 9 do địa phương lập để chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Ngay trong đêm, thanh niên xung kích thành phố Quy Nhơn đã tìm thấy và kịp thời đưa 1 cụ ông đi lạc trong mưa gió về nơi trú tránh.

 

PV Hải Sơn cho biết, Đà Nẵng cả đêm qua có mưa, thi thoảng gió giật từng đợt. Đến 5h sáng nay, mưa nhẹ gió không lớn. Ghi nhận ở khu vực ven biển thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu.... có sóng lớn, gió giật.

Sau phiên họp thứ 3 vào 23h đêm qua, Ban chỉ đạo tiền phương đã chuyển về khách sạn Sông Hàn ở số 14 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.

Phóng viên Phương Cúc tại Lý Sơn thông tin, 22h đêm qua, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Chính quyền huyện đảo đã hoàn thành việc di dời người dân đến nơi an toàn.

Đến nay, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn đã đến các khu vực xung yếu để vận động cũng như hỗ trợ người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước trời tối. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại huyện đảo này hơn 600 phương tiện tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú. Về đề xuất xin sử dụng hầm trú ẩn của quân đội trên huyện đảo Lý Sơn để làm nơi tránh trú cho nhân dân khi bão đổ bộ thì tỉnh đã đồng ý, nhưng còn tuỳ thuộc vào tình huống bão mạnh như sóng thần thì mới đưa dân tới nơi hầm trú ẩn vì ở đây không có điện, nước.

Phóng viên Thanh Hà ở Quảng Ngãi cho biết, trong đêm qua, các lực lượng kết hợp gồm: Quân đội, Công an, dân quân… đều có mặt cắm chốt ở tất cả các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay toàn bộ cán bộ công chức viên chức trong tỉnh, công nhân các nhà máy xí nghiệp các khu công nghiệp khu kinh tế đều nghỉ việc để tránh bão. Lãnh đạo Nhà máy cho biết, nếu bão giật cấp 17 thì sẽ cho dừng hoạt động nhà máy lọc dầu để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, làm Trưởng ban đặt tại Trụ sở UBND tỉnh hoạt động suốt đêm. Các Trạm chỉ huy tiền phương đặt tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TX Đức Phổ và TP Quảng Ngãi để chỉ huy ứng phó với bão số 9 cũng trực suốt đêm xử lý các tình huống phát sinh như cưỡng chế sơ tán dân, neo đậu lại tàu thuyền.

 

PV Thái Bình cho biết, từ đêm qua tại tỉnh Phú Yên bắt đầu có mưa, gió rít liên tục. Một số khu vực đã mất điện. Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 đặt tại thành phố Tuy Hòa đang theo dõi cập nhật tình hình để ứng phó kịp thời.

 

 

PV Hải Sơn thông tin, Ban chỉ đạo tiền phướng ứng phó bão số 9 đang họp tại sở chỉ huy. Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết Hiện nay bão cách Đà Nẵng 240km, Phú Yên 130km. Bão có giảm nhưng vẫn ở cấp 12, giật cấp 14. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ để rà soát các công tác ứng phó trước khi bão đổ bộ.

 

PV Thanh Hà thông tin, xã biển Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi là sát mép biển và được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng do bão số 9, nên chính quyền địa phương xác định phải di dời toàn bộ Nhân dân toàn xã với số lượng là 4.800 hộ gần 20 ngàn nhân khẩu. 

Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, song, đến 19h tối qua (27/10), vẫn còn khoảng 4.000 người ở địa phương, chủ yếu tập trung ở thôn Phổ Trường chưa chấp hành việc di dời tập trung đến nơi an toàn. Nhiều hộ trong số này vẫn còn chủ quan, cho rằng vùng ảnh hưởng của bão không ảnh hưởng đến địa phương, hoặc ảnh hưởng chỉ với mức độ nhẹ, cùng với đó một số bà con tin tưởng vào kinh nghiệm phòng chống bão của mình. 

Sau nhiều giờ lặn lội trong mưa gió, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" các tổ công tác do bà Bùi Thị Huỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo đã vận động, thuyết phục được các hộ dân còn lại ở xã Nghĩa An chấp hành việc di dời đến nơi trú tránh tại các điểm tập trung ở xã Nghĩa Dũng và những nơi an toàn khác trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. 
Còn tại xã Tịnh Khê đến 21 giờ đêm qua, vẫn còn một số hộ sát mép biển ở thôn Khê Tân, xóm Cổ Lũy không chịu di dời. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến từng ngõ xóm để kiểm tra, vận động những hộ không chịu di dời đi sơ tán ngay. Có gia đình còn tụ tập cả nhà ở nhà vì người mẹ không chịu rời đi nên các con phải ở lại cùng. UBND thành phố Quảng Ngãi phải thuyết phục cả nửa giờ đồng hồ, họ mới chịu rời nhà ở sát biển. Đến thời điểm này thì tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 119 ngàn hộ dân vùng xung yếu. Ngoài số này thì nhiều gia đình ở các khu dân cư di dời xen kẻ, từ nhà yếu đến các nhà kiên cố hơn trong cộng đồng. Tại các khách sạn ở Quảng Ngãi từ khách sạn nhỏ đến khách sạn lớn đều không còn phòng. Có thể thấy đa số người dân đã chủ động hơn trong việc sơ tán tránh bão.
 

 

Theo phóng viên Đình Thiệu, lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên, trên bầu trời mây đên vần vũ, người dân bắt đầu cảm nhận rất rõ là bão số 9 đang ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Quảng Nam. Suốt cả đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to. Các phương tiện tàu thuyền vẫn neo đậu an toàn.

Trong đêm qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. Người dân chấp hành rất nghiêm lệnh sơ tán của chính quyền địa phương Đến nay có 29.000 hộ với 88.000 người dân chủ yếu là vùng ven biển sơ tán tránh bão.

Tại thành phố Hội An, một số chủ khách sạn, các homestay chủ động mở của đón người dân vào tránh bão. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong thời điểm bão vào, hôm nay, tỉnh Quảng Nam quyết định cho toàn bộ cán bộ, công chức viên chức, người lao động nghỉ làm việc,đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời điểm bão vào.

Trong đêm hôm qua, (27/10), Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, hiện tại Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang có mưa lớn, gió giật mạnh.

Phóng viên Thái Bình cho biết: Tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên mưa và gió giật mạnh đang diễn ra. Đường phố vắng vẻ, một số cây xanh đã ngã, gãy. Một số người dân đang gia cố lại nhà cửa.

Phóng viên Lê Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn cho người dân nơi sơ tán, tìm phương án tìm 26 thuyền viên tàu cá của tỉnh Bình Định đang mất tích. Chỉ động ứng phó mưa  lũ sau bão ở khu vực miền núi,Tây Nguyên.

Clip do phóng viên Thành Long ghi lại cho thấy tại Hoài Nhơn, Bình Định đang có mưa rất to, trời mịt mù và rất ít người ra đường trừ lực lượng làm công tác phòng chống bão.

Phóng viên Thanh Hà thông tin, tại thành phố Quảng Ngãi thời điểm này gió bắt đầu mạnh dần lên và trời cũng bắt đầu mưa.

CTV Thanh Thắng cho biết: Mưa liên tục kèm gió mạnh từ đêm qua đã khiến một số địa phương ở huyện Thăng Bình, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phải cúp điện. Từ đêm qua, lực lượng chức năng các cấp từ tỉnh cho đến xã, thôn ở tỉnh Quảng Nam trắng đêm, trực 24/24 để ứng phó với bão số 9.

Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm qua trời mưa lớn, gió giật mạnh cấp 5 cấp 6 và đang mạnh dần lên. Những khu dân cư trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về nơi an toàn, tránh, trú bão. Tại những khu vực sơ tán nhân dân, chính quyền đã bố trí chỗ ăn ở chu đáo cho bà con. Mưa lớn từ đêm qua cũng khiến cho bở biển Cửa lở, xã Tam Hải tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Còn tại TP. Tam Kỳ từ sáng nay, gió đã mạnh lên, một số quán cà phê bị gió cuốn bay bảng hiệu và cây xanh đã bị ngã đổ.
 

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại phường Tam Quan Nam,thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió đang rít mạnh từng cơn

Phóng viên Lê Hiếu đang có mặt tại thành phố Huế cho biết: Mưa bắt đầu nặng hạt và gió cũng đang mạnh dần lên tại Thừa Thiên Huế.

Tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bắt đầu có gió, mưa to dần. Không khí im ắng đến lạ. Riêng Bình Định, Phú Yên cỏ mưa và gió to hơn. Người dân không ai ra đường. Các lực lượng ứng phó với bão số 9 đang khẩn trương triển khai nhiều phương án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho dân, nhà báo Phạm Tấn Tư cho biết.

Theo phóng viên Thanh Hà, tại thành phố Quảng Ngãi lúc này đã có mưa to. Nhà cửa hàng quán đều tuân thủ đóng cửa. Đường phố không một bóng người qua lại. Gió rít từng cơn, mưa nặng hạt.

Phóng viên Đình Thiệu cho biết: Tại Quảng Nam cả đêm qua đã có mưa to. Từ 6 giờ sáng đến nay lượng mưa giảm. Trên đường khá vắng người qua lại.

Phóng viên Lê Hải Sơn phản ánh: Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tiền phương đã đi thăm điểm sơ tán người dân ở địa bàn quận Liên Chiểu. Nhà trú tránh tận dụng mặt bằng của Trung tâm giới thiệu việc làm quận Liên Chiểu ở phường Hòa Khánh Bắc. Tại đây 680 người dân an toàn khi bão sắp đổ bộ. Phó Thủ tướng dặn bà con không được về nhà khi bão chưa tan, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo chi đáo cho người dân.

Sau khi đi thăm người dân tại nơi tránh trú bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 9 của các lực lượng chức năng tại Cửa Đại.

Sóng biển dữ dội tại vịnh Đà Nẵng và cột đèn bị gió quật đổ vòng xoay 3/2- Trần Phú cho thấy bão số 9 đang tiến dần vào bờ.

Phóng viên Thái Bình thông tin: Tại thành phố Tuy Hòa, các cửa hàng đóng cửa, mọi người hạn chế ra đường. Ông  Phạm Văn Trung cửa hàng trưởng xăng dầu của Công ty xăng dầu Phú Khánh ở thành phố Tuy Hòa cho biết các cửa hàng  của công ty hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân ứng phó bão.

Phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên, mưa nặng hạt, gió bão rít từng cơn, một số cây cối ngã đổ. Trên đường phố Quảng Ngãi không một bóng người qua lại, người dân Quảng Ngãi rất tuân thủ việc sơ tán tránh bão. Tất cả phố phường tôi vừa đi qua một vòng sáng nay đều cửa đóng then cài. Các cơ quan công sở trường học đều đóng cửa, chỉ có người trực bão ở lại cơ quan công sở. Cơ quan nào cũng khóa chèn kín cửa phía trước, chỉ mở cửa phía sau để tránh gió bão. Không một quán xá, cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa.

Tại huyện Lý Sơn và thị xã Đức Phố, nơi giáp với tỉnh Quảng Ngãi thì bắt đầu cúp điện từ sáng sớm nay. Còn bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cúp điện trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho đường dây và không xảy ra sự cố về điện. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục gọi điện đến các địa phương yêu cầu người dân thực hiện nghiêm lệnh sơ tán không vội trở về nhà khi chưa có lệnh. 

Tại huyện đảo Lý Sơn, lúc này đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cam kết 100% dân số huyện đảo tiền tiêu này đều đảm bảo an toàn trong những ngôi nhà kiên cố tránh bão.

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên một số cây xanh ngã đổ do bão, cản trở giao thông. Một số biển hiệu quảng cáo, rào chắn bung ra đường. Hiện nay gió giật rất nguy hiểm, mọi người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn, phóng viên Thái Bình thông tin.

Cũng theo phóng viên Thái Bình, hiện nay, ven biển Phú Yên có sóng rất to, gió lớn. Một số người dân vẫn ra biển để nghe ngóng tình hình. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cùng Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu V tại thành phố Tuy Hòa do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó  Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ huy. Đoàn công tác đang sử dụng xe thiết giáp để kiểm tra, chỉ huy công tác ứng phó.

Phóng viên Thành Long gửi hình ảnh cho biết cuộc sống của bà con nơi trú tránh bão ở một điểm trường phường Tam Quan Nam. Một bác lớn tuổi tăng huyết áp được cán bộ y tế điều trị. Trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi thăm hỏi, động viên bà con tại các điểm tránh trú bão.

Phóng viên Đình Thiệu thông tin: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên. Tuy nhiên, trong vòng 2 giờ đồng hồ qua, tại Quảng Nam lượng mưa giảm. Tại huyện Núi Thành có gió cấp 6, cấp mạnh và đang mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của bão, đến 8 giờ sáng nay(28-10), có 17 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước và thành phố  Hội An bị mất điện. Gió bão cũng đã làm một số cây xanh ngã đổ. Đêm qua và sáng nay, triều cường tiếp tục xâm thực gây sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Chính quyền địa phương huy động lực lượng dùng bao tải đựng cát và rọ đá bọc thép ngăn sóng đánh, hạn chế sạt lở. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay.

Những hình ảnh phóng viên Thành Long gửi về cho thấy mưa to đã khiến nhiều khu vực ở Hoài Nhơn, Bình Định bị  ngập cục bộ. Nhiều tấm tôn lợp nhà đã bị gió cuốn bay, khá nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào thời điểm này.

Hình ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng do phóng viên Hải Sơn gửi về. Gió đang mạnh dần lên, sóng cao vỗ mạnh vào bờ, tung nước lên mặt đường.

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, gió đã giảm bớt. Hiện nay trên biển Bình Định vẫn còn 1 tàu cá đang gọi hỗ trợ. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực để tiếp cận hỗ trợ tàu cá này. Hiện có 5 tàu vỏ thép ở cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát đứt neo. Cảng cá Quy Nhơn cũng có 2 tàu đứt neo. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đang chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại thị xã Hoài Nhơn.

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước thời điểm bão số 9 đổ bộ. Mưa và gió lớn giật từng hồi. Ảnh, clip: Hải Sơn

Phóng viên Lê Hiếu cho biết: Lúc này tại Thừa Thiên Huế mưa đã giảm, gió vẫn giật cấp 7. Hiện Các lực lượng vũ trang và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai khai ứng cứu khi bão vào.

Để đảm bảo an toàn trong bão, Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã hạ tải điện lưới đảm bảo an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố xảy ra tại các khu vực thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy; thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà; khu  vực La Sơn, huyện Phú Lộc; và toàn bộ huyện A Lưới.

9h12', phóng viên Thái Bình cho biết: 9h sáng nay, ông Phan Trọng Thảo, Trưởng Phòng CSGT Tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 2 điểm chốt chặn với 40 cán bộ chiến sĩ không cho xe lưu thông vào khu vực Phú Yên trên quốc lộ 1A. "Cụ thể, tại điểm chốt chặn Cam Ranh, công an hạn chế phương tiện lưu thông vào thành phố. Còn tại trạm thu phí Thị xã Ninh Hòa, công an cấm luôn tất cả các phương tiện đi qua đây", ông Thảo nói. 

Cũng theo ông Thảo, hiện tại các phương tiện khu vực Cam Ranh đã xếp hàng khá dài đến tận Ninh Thuận... Việc thông tuyến đường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng.

9h16', Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-210mm.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 7-9m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4./.

9h18', phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi có gió cấp 10, giật cấp 11-12, gió rít từng cơn ầm ĩ, cửa kính rơi loảng xoảng, cây cối ngả nghiêng. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Thời điểm này, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m.

Nơi tôi đang ngồi đây là Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9 của tỉnh tỉnh Quảng Ngãi do ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ huy cũng đã ghi nhận được gió cấp 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng liên tục điện thoại cho ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc lãnh đạo địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, với tinh thần là “còn người, còn của”, không được để ai ra khỏi nhà lúc này.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng liên tục gọi điện nhắc nhở các địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Các địa phương cũng báo cáo về, hàng loạt nhà nhà cửa cấp 4 của người dân ven biển bị tốc mái, nặng nhất là ở huyện Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành; Ngay cả một số huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Tây cũng có gió bão mạnh gây tốc mái nhà cửa. Một trạm BTS thu phát sóng viễn thông của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị đổ ngã. 

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, rất nhiều kho tàng, nhà cửa, trường học, nhà xưởng của các doanh nghiệp bị tốc mái, chưa thể thống kê được. Tuy nhiên, rất may chưa có thiệt hại về người. Về trường hợp anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành chết tại bệnh viện Đà Nẵng ngày hôm qua, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đây không phải là trường hợp chết người do bão mà là bị thương do tai nạn lúc dọn dẹp nhà cửa.

9h32', CTV Huy Trần cho biết: Hàng ngàn người dân ở các xã ven biển thuộc Khu kinh tế Dung Quất đang tránh bão tại các khu nhà tập thể cuat các doanh nghiệp tại Dung Quất.

9h33', theo phóng viên Lê Hiếu: Tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã có cây cối gãy đõ chắn ngang đường Quốc Lộ 1A. Công an huyện Phú Lộc đang tập trung cưa cây gãy đổ. Hiện trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có mưa to và giớ lớn trở lại.

9h35', CTV Xuân Yến cho biết: Tại Quảng Ngãi lúc này đang có mưa và gió rất to. Điện bị cúp trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Lý Sơn, gió hiện đang giật đến cấp 12,13. Rất nhiều nhà dân bị tốc mái. Tại các huyện Sơn Tịnh, Đức Phổ, Tư Nghĩa nhiều cây xanh bị đổ ngã ra đường, hàng trăm căn nhà tốc mái. Do mưa to và gió lớn nên các hộ dân đã chủ động ẩn nấp trong nhà và không ra đường.

9h36', phóng viên Thái Bình phản ánh: Tại Phú Yên đang có tình trạng người dân nơi sơ tán đòi về nhà. Đến 9h30' phút sáng nay, tại Phú Yên bắt đầu ngớt mưa, giảm gió. Một số người dân tại các điểm tránh trú đòi trở về nhà vì lý do cho rằng bão tan. Có người còn lên tận Trung đoàn 888 ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa để xin cho vợ về nhà đi... chợ nấu ăn.

Thượng tá Lê Thanh Hoa, phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 888 vận động bà con yên tâm ở lại nơi trú tránh chờ lệnh của địa phương mới được về. Bộ đội đảm bảo nơi ở, nghỉ an toàn cho bà con.

9h39', CTV Thanh Thắng cho biết: Từ 5h ngày 28/10, gió liên tục lớn, mưa nặng hạt đã khiến cho hàng loạt cây xanh ở thành phố Tam Kỳ bị gãy đỗ. Thời điểm 8h40 phút, gió rít từng hồi giật liên tục cũng làm nhiều xe máy đậu gần khách sạn Mường Thanh, TP.Tam Kỳ bị ngã. Hiện, tại mưa liên tục lớn kèm theo gió giật mạng khiến nhiều tấm tôn từ mái nhà của người dân bị rơi xuống đường. 

Theo ghi nhận, mức độ gió tại những khu vực thưa nhà cửa rất khủng khiếp có thể quật bay người đứng ngoài trời.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam cho biết, ngành chức năng thanh phố Tam Kỳ vừa đi kiểm tra tại các xã ven biển, qua đó ghi nhận nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông. Hiện tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Quảng Nam đã bị tốc mái nghiêm trọng. 

Thành phố Tam Kỳ đã yêu cầu lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng khi bão tan từng bước dọn dẹp các tuyến đường bị ách tắc.

9h45', phóng viên Hải Sơn gửi clip ghi lại cảnh mưa và gió giật mạnh tại thành phố Đà Nẵng.

9h47', phóng viên Hải Sơn thông tin: Mưa lớn cộng nước sông Hàn dâng cao, sóng mạnh đã làm vỡ nhiều đoạn lan can khu vực bờ sông trên đường Như Nguyệt phía Tây cầu Thuận Phước. Trên địa bàn quận Sơn Trà đã có cây ngã đổ.

9h52', phóng viên Đình Thiệu cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió mỗi lúc mạnh dần lên, gió rít liên hồi, trời mưa to. Trên các tuyến đường các cây xanh bắt đầu ngã đổ. Do ảnh hưởng của bão, mất điện trên diện rộng. Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm, thành phố Hội An cho biết, lúc này tại Cù Lao Chàm có gió rất mạnh, cấp 10, cấp 11, sóng biển cao. Tại Hội an triều cường dâng cao, sóng biển mạnh tiếp tục xói lở bờ biển Cửa Đại ăn sâu vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, rạng sáng nay, toàn xã đảo bị mất điện, một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Tại huyện miền núi Nam Trà My, sáng nay bắt đầu có mưa to, kèm theo gió lớn, một số cây xanh, biển quảng cáo bị gió quật gãy, xiêu vẹo. Đến 9 giờ sáng nay(28/10), có 20 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước, thành phố  Hội An và thành phố Tam Kỳ bị mất điện. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay. 

Cùng với tập trung chống bão, tỉnh Quảng Nam cũng đặc biệt lưu ý đến công tác chống lũ sau bão. Cách đây vài phút thì ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có buổi giao ban trực tuyến nhanh với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để điều tiết xả lượng nước ở các hồ về mức an toàn.

9h55', phóng viên Thái Bình cho biết: Tại Khánh Hòa, cảnh sát giao thông chặn đường phong tỏa Quốc lộ 1 để không cho các phương tiện lưu thông ra Phú Yên. Hiện Quốc lộ 1 đang tắc dài.

9h57', phóng viên Thanh Hà đã gửi số liệu thống kê đầu tiên về thiệt hại do bão số 9 gây ra, (tính đến 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2020)

1. Về người: Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra.

2. Về điện: Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

3. Về nhà ở: Nhà ở bị tốc mái, hư hỏng: 314 nhà (Đức Phổ: 300, Trà Bồng: 10, Sơn Tây: 4). 

4. Về thông tin liên lạc: Trụ BTS bị ngã đổ: 01 trụ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).

5. Về các công trình khác: - Trụ sở cơ quan bị tốc mái: 01 cái (Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ).    

6. Về giáo dục: Đang cập nhật.

10h27', CTV Xuân Yến gửi clip cho thấy, tại đảo Lý Sơn đang có gió giật cấp 13, 14. Trong khi đó tại Quảng Ngãi cũng đang có mưa rất to và gió giật liên hồi.

10h32', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại đất liền Quảng Ngãi, gió giật liên hồi. Những hình ảnh các bạn nhìn thấy trong clip gió thổi bay mái trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Hiện có 1 khách ở khách sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi là trọng tài đang ở khách sạn, huyết áp lên cao. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều xe bọc thép đưa trọng tài này đi cấp cứu.

 

10h34', phóng viên Thái Bình thông tin: Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến 10h30 phút sáng nay, bão số 9 đã gây ra những thiệt hại đầu tiên tại tỉnh Phú Yên. 31 nhà dân bị tốc mái, chủ yếu ở các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh. 2 ao đìa bị vỡ. 2 ghe của dân bị chìm.

10h37', clip do người dân ghi được ở trường THPT Chu Văn An, huyện Tư Nghĩa, lúc này đã bay hết mái tôn. Rất  may, những người di dời đến đây đều an toàn dưới tầng một.

 

10h48 phút, phóng viên Thanh Hà dẫn thông tin từ ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bão đã đổ bộ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, nhưng chưa có thiệt hại về người.

 

10h52', Một người dân đề nghị ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động bác sĩ đến chạy thân cho một người dân. Nhưng ông Đặng Văn Minh cho biết, phải chờ sau bão mới có thể điều động bác sĩ và xe cấp cứu ra đường.

 

10h57', CTV Xuân Yến gửi hình ảnh cho thấy đường Hùng Vương - tuyến đường trung tâm của Thành phố Quảng ngãi tôn rơi đầy đường do gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền.

11h03', hình ảnh do CTV Huy Trần gửi cho thấy nhà dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi bị gió giật tốc mái.

11h08', phóng viên Thái Bình cho biết: Chi đội Kiểm ngư số 4 hiện đã điều động 3 tàu kiểm ngư lên đường tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích trên biển do chìm tàu cá. 

Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, thực hiện mệnh lệnh của trên, các tàu của đơn vị đang ứng trực tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sẵn sàng ứng phó với bão số 9.  Sau khi nhận được thông tin 2 tàu cá của tỉnh Bình Định bị nạn trên vùng, tối qua, 2 chiếc tàu Kiểm ngư đã lên đường đi tìm kiếm ngư dân. Đến sáng nay, tiếp tục tàu Kiểm ngư thứ 3 cũng đã lên đường. Các tàu Kiểm ngư đang vượt sóng to, gió lớn, quyết tâm tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Trước đó, 2 tàu của tỉnh Bình Định bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9. Đó là tàu cá, tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27/10. Tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn ở xã Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày, 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích.

11h22', hình ảnh do CTV Xuân Yến gửi về cho thấy những thiệt hại ban đầu về tài sản tại thành phố Quảng Ngãi khi bão số 9 đổ bộ.

11h25', phóng viên Thanh Hà gửi clip cho biết: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện từ Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Đà Nẵng vào Quảng Ngãi nhắc nhở địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Phó Thủ tướng về những thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra khi đổ bộ vào Quảng Ngãi, nhấn mạnh cho đến thời điểm này không có thiệt hại nào về người.

11h32, LÀM HẾT SỨC MÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG CHO NGƯỜI DÂN

Trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

 

11h36', Hình ảnh những ngôi nhà tốc mái, đổ sập mà phóng viên Thái Bình gửi về cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9. Theo thống kê sơ bộ, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An của tỉnh Phú Yên, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập,  tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại.

Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

11h39', phóng viên Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bão số 9 đã vào Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng. Lượng mưa phổ biến từ Huế đến  Phú Yên là 200-300mm, nước các sông đang lên. Tại Quảng Ngãi có nơi mưa tới 400mm, đang có triều cường sóng trùm lên Cửa Đại. Hiện có 360 xã mất điện, trong đó Quảng Ngãi có 145  xã, Phú Yên hơn 90 xã. Tại Quảng Ngãi hơn 447 nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ hàng loạt. Hiện chính quyền các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết dự kiến 20h tối nay sẽ tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm.

 

11h51', CTV Thanh Thắng cho biết: Đến 11h48 phút, gió bão trến địa bàn tỉnh Quảng Nam giật liên tục khiến hàng loạt căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng. Mặc dù chưa có thống kê của các địa phương nhưng có ít nhất 2 căn nhà đổ sập. Theo Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An thì đến 9h30 sáng nay, gió bão tại đảo Cù Lao Chàm mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển đang phủ lên hàng chục nhà dân ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương. 

Còn tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hàng loạt cây dừa ngã đổ đè lên nhà dân. Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, gió đang ở mức độ khủng khiếp, tất cả nhà dân và cơ quan đang làm việc đều phải đóng kín cửa để bảo vệ người và tài sản.

Hiện tại đường lên huyện miền núi  Nam Trà My đã bị cô lập do nước sông Trường (đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) tràn qua cầu. 

Hiện tại các luồng gió đang liên tục giật mạnh xé toạc nhiều mái tôn của nhà dân ở thành phố Tam Kỳ.

11h59', thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Hồi 10 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và nước dâng do bão: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 

12h25', phóng viên Thành Long phản ánh: Ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn, thiệt hại phần lớn là cây cối, biển hiệu ngã đổ. Ngoài 26 ngư dân đang mất tích trên biển thì đến giờ Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bão số 9.

12h19, phóng viên Thanh Hà gửi clip: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều xe bọc thép đưa người đi cấp cứu trong khi bão đổ bộ vào đất liền. Lúc này chỉ có xe bọc thép mới có thể đi lại trong bão. Vị khách này đã được cấp cứu và không còn nguy hiểm về tính mạng.

12h22', CTV Thanh Thắng gửi clip bão đang xé toạc nhiều tấm tôn chống thấm của người dân ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

12h25', Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh để ứng phó với cơn bão số 9. Clip: CTV Trần Tiến Công

 

12h36', clip Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động xe bọc thép đưa một bé 2 tuổi bị sốt hôn mê, co giật đi cấp cứu. Bé này ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, hiện đã được đưa đến bệnh viện.

 

12h38', phóng viên Thanh Hà cho biết: Ngay lúc này, tâm bão đang đổ bộ vào Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, gió rít từng cơn, ngoài đường cây cối ngã đổ la liệt, từng cơn gió rít cuốn phăng theo tất cả những gì nó đi qua, mái tôn, mái ngói, kính vỡ bay xoay tít theo từng cơn gió rít. Ngoài trời lúc này, gió thét từng cơn, nhiều lúc nghe như bom nổ.

Tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi có một gia đình kêu cứu vì bão quá mạnh. Mặc dù đã nhiều lần vận động nhưng gia đình này hôm qua không chịu sơ tán. Bây giờ Chính quyền tỉnh và thành phố đã làm hết sức nhưng không thể để lực lượng cứu nạn ra đường lúc này.  Mới đây, có 3 hộ gia đình ở thôn Nước Nia, huyện Sơn Hà chạy ra khu nhà trống đã di dời nhưng gió quá mạnh, số hộ này gọi điện cầu cứu lãnh đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã điều động phương tiện ra đưa 3 hộ với 20 nhân khẩu này đến nơi trú ấn.

12h40', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục nhận các thông tin nhờ cứu nạn lúc đang bão đổ bộ. Clip: CTV Trần Tiến Công.

 

13h00', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

 

13h06', tại Phú Yên, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại. Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

12h55', ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trưa 28/10, một tàu câu mực đang neo đậu tại âu thuyền xã  Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn.  
Tại thời điểm tàu bị trôi, trên tàu vẫn còn 2 ngư dân đang mắc kẹt trên nóc cabin. Do có gió mạnh nên tàu đang nghiêng. Hiện hai ngư dân đã liên lạc được với lực lượng biên phòng và đã được hướng dẫn họ giữ liên lạc với đất liền và mặc áo phao an toàn. Huyện đã báo cáo lên tỉnh Quảng Nam và đã có chỉ đạo các lượng, khi nào gió tan sẽ cử lực lượng đến cứu. Cũng tại huyện Núi Thành, hiện có rất nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do bão số 9 gây ra.

Lúc này tại huyện đảo Lý Sơn gió giật mạnh trở lại. Sức gió mạnh hơn sáng nay. Mọi người đang ở yên trong nhà.

13h27', tại Quảng Ngãi trời đứng gió. Có thể tâm bão đã đi qua. Tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh. Tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chưa được ra khỏi nhà lúc này. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện và yêu cầu người dân ở yên nơi sơ tán đến 16h mới được rời khỏi nơi sơ tán. Lúc này trên các nẻo đường cây cối ngổn ngang cũng chưa thể đi lại được. Sau khi bão đi qua, các lực lượng sẽ chung tay dọn dẹp bớt cây cối mới có thể lưu thông tạm.

13h52', hình ảnh phóng viên Hải Sơn gửi cho thấy, những hệ kính cường lực của Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng bị  gió giật vỡ một mảng.

13h55', clip CTV Thành Thắng gửi cho thấy tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam bị đứt neo đang bị đẩy trôi.

 

BÁO CÁO NHANH CỦA BAN CHỈ ĐẠO TIỀN PHƯƠNG

 Tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 9

(Cập nhật 11h00 ngày 28/10/2020)

1.   Diễn biến bão:

Hồi 11h/28/10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên, gió Cấp 12 (115- 135km/h); gió cấp 12, giật cấp 15.

a)  Về gió:

Dự báo:

-  Từ Quảng Nam - Bắc Bình Định cấp 11-12, giật cấp 14.

-  Thừa Thiên Huế, Phú Yên: cấp 8-10, giật cấp 12.

-  Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.

Thực đo 10h00 ngày 28/10

-  Quảng Trị: Cồn Cỏ cấp 7, giật cấp 9.

-  Thừa Thiên Huế: Thuận An cấp 4, giật cấp 7.

-  Đà Nẵng: Sơn Trà cấp 4, giật cấp 7.

-  Quảng Nam: Cù Lao Chàm cấp 8, giật cấp 10; Tam Kỳ: cấp 5, giật cấp 8.

-  Quảng Ngãi: Lý Sơn cấp 11, giật cấp 13; Bình Châu cấp 10, giật 12.

-  Bình Định: Quy Nhơn: cấp 5, giật cấp 8; Hoài Nhơn: cấp 5, giật cấp 7.

-  Phú Yên: Tuy Hòa: Cấp 5; giật cấp 8; Sơn Hòa: cấp 5.

b)  Về mưa:

Dự báo (không thay đổi so với 23h/27/10):

-  Từ 28-29/10, từ TT.Huế - Phú Yên mưa 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

-  Từ 28-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500-700mm/đợt. Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200-400mm/đợt.

Thực đo: Từ 19h00 ngày 27/10 đến 10h00 ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 352mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 390mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 358mm.

c)   Sóng và nước dâng từ 7,5 - 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

2.   Tình hình tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản:

-  Toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 LĐ Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm).

-  Sự cố tàu thuyền: Thông tin về 02 tàu của Bình Định không thay đổi so với báo cáo lúc 23h ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 02 tàu Hải quân và 02 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

3.   Đảm bảo an toàn giao thông:

Các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thien Huế - Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10; các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.

4.   Điện lưới

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng – 11 xã; Quảng Nam – 56 xã; Quảng Ngãi – 145 xã; Bình Định – 97; Phú Yên – 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung.

5.   Công tác chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên

-  Kon Tum cho học sinh nghỉ học 02 ngày 28-29/10; Gia Lai: ngày 28/10

6.   Hồ chứa:

Hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 54,16/58m (Qvề = 653m3/s, tăng 708m3/s so với lúc 03h/28/10); Bình Điền: 78,21/85m (Qvề = 953m3/s, tăng 197m3/s so với lúc 03h/28/10), Tả Trạch: 37,17/45m (Qvề = 1.699m3/s, tăng 870m3/s so với lúc 03h/28/10); lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Đắk Mi 4: 251,54m (Qvề = 1.142m3/s, tăng 884m3/s so với lúc 04h/28/10), Sông Tranh 2: 168m (Q về = 1.017m3/s tăng 734m3/s so với lúc 04h/28/10),  các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.

7.   Thiệt hại ban đầu:

7.1. Về người:

- Bị thương: 02 người (Bình Định).

7.2. Về nhà:

-  Nhà sập: 03 nhà (01 nhà Quảng Ngãi, 01 nhà Bình Định, 01 nhà Phú Yên)

-  Nhà tốc mái: 485 nhà (Quảng Ngãi: 447 nhà, Bình Định: 02 nhà, Phú Yên: 36 nhà).

7.3. Giáo dục:

- Một trường học tại xã Tịnh Thọ bị tốc mái.

7.4. Về đường dây điện:

-  Đứt đường dây Trung thế (Phú Yên).

-  Gẫy 01 cột điện Trung thế (Phú Yên).

8. Các công việc cần triển khai tiếp theo:

Các Bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, cụ thể:

8.1. Đối với trên biển:

- Tìm kiếm cứu nạn 02 tàu mất liên lạc của Bình Định.

- Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

8.2. Đối với đất liền kể cả các tỉnh khu vực Tây Nguyên:

- Khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn.

- Rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét;

- Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,...). Tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống tin nhắn để người dân chủ động ứng phó.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

- Chỉ đạo vận hành hệ thống hồ chứa hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ du.

7.3. Tăng cường lực lượng trực ban tại tất cả các cấp để tăng cường chi sẻ thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành./.

 

14h02', theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Nghệ An đến Phú Yên và các khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của con bão số 9, hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Tối nay (28/10), mực nước trên các sông có khả năng trên dưới báo động 3. Riêng trên sông Ba tại Ayunpa lên mức 155,5m, dưới báo động 3 là 0,5m (với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ 900-1200m3/s).

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và Phú Yên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Về nguy cơ lũ quét, sát lở đất, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Trung bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất".

14h06', phóng viên Thái Bình cho biết: 14h chiều nay (28/10), ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh dịch vụ đường sắt Nha Trang cho biết chưa biết đến khi nào tổ chức chạy tàu khách trở lại trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ. Trước đó, từ đêm qua, ngành đường sắt dừng chạy tàu Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ, hành khách trả, đổi vé. Hiện nay đường sắt qua các tỉnh này bị nhiều cây xanh ngã đổ, ngành đường sắt đang rà soát, đảm bảo an toàn mới cho chạy tàu trở lại.

14h15', phóng viên Hải Sơn cho biết: Suốt gần 2 giờ qua, tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa lớn, gió giật từng đợt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

 

14h22', CTV Thanh Thắng cho biết: Tại Quảng Nam, đến 14h chiều nay (28/10) gió vẫn chưa giảm, tuy nhiên đã xuất hiện mưa lớn theo từng đợt. Đặc biệt ở các huyện miền núi Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất.

Nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho hay, gió giật mạnh chưa từng có, điện và giao thông bị tê liệt; nhiều nhà dân bị tốc mái. Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã di dời khẩn cấp người dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất  đến nơi an toàn.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đến thời điểm hiện tại gió chưa giảm. Hiện có rất nhiều nhà dân ở các xã vùng cao của huyện đã tốc mái. Phương án của địa phương là sơ tán nhân dân đến nơi an toàn vì sau đợt bão sẽ có mưa lớn rất dễ xảy ra sạt lở đất.

Từ 12 giờ trưa nay, ở TP Hội An gió bắt đầu tăng cấp mạnh lên. Tại vùng ven biển Cẩm An, Cửa Đại, TP. Hội An gió đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà trong đó có cả cơ sở lưu trú. Trong khu vực phố cổ Hội An, hàng chục cây lớn bị quật gãy đổ nằm ngổn ngang ven đường. Mực nước tại Hội An hiện đang dao động ở báo động 1, khiến đường Bạch Đằng ngập sâu và tràn lên một số tuyến đường khác ven sông Hoài. 

14h50', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại tỉnh Quảng Ngãi trời đã ngớt gió, hửng sáng. Theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 9, tại xã  Bình Châu, huyện Bình Sơn)đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

Số liệu thống kê được đến thời điểm này, bão số 9 làm một ngôi nhà bị sập đổ ở huyện Tư Nghĩa; 934 nhà bị tốc mái hư hỏng, trong đó nhiều nhất là, huyện huyện Sơn Tịnh: 493 nhà; thị xã Đức Phổ: 300 nhà; huyện Tư Nghĩa: 70 nhà
Về thông tin liên lạc, bão đã làm  một trụ BTS  của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị ngã đổ.

Bão cũng làm 31 Trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; Một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm; 28 trường học bị tốc mái.

Trong 12 giờ qua, khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, lũ trên các sông tiếp tục lên. Hiện, nước lũ băng qua Quốc lộ 1A hơn nửa mét gây tắc đường do các công trình hồ chứa xả điều tiết. Hiện, các hồ chứa nước có tràn xả lũ tự do đạt hơn 70% dung tích thiết kế, hồ chứa nước có cửa van điều tiết đạt 64% dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa nước Nước Trong đạt 70 % dung tích thiết kế; Riêng hồ chứa thủy điện Đakđrinh đạt 84,5% dung tích chứa, đang thực hiện xả điều tiết.

14h65', theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 12h00 ngày 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.         

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Trà My (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; các nơi khác ở khu vực ven biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có gió giật cấp 7-8. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-320mm.

Hồi 13 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.  

Gió mạnh trên đất liền: Trong chiều nay, ở các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Mưa lớn:

- Trong chiều và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.

- Từ đêm nay đến ngày 31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4. 

15h16', phóng viên Thanh Hà thông tin: Do ảnh hưởng của bão số 9, Trong 12 giờ qua, khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, lũ trên các sông tiếp tục lên. Hiện, nước lũ băng qua Quốc lộ 1A hơn nửa mét gây tắc đường tại thị xã Đức Phổ do các công trình hồ chứa xả điều tiết. 

Trước tình hình mưa lũ phức tạp sau bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công điện gửi các ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương rà soát phương án chi tiết ứng phó tình huống mưa, lũ lớn trên địa bàn để triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai việc thực hiện phương án ở cấp cơ sở; trực chiến chỉ huy; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất sau bão số 9 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt, nhà ở không đảm bảo an toàn đến nơi an toàn theo phương châm “4 tại chỗ” đã được phê duyệt trong phương án của địa phương và kịch bản ứng phó tình huống mưa, lũ lớn sau bão được xây dựng.

Những hộ dân không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời, sơ tán, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời. Lưu ý, cần kiểm tra khả năng an toàn của nhà, trụ sở cơ quan nơi sơ tán người dân đến để đảm bảo an toàn cho người dân tại nơi tránh lũ.

Tăng cường công tác thông tin về bão, lũ, sạt lở đất và các biện pháp phòng, chống đến từng khu dân cư để người dân chủ động ứng phó theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” không để người dân vùng ngập lụt bị động kêu cứu do chủ quan.

15h22', phóng viên Hải Sơn cho biết: Sau khi bão số 9 quét qua, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều cây xanh trên các tuyến phố ngã đổ. Hầu hết là các cây già cỗi, bộ rễ nông như Bồ đề, phượng Tây....

15h35', CTV Thanh Thắng cho biết: Khoảng 12h40 phút ngày 28/10, gió giật mạnh đã làm tốc mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Bà Định Thị Thanh Thúy, nhân viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, vào thời điểm trên khi thấy mái tôn bị gió làm bay lên khoảng nửa mét nên đã hô hoán để các bác sĩ biết để sơ tán bệnh nhân. 

Thời điểm xảy ra sự việc, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam có 48 bệnh nhân đang điều trị. Các bác sĩ đã đưa các bệnh nhân đến những khu vực an toàn.

 

 

15h56', phóng viên Thanh Hà gửi những hình ảnh tan hoang tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi sau khi bão số 9 đi qua.

16h00', sau bão, theo kiểm đếm của cơ quan chức năng, tàu thuyền vào nơi neo đậu tại xã Tịnh Khê vẫn an toàn, không chiếc nào hư hại. Phóng viên Thanh Hà thông tin

16h45, phóng viên Thái Bình cho biết: Sau khi bão số 9 đi qua, chiều nay, tỉnh Phú Yên đã có thống kê ban đầu, theo đó có 35 căn nhà bị sập, tốc mái. Chiều nay thời tiết không mưa, gió giảm bà con trở về nhà dọn dẹp lại nhà cửa ổn định cuộc sống. Bà con thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu dọn lại nhà, kiểm tra phương tiện, thủy sản nuôi trên vịnh Xuân Đài.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá sơ bộ về công tác phòng chống bão số 9 và những hậu quả của bão cũng như các công việc phải tiếp tục triển khai để giảm thiểu thiệt hại do bão số 9 gây ra. Clip: Hải Sơn

 

 

 

15h22', phóng viên Hải Sơn cho biết: Sau khi bão số 9 quét qua, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều cây xanh trên các tuyến phố ngã đổ. Hầu hết là các cây già cỗi, bộ rễ nông như Bồ đề, phượng Tây....

 

15h16', phóng viên Thanh Hà thông tin: Do ảnh hưởng của bão số 9, Trong 12 giờ qua, khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, lũ trên các sông tiếp tục lên. Hiện, nước lũ băng qua Quốc lộ 1A hơn nửa mét gây tắc đường tại thị xã Đức Phổ do các công trình hồ chứa xả điều tiết. 

Trước tình hình mưa lũ phức tạp sau bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công điện gửi các ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương rà soát phương án chi tiết ứng phó tình huống mưa, lũ lớn trên địa bàn để triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai việc thực hiện phương án ở cấp cơ sở; trực chiến chỉ huy; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất sau bão số 9 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt, nhà ở không đảm bảo an toàn đến nơi an toàn theo phương châm “4 tại chỗ” đã được phê duyệt trong phương án của địa phương và kịch bản ứng phó tình huống mưa, lũ lớn sau bão được xây dựng.

Những hộ dân không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời, sơ tán, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời. Lưu ý, cần kiểm tra khả năng an toàn của nhà, trụ sở cơ quan nơi sơ tán người dân đến để đảm bảo an toàn cho người dân tại nơi tránh lũ.

Tăng cường công tác thông tin về bão, lũ, sạt lở đất và các biện pháp phòng, chống đến từng khu dân cư để người dân chủ động ứng phó theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” không để người dân vùng ngập lụt bị động kêu cứu do chủ quan.

 

14h65', theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 12h00 ngày 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.         

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Trà My (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; các nơi khác ở khu vực ven biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có gió giật cấp 7-8. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-320mm.

Hồi 13 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.  

Gió mạnh trên đất liền: Trong chiều nay, ở các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Mưa lớn:

- Trong chiều và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.

- Từ đêm nay đến ngày 31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4. 

 

14h50', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại tỉnh Quảng Ngãi trời đã ngớt gió, hửng sáng. Theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 9, tại xã  Bình Châu, huyện Bình Sơn)đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

Số liệu thống kê được đến thời điểm này, bão số 9 làm một ngôi nhà bị sập đổ ở huyện Tư Nghĩa; 934 nhà bị tốc mái hư hỏng, trong đó nhiều nhất là, huyện huyện Sơn Tịnh: 493 nhà; thị xã Đức Phổ: 300 nhà; huyện Tư Nghĩa: 70 nhà
Về thông tin liên lạc, bão đã làm  một trụ BTS  của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị ngã đổ.

Bão cũng làm 31 Trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; Một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm; 28 trường học bị tốc mái.

Trong 12 giờ qua, khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, lũ trên các sông tiếp tục lên. Hiện, nước lũ băng qua Quốc lộ 1A hơn nửa mét gây tắc đường do các công trình hồ chứa xả điều tiết. Hiện, các hồ chứa nước có tràn xả lũ tự do đạt hơn 70% dung tích thiết kế, hồ chứa nước có cửa van điều tiết đạt 64% dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa nước Nước Trong đạt 70 % dung tích thiết kế; Riêng hồ chứa thủy điện Đakđrinh đạt 84,5% dung tích chứa, đang thực hiện xả điều tiết.

 
 

14h22', CTV Thanh Thắng cho biết: Tại Quảng Nam, đến 14h chiều nay (28/10) gió vẫn chưa giảm, tuy nhiên đã xuất hiện mưa lớn theo từng đợt. Đặc biệt ở các huyện miền núi Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất.

Nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho hay, gió giật mạnh chưa từng có, điện và giao thông bị tê liệt; nhiều nhà dân bị tốc mái. Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã di dời khẩn cấp người dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất  đến nơi an toàn.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đến thời điểm hiện tại gió chưa giảm. Hiện có rất nhiều nhà dân ở các xã vùng cao của huyện đã tốc mái. Phương án của địa phương là sơ tán nhân dân đến nơi an toàn vì sau đợt bão sẽ có mưa lớn rất dễ xảy ra sạt lở đất.

Từ 12 giờ trưa nay, ở TP Hội An gió bắt đầu tăng cấp mạnh lên. Tại vùng ven biển Cẩm An, Cửa Đại, TP. Hội An gió đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà trong đó có cả cơ sở lưu trú. Trong khu vực phố cổ Hội An, hàng chục cây lớn bị quật gãy đổ nằm ngổn ngang ven đường. Mực nước tại Hội An hiện đang dao động ở báo động 1, khiến đường Bạch Đằng ngập sâu và tràn lên một số tuyến đường khác ven sông Hoài. 

 

14h15', phóng viên Hải Sơn cho biết: Suốt gần 2 giờ qua, tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa lớn, gió giật từng đợt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

 

 

 

14h06', phóng viên Thái Bình cho biết: 14h chiều nay (28/10), ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh dịch vụ đường sắt Nha Trang cho biết chưa biết đến khi nào tổ chức chạy tàu khách trở lại trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ. Trước đó, từ đêm qua, ngành đường sắt dừng chạy tàu Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ, hành khách trả, đổi vé. Hiện nay đường sắt qua các tỉnh này bị nhiều cây xanh ngã đổ, ngành đường sắt đang rà soát, đảm bảo an toàn mới cho chạy tàu trở lại.

 

 

14h02', theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Nghệ An đến Phú Yên và các khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của con bão số 9, hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Tối nay (28/10), mực nước trên các sông có khả năng trên dưới báo động 3. Riêng trên sông Ba tại Ayunpa lên mức 155,5m, dưới báo động 3 là 0,5m (với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ 900-1200m3/s).

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và Phú Yên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Về nguy cơ lũ quét, sát lở đất, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Trung bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất".

 

BÁO CÁO NHANH CỦA BAN CHỈ ĐẠO TIỀN PHƯƠNG

 Tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 9

(Cập nhật 11h00 ngày 28/10/2020)

1.   Diễn biến bão:

Hồi 11h/28/10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên, gió Cấp 12 (115- 135km/h); gió cấp 12, giật cấp 15.

a)  Về gió:

Dự báo:

-  Từ Quảng Nam - Bắc Bình Định cấp 11-12, giật cấp 14.

-  Thừa Thiên Huế, Phú Yên: cấp 8-10, giật cấp 12.

-  Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.

Thực đo 10h00 ngày 28/10

-  Quảng Trị: Cồn Cỏ cấp 7, giật cấp 9.

-  Thừa Thiên Huế: Thuận An cấp 4, giật cấp 7.

-  Đà Nẵng: Sơn Trà cấp 4, giật cấp 7.

-  Quảng Nam: Cù Lao Chàm cấp 8, giật cấp 10; Tam Kỳ: cấp 5, giật cấp 8.

-  Quảng Ngãi: Lý Sơn cấp 11, giật cấp 13; Bình Châu cấp 10, giật 12.

-  Bình Định: Quy Nhơn: cấp 5, giật cấp 8; Hoài Nhơn: cấp 5, giật cấp 7.

-  Phú Yên: Tuy Hòa: Cấp 5; giật cấp 8; Sơn Hòa: cấp 5.

b)  Về mưa:

Dự báo (không thay đổi so với 23h/27/10):

-  Từ 28-29/10, từ TT.Huế - Phú Yên mưa 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

-  Từ 28-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500-700mm/đợt. Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200-400mm/đợt.

Thực đo: Từ 19h00 ngày 27/10 đến 10h00 ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 352mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 390mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 358mm.

c)   Sóng và nước dâng từ 7,5 - 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

2.   Tình hình tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản:

-  Toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 LĐ Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm).

-  Sự cố tàu thuyền: Thông tin về 02 tàu của Bình Định không thay đổi so với báo cáo lúc 23h ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 02 tàu Hải quân và 02 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

3.   Đảm bảo an toàn giao thông:

Các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thien Huế - Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10; các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.

4.   Điện lưới

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng – 11 xã; Quảng Nam – 56 xã; Quảng Ngãi – 145 xã; Bình Định – 97; Phú Yên – 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung.

5.   Công tác chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên

-  Kon Tum cho học sinh nghỉ học 02 ngày 28-29/10; Gia Lai: ngày 28/10

6.   Hồ chứa:

Hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 54,16/58m (Qvề = 653m3/s, tăng 708m3/s so với lúc 03h/28/10); Bình Điền: 78,21/85m (Qvề = 953m3/s, tăng 197m3/s so với lúc 03h/28/10), Tả Trạch: 37,17/45m (Qvề = 1.699m3/s, tăng 870m3/s so với lúc 03h/28/10); lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Đắk Mi 4: 251,54m (Qvề = 1.142m3/s, tăng 884m3/s so với lúc 04h/28/10), Sông Tranh 2: 168m (Q về = 1.017m3/s tăng 734m3/s so với lúc 04h/28/10),  các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.

7.   Thiệt hại ban đầu:

7.1. Về người:

- Bị thương: 02 người (Bình Định).

7.2. Về nhà:

-  Nhà sập: 03 nhà (01 nhà Quảng Ngãi, 01 nhà Bình Định, 01 nhà Phú Yên)

-  Nhà tốc mái: 485 nhà (Quảng Ngãi: 447 nhà, Bình Định: 02 nhà, Phú Yên: 36 nhà).

7.3. Giáo dục:

- Một trường học tại xã Tịnh Thọ bị tốc mái.

7.4. Về đường dây điện:

-  Đứt đường dây Trung thế (Phú Yên).

-  Gẫy 01 cột điện Trung thế (Phú Yên).

8. Các công việc cần triển khai tiếp theo:

Các Bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, cụ thể:

8.1. Đối với trên biển:

- Tìm kiếm cứu nạn 02 tàu mất liên lạc của Bình Định.

- Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

8.2. Đối với đất liền kể cả các tỉnh khu vực Tây Nguyên:

- Khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn.

- Rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét;

- Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,...). Tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống tin nhắn để người dân chủ động ứng phó.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

- Chỉ đạo vận hành hệ thống hồ chứa hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ du.

7.3. Tăng cường lực lượng trực ban tại tất cả các cấp để tăng cường chi sẻ thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành./.

 

13h55', clip CTV Thành Thắng gửi cho thấy tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam bị đứt neo đang bị đẩy trôi.

 

 

 

13h52', hình ảnh phóng viên Hải Sơn gửi cho thấy, những hệ kính cường lực của Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng bị  gió giật vỡ một mảng.

 

13h27', tại Quảng Ngãi trời đứng gió. Có thể tâm bão đã đi qua. Tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh. Tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chưa được ra khỏi nhà lúc này. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện và yêu cầu người dân ở yên nơi sơ tán đến 16h mới được rời khỏi nơi sơ tán. Lúc này trên các nẻo đường cây cối ngổn ngang cũng chưa thể đi lại được. Sau khi bão đi qua, các lực lượng sẽ chung tay dọn dẹp bớt cây cối mới có thể lưu thông tạm.

 
 

Lúc này tại huyện đảo Lý Sơn gió giật mạnh trở lại. Sức gió mạnh hơn sáng nay. Mọi người đang ở yên trong nhà.

 
 

12h55', ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trưa 28/10, một tàu câu mực đang neo đậu tại âu thuyền xã  Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn.  
Tại thời điểm tàu bị trôi, trên tàu vẫn còn 2 ngư dân đang mắc kẹt trên nóc cabin. Do có gió mạnh nên tàu đang nghiêng. Hiện hai ngư dân đã liên lạc được với lực lượng biên phòng và đã được hướng dẫn họ giữ liên lạc với đất liền và mặc áo phao an toàn. Huyện đã báo cáo lên tỉnh Quảng Nam và đã có chỉ đạo các lượng, khi nào gió tan sẽ cử lực lượng đến cứu. Cũng tại huyện Núi Thành, hiện có rất nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do bão số 9 gây ra.

 

13h06', tại Phú Yên, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại. Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

13h00', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

 

 

 

12h40', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục nhận các thông tin nhờ cứu nạn lúc đang bão đổ bộ. Clip: CTV Trần Tiến Công.

 

 

 

12h38', phóng viên Thanh Hà cho biết: Ngay lúc này, tâm bão đang đổ bộ vào Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, gió rít từng cơn, ngoài đường cây cối ngã đổ la liệt, từng cơn gió rít cuốn phăng theo tất cả những gì nó đi qua, mái tôn, mái ngói, kính vỡ bay xoay tít theo từng cơn gió rít. Ngoài trời lúc này, gió thét từng cơn, nhiều lúc nghe như bom nổ.

Tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi có một gia đình kêu cứu vì bão quá mạnh. Mặc dù đã nhiều lần vận động nhưng gia đình này hôm qua không chịu sơ tán. Bây giờ Chính quyền tỉnh và thành phố đã làm hết sức nhưng không thể để lực lượng cứu nạn ra đường lúc này.  Mới đây, có 3 hộ gia đình ở thôn Nước Nia, huyện Sơn Hà chạy ra khu nhà trống đã di dời nhưng gió quá mạnh, số hộ này gọi điện cầu cứu lãnh đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã điều động phương tiện ra đưa 3 hộ với 20 nhân khẩu này đến nơi trú ấn.

 

12h36', clip Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động xe bọc thép đưa một bé 2 tuổi bị sốt hôn mê, co giật đi cấp cứu. Bé này ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, hiện đã được đưa đến bệnh viện.

 

 

 

12h25', Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh để ứng phó với cơn bão số 9. Clip: CTV Trần Tiến Công

 

 

 

12h22', CTV Thanh Thắng gửi clip bão đang xé toạc nhiều tấm tôn chống thấm của người dân ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

 
 

12h19, phóng viên Thanh Hà gửi clip: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều xe bọc thép đưa người đi cấp cứu trong khi bão đổ bộ vào đất liền. Lúc này chỉ có xe bọc thép mới có thể đi lại trong bão. Vị khách này đã được cấp cứu và không còn nguy hiểm về tính mạng.

 
 

12h25', phóng viên Thành Long phản ánh: Ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn, thiệt hại phần lớn là cây cối, biển hiệu ngã đổ. Ngoài 26 ngư dân đang mất tích trên biển thì đến giờ Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bão số 9.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10 (clip: Hải Sơn)

 

 

11h59', thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Hồi 10 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và nước dâng do bão: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 

11h51', CTV Thanh Thắng cho biết: Đến 11h48 phút, gió bão trến địa bàn tỉnh Quảng Nam giật liên tục khiến hàng loạt căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng. Mặc dù chưa có thống kê của các địa phương nhưng có ít nhất 2 căn nhà đổ sập. Theo Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An thì đến 9h30 sáng nay, gió bão tại đảo Cù Lao Chàm mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển đang phủ lên hàng chục nhà dân ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương. 

Còn tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hàng loạt cây dừa ngã đổ đè lên nhà dân. Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, gió đang ở mức độ khủng khiếp, tất cả nhà dân và cơ quan đang làm việc đều phải đóng kín cửa để bảo vệ người và tài sản.

Hiện tại đường lên huyện miền núi  Nam Trà My đã bị cô lập do nước sông Trường (đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) tràn qua cầu. 

Hiện tại các luồng gió đang liên tục giật mạnh xé toạc nhiều mái tôn của nhà dân ở thành phố Tam Kỳ.

 

11h39', phóng viên Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bão số 9 đã vào Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng. Lượng mưa phổ biến từ Huế đến  Phú Yên là 200-300mm, nước các sông đang lên. Tại Quảng Ngãi có nơi mưa tới 400mm, đang có triều cường sóng trùm lên Cửa Đại. Hiện có 360 xã mất điện, trong đó Quảng Ngãi có 145  xã, Phú Yên hơn 90 xã. Tại Quảng Ngãi hơn 447 nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ hàng loạt. Hiện chính quyền các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết dự kiến 20h tối nay sẽ tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm.

 

 

 

11h36', Hình ảnh những ngôi nhà tốc mái, đổ sập mà phóng viên Thái Bình gửi về cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9. Theo thống kê sơ bộ, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An của tỉnh Phú Yên, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập,  tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại.

Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

11h32, LÀM HẾT SỨC MÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG CHO NGƯỜI DÂN

Trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

Clip: CTV Tiến Công

 

 
 

11h25', phóng viên Thanh Hà gửi clip cho biết: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện từ Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Đà Nẵng vào Quảng Ngãi nhắc nhở địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Phó Thủ tướng về những thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra khi đổ bộ vào Quảng Ngãi, nhấn mạnh cho đến thời điểm này không có thiệt hại nào về người.

 

11h22', hình ảnh do CTV Xuân Yến gửi về cho thấy những thiệt hại ban đầu về tài sản tại thành phố Quảng Ngãi khi bão số 9 đổ bộ.

 

11h08', phóng viên Thái Bình cho biết: Chi đội Kiểm ngư số 4 hiện đã điều động 3 tàu kiểm ngư lên đường tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích trên biển do chìm tàu cá. 

Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, thực hiện mệnh lệnh của trên, các tàu của đơn vị đang ứng trực tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sẵn sàng ứng phó với bão số 9.  Sau khi nhận được thông tin 2 tàu cá của tỉnh Bình Định bị nạn trên vùng, tối qua, 2 chiếc tàu Kiểm ngư đã lên đường đi tìm kiếm ngư dân. Đến sáng nay, tiếp tục tàu Kiểm ngư thứ 3 cũng đã lên đường. Các tàu Kiểm ngư đang vượt sóng to, gió lớn, quyết tâm tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Trước đó, 2 tàu của tỉnh Bình Định bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9. Đó là tàu cá, tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27/10. Tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn ở xã Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày, 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích.

 

11h03', hình ảnh do CTV Huy Trần gửi cho thấy nhà dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi bị gió giật tốc mái.

 

10h57', CTV Xuân Yến gửi hình ảnh cho thấy đường Hùng Vương - tuyến đường trung tâm của Thành phố Quảng ngãi tôn rơi đầy đường do gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền.

 

10h52', Một người dân đề nghị ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động bác sĩ đến chạy thân cho một người dân. Nhưng ông Đặng Văn Minh cho biết, phải chờ sau bão mới có thể điều động bác sĩ và xe cấp cứu ra đường.

 

 

 

10h48 phút, phóng viên Thanh Hà dẫn thông tin từ ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bão đã đổ bộ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, nhưng chưa có thiệt hại về người.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng TRịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 

 

10h37', clip do người dân ghi được ở trường THPT Chu Văn An, huyện Tư Nghĩa, lúc này đã bay hết mái tôn. Rất  may, những người di dời đến đây đều an toàn dưới tầng một.

 

 

 

10h34', phóng viên Thái Bình thông tin: Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến 10h30 phút sáng nay, bão số 9 đã gây ra những thiệt hại đầu tiên tại tỉnh Phú Yên. 31 nhà dân bị tốc mái, chủ yếu ở các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh. 2 ao đìa bị vỡ. 2 ghe của dân bị chìm.

 

10h32', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại đất liền Quảng Ngãi, gió giật liên hồi. Những hình ảnh các bạn nhìn thấy trong clip gió thổi bay mái trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Hiện có 1 khách ở khách sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi là trọng tài đang ở khách sạn, huyết áp lên cao. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều xe bọc thép đưa trọng tài này đi cấp cứu.

 

 

 

10h27', CTV Xuân Yến gửi clip cho thấy, tại đảo Lý Sơn đang có gió giật cấp 13, 14. Trong khi đó tại Quảng Ngãi cũng đang có mưa rất to và gió giật liên hồi.

 
 
 
  10h04', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, không còn gió từng cơn như sáng. Các địa phương báo về UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, kho tàng. Nhưng lãnh đạo tỉnh kiên quyết chỉ đạo không cho ai ra đường lúc này, kể cả Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp. Vì lúc này tính mạng con người là trên hết.
 

9h57', phóng viên Thanh Hà đã gửi số liệu thống kê đầu tiên về thiệt hại do bão số 9 gây ra, (tính đến 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2020)

1. Về người: Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra.

2. Về điện: Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

3. Về nhà ở: Nhà ở bị tốc mái, hư hỏng: 314 nhà (Đức Phổ: 300, Trà Bồng: 10, Sơn Tây: 4). 

4. Về thông tin liên lạc: Trụ BTS bị ngã đổ: 01 trụ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).

5. Về các công trình khác: - Trụ sở cơ quan bị tốc mái: 01 cái (Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ).    

6. Về giáo dục: Đang cập nhật.

 

9h55', phóng viên Thái Bình cho biết: Tại Khánh Hòa, cảnh sát giao thông chặn đường phong tỏa Quốc lộ 1 để không cho các phương tiện lưu thông ra Phú Yên. Hiện Quốc lộ 1 đang tắc dài.

 
 
 

9h52', phóng viên Đình Thiệu cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió mỗi lúc mạnh dần lên, gió rít liên hồi, trời mưa to. Trên các tuyến đường các cây xanh bắt đầu ngã đổ. Do ảnh hưởng của bão, mất điện trên diện rộng. Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm, thành phố Hội An cho biết, lúc này tại Cù Lao Chàm có gió rất mạnh, cấp 10, cấp 11, sóng biển cao. Tại Hội an triều cường dâng cao, sóng biển mạnh tiếp tục xói lở bờ biển Cửa Đại ăn sâu vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, rạng sáng nay, toàn xã đảo bị mất điện, một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Tại huyện miền núi Nam Trà My, sáng nay bắt đầu có mưa to, kèm theo gió lớn, một số cây xanh, biển quảng cáo bị gió quật gãy, xiêu vẹo. Đến 9 giờ sáng nay(28/10), có 20 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước, thành phố  Hội An và thành phố Tam Kỳ bị mất điện. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay. 

Cùng với tập trung chống bão, tỉnh Quảng Nam cũng đặc biệt lưu ý đến công tác chống lũ sau bão. Cách đây vài phút thì ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có buổi giao ban trực tuyến nhanh với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để điều tiết xả lượng nước ở các hồ về mức an toàn.

 
 

9h47', phóng viên Hải Sơn thông tin: Mưa lớn cộng nước sông Hàn dâng cao, sóng mạnh đã làm vỡ nhiều đoạn lan can khu vực bờ sông trên đường Như Nguyệt phía Tây cầu Thuận Phước. Trên địa bàn quận Sơn Trà đã có cây ngã đổ.

 
 

9h45', phóng viên Hải Sơn gửi clip ghi lại cảnh mưa và gió giật mạnh tại thành phố Đà Nẵng.

 
 

9h39', CTV Thanh Thắng cho biết: Từ 5h ngày 28/10, gió liên tục lớn, mưa nặng hạt đã khiến cho hàng loạt cây xanh ở thành phố Tam Kỳ bị gãy đỗ. Thời điểm 8h40 phút, gió rít từng hồi giật liên tục cũng làm nhiều xe máy đậu gần khách sạn Mường Thanh, TP.Tam Kỳ bị ngã. Hiện, tại mưa liên tục lớn kèm theo gió giật mạng khiến nhiều tấm tôn từ mái nhà của người dân bị rơi xuống đường. 

Theo ghi nhận, mức độ gió tại những khu vực thưa nhà cửa rất khủng khiếp có thể quật bay người đứng ngoài trời.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam cho biết, ngành chức năng thanh phố Tam Kỳ vừa đi kiểm tra tại các xã ven biển, qua đó ghi nhận nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông. Hiện tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Quảng Nam đã bị tốc mái nghiêm trọng. 

Thành phố Tam Kỳ đã yêu cầu lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng khi bão tan từng bước dọn dẹp các tuyến đường bị ách tắc.

 

9h36', phóng viên Thái Bình phản ánh: Tại Phú Yên đang có tình trạng người dân nơi sơ tán đòi về nhà. Đến 9h30' phút sáng nay, tại Phú Yên bắt đầu ngớt mưa, giảm gió. Một số người dân tại các điểm tránh trú đòi trở về nhà vì lý do cho rằng bão tan. Có người còn lên tận Trung đoàn 888 ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa để xin cho vợ về nhà đi... chợ nấu ăn.

Thượng tá Lê Thanh Hoa, phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 888 vận động bà con yên tâm ở lại nơi trú tránh chờ lệnh của địa phương mới được về. Bộ đội đảm bảo nơi ở, nghỉ an toàn cho bà con.

 

9h35', CTV Xuân Yến cho biết: Tại Quảng Ngãi lúc này đang có mưa và gió rất to. Điện bị cúp trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Lý Sơn, gió hiện đang giật đến cấp 12,13. Rất nhiều nhà dân bị tốc mái. Tại các huyện Sơn Tịnh, Đức Phổ, Tư Nghĩa nhiều cây xanh bị đổ ngã ra đường, hàng trăm căn nhà tốc mái. Do mưa to và gió lớn nên các hộ dân đã chủ động ẩn nấp trong nhà và không ra đường.

 

9h33', theo phóng viên Lê Hiếu: Tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã có cây cối gãy đõ chắn ngang đường Quốc Lộ 1A. Công an huyện Phú Lộc đang tập trung cưa cây gãy đổ. Hiện trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có mưa to và giớ lớn trở lại.

 

9h32', CTV Huy Trần cho biết: Hàng ngàn người dân ở các xã ven biển thuộc Khu kinh tế Dung Quất đang tránh bão tại các khu nhà tập thể cuat các doanh nghiệp tại Dung Quất.

 

9h18', phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi có gió cấp 10, giật cấp 11-12, gió rít từng cơn ầm ĩ, cửa kính rơi loảng xoảng, cây cối ngả nghiêng. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Thời điểm này, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m.

Nơi tôi đang ngồi đây là Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9 của tỉnh tỉnh Quảng Ngãi do ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ huy cũng đã ghi nhận được gió cấp 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng liên tục điện thoại cho ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc lãnh đạo địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, với tinh thần là “còn người, còn của”, không được để ai ra khỏi nhà lúc này.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng liên tục gọi điện nhắc nhở các địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Các địa phương cũng báo cáo về, hàng loạt nhà nhà cửa cấp 4 của người dân ven biển bị tốc mái, nặng nhất là ở huyện Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành; Ngay cả một số huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Tây cũng có gió bão mạnh gây tốc mái nhà cửa. Một trạm BTS thu phát sóng viễn thông của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị đổ ngã. 

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, rất nhiều kho tàng, nhà cửa, trường học, nhà xưởng của các doanh nghiệp bị tốc mái, chưa thể thống kê được. Tuy nhiên, rất may chưa có thiệt hại về người. Về trường hợp anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành chết tại bệnh viện Đà Nẵng ngày hôm qua, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đây không phải là trường hợp chết người do bão mà là bị thương do tai nạn lúc dọn dẹp nhà cửa.

 

9h16', Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-210mm.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 7-9m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4./.

 

9h12', phóng viên Thái Bình cho biết: 9h sáng nay, ông Phan Trọng Thảo, Trưởng Phòng CSGT Tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 2 điểm chốt chặn với 40 cán bộ chiến sĩ không cho xe lưu thông vào khu vực Phú Yên trên quốc lộ 1A. "Cụ thể, tại điểm chốt chặn Cam Ranh, công an hạn chế phương tiện lưu thông vào thành phố. Còn tại trạm thu phí Thị xã Ninh Hòa, công an cấm luôn tất cả các phương tiện đi qua đây", ông Thảo nói. 

Cũng theo ông Thảo, hiện tại các phương tiện khu vực Cam Ranh đã xếp hàng khá dài đến tận Ninh Thuận... Việc thông tuyến đường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu cho biết: Lúc này tại Thừa Thiên Huế mưa đã giảm, gió vẫn giật cấp 7. Hiện Các lực lượng vũ trang và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai khai ứng cứu khi bão vào.

Để đảm bảo an toàn trong bão, Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã hạ tải điện lưới đảm bảo an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố xảy ra tại các khu vực thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy; thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà; khu  vực La Sơn, huyện Phú Lộc; và toàn bộ huyện A Lưới.

 
 

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước thời điểm bão số 9 đổ bộ. Mưa và gió lớn giật từng hồi. Ảnh, clip: Hải Sơn

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, gió đã giảm bớt. Hiện nay trên biển Bình Định vẫn còn 1 tàu cá đang gọi hỗ trợ. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực để tiếp cận hỗ trợ tàu cá này. Hiện có 5 tàu vỏ thép ở cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát đứt neo. Cảng cá Quy Nhơn cũng có 2 tàu đứt neo. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đang chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại thị xã Hoài Nhơn.

 

Hình ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng do phóng viên Hải Sơn gửi về. Gió đang mạnh dần lên, sóng cao vỗ mạnh vào bờ, tung nước lên mặt đường.

 

Những hình ảnh phóng viên Thành Long gửi về cho thấy mưa to đã khiến nhiều khu vực ở Hoài Nhơn, Bình Định bị  ngập cục bộ. Nhiều tấm tôn lợp nhà đã bị gió cuốn bay, khá nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào thời điểm này.

 
 

Phóng viên Đình Thiệu thông tin: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên. Tuy nhiên, trong vòng 2 giờ đồng hồ qua, tại Quảng Nam lượng mưa giảm. Tại huyện Núi Thành có gió cấp 6, cấp mạnh và đang mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của bão, đến 8 giờ sáng nay(28-10), có 17 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước và thành phố  Hội An bị mất điện. Gió bão cũng đã làm một số cây xanh ngã đổ. Đêm qua và sáng nay, triều cường tiếp tục xâm thực gây sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Chính quyền địa phương huy động lực lượng dùng bao tải đựng cát và rọ đá bọc thép ngăn sóng đánh, hạn chế sạt lở. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay.

 

Phóng viên Thành Long gửi hình ảnh cho biết cuộc sống của bà con nơi trú tránh bão ở một điểm trường phường Tam Quan Nam. Một bác lớn tuổi tăng huyết áp được cán bộ y tế điều trị. Trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi thăm hỏi, động viên bà con tại các điểm tránh trú bão.

 
 

Cũng theo phóng viên Thái Bình, hiện nay, ven biển Phú Yên có sóng rất to, gió lớn. Một số người dân vẫn ra biển để nghe ngóng tình hình. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cùng Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu V tại thành phố Tuy Hòa do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó  Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ huy. Đoàn công tác đang sử dụng xe thiết giáp để kiểm tra, chỉ huy công tác ứng phó.

 

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên một số cây xanh ngã đổ do bão, cản trở giao thông. Một số biển hiệu quảng cáo, rào chắn bung ra đường. Hiện nay gió giật rất nguy hiểm, mọi người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn, phóng viên Thái Bình thông tin.

 

Phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên, mưa nặng hạt, gió bão rít từng cơn, một số cây cối ngã đổ. Trên đường phố Quảng Ngãi không một bóng người qua lại, người dân Quảng Ngãi rất tuân thủ việc sơ tán tránh bão. Tất cả phố phường tôi vừa đi qua một vòng sáng nay đều cửa đóng then cài. Các cơ quan công sở trường học đều đóng cửa, chỉ có người trực bão ở lại cơ quan công sở. Cơ quan nào cũng khóa chèn kín cửa phía trước, chỉ mở cửa phía sau để tránh gió bão. Không một quán xá, cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa.

Tại huyện Lý Sơn và thị xã Đức Phố, nơi giáp với tỉnh Quảng Ngãi thì bắt đầu cúp điện từ sáng sớm nay. Còn bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cúp điện trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho đường dây và không xảy ra sự cố về điện. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục gọi điện đến các địa phương yêu cầu người dân thực hiện nghiêm lệnh sơ tán không vội trở về nhà khi chưa có lệnh. 

Tại huyện đảo Lý Sơn, lúc này đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cam kết 100% dân số huyện đảo tiền tiêu này đều đảm bảo an toàn trong những ngôi nhà kiên cố tránh bão.

 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
 

Phóng viên Thái Bình thông tin: Tại thành phố Tuy Hòa, các cửa hàng đóng cửa, mọi người hạn chế ra đường. Ông  Phạm Văn Trung cửa hàng trưởng xăng dầu của Công ty xăng dầu Phú Khánh ở thành phố Tuy Hòa cho biết các cửa hàng  của công ty hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân ứng phó bão.

 

Sóng biển dữ dội tại vịnh Đà Nẵng và cột đèn bị gió quật đổ vòng xoay 3/2- Trần Phú cho thấy bão số 9 đang tiến dần vào bờ.

 

Sau khi đi thăm người dân tại nơi tránh trú bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 9 của các lực lượng chức năng tại Cửa Đại.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn phản ánh: Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tiền phương đã đi thăm điểm sơ tán người dân ở địa bàn quận Liên Chiểu. Nhà trú tránh tận dụng mặt bằng của Trung tâm giới thiệu việc làm quận Liên Chiểu ở phường Hòa Khánh Bắc. Tại đây 680 người dân an toàn khi bão sắp đổ bộ. Phó Thủ tướng dặn bà con không được về nhà khi bão chưa tan, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo chi đáo cho người dân.

 
 
 

Phóng viên Đình Thiệu cho biết: Tại Quảng Nam cả đêm qua đã có mưa to. Từ 6 giờ sáng đến nay lượng mưa giảm. Trên đường khá vắng người qua lại.

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, tại thành phố Quảng Ngãi lúc này đã có mưa to. Nhà cửa hàng quán đều tuân thủ đóng cửa. Đường phố không một bóng người qua lại. Gió rít từng cơn, mưa nặng hạt.

 

Tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bắt đầu có gió, mưa to dần. Không khí im ắng đến lạ. Riêng Bình Định, Phú Yên cỏ mưa và gió to hơn. Người dân không ai ra đường. Các lực lượng ứng phó với bão số 9 đang khẩn trương triển khai nhiều phương án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho dân, nhà báo Phạm Tấn Tư cho biết.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu đang có mặt tại thành phố Huế cho biết: Mưa bắt đầu nặng hạt và gió cũng đang mạnh dần lên tại Thừa Thiên Huế.

 
 

 

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại phường Tam Quan Nam,thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió đang rít mạnh từng cơn

 
 

CTV Thanh Thắng cho biết: Mưa liên tục kèm gió mạnh từ đêm qua đã khiến một số địa phương ở huyện Thăng Bình, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phải cúp điện. Từ đêm qua, lực lượng chức năng các cấp từ tỉnh cho đến xã, thôn ở tỉnh Quảng Nam trắng đêm, trực 24/24 để ứng phó với bão số 9.

Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm qua trời mưa lớn, gió giật mạnh cấp 5 cấp 6 và đang mạnh dần lên. Những khu dân cư trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về nơi an toàn, tránh, trú bão. Tại những khu vực sơ tán nhân dân, chính quyền đã bố trí chỗ ăn ở chu đáo cho bà con. Mưa lớn từ đêm qua cũng khiến cho bở biển Cửa lở, xã Tam Hải tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Còn tại TP. Tam Kỳ từ sáng nay, gió đã mạnh lên, một số quán cà phê bị gió cuốn bay bảng hiệu và cây xanh đã bị ngã đổ.
 

 

Phóng viên Thanh Hà thông tin, tại thành phố Quảng Ngãi thời điểm này gió bắt đầu mạnh dần lên và trời cũng bắt đầu mưa.

 
 

Clip do phóng viên Thành Long ghi lại cho thấy tại Hoài Nhơn, Bình Định đang có mưa rất to, trời mịt mù và rất ít người ra đường trừ lực lượng làm công tác phòng chống bão.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn cho người dân nơi sơ tán, tìm phương án tìm 26 thuyền viên tàu cá của tỉnh Bình Định đang mất tích. Chỉ động ứng phó mưa  lũ sau bão ở khu vực miền núi,Tây Nguyên.

 

Phóng viên Thái Bình cho biết: Tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên mưa và gió giật mạnh đang diễn ra. Đường phố vắng vẻ, một số cây xanh đã ngã, gãy. Một số người dân đang gia cố lại nhà cửa.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, hiện tại Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang có mưa lớn, gió giật mạnh.

 
 

 

 

Theo phóng viên Đình Thiệu, lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên, trên bầu trời mây đên vần vũ, người dân bắt đầu cảm nhận rất rõ là bão số 9 đang ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Quảng Nam. Suốt cả đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to. Các phương tiện tàu thuyền vẫn neo đậu an toàn.

Trong đêm qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. Người dân chấp hành rất nghiêm lệnh sơ tán của chính quyền địa phương Đến nay có 29.000 hộ với 88.000 người dân chủ yếu là vùng ven biển sơ tán tránh bão.

Tại thành phố Hội An, một số chủ khách sạn, các homestay chủ động mở của đón người dân vào tránh bão. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong thời điểm bão vào, hôm nay, tỉnh Quảng Nam quyết định cho toàn bộ cán bộ, công chức viên chức, người lao động nghỉ làm việc,đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời điểm bão vào.

Trong đêm hôm qua, (27/10), Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 
Một người dân sơ tán đến điểm trường Võ Bẩm, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi

 

 

PV Thanh Hà thông tin, xã biển Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi là sát mép biển và được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng do bão số 9, nên chính quyền địa phương xác định phải di dời toàn bộ Nhân dân toàn xã với số lượng là 4.800 hộ gần 20 ngàn nhân khẩu. 

Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, song, đến 19h tối qua (27/10), vẫn còn khoảng 4.000 người ở địa phương, chủ yếu tập trung ở thôn Phổ Trường chưa chấp hành việc di dời tập trung đến nơi an toàn. Nhiều hộ trong số này vẫn còn chủ quan, cho rằng vùng ảnh hưởng của bão không ảnh hưởng đến địa phương, hoặc ảnh hưởng chỉ với mức độ nhẹ, cùng với đó một số bà con tin tưởng vào kinh nghiệm phòng chống bão của mình. 

Sau nhiều giờ lặn lội trong mưa gió, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" các tổ công tác do bà Bùi Thị Huỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo đã vận động, thuyết phục được các hộ dân còn lại ở xã Nghĩa An chấp hành việc di dời đến nơi trú tránh tại các điểm tập trung ở xã Nghĩa Dũng và những nơi an toàn khác trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. 
Còn tại xã Tịnh Khê đến 21 giờ đêm qua, vẫn còn một số hộ sát mép biển ở thôn Khê Tân, xóm Cổ Lũy không chịu di dời. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến từng ngõ xóm để kiểm tra, vận động những hộ không chịu di dời đi sơ tán ngay. Có gia đình còn tụ tập cả nhà ở nhà vì người mẹ không chịu rời đi nên các con phải ở lại cùng. UBND thành phố Quảng Ngãi phải thuyết phục cả nửa giờ đồng hồ, họ mới chịu rời nhà ở sát biển. Đến thời điểm này thì tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 119 ngàn hộ dân vùng xung yếu. Ngoài số này thì nhiều gia đình ở các khu dân cư di dời xen kẻ, từ nhà yếu đến các nhà kiên cố hơn trong cộng đồng. Tại các khách sạn ở Quảng Ngãi từ khách sạn nhỏ đến khách sạn lớn đều không còn phòng. Có thể thấy đa số người dân đã chủ động hơn trong việc sơ tán tránh bão.
 

 
Tại Hoài Nhơn, Bình Định trời đang mưa to

 

 

PV Hải Sơn thông tin, Ban chỉ đạo tiền phướng ứng phó bão số 9 đang họp tại sở chỉ huy. Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết Hiện nay bão cách Đà Nẵng 240km, Phú Yên 130km. Bão có giảm nhưng vẫn ở cấp 12, giật cấp 14. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ để rà soát các công tác ứng phó trước khi bão đổ bộ.

 
 
 
Quảng Ngãi bắt đầu mưa nặng hạt kèm gió rít

 

 
Tại Huế từ giữa hôm qua đến nay bắt đầu có mưa, sáng nay bắt đầu mưa to, gió giật 
 

PV Thái Bình cho biết, từ đêm qua tại tỉnh Phú Yên bắt đầu có mưa, gió rít liên tục. Một số khu vực đã mất điện. Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 đặt tại thành phố Tuy Hòa đang theo dõi cập nhật tình hình để ứng phó kịp thời.

 

 

 
Hiện ở Quảng Ngãi gió đang mạnh. Lý Sơn gió giật cấp 11, cấp 12 và bị cắt điện hoàn toàn. Thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn cũng bị cúp điện trên diện rộng
 
Lúc này tại thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió rít từng hồi.mưa cũng to hơn
 
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời về việc chăm lo người dân đi sơ tán.

 

 

Phóng viên Thanh Hà ở Quảng Ngãi cho biết, trong đêm qua, các lực lượng kết hợp gồm: Quân đội, Công an, dân quân… đều có mặt cắm chốt ở tất cả các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay toàn bộ cán bộ công chức viên chức trong tỉnh, công nhân các nhà máy xí nghiệp các khu công nghiệp khu kinh tế đều nghỉ việc để tránh bão. Lãnh đạo Nhà máy cho biết, nếu bão giật cấp 17 thì sẽ cho dừng hoạt động nhà máy lọc dầu để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, làm Trưởng ban đặt tại Trụ sở UBND tỉnh hoạt động suốt đêm. Các Trạm chỉ huy tiền phương đặt tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TX Đức Phổ và TP Quảng Ngãi để chỉ huy ứng phó với bão số 9 cũng trực suốt đêm xử lý các tình huống phát sinh như cưỡng chế sơ tán dân, neo đậu lại tàu thuyền.

 
 
 

Phóng viên Phương Cúc tại Lý Sơn thông tin, 22h đêm qua, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Chính quyền huyện đảo đã hoàn thành việc di dời người dân đến nơi an toàn.

Đến nay, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn đã đến các khu vực xung yếu để vận động cũng như hỗ trợ người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước trời tối. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại huyện đảo này hơn 600 phương tiện tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú. Về đề xuất xin sử dụng hầm trú ẩn của quân đội trên huyện đảo Lý Sơn để làm nơi tránh trú cho nhân dân khi bão đổ bộ thì tỉnh đã đồng ý, nhưng còn tuỳ thuộc vào tình huống bão mạnh như sóng thần thì mới đưa dân tới nơi hầm trú ẩn vì ở đây không có điện, nước.

 
 

PV Hải Sơn cho biết, Đà Nẵng cả đêm qua có mưa, thi thoảng gió giật từng đợt. Đến 5h sáng nay, mưa nhẹ gió không lớn. Ghi nhận ở khu vực ven biển thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu.... có sóng lớn, gió giật.

Sau phiên họp thứ 3 vào 23h đêm qua, Ban chỉ đạo tiền phương đã chuyển về khách sạn Sông Hàn ở số 14 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.

 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định cho biết, đêm qua, các cấp chính quyền ở tỉnh này đều ứng trực các điểm cơ động, trung tâm ứng phó bão số 9 do địa phương lập để chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Ngay trong đêm, thanh niên xung kích thành phố Quy Nhơn đã tìm thấy và kịp thời đưa 1 cụ ông đi lạc trong mưa gió về nơi trú tránh.

 

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, suốt đêm qua trời có mưa và gió mạnh nhưng lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ, điều kỳ lạ là từ 4 giờ sáng đến lúc này là 5 giờ, nhiều thời điểm, ngoài trời im phăng phắc. Ngoài đường vẫn có người qua lại. Đêm qua là đêm không ngủ của cán bộ và người dân Quảng Ngãi. Tất cả cán bộ chủ chốt xắn quần lặn lội đến các vùng xung yếu để rà soát lại tất cả các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 9. Toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng, đều được công tác phòng chống bão 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, địa phương phân công cán bộ trực 24/24h, đặt chế độ trực, xử lý, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ” trong mọi tình huống, khắc phục kịp thời các sự cố.

 
 

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Hồi 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp.     

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu cần khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm ở Tây Nguyên khi bão vào, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu của bão số 9. Các địa phương cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Các lực lượng của Bộ Quốc phòng (Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7...), Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT chỉ đạo tập trung lực lượng ứng phó. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tìm phương án, huy động lực lượng tìm kiếm tàu mất cá mất liên lạc; đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý: Đây là cơn bão rất mạnh, chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9. Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các địa phương đã thực sự vào cuộc mạnh mẽ, kiểm tra thực tế, thực hiện chỉ đạo ứng phó.... và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

Phó Thủ tướng cho biết, về cơ bản đã sơ tán được người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đưa tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tập trung người quân số, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi bão vào.

Điều đang lo hiện nay là vẫn còn 92 tàu thuyền ở Bình Định chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm. 2 tàu mất liên lạc và 1 tàu đang chết máy

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tập trung lực lượng, tranh thủ “giờ vàng” dù là ban đêm để sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tập trung lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố. Kiểm tra lại việc neo đậu, cưỡng chế ngư dân rời tàu đảm bảo an toàn. Kiểm tra tại các khu tập trung, đảm bảo an toàn cho người dân.
 

 

Tại phiên họp thứ 3 này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cần theo dõi và liên lạc thường xuyên với 92 tàu cá ở Bình Định đang thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đặc biệt lưu ý mực nước ở hồ Tả Trạch và hồ Kẻ Gỗ đồng thời cảnh báo các địa phương Tây Nguyên về sự nguy hiểm của bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền. Việc cấm đường ở các địa phương cần thực hiện nghiêm và phát huy như Đà Nẵng đã làm. Lưu ý việc thường trực quân số, thiết bị cứu hộ ở các khu vực chịu ảnh hường của bão số 9, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản mất điện diện rộng.

 

Phóng viên Hải Sơn có mặt tại Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại thành phố Đà Nẵng, cho biết: Ngay lúc này đang diễn ra phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, các đơn vị, lực lượng tham gia ứng phó với bão số 9 nhận định: Trong 6 giờ nữa, bão số 9 vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 14 gần bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bắc Bình Định. Hiện sức gió duy trì khoảng 19m/s đo được ở Lý Sơn.

Hiện vẫn còn 92 tàu cá đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Cho đến nay các địa phương đã sơ tán tổng số 374.000 dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Dự kiến khoảng 9- 10h sáng mai (28/10) bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền.

Cho đến thời điểm hiện tại, 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước dâng cho phép. Riêng hồ Đakrinh- Quảng Ngãi đang xả để hạ mực nước, dự kiến chiều mai đạt mực nước dâng cho phép. Hồ Tả Trạch- TTH xả 150m3/s.

Hiện có 43.000 chiến sĩ/70.000 đang có mặt ở các địa phương sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã di dời 140.000 dân, lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

 
 
 

Mưa bắt đầu nặng hạt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay tỉnh đã  sơ tán 15.000 dân ở các xã ven biển đến  nơi an toàn. Clip từ nhà báo Phạm Tấn Tư

 

Phóng viên Đình Thiệu có mặt tại Quảng Nam cho biết: Tại khu vực sơ tán tập trung tránh bão, chính quyền đã phát bánh chưng, sữa tươi cho người dân.

Bắt đầu từ cuối chiều tối nay, tại Quảng Nam bắt đầu có mưa, lượng mưa ngày càng nặng hạt dần. Từ 20h tối nay, người dân ở Quảng Nam rất ít ra đường. Ngay trong đêm nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. 

Như vậy, đến lúc này, toàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành sơ tán các hộ dân nằm trong kế hoạch sơ tán đi tránh bão. Tại các điểm sơ tán tập trung, chính quyền địa phương hỗ trợ bánh chưng, mì ăn liền, nước uống và sữa tươi, ưu tiên cho người gia và trẻ em. Tại đây, có bố trí phòng riêng cho người già và gia đình có trẻ sơ sinh tiện sinh hoạt. Để người dân yên tâm đi tránh bão tập trung, chính quyền cử lực lượng tuần tra, bảo vệ nhà cửa, tài sản cho dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày hôm nay, nhiều người dân ở một số địa phương ven biển cũng chủ động làm hầm tránh bão, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn tránh bão. 

Tối 27/10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 

Chính quyền và lực lượng quân đội tại đảo Lý Sơn giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hình ảnh chúng tôi nhận được từ nhà báo Phạm Tấn Tư.

 

Còn tại xã Ba, huyện Đông Giang có 71 hộ 225 nhân khẩu đã di chuyển đến nơi cư trú an toàn. Chính quyền, các Hội đoàn thể các xã, thị trấn vẫn đang tích cực thông tin tình hình bão đến từng khu dân cư.

 

Phóng viên Vơ Ních Oang cho biết: Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho đến thời điểm này, chính quyền đã vận động 16 hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến tránh bão tại Trạm y tế thị trấn.

 

Theo thông tin chúng tôi nhận được: Lúc 22h, lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết gió đã mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11.

 
 
 

CTV Tiến Công đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Hiện Quảng Ngãi đã có mưa to, gió đang dần mạnh lên. Có thể nói người dân nơi đây đang nín thở chờ bão.

 
 

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Hồi 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 480km, cách Quảng Nam 430km, cách Quảng Ngãi 380km, cách Phú Yên 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin về phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại Đà Nẵng. Tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết "Từ giờ cho đến 2h sáng ngày 28/10 là thời gian vàng để các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng tránh và sơ tán dân; Yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thức trắng đêm nay để chỉ đạo công tác ứng phó với bão”.

“Các đồng chí ngồi trong phòng họp này cũng phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Tôi yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các đồng chí công an gọi cho công an, bộ đội gọi cho bộ đội, các ngành gọi cho các ngành... để làm sao hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người. Trước mắt, các địa phương phải tổng kiểm tra các điểm sơ tán dân, chỗ nào chưa an toàn, không thể chịu được gió cấp 12, 13 thì phải dời dân đi nơi khác”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, không tuân thủ chỉ đạo, Chính phủ sẽ kỷ luật nghiêm lãnh đạo địa phương đó", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh”.

 

CTV Thanh Thắng cho biết: Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, mưa đang lớn dần, nặng hạt. Gió cũng bắt đầu mạnh lên, hầu hết người dân đã ở trong nhà không ra đường. Trong ảnh: Mưa lớn, nặng hạt ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân xã Hoài Hải, Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được sơ tán đến nơi cao ráo, trường học để tránh bão. Tâm lý của bà con khá yên tâm khi được đến các điểm kiên cố để tránh trú bão. Theo thống kê, toàn thị xã Hoài Nhơn có khoảng 1.100 hộ dân phải sơ tán để tránh tác động của bão số 9.

 

Hình ảnh người dân xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi sơ tán lên trường THCS Võ Bẩm. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản sơ tán hơn 119.000 dân vùng xung yếu, vùng ven biển đến nơi an toàn, phóng viên Thanh Hà cho biết.

 

Tại Quảng Nam, phóng viên Đình Thiệu cho biết: Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9, chính vì vậy từ 20h tối nay, tỉnh Quảng Nam đã cấm người dân ra đường.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có văn bản yêu cầu từ 20h tối nay (27/10) người dân không ra khỏi nhà. Ngày mai (28/10), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 16 giờ 00 ngày hôm nay và đưa người ra khỏi khu vực khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân. Ông Lê Trí Thanh cũng cho biết, tỉnh đã yêu cầu các chủ công trình thủy điện, thủy lợi điều tiết nước, hạ mức nước các hồ chứa xuống mức nước thấp để đón lũ sau bão.

 

Phóng viên Thành Long đang có mặt tại Bình Định cho biết: Tỉnh đã thành lập các đơn vị trực bão xuyên đêm. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã và đang chỉ đạo kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. Tại thị xã Hoài Nhơn, chính quyền cử nhiều tổ công tác đi từng nhà, vận động từng người dân dời đến các điểm tập trung, đảm bảo an toàn.

 
 

Hình ảnh Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng do phóng viên thường trú VOV khu vực miền Trung ghi lại lúc 20h. Phố phường lúc này vắng tanh, người dân đã tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan chức năng không ra đường khi không có việc cần thiết. Tất cả đã sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

 

Phóng viên Thanh Hà phản ánh: Lúc này tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đóng tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, 102 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp theo dõi diễn biến bão; xử lý các tình huống khẩn cấp.

 

Phóng viên Vinh Thông gửi những hình ảnh bà con nhân dân huyện đảo Lý Sơn đang trú bão tại Đồn Biên phòng Lý Sơn. Thời tiết tại Lý Sơn lúc này có mưa và gió thổi mạnh cấp 8, giật cấp 10. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân ven biển và vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tất cả tàu cá và lồng bè đã vào nơi an toàn.

 
 
 

CTV Tiến Công cho biết: Tại xã Nghĩa An còn 4.000 người dân không chịu di dời. Hiện bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đang họp với xã để bàn phương án vận động, cưỡng chế số hộ dân này nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi bão số 9 đổ bộ vào.

 

 

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to nhưng vẫn còn một số hộ dân vùng xung yếu không chịu rời nhà. Tại thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nhà dân sát mép biển nhưng một số hộ vẫn bám trụ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra đã vận động người dân đi sơ tán; đồng thời giao chính quyền địa phương cưỡng chế nếu không chịu di dời.

 

 

 
 

Dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (tên quốc tế là Molave), từ 18h chiều nay (27/10), Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định sẽ dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay gồm Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Đà Nẵng, Tuy Hòa (Phú Yên).

Riêng, sân bay Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sáng nay (27/10), cơ quan này đã họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị trong ngành, khẩn trương ứng phó siêu bão số 9 (Molave).

Khẳng định đây là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn, bán kính ảnh hưởng rộng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan, triển khai ngay các hành động ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão.

Các cảng vụ, các cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không… được yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến ảnh hưởng của bão tại các sân bay: Đồng Hới, Ban Mê Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác tại khu vực Nam bộ (nếu có) để đề xuất bổ sung các quyết định về đóng, mở khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

 
 

CTV Thế Thắng tại Quảng Nam cho biết, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, tính đến 16h30 ngày 27/10, có 12 tàu biển và 50 phương tiện thủy nội địa đang trong khu vực quản lý của cảng vụ. Trong đó, có 27 phương tiện từ cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi điều động qua khu vực Kỳ Hà (Quảng Nam) để tránh, trú bão. Hiện tất cả tàu vận tải đã được bố trí neo đậu tại các vị trí an toàn; các phương tiện thi công đã neo đậu an toàn tại khu vực thượng lưu Bến cảng Chu Lai. Không có tàu thuyền neo đậu ngoài khu vực phao số 0.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 119.000 dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Lúc này tại Lý Sơn đã có gió mạnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5 đã sẵn sàng mở hầm trú ẩn cho dân vào trú bão.

Đêm nay lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chia nhau xuống những vùng xung yếu kiểm tra nơi dân sơ tán. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ xuống xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi. Còn ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tránh bão tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay

CTV Thanh Thắng từ Quảng Nam đưa tin,  đến 17h ngày 27/10, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc sơ tán người dân tránh bão. Tại những điểm để sơ tán dân, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn cho người dân. Tối 27/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi và động viên người dân sơ tán tránh bão. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10. Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu, sơ tán dân khỏi ở các khu vực nguy hiểm tại các địa phương ven biển, cửa sông, hoàn thành trước 17h ngày 27/10. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 ở từng xã, phường, thị trấn. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay (27/10) cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. 

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 550km, cách Quảng Nam 490km, cách Quảng Ngãi 440km, cách Phú Yên 360km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 
 

Còn tại Đà Nẵng, phóng viên Hải Sơn thông tin, UBND TP Đà Nẵng vừa kết thúc cuộc họp rà soát các khâu tồn tại, nhất là di dời người dân ở nơi nguy cơ cao. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu, muộn nhất 19h tối nay phải hoàn tất. Đặc biệt lưu ý tại các công trường xây dựng, các dự án đang thực hiện... ngoài việc sắp xếp các trụ cẩu thì vật liệu xây dựng thi công nơi cao tầng phải tập kết gọn, an toàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống bão của mình. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo địa phương kiểm tra và trực chỉ huy tại đơn vị sẵn sàng xử lý các tình huống trong đêm nay.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết, lúc này tại Quảng Ngãi mưa bắt đầu nặng hạt. Trời tối nhanh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thị sát công tác phòng chống bão tại Cảng Dung Quất.

Trao đổi nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng khẳng định đây là cơn bão rất mạnh đi thẳng vào Trung Trung bộ mà Quảng Ngãi là một trong những nơi tâm bão đi qua. Vì vậy Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung cao độ công tác ứng phó với bão với tinh thần cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 

 

Để ứng phó với cơn bão số 9, trong đêm nay, thành phố Đà Nẵng đã lên phương án sơ tán hơn 35.000 hộ dân với tổng số hơn 140.000 dân trước 15h ngày 27/10; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h00 ngày 27/10.

 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Phú Yên thông tin, tiếp tục chuyến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9, chiều nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại tỉnh Phú Yên. Đoàn đã kiểm tra tại kè Xóm Rớ thành phố Tuy Hòa, kiểm tra phương tiện, lực lượng tại Đại đội thiết giáp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

 
 
 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh  Bình Thuận, từ chiều nay đến ngày 29/10, khu vực ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có mưa rào và dông mạnh; gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao trung bình từ 2– 4 m. Vì vậy, Bình Thuận đang kêu gọi người dân chống bão, đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ của hoàn lưu bão số 9, đảo đảm an toàn về người, tài sản và các phương tiện hoạt động trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, hướng di chuyển của bão số 9.

Các địa phương phối hợp với đồn biên phòng trong khu vực, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bình Thuận còn có các khu vực ven biển hay bị sạt lở, các khu vực dân cư và khu du lịch ven biển nên chính quyền địa phương, chủ các cơ sở du lịch phải theo dõi thông tin cơn bão, kịp thời thông báo cho người dân và khách du lịch biết để chủ động sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Riêng huyện đảo Phú Quý phải có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Huyện phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa tại huyện đảo nhằm ổn định cuộc sống, sinh hoạt khi gió to, sóng mạnh chia cắt với đất liền dài ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện; theo dõi tình hình lưu lượng nước về hồ để vận hành an toàn hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở khu vực hạ du hồ chứa.

 
Ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

 

 

Theo phóng viên Hải Sơn tại Đà Nẵng, chiều nay, sau khi dự cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra công tác di dời người dân ở các khu dân cư Tân Trà, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đến nơi an toàn. Ông Quảng đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương, đồng thời động viên bà con an tâm đi tránh bão.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế cho biết, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai các phương án, sẵn sàng giúp dân ứng phó với cơn bão số 9. Với phương châm 3 sẵn sàng gồm “phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"; 4 tại chỗ gồm “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần và quản lý tại chỗ”, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền neo đậu tại Sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão, cố gắng ở mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

 

Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã di dời 203 hộ dân nhà ven biển, nhà ở không kiên cố đến trường học, nơi cao ráo. Đến 17h chiều nay, sẽ di dời xong bà con đến các điểm di dời tập trung. Phần lớn bà con tự di dời sang nhà anh em, bà con gần nhau.

 

Tại tỉnh Phú Yên, phóng viên Thái Bình cho biết, còn 271 tàu cá/1.423 lao động của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 137 tàu cá/819 lao động; hoạt động gần bờ và đi về trong ngày còn 134 tàu cá/604 lao động. Người dân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên thuê xe cẩu tàu thuyền lên cách bờ chừng 100 m, sau đó chằng buộc tàu để tránh va đập.

 
   Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra sạt lở bờ biển Cửa Đại, Hội An
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Đà Nẵng thông tin, sau bão số 5 và  bão số 6, bờ biển Cửa Đại, Hội An dài 7km, dọc theo 2 phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ở phường Cửa Đại đến phường Cẩm An.

Theo dọc bờ biển từ An Bàng xuống Tân Thành phường Cẩm An, thành phố Hội An, tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Sóng biển xâm thực sâu vào cả hồ bơi. Những hàng dừa chạy dọc bờ biển cũng bị bật gốc. “Còn nước còn tát”, các chủ nhà hàng đã thuê nhân công đóng cọc tre, dùng bao cát chèn chống để giữ đất được chừng nào hay chừng nấy.

Hiện nay, nhiều khu vực sạt lở sâu, tạo thành vách đứng cao, ăn sâu tạo hàm ếch dưới móng các công trình xây dựng tạo hàm ếch có đoạn cao đến 5 mét, nguy cơ sụp đổ và sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào. Cùng với đó, hệ thống kè mềm bằng bao tải địa cũng bị sóng biển đánh rách; sạt lở sâu vào bờ, cách dải kè mềm bao tải từ 4-5m, có nơi rộng từ 6-7m.

Từ năm 2021, dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển Cửa Đại từ nguồn kinh phí Trung ương và tỉnh Quảng Nam sẽ được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sạt bờ biển Cửa Đại vốn diễn ra từ nhiều năm qua. Hiện, thành phố Hội An đã có phương án mua sắm bao tải, đất cát, huy động các lực lượng gia cố lại các khu vực bị sạt lở.

 

CTV Thanh Thắng tại Quảng Nam vừa thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 19h hôm nay. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đón lũ. 

Tính đến 10h sáng nay (27/10), Quảng Nam đã sơ tán 14.839 hộ với 42.950 khẩu; trong đó sơ tán tập trung 2.994 hộ với 8.530 khẩu, sơ tán tại chỗ 11.845 hộ với 34.420 khẩu. Các địa phương vẫn đang khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm hoàn thành trước 17h hôm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay có 2.990 tàu với 11.300 lao động không hoạt động và đã neo trú. Chỉ còn 58 tàu với 2.285 lao động tại khu vực Trường Sa, các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 9 và tránh trú an toàn.

 
 
 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định đưa tin, hôm nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định chia làm 4 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với bão số 9; Ưu tiên cho việc di dời dân, kêu gọi 138 tàu thuyền còn đang trên biển di chuyển tìm nơi tránh trú.

Tại cảng cá Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 1.000 tàu cá đã vào neo đậu an toàn. Ông Huỳnh Văn Phúc, chủ tàu cá ở Tam Quan Bắc cho biết, nghe thông tin dự báo bão lớn nên ai cũng lo lắng.

Ngay trong sáng nay, phường Tam Quan Bắc đã di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Cả tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu. Chậm nhất đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành công tác di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở các huyện Phù Cát, An Lão, Hoài Ân. Đến nay, tỉnh Bình Định vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng biển nguy hiểm. Trong số này có 8 tàu cá hỏng máy không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên. Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền. UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện ra lai dắt vào bờ.

 

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 14h ngày 27/10

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14h hôm nay (27/10). Trước 18h hôm nay, tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh bão như: Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná và tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, tránh va đập. Địa phương yêu cầu người dân rời khỏi tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản… về nơi an toàn đến khi tình hình ổn định.

Hiện các địa phương ven biển, các vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát phương án sơ tán dân; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để kịp thời sơ tán khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương cũng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. 

Để đảm bảo an toàn hồ đập, hạn chế ngập cho vùng hạ lưu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các hồ đập đã đầy nước.

 

 

 

 
 

Tại Quảng Nam, CTV Thanh Thắng thông tin, đến 14h chiều 27/10, khoảng 2.800 người dân ở xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục được Đồn Biên phòng Tam Thanh, đóng tại thành phố Tam Kỳ di dời đến các nơi đã an toàn.

Theo Thiếu tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh, đơn vị tập trung 15 cán bộ chiến sĩ, 30 dân quân, công an tổ chức chằng chống nhà cửa cho người dân, vận động người dân di dời tránh bão. Ngoài ra, lực lượng biên phòng hướng dẫn người đưa 130 tàu vào khu neo đậu xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam neo đậu an toàn, tránh va đập, yêu cầu ngư dân lên bờ không ở lại tàu thuyền. Đến 16h chiều nay, những trường hợp nào không tiến hành di dời tránh bão thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

 
 

 

 
 
 

Cũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá các địa phương đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống bão. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng nên chính quyền và địa phương không được chủ quan.

Phó Thủ tướng nêu kinh nghiệm cơn bão Dambrey năm 2017 vào Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa làm hơn 100 người chết, hàng chục tàu vận tải bị nhấn chìm trên cảng Quy Nhơn nên các địa phương phải đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè trên biển. Trên đất liền phải kiên quyết sơ tán dân vùng xung yếu, chằng chống nhà cửa kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, các công trình đang xây dựng, không để cần cẩu quay tít như ở TP Nha Trang năm 2017; Cả tấm kính to khổng lồ trong khách sạn bị gió thổi bay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngay cả máy bay, ô tô cũng phải sơ tán, đặc biệt là đường dây truyền tải điện, hệ thống viễn thông cũng phải bảo vệ; đồng thời phải triệt để cấm người dân ra ngoài khi có bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều, đảm bảo vận hành an toàn, chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão; bố trí lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng các Quân khu, Quân khu đoàn sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 9.

 
 

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có kế hoạch sơ tán cụ thể từng khu dân cư, di dời cẩu xây dựng vận thang các công trình trước 17h chiều nay. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã dự trữ lương thực đối với các xã bị chia cắt. Các hồ thủy điện đều đã vận hành đưa mực nước về mức thấp nhất đón lũ, có thể hứng 200 triệu m3 nước. Nếu mưa 200-300mm thì đảm bảo cắt lũ an toàn. Đến 17h chiều nay, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ tán dân. Hiện không còn tàu nào còn ở ngoài khơi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão này rất quái dị, đi rất nhanh, không có không khí lạnh, khô nên cơn bão này không giảm cấp. Vì vùng ảnh hưởng của bão rất lớn nên các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên cũng phải hết sức cảnh giác. Các tỉnh Nam Trung bộ là địa phương ít kinh nghiệm đối phó với bão nên không được chủ quan. Các địa phương khẩn trương rà soát lại tàu thuyền đã vào bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên vùng lồng bè, tàu vận tải vãng lai.

Bộ Quốc phòng cho biết, đã chuẩn bị 66.000 người với 1716 phương tiện các loại, trong đó, 79 tàu to, 7 máy bay trực thăng các loại xuống hỗ trợ các địa phương phòng chống bão.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp Ban Chỉ đạo tiền phương Phòng ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng

Phóng viên Thanh Hà và Đình Thiệu tại Đà Nẵng cho biết, đầu giờ chiều nay, ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP Đà Nẵng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Lãnh đạo các bộ ngành, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây vào miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hơn 10 tiếng nữa bão sẽ vào bờ. Lúc này bão đang mạnh nhất. Bắt đầu từ đêm nay, hoàn lưu của bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Định. Ngay sau khi vào bờ, bão không yếu mà có thể đến Bắc Tây Nguyên vẫn có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Trong đợt này sẽ mưa 200-300mm. Bão gây sóng lớn, các vùng trũng thấp ven sông sẽ ngập sâu bởi triều cường. Đây là cơ bão mạnh nhất 20 năm gần đây, tương đương với bão Sangxen năm 2006 vào Đà Nẵng và mạnh hơn bão Dambrey vào Nha Trang, Khánh Hòa năm 2018.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai cho biết, hiện bão đang cách bờ 450km, khoảng 10 giờ sáng mai, bão sẽ vào từ Quảng Nam đến Bình Định. Hiện còn 142 tàu của Bình Định đang thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, còn lại đều đã vào nơi an toàn. TP Đà Nẵng cho 144 tàu vận tải vào các cảng và vịnh. Quảng Nam có 1 tàu, Bình Định có 78 tàu biển, hiện đang vào Vũng Rô và Vân Phong để tránh bão. Về công tác sơ tán dân, Thừa Thiên Huế có kế hoạch sơ tán 19.000 hộ; TP Đà Nẵng sơ tán 35.000 dân; Tỉnh Quảng Nam sơ tán 42.000 dân; Quảng Ngãi sơ tán 94.000 dân; Bình Định sơ tán 96.000 dân; Phú Yên sơ tán 27.000 dân. Các tỉnh, thành phố sẽ sơ tán trước 18h chiều nay.

 
 

CTV Thanh Thắng ở Quảng Nam thông tin: Đến 13h chiều 27/10, người dân nuôi cá lồng bè trên các sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam cơ bản neo chắc lồng bè vào những khu vực an toàn. Theo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, hiện toàn tỉnh có 288 hộ nuôi cá với 2.190 lồng bè, trong đó 250 lồng bè còn cá, trong đó tập trung chủ yếu tại TP.Hội An và huyện Núi Thành.

Nhìn chung, đến nay các lồng bè đã neo đậu tại vùng kín gió, việc có giảm thiểu được thiệt hại hay không còn tùy thuộc rất lớn vào cường độ cơn bão. Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra và không để người dân ở lại trên lồng bè trong thời gian có bão.

 
 

Phóng viên Hải Sơn tại TP Đà Nẵng đưa tin, trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm và giữ liên lạc hướng dẫn các tàu thuyền còn trên biển tìm nơi tránh trú an toàn; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Trước dự báo cơn bão số 9 nâng cấp, sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng mai, ngư dân Đà Nẵng khẩn trương huy động các phương tiện đưa tàu thuyền lên bờ trú tránh bão. Lần này người dân Đà Nẵng có sáng kiến lấy túi nilong hoặc can nhựa đựng nước thay vì bao cát để chằng chống mái nhà...

 
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Quảng Nam cho biết, đề phòng bị cô lập dài ngày do bão số 9, UBND xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị tàu hậu cần nghề cá đưa hơn 10 tấn hàng gồm: gạo cùng nhu yếu phẩm chuyển từ đất liền ra đảo, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân và cán bộ chiến sỹ trong 10 ngày.

Theo ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ 16 giờ hôm nay, chính quyền địa phương phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trên đảo sơ tán hơn 1.000 người dân ở vùng ven biển đến tránh bão tại Đồn Biên phòng, các cơ quan công sở, trường học... Các lực lượng đã hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ neo đậu, chằng néo nhà cửa hạn chế thiệt hại khi bão vào.
 

 
 
 

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Clip: Thành Long

 

Phóng viên Lê Hiếu có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An - Thừa Thiên Huế đang khẩn trương giúp nhân dân kê cao vật dụng cần thiết, vận động giúp người dân di dời đến nơi an toàn tránh bão số 9.

 

Phóng viên Thanh Thắng đang có mặt tại Quảng Nam cho biết: Hiện quân và dân Quảng Nam đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời dân trước bão số 9 đổ bộ.

 
 

Phóng viên Thành Long tại Bình Định cho hay: Đến trưa nay, hơn 1.000 tàu cá của Hoài Nhơn đã về neo đậu an toàn tại cảng Tam Quan. Hiện vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng đang kêu gọi hướng dẫn vào bờ tìm nơi tránh trú.

 
 

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại thành phố Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo để ứng phó với bão số 9 có khả năng đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Phú Yên ngày 28/10.

Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 27/10 ghi rõ: Để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (cơn bão rất mạnh dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ), thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng

Thành phần Ban Chỉ đạo tiền phương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiề phương trong mọi tình huống.

 

Phóng viên Lê Hiếu hiện đang có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Bộ đội biên phòng đã vận động người dân vùng xung yếu lên trường THCS Thuận An, Thừa Thiên Huế để phòng tránh bão số 9.

 
 

Học sinh Thừa Thiên Huế nghỉ học từ chiều 27/10

Triển khai ứng phó với bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế vừa cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10 và ngày 28/10.

Theo đó, các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ, nhanh chóng chằng chống các công trình trường lớp.

Đồng thời, khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị dạy học... đến vị trí cao ráo an toàn. Cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua tiến hành gia cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn.

 
 

Theo phóng viên Tuyết Lê tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng cùng Bộ Tư lệnh quân Khu 5 đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng, trong đó có Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang.

 
 

CTV Thanh Thắng đang ở Quảng Nam thông tin, sáng 27/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương ven biển gồm huyện Núi Thành, Thăng Bình, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam ưu tiên di dời người già, trẻ em và những người đau ốm trước. Dự kiến đến 17 giờ chiều nay (27/10) công tác sơ tán người dân sẽ hoàn thành.
 

 
 

Bão số 9 có nguy cơ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung ứng điện và hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là tại khu vực miền Trung. Hiện, ngành điện các địa phương đang khẩn trương rà soát, lên phương án phòng chống bão; phối hợp với địa phương phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây xanh để hạn chế tình trạng cây đổ vào đường dây gây ngã đổ cột điện; tập trung xử lý các điểm sạt lở núi, ảnh hưởng hệ thống lưới điện. Các địa phương tái lập ca trực các Trạm biến áp 110kV và có giải pháp để tránh tình trạng ngập úng các trạm biến áp.

Sau khi bão tan, các đơn vị sẽ sớm khôi phục cấp điện trở lại, ưu tiên đối với các phụ tải quan trọng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương.

Đối với các công trình như Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung, hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị và trong nhân dân dễ tổn thương trong bão, các đơn vị quản lý vận hành, người dân cần có giải pháp ứng phó, gia cố phòng ngừa thiệt hại.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, cho rà soát lưới điện những điểm xung yếu sạt lở ảnh hưởng đến trụ điện thì gia cố một số khu vực. Cây cối cao có nguy cơ ngã đổ sẽ tiến hành cắt tỉa; Chằng néo các cơ sở kho tàng, cơ quan làm việc của công ty; kiểm tra vật tư thiết bị dự phòng, phân công anh em trực 24/24. Đối với khu vực đảo Lý Sơn, trong tình huống bão mạnh quá sẽ chủ động cắt điện trước khi bão vào”.

 

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay 

Từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

 
 

24 giờ tới, bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

 

Theo hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng thời tiết xấu tại khu vực Trung  Bộ, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Quảng Nam (Chu Lai), Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt và Khánh Hòa trong ngày 27/10.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh khai thác sớm các chuyến bay từ 45 phút đến 5 tiếng 35 phút, đảm bảo hạ cánh và cất cánh trước 18h cùng ngày. Cụ thể, trên đường bay TP.HCM – Quảng Nam – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1462, VN1463, VN1464, VN1465 lên trước 1 tiếng 35 phút đến 3 tiếng 15 phút.

Đường bay TP.HCM – Quy Nhơn – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1396, VN1397 lên trước 1 tiếng 40 đến 2 tiếng 25 phút; đường bay Hà Nội – Khánh Hòa – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1558, VN1559 lên trước 45 phút đến 1 tiếng 40 phút; đường bay TP.HCM – Khánh Hòa – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1348, VN1349 lên trước 4 tiếng 20 phút.

Tương tự, đường bay Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN184, VN185, VN188 lên trước 1 tiếng 15 phút đến 4 tiếng 5 phút; đường bay Hà Nội – Gia Lai – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1426, VN1427 lên trước 50 phút; đường bay TP.HCM – Huế - TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1377, VN1378, VN1379 lên trước 20 phút đến 5 tiếng 35 phút.

Bên cạnh đó, các chuyến bay VN1416, VN1417, VN1387, VN136, VN141 cũng điều chỉnh giờ bay sớm hơn từ 1 - 4 tiếng.

Ngoài Vietnam Airlines, các hãng Vietjet, Bamboo Airways và Pacific Airlines cho biết trong hôm nay sẽ điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 9.

Chủ động ứng phó bão, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cục Hàng không cũng yêu cầu triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

 
 
 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Khánh Hòa đưa tin, sáng nay (27/10), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã kiểm tra tại Vùng 4  Hải quân; Chi đội kiểm ngư số 4. Tại các đơn vị, sau khi kiểm tra kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; phương tiện, thiết bị, trang bị, quân số... Thượng tướng Trần Quang  Phương đánh giá các đơn vị đã chủ động sẵn sàng các phương tiện như xe thiết giáp, xe chở quân, xuồng, tàu thuyền... đáp ứng yêu cầu cứu nạn, cứu hộ ứng phó với bão số 9. Các đơn vị đã tổ chức tốt gia cố, chằng néo, di chuyển phương tiện vào vị trí an toàn. Thượng tướng  Trần Quang Phương yêu cầu các đơn vị quán triệt nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội. Các đơn vị cần làm tốt công chuẩn bị, sẵn sàng ứng cứu nhân dân, đảm bảo an toàn cho bộ đội, phương tiện.
 

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 được cảnh báo cấp 4 trong thang 5 cấp độ./.

 
 
 

 

 

 

14h06', phóng viên Thái Bình cho biết: 14h chiều nay (28/10), ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh dịch vụ đường sắt Nha Trang cho biết chưa biết đến khi nào tổ chức chạy tàu khách trở lại trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ. Trước đó, từ đêm qua, ngành đường sắt dừng chạy tàu Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ, hành khách trả, đổi vé. Hiện nay đường sắt qua các tỉnh này bị nhiều cây xanh ngã đổ, ngành đường sắt đang rà soát, đảm bảo an toàn mới cho chạy tàu trở lại.

 

 

14h02', theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Nghệ An đến Phú Yên và các khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của con bão số 9, hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Tối nay (28/10), mực nước trên các sông có khả năng trên dưới báo động 3. Riêng trên sông Ba tại Ayunpa lên mức 155,5m, dưới báo động 3 là 0,5m (với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ 900-1200m3/s).

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và Phú Yên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Về nguy cơ lũ quét, sát lở đất, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Trung bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất".

 

BÁO CÁO NHANH CỦA BAN CHỈ ĐẠO TIỀN PHƯƠNG

 Tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 9

(Cập nhật 11h00 ngày 28/10/2020)

1.   Diễn biến bão:

Hồi 11h/28/10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên, gió Cấp 12 (115- 135km/h); gió cấp 12, giật cấp 15.

a)  Về gió:

Dự báo:

-  Từ Quảng Nam - Bắc Bình Định cấp 11-12, giật cấp 14.

-  Thừa Thiên Huế, Phú Yên: cấp 8-10, giật cấp 12.

-  Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.

Thực đo 10h00 ngày 28/10

-  Quảng Trị: Cồn Cỏ cấp 7, giật cấp 9.

-  Thừa Thiên Huế: Thuận An cấp 4, giật cấp 7.

-  Đà Nẵng: Sơn Trà cấp 4, giật cấp 7.

-  Quảng Nam: Cù Lao Chàm cấp 8, giật cấp 10; Tam Kỳ: cấp 5, giật cấp 8.

-  Quảng Ngãi: Lý Sơn cấp 11, giật cấp 13; Bình Châu cấp 10, giật 12.

-  Bình Định: Quy Nhơn: cấp 5, giật cấp 8; Hoài Nhơn: cấp 5, giật cấp 7.

-  Phú Yên: Tuy Hòa: Cấp 5; giật cấp 8; Sơn Hòa: cấp 5.

b)  Về mưa:

Dự báo (không thay đổi so với 23h/27/10):

-  Từ 28-29/10, từ TT.Huế - Phú Yên mưa 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

-  Từ 28-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500-700mm/đợt. Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200-400mm/đợt.

Thực đo: Từ 19h00 ngày 27/10 đến 10h00 ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 352mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 390mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 358mm.

c)   Sóng và nước dâng từ 7,5 - 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

2.   Tình hình tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản:

-  Toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 LĐ Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm).

-  Sự cố tàu thuyền: Thông tin về 02 tàu của Bình Định không thay đổi so với báo cáo lúc 23h ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 02 tàu Hải quân và 02 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

3.   Đảm bảo an toàn giao thông:

Các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thien Huế - Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10; các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.

4.   Điện lưới

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng – 11 xã; Quảng Nam – 56 xã; Quảng Ngãi – 145 xã; Bình Định – 97; Phú Yên – 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung.

5.   Công tác chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên

-  Kon Tum cho học sinh nghỉ học 02 ngày 28-29/10; Gia Lai: ngày 28/10

6.   Hồ chứa:

Hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 54,16/58m (Qvề = 653m3/s, tăng 708m3/s so với lúc 03h/28/10); Bình Điền: 78,21/85m (Qvề = 953m3/s, tăng 197m3/s so với lúc 03h/28/10), Tả Trạch: 37,17/45m (Qvề = 1.699m3/s, tăng 870m3/s so với lúc 03h/28/10); lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Đắk Mi 4: 251,54m (Qvề = 1.142m3/s, tăng 884m3/s so với lúc 04h/28/10), Sông Tranh 2: 168m (Q về = 1.017m3/s tăng 734m3/s so với lúc 04h/28/10),  các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.

7.   Thiệt hại ban đầu:

7.1. Về người:

- Bị thương: 02 người (Bình Định).

7.2. Về nhà:

-  Nhà sập: 03 nhà (01 nhà Quảng Ngãi, 01 nhà Bình Định, 01 nhà Phú Yên)

-  Nhà tốc mái: 485 nhà (Quảng Ngãi: 447 nhà, Bình Định: 02 nhà, Phú Yên: 36 nhà).

7.3. Giáo dục:

- Một trường học tại xã Tịnh Thọ bị tốc mái.

7.4. Về đường dây điện:

-  Đứt đường dây Trung thế (Phú Yên).

-  Gẫy 01 cột điện Trung thế (Phú Yên).

8. Các công việc cần triển khai tiếp theo:

Các Bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, cụ thể:

8.1. Đối với trên biển:

- Tìm kiếm cứu nạn 02 tàu mất liên lạc của Bình Định.

- Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

8.2. Đối với đất liền kể cả các tỉnh khu vực Tây Nguyên:

- Khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn.

- Rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét;

- Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,...). Tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống tin nhắn để người dân chủ động ứng phó.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

- Chỉ đạo vận hành hệ thống hồ chứa hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ du.

7.3. Tăng cường lực lượng trực ban tại tất cả các cấp để tăng cường chi sẻ thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành./.

 

13h55', clip CTV Thành Thắng gửi cho thấy tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam bị đứt neo đang bị đẩy trôi.

 

 

 

13h52', hình ảnh phóng viên Hải Sơn gửi cho thấy, những hệ kính cường lực của Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng bị  gió giật vỡ một mảng.

 

13h27', tại Quảng Ngãi trời đứng gió. Có thể tâm bão đã đi qua. Tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh. Tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chưa được ra khỏi nhà lúc này. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện và yêu cầu người dân ở yên nơi sơ tán đến 16h mới được rời khỏi nơi sơ tán. Lúc này trên các nẻo đường cây cối ngổn ngang cũng chưa thể đi lại được. Sau khi bão đi qua, các lực lượng sẽ chung tay dọn dẹp bớt cây cối mới có thể lưu thông tạm.

 
 

Lúc này tại huyện đảo Lý Sơn gió giật mạnh trở lại. Sức gió mạnh hơn sáng nay. Mọi người đang ở yên trong nhà.

 
 

12h55', ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trưa 28/10, một tàu câu mực đang neo đậu tại âu thuyền xã  Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn.  
Tại thời điểm tàu bị trôi, trên tàu vẫn còn 2 ngư dân đang mắc kẹt trên nóc cabin. Do có gió mạnh nên tàu đang nghiêng. Hiện hai ngư dân đã liên lạc được với lực lượng biên phòng và đã được hướng dẫn họ giữ liên lạc với đất liền và mặc áo phao an toàn. Huyện đã báo cáo lên tỉnh Quảng Nam và đã có chỉ đạo các lượng, khi nào gió tan sẽ cử lực lượng đến cứu. Cũng tại huyện Núi Thành, hiện có rất nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do bão số 9 gây ra.

 

13h06', tại Phú Yên, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại. Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

13h00', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

 

 

 

12h40', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục nhận các thông tin nhờ cứu nạn lúc đang bão đổ bộ. Clip: CTV Trần Tiến Công.

 

 

 

12h38', phóng viên Thanh Hà cho biết: Ngay lúc này, tâm bão đang đổ bộ vào Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, gió rít từng cơn, ngoài đường cây cối ngã đổ la liệt, từng cơn gió rít cuốn phăng theo tất cả những gì nó đi qua, mái tôn, mái ngói, kính vỡ bay xoay tít theo từng cơn gió rít. Ngoài trời lúc này, gió thét từng cơn, nhiều lúc nghe như bom nổ.

Tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi có một gia đình kêu cứu vì bão quá mạnh. Mặc dù đã nhiều lần vận động nhưng gia đình này hôm qua không chịu sơ tán. Bây giờ Chính quyền tỉnh và thành phố đã làm hết sức nhưng không thể để lực lượng cứu nạn ra đường lúc này.  Mới đây, có 3 hộ gia đình ở thôn Nước Nia, huyện Sơn Hà chạy ra khu nhà trống đã di dời nhưng gió quá mạnh, số hộ này gọi điện cầu cứu lãnh đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã điều động phương tiện ra đưa 3 hộ với 20 nhân khẩu này đến nơi trú ấn.

 

12h36', clip Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động xe bọc thép đưa một bé 2 tuổi bị sốt hôn mê, co giật đi cấp cứu. Bé này ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, hiện đã được đưa đến bệnh viện.

 

 

 

12h25', Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh để ứng phó với cơn bão số 9. Clip: CTV Trần Tiến Công

 

 

 

12h22', CTV Thanh Thắng gửi clip bão đang xé toạc nhiều tấm tôn chống thấm của người dân ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

 
 

12h19, phóng viên Thanh Hà gửi clip: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều xe bọc thép đưa người đi cấp cứu trong khi bão đổ bộ vào đất liền. Lúc này chỉ có xe bọc thép mới có thể đi lại trong bão. Vị khách này đã được cấp cứu và không còn nguy hiểm về tính mạng.

 
 

12h25', phóng viên Thành Long phản ánh: Ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn, thiệt hại phần lớn là cây cối, biển hiệu ngã đổ. Ngoài 26 ngư dân đang mất tích trên biển thì đến giờ Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bão số 9.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10 (clip: Hải Sơn)

 

 

11h59', thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Hồi 10 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và nước dâng do bão: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 

11h51', CTV Thanh Thắng cho biết: Đến 11h48 phút, gió bão trến địa bàn tỉnh Quảng Nam giật liên tục khiến hàng loạt căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng. Mặc dù chưa có thống kê của các địa phương nhưng có ít nhất 2 căn nhà đổ sập. Theo Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An thì đến 9h30 sáng nay, gió bão tại đảo Cù Lao Chàm mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển đang phủ lên hàng chục nhà dân ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương. 

Còn tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hàng loạt cây dừa ngã đổ đè lên nhà dân. Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, gió đang ở mức độ khủng khiếp, tất cả nhà dân và cơ quan đang làm việc đều phải đóng kín cửa để bảo vệ người và tài sản.

Hiện tại đường lên huyện miền núi  Nam Trà My đã bị cô lập do nước sông Trường (đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) tràn qua cầu. 

Hiện tại các luồng gió đang liên tục giật mạnh xé toạc nhiều mái tôn của nhà dân ở thành phố Tam Kỳ.

 

11h39', phóng viên Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bão số 9 đã vào Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng. Lượng mưa phổ biến từ Huế đến  Phú Yên là 200-300mm, nước các sông đang lên. Tại Quảng Ngãi có nơi mưa tới 400mm, đang có triều cường sóng trùm lên Cửa Đại. Hiện có 360 xã mất điện, trong đó Quảng Ngãi có 145  xã, Phú Yên hơn 90 xã. Tại Quảng Ngãi hơn 447 nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ hàng loạt. Hiện chính quyền các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết dự kiến 20h tối nay sẽ tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm.

 

 

 

11h36', Hình ảnh những ngôi nhà tốc mái, đổ sập mà phóng viên Thái Bình gửi về cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9. Theo thống kê sơ bộ, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An của tỉnh Phú Yên, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập,  tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại.

Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

11h32, LÀM HẾT SỨC MÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG CHO NGƯỜI DÂN

Trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

Clip: CTV Tiến Công

 

 
 

11h25', phóng viên Thanh Hà gửi clip cho biết: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện từ Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Đà Nẵng vào Quảng Ngãi nhắc nhở địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Phó Thủ tướng về những thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra khi đổ bộ vào Quảng Ngãi, nhấn mạnh cho đến thời điểm này không có thiệt hại nào về người.

 

11h22', hình ảnh do CTV Xuân Yến gửi về cho thấy những thiệt hại ban đầu về tài sản tại thành phố Quảng Ngãi khi bão số 9 đổ bộ.

 

11h08', phóng viên Thái Bình cho biết: Chi đội Kiểm ngư số 4 hiện đã điều động 3 tàu kiểm ngư lên đường tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích trên biển do chìm tàu cá. 

Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, thực hiện mệnh lệnh của trên, các tàu của đơn vị đang ứng trực tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sẵn sàng ứng phó với bão số 9.  Sau khi nhận được thông tin 2 tàu cá của tỉnh Bình Định bị nạn trên vùng, tối qua, 2 chiếc tàu Kiểm ngư đã lên đường đi tìm kiếm ngư dân. Đến sáng nay, tiếp tục tàu Kiểm ngư thứ 3 cũng đã lên đường. Các tàu Kiểm ngư đang vượt sóng to, gió lớn, quyết tâm tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Trước đó, 2 tàu của tỉnh Bình Định bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9. Đó là tàu cá, tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27/10. Tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn ở xã Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày, 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích.

 

11h03', hình ảnh do CTV Huy Trần gửi cho thấy nhà dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi bị gió giật tốc mái.

 

10h57', CTV Xuân Yến gửi hình ảnh cho thấy đường Hùng Vương - tuyến đường trung tâm của Thành phố Quảng ngãi tôn rơi đầy đường do gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền.

 

10h52', Một người dân đề nghị ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động bác sĩ đến chạy thân cho một người dân. Nhưng ông Đặng Văn Minh cho biết, phải chờ sau bão mới có thể điều động bác sĩ và xe cấp cứu ra đường.

 

 

 

10h48 phút, phóng viên Thanh Hà dẫn thông tin từ ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bão đã đổ bộ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, nhưng chưa có thiệt hại về người.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng TRịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 

 

10h37', clip do người dân ghi được ở trường THPT Chu Văn An, huyện Tư Nghĩa, lúc này đã bay hết mái tôn. Rất  may, những người di dời đến đây đều an toàn dưới tầng một.

 

 

 

10h34', phóng viên Thái Bình thông tin: Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến 10h30 phút sáng nay, bão số 9 đã gây ra những thiệt hại đầu tiên tại tỉnh Phú Yên. 31 nhà dân bị tốc mái, chủ yếu ở các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh. 2 ao đìa bị vỡ. 2 ghe của dân bị chìm.

 

10h32', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại đất liền Quảng Ngãi, gió giật liên hồi. Những hình ảnh các bạn nhìn thấy trong clip gió thổi bay mái trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Hiện có 1 khách ở khách sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi là trọng tài đang ở khách sạn, huyết áp lên cao. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều xe bọc thép đưa trọng tài này đi cấp cứu.

 

 

 

10h27', CTV Xuân Yến gửi clip cho thấy, tại đảo Lý Sơn đang có gió giật cấp 13, 14. Trong khi đó tại Quảng Ngãi cũng đang có mưa rất to và gió giật liên hồi.

 
 
 
  10h04', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, không còn gió từng cơn như sáng. Các địa phương báo về UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, kho tàng. Nhưng lãnh đạo tỉnh kiên quyết chỉ đạo không cho ai ra đường lúc này, kể cả Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp. Vì lúc này tính mạng con người là trên hết.
 

9h57', phóng viên Thanh Hà đã gửi số liệu thống kê đầu tiên về thiệt hại do bão số 9 gây ra, (tính đến 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2020)

1. Về người: Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra.

2. Về điện: Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

3. Về nhà ở: Nhà ở bị tốc mái, hư hỏng: 314 nhà (Đức Phổ: 300, Trà Bồng: 10, Sơn Tây: 4). 

4. Về thông tin liên lạc: Trụ BTS bị ngã đổ: 01 trụ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).

5. Về các công trình khác: - Trụ sở cơ quan bị tốc mái: 01 cái (Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ).    

6. Về giáo dục: Đang cập nhật.

 

9h55', phóng viên Thái Bình cho biết: Tại Khánh Hòa, cảnh sát giao thông chặn đường phong tỏa Quốc lộ 1 để không cho các phương tiện lưu thông ra Phú Yên. Hiện Quốc lộ 1 đang tắc dài.

 
 
 

9h52', phóng viên Đình Thiệu cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió mỗi lúc mạnh dần lên, gió rít liên hồi, trời mưa to. Trên các tuyến đường các cây xanh bắt đầu ngã đổ. Do ảnh hưởng của bão, mất điện trên diện rộng. Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm, thành phố Hội An cho biết, lúc này tại Cù Lao Chàm có gió rất mạnh, cấp 10, cấp 11, sóng biển cao. Tại Hội an triều cường dâng cao, sóng biển mạnh tiếp tục xói lở bờ biển Cửa Đại ăn sâu vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, rạng sáng nay, toàn xã đảo bị mất điện, một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Tại huyện miền núi Nam Trà My, sáng nay bắt đầu có mưa to, kèm theo gió lớn, một số cây xanh, biển quảng cáo bị gió quật gãy, xiêu vẹo. Đến 9 giờ sáng nay(28/10), có 20 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước, thành phố  Hội An và thành phố Tam Kỳ bị mất điện. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay. 

Cùng với tập trung chống bão, tỉnh Quảng Nam cũng đặc biệt lưu ý đến công tác chống lũ sau bão. Cách đây vài phút thì ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có buổi giao ban trực tuyến nhanh với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để điều tiết xả lượng nước ở các hồ về mức an toàn.

 
 

9h47', phóng viên Hải Sơn thông tin: Mưa lớn cộng nước sông Hàn dâng cao, sóng mạnh đã làm vỡ nhiều đoạn lan can khu vực bờ sông trên đường Như Nguyệt phía Tây cầu Thuận Phước. Trên địa bàn quận Sơn Trà đã có cây ngã đổ.

 
 

9h45', phóng viên Hải Sơn gửi clip ghi lại cảnh mưa và gió giật mạnh tại thành phố Đà Nẵng.

 
 

9h39', CTV Thanh Thắng cho biết: Từ 5h ngày 28/10, gió liên tục lớn, mưa nặng hạt đã khiến cho hàng loạt cây xanh ở thành phố Tam Kỳ bị gãy đỗ. Thời điểm 8h40 phút, gió rít từng hồi giật liên tục cũng làm nhiều xe máy đậu gần khách sạn Mường Thanh, TP.Tam Kỳ bị ngã. Hiện, tại mưa liên tục lớn kèm theo gió giật mạng khiến nhiều tấm tôn từ mái nhà của người dân bị rơi xuống đường. 

Theo ghi nhận, mức độ gió tại những khu vực thưa nhà cửa rất khủng khiếp có thể quật bay người đứng ngoài trời.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam cho biết, ngành chức năng thanh phố Tam Kỳ vừa đi kiểm tra tại các xã ven biển, qua đó ghi nhận nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông. Hiện tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Quảng Nam đã bị tốc mái nghiêm trọng. 

Thành phố Tam Kỳ đã yêu cầu lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng khi bão tan từng bước dọn dẹp các tuyến đường bị ách tắc.

 

9h36', phóng viên Thái Bình phản ánh: Tại Phú Yên đang có tình trạng người dân nơi sơ tán đòi về nhà. Đến 9h30' phút sáng nay, tại Phú Yên bắt đầu ngớt mưa, giảm gió. Một số người dân tại các điểm tránh trú đòi trở về nhà vì lý do cho rằng bão tan. Có người còn lên tận Trung đoàn 888 ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa để xin cho vợ về nhà đi... chợ nấu ăn.

Thượng tá Lê Thanh Hoa, phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 888 vận động bà con yên tâm ở lại nơi trú tránh chờ lệnh của địa phương mới được về. Bộ đội đảm bảo nơi ở, nghỉ an toàn cho bà con.

 

9h35', CTV Xuân Yến cho biết: Tại Quảng Ngãi lúc này đang có mưa và gió rất to. Điện bị cúp trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Lý Sơn, gió hiện đang giật đến cấp 12,13. Rất nhiều nhà dân bị tốc mái. Tại các huyện Sơn Tịnh, Đức Phổ, Tư Nghĩa nhiều cây xanh bị đổ ngã ra đường, hàng trăm căn nhà tốc mái. Do mưa to và gió lớn nên các hộ dân đã chủ động ẩn nấp trong nhà và không ra đường.

 

9h33', theo phóng viên Lê Hiếu: Tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã có cây cối gãy đõ chắn ngang đường Quốc Lộ 1A. Công an huyện Phú Lộc đang tập trung cưa cây gãy đổ. Hiện trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có mưa to và giớ lớn trở lại.

 

9h32', CTV Huy Trần cho biết: Hàng ngàn người dân ở các xã ven biển thuộc Khu kinh tế Dung Quất đang tránh bão tại các khu nhà tập thể cuat các doanh nghiệp tại Dung Quất.

 

9h18', phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi có gió cấp 10, giật cấp 11-12, gió rít từng cơn ầm ĩ, cửa kính rơi loảng xoảng, cây cối ngả nghiêng. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Thời điểm này, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m.

Nơi tôi đang ngồi đây là Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9 của tỉnh tỉnh Quảng Ngãi do ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ huy cũng đã ghi nhận được gió cấp 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng liên tục điện thoại cho ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc lãnh đạo địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, với tinh thần là “còn người, còn của”, không được để ai ra khỏi nhà lúc này.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng liên tục gọi điện nhắc nhở các địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Các địa phương cũng báo cáo về, hàng loạt nhà nhà cửa cấp 4 của người dân ven biển bị tốc mái, nặng nhất là ở huyện Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành; Ngay cả một số huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Tây cũng có gió bão mạnh gây tốc mái nhà cửa. Một trạm BTS thu phát sóng viễn thông của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị đổ ngã. 

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, rất nhiều kho tàng, nhà cửa, trường học, nhà xưởng của các doanh nghiệp bị tốc mái, chưa thể thống kê được. Tuy nhiên, rất may chưa có thiệt hại về người. Về trường hợp anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành chết tại bệnh viện Đà Nẵng ngày hôm qua, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đây không phải là trường hợp chết người do bão mà là bị thương do tai nạn lúc dọn dẹp nhà cửa.

 

9h16', Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-210mm.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 7-9m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4./.

 

9h12', phóng viên Thái Bình cho biết: 9h sáng nay, ông Phan Trọng Thảo, Trưởng Phòng CSGT Tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 2 điểm chốt chặn với 40 cán bộ chiến sĩ không cho xe lưu thông vào khu vực Phú Yên trên quốc lộ 1A. "Cụ thể, tại điểm chốt chặn Cam Ranh, công an hạn chế phương tiện lưu thông vào thành phố. Còn tại trạm thu phí Thị xã Ninh Hòa, công an cấm luôn tất cả các phương tiện đi qua đây", ông Thảo nói. 

Cũng theo ông Thảo, hiện tại các phương tiện khu vực Cam Ranh đã xếp hàng khá dài đến tận Ninh Thuận... Việc thông tuyến đường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu cho biết: Lúc này tại Thừa Thiên Huế mưa đã giảm, gió vẫn giật cấp 7. Hiện Các lực lượng vũ trang và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai khai ứng cứu khi bão vào.

Để đảm bảo an toàn trong bão, Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã hạ tải điện lưới đảm bảo an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố xảy ra tại các khu vực thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy; thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà; khu  vực La Sơn, huyện Phú Lộc; và toàn bộ huyện A Lưới.

 
 

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước thời điểm bão số 9 đổ bộ. Mưa và gió lớn giật từng hồi. Ảnh, clip: Hải Sơn

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, gió đã giảm bớt. Hiện nay trên biển Bình Định vẫn còn 1 tàu cá đang gọi hỗ trợ. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực để tiếp cận hỗ trợ tàu cá này. Hiện có 5 tàu vỏ thép ở cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát đứt neo. Cảng cá Quy Nhơn cũng có 2 tàu đứt neo. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đang chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại thị xã Hoài Nhơn.

 

Hình ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng do phóng viên Hải Sơn gửi về. Gió đang mạnh dần lên, sóng cao vỗ mạnh vào bờ, tung nước lên mặt đường.

 

Những hình ảnh phóng viên Thành Long gửi về cho thấy mưa to đã khiến nhiều khu vực ở Hoài Nhơn, Bình Định bị  ngập cục bộ. Nhiều tấm tôn lợp nhà đã bị gió cuốn bay, khá nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào thời điểm này.

 
 

Phóng viên Đình Thiệu thông tin: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên. Tuy nhiên, trong vòng 2 giờ đồng hồ qua, tại Quảng Nam lượng mưa giảm. Tại huyện Núi Thành có gió cấp 6, cấp mạnh và đang mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của bão, đến 8 giờ sáng nay(28-10), có 17 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước và thành phố  Hội An bị mất điện. Gió bão cũng đã làm một số cây xanh ngã đổ. Đêm qua và sáng nay, triều cường tiếp tục xâm thực gây sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Chính quyền địa phương huy động lực lượng dùng bao tải đựng cát và rọ đá bọc thép ngăn sóng đánh, hạn chế sạt lở. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay.

 

Phóng viên Thành Long gửi hình ảnh cho biết cuộc sống của bà con nơi trú tránh bão ở một điểm trường phường Tam Quan Nam. Một bác lớn tuổi tăng huyết áp được cán bộ y tế điều trị. Trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi thăm hỏi, động viên bà con tại các điểm tránh trú bão.

 
 

Cũng theo phóng viên Thái Bình, hiện nay, ven biển Phú Yên có sóng rất to, gió lớn. Một số người dân vẫn ra biển để nghe ngóng tình hình. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cùng Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu V tại thành phố Tuy Hòa do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó  Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ huy. Đoàn công tác đang sử dụng xe thiết giáp để kiểm tra, chỉ huy công tác ứng phó.

 

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên một số cây xanh ngã đổ do bão, cản trở giao thông. Một số biển hiệu quảng cáo, rào chắn bung ra đường. Hiện nay gió giật rất nguy hiểm, mọi người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn, phóng viên Thái Bình thông tin.

 

Phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên, mưa nặng hạt, gió bão rít từng cơn, một số cây cối ngã đổ. Trên đường phố Quảng Ngãi không một bóng người qua lại, người dân Quảng Ngãi rất tuân thủ việc sơ tán tránh bão. Tất cả phố phường tôi vừa đi qua một vòng sáng nay đều cửa đóng then cài. Các cơ quan công sở trường học đều đóng cửa, chỉ có người trực bão ở lại cơ quan công sở. Cơ quan nào cũng khóa chèn kín cửa phía trước, chỉ mở cửa phía sau để tránh gió bão. Không một quán xá, cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa.

Tại huyện Lý Sơn và thị xã Đức Phố, nơi giáp với tỉnh Quảng Ngãi thì bắt đầu cúp điện từ sáng sớm nay. Còn bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cúp điện trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho đường dây và không xảy ra sự cố về điện. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục gọi điện đến các địa phương yêu cầu người dân thực hiện nghiêm lệnh sơ tán không vội trở về nhà khi chưa có lệnh. 

Tại huyện đảo Lý Sơn, lúc này đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cam kết 100% dân số huyện đảo tiền tiêu này đều đảm bảo an toàn trong những ngôi nhà kiên cố tránh bão.

 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
 

Phóng viên Thái Bình thông tin: Tại thành phố Tuy Hòa, các cửa hàng đóng cửa, mọi người hạn chế ra đường. Ông  Phạm Văn Trung cửa hàng trưởng xăng dầu của Công ty xăng dầu Phú Khánh ở thành phố Tuy Hòa cho biết các cửa hàng  của công ty hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân ứng phó bão.

 

Sóng biển dữ dội tại vịnh Đà Nẵng và cột đèn bị gió quật đổ vòng xoay 3/2- Trần Phú cho thấy bão số 9 đang tiến dần vào bờ.

 

Sau khi đi thăm người dân tại nơi tránh trú bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 9 của các lực lượng chức năng tại Cửa Đại.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn phản ánh: Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tiền phương đã đi thăm điểm sơ tán người dân ở địa bàn quận Liên Chiểu. Nhà trú tránh tận dụng mặt bằng của Trung tâm giới thiệu việc làm quận Liên Chiểu ở phường Hòa Khánh Bắc. Tại đây 680 người dân an toàn khi bão sắp đổ bộ. Phó Thủ tướng dặn bà con không được về nhà khi bão chưa tan, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo chi đáo cho người dân.

 
 
 

Phóng viên Đình Thiệu cho biết: Tại Quảng Nam cả đêm qua đã có mưa to. Từ 6 giờ sáng đến nay lượng mưa giảm. Trên đường khá vắng người qua lại.

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, tại thành phố Quảng Ngãi lúc này đã có mưa to. Nhà cửa hàng quán đều tuân thủ đóng cửa. Đường phố không một bóng người qua lại. Gió rít từng cơn, mưa nặng hạt.

 

Tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bắt đầu có gió, mưa to dần. Không khí im ắng đến lạ. Riêng Bình Định, Phú Yên cỏ mưa và gió to hơn. Người dân không ai ra đường. Các lực lượng ứng phó với bão số 9 đang khẩn trương triển khai nhiều phương án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho dân, nhà báo Phạm Tấn Tư cho biết.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu đang có mặt tại thành phố Huế cho biết: Mưa bắt đầu nặng hạt và gió cũng đang mạnh dần lên tại Thừa Thiên Huế.

 
 

 

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại phường Tam Quan Nam,thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió đang rít mạnh từng cơn

 
 

CTV Thanh Thắng cho biết: Mưa liên tục kèm gió mạnh từ đêm qua đã khiến một số địa phương ở huyện Thăng Bình, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phải cúp điện. Từ đêm qua, lực lượng chức năng các cấp từ tỉnh cho đến xã, thôn ở tỉnh Quảng Nam trắng đêm, trực 24/24 để ứng phó với bão số 9.

Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm qua trời mưa lớn, gió giật mạnh cấp 5 cấp 6 và đang mạnh dần lên. Những khu dân cư trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về nơi an toàn, tránh, trú bão. Tại những khu vực sơ tán nhân dân, chính quyền đã bố trí chỗ ăn ở chu đáo cho bà con. Mưa lớn từ đêm qua cũng khiến cho bở biển Cửa lở, xã Tam Hải tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Còn tại TP. Tam Kỳ từ sáng nay, gió đã mạnh lên, một số quán cà phê bị gió cuốn bay bảng hiệu và cây xanh đã bị ngã đổ.
 

 

Phóng viên Thanh Hà thông tin, tại thành phố Quảng Ngãi thời điểm này gió bắt đầu mạnh dần lên và trời cũng bắt đầu mưa.

 
 

Clip do phóng viên Thành Long ghi lại cho thấy tại Hoài Nhơn, Bình Định đang có mưa rất to, trời mịt mù và rất ít người ra đường trừ lực lượng làm công tác phòng chống bão.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn cho người dân nơi sơ tán, tìm phương án tìm 26 thuyền viên tàu cá của tỉnh Bình Định đang mất tích. Chỉ động ứng phó mưa  lũ sau bão ở khu vực miền núi,Tây Nguyên.

 

Phóng viên Thái Bình cho biết: Tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên mưa và gió giật mạnh đang diễn ra. Đường phố vắng vẻ, một số cây xanh đã ngã, gãy. Một số người dân đang gia cố lại nhà cửa.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, hiện tại Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang có mưa lớn, gió giật mạnh.

 
 

 

 

Theo phóng viên Đình Thiệu, lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên, trên bầu trời mây đên vần vũ, người dân bắt đầu cảm nhận rất rõ là bão số 9 đang ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Quảng Nam. Suốt cả đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to. Các phương tiện tàu thuyền vẫn neo đậu an toàn.

Trong đêm qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. Người dân chấp hành rất nghiêm lệnh sơ tán của chính quyền địa phương Đến nay có 29.000 hộ với 88.000 người dân chủ yếu là vùng ven biển sơ tán tránh bão.

Tại thành phố Hội An, một số chủ khách sạn, các homestay chủ động mở của đón người dân vào tránh bão. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong thời điểm bão vào, hôm nay, tỉnh Quảng Nam quyết định cho toàn bộ cán bộ, công chức viên chức, người lao động nghỉ làm việc,đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời điểm bão vào.

Trong đêm hôm qua, (27/10), Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 
Một người dân sơ tán đến điểm trường Võ Bẩm, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi

 

 

PV Thanh Hà thông tin, xã biển Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi là sát mép biển và được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng do bão số 9, nên chính quyền địa phương xác định phải di dời toàn bộ Nhân dân toàn xã với số lượng là 4.800 hộ gần 20 ngàn nhân khẩu. 

Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, song, đến 19h tối qua (27/10), vẫn còn khoảng 4.000 người ở địa phương, chủ yếu tập trung ở thôn Phổ Trường chưa chấp hành việc di dời tập trung đến nơi an toàn. Nhiều hộ trong số này vẫn còn chủ quan, cho rằng vùng ảnh hưởng của bão không ảnh hưởng đến địa phương, hoặc ảnh hưởng chỉ với mức độ nhẹ, cùng với đó một số bà con tin tưởng vào kinh nghiệm phòng chống bão của mình. 

Sau nhiều giờ lặn lội trong mưa gió, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" các tổ công tác do bà Bùi Thị Huỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo đã vận động, thuyết phục được các hộ dân còn lại ở xã Nghĩa An chấp hành việc di dời đến nơi trú tránh tại các điểm tập trung ở xã Nghĩa Dũng và những nơi an toàn khác trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. 
Còn tại xã Tịnh Khê đến 21 giờ đêm qua, vẫn còn một số hộ sát mép biển ở thôn Khê Tân, xóm Cổ Lũy không chịu di dời. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến từng ngõ xóm để kiểm tra, vận động những hộ không chịu di dời đi sơ tán ngay. Có gia đình còn tụ tập cả nhà ở nhà vì người mẹ không chịu rời đi nên các con phải ở lại cùng. UBND thành phố Quảng Ngãi phải thuyết phục cả nửa giờ đồng hồ, họ mới chịu rời nhà ở sát biển. Đến thời điểm này thì tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 119 ngàn hộ dân vùng xung yếu. Ngoài số này thì nhiều gia đình ở các khu dân cư di dời xen kẻ, từ nhà yếu đến các nhà kiên cố hơn trong cộng đồng. Tại các khách sạn ở Quảng Ngãi từ khách sạn nhỏ đến khách sạn lớn đều không còn phòng. Có thể thấy đa số người dân đã chủ động hơn trong việc sơ tán tránh bão.
 

 
Tại Hoài Nhơn, Bình Định trời đang mưa to

 

 

PV Hải Sơn thông tin, Ban chỉ đạo tiền phướng ứng phó bão số 9 đang họp tại sở chỉ huy. Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết Hiện nay bão cách Đà Nẵng 240km, Phú Yên 130km. Bão có giảm nhưng vẫn ở cấp 12, giật cấp 14. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ để rà soát các công tác ứng phó trước khi bão đổ bộ.

 
 
 
Quảng Ngãi bắt đầu mưa nặng hạt kèm gió rít

 

 
Tại Huế từ giữa hôm qua đến nay bắt đầu có mưa, sáng nay bắt đầu mưa to, gió giật 
 

PV Thái Bình cho biết, từ đêm qua tại tỉnh Phú Yên bắt đầu có mưa, gió rít liên tục. Một số khu vực đã mất điện. Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 đặt tại thành phố Tuy Hòa đang theo dõi cập nhật tình hình để ứng phó kịp thời.

 

 

 
Hiện ở Quảng Ngãi gió đang mạnh. Lý Sơn gió giật cấp 11, cấp 12 và bị cắt điện hoàn toàn. Thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn cũng bị cúp điện trên diện rộng
 
Lúc này tại thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió rít từng hồi.mưa cũng to hơn
 
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời về việc chăm lo người dân đi sơ tán.

 

 

Phóng viên Thanh Hà ở Quảng Ngãi cho biết, trong đêm qua, các lực lượng kết hợp gồm: Quân đội, Công an, dân quân… đều có mặt cắm chốt ở tất cả các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay toàn bộ cán bộ công chức viên chức trong tỉnh, công nhân các nhà máy xí nghiệp các khu công nghiệp khu kinh tế đều nghỉ việc để tránh bão. Lãnh đạo Nhà máy cho biết, nếu bão giật cấp 17 thì sẽ cho dừng hoạt động nhà máy lọc dầu để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, làm Trưởng ban đặt tại Trụ sở UBND tỉnh hoạt động suốt đêm. Các Trạm chỉ huy tiền phương đặt tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TX Đức Phổ và TP Quảng Ngãi để chỉ huy ứng phó với bão số 9 cũng trực suốt đêm xử lý các tình huống phát sinh như cưỡng chế sơ tán dân, neo đậu lại tàu thuyền.

 
 
 

Phóng viên Phương Cúc tại Lý Sơn thông tin, 22h đêm qua, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Chính quyền huyện đảo đã hoàn thành việc di dời người dân đến nơi an toàn.

Đến nay, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn đã đến các khu vực xung yếu để vận động cũng như hỗ trợ người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước trời tối. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại huyện đảo này hơn 600 phương tiện tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú. Về đề xuất xin sử dụng hầm trú ẩn của quân đội trên huyện đảo Lý Sơn để làm nơi tránh trú cho nhân dân khi bão đổ bộ thì tỉnh đã đồng ý, nhưng còn tuỳ thuộc vào tình huống bão mạnh như sóng thần thì mới đưa dân tới nơi hầm trú ẩn vì ở đây không có điện, nước.

 
 

PV Hải Sơn cho biết, Đà Nẵng cả đêm qua có mưa, thi thoảng gió giật từng đợt. Đến 5h sáng nay, mưa nhẹ gió không lớn. Ghi nhận ở khu vực ven biển thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu.... có sóng lớn, gió giật.

Sau phiên họp thứ 3 vào 23h đêm qua, Ban chỉ đạo tiền phương đã chuyển về khách sạn Sông Hàn ở số 14 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.

 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định cho biết, đêm qua, các cấp chính quyền ở tỉnh này đều ứng trực các điểm cơ động, trung tâm ứng phó bão số 9 do địa phương lập để chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Ngay trong đêm, thanh niên xung kích thành phố Quy Nhơn đã tìm thấy và kịp thời đưa 1 cụ ông đi lạc trong mưa gió về nơi trú tránh.

 

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, suốt đêm qua trời có mưa và gió mạnh nhưng lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ, điều kỳ lạ là từ 4 giờ sáng đến lúc này là 5 giờ, nhiều thời điểm, ngoài trời im phăng phắc. Ngoài đường vẫn có người qua lại. Đêm qua là đêm không ngủ của cán bộ và người dân Quảng Ngãi. Tất cả cán bộ chủ chốt xắn quần lặn lội đến các vùng xung yếu để rà soát lại tất cả các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 9. Toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng, đều được công tác phòng chống bão 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, địa phương phân công cán bộ trực 24/24h, đặt chế độ trực, xử lý, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ” trong mọi tình huống, khắc phục kịp thời các sự cố.

 
 

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Hồi 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp.     

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu cần khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm ở Tây Nguyên khi bão vào, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu của bão số 9. Các địa phương cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Các lực lượng của Bộ Quốc phòng (Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7...), Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT chỉ đạo tập trung lực lượng ứng phó. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tìm phương án, huy động lực lượng tìm kiếm tàu mất cá mất liên lạc; đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý: Đây là cơn bão rất mạnh, chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9. Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các địa phương đã thực sự vào cuộc mạnh mẽ, kiểm tra thực tế, thực hiện chỉ đạo ứng phó.... và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

Phó Thủ tướng cho biết, về cơ bản đã sơ tán được người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đưa tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tập trung người quân số, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi bão vào.

Điều đang lo hiện nay là vẫn còn 92 tàu thuyền ở Bình Định chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm. 2 tàu mất liên lạc và 1 tàu đang chết máy

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tập trung lực lượng, tranh thủ “giờ vàng” dù là ban đêm để sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tập trung lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố. Kiểm tra lại việc neo đậu, cưỡng chế ngư dân rời tàu đảm bảo an toàn. Kiểm tra tại các khu tập trung, đảm bảo an toàn cho người dân.
 

 

Tại phiên họp thứ 3 này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cần theo dõi và liên lạc thường xuyên với 92 tàu cá ở Bình Định đang thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đặc biệt lưu ý mực nước ở hồ Tả Trạch và hồ Kẻ Gỗ đồng thời cảnh báo các địa phương Tây Nguyên về sự nguy hiểm của bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền. Việc cấm đường ở các địa phương cần thực hiện nghiêm và phát huy như Đà Nẵng đã làm. Lưu ý việc thường trực quân số, thiết bị cứu hộ ở các khu vực chịu ảnh hường của bão số 9, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản mất điện diện rộng.

 

Phóng viên Hải Sơn có mặt tại Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại thành phố Đà Nẵng, cho biết: Ngay lúc này đang diễn ra phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, các đơn vị, lực lượng tham gia ứng phó với bão số 9 nhận định: Trong 6 giờ nữa, bão số 9 vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 14 gần bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bắc Bình Định. Hiện sức gió duy trì khoảng 19m/s đo được ở Lý Sơn.

Hiện vẫn còn 92 tàu cá đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Cho đến nay các địa phương đã sơ tán tổng số 374.000 dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Dự kiến khoảng 9- 10h sáng mai (28/10) bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền.

Cho đến thời điểm hiện tại, 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước dâng cho phép. Riêng hồ Đakrinh- Quảng Ngãi đang xả để hạ mực nước, dự kiến chiều mai đạt mực nước dâng cho phép. Hồ Tả Trạch- TTH xả 150m3/s.

Hiện có 43.000 chiến sĩ/70.000 đang có mặt ở các địa phương sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã di dời 140.000 dân, lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

 
 
 

Mưa bắt đầu nặng hạt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay tỉnh đã  sơ tán 15.000 dân ở các xã ven biển đến  nơi an toàn. Clip từ nhà báo Phạm Tấn Tư

 

Phóng viên Đình Thiệu có mặt tại Quảng Nam cho biết: Tại khu vực sơ tán tập trung tránh bão, chính quyền đã phát bánh chưng, sữa tươi cho người dân.

Bắt đầu từ cuối chiều tối nay, tại Quảng Nam bắt đầu có mưa, lượng mưa ngày càng nặng hạt dần. Từ 20h tối nay, người dân ở Quảng Nam rất ít ra đường. Ngay trong đêm nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. 

Như vậy, đến lúc này, toàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành sơ tán các hộ dân nằm trong kế hoạch sơ tán đi tránh bão. Tại các điểm sơ tán tập trung, chính quyền địa phương hỗ trợ bánh chưng, mì ăn liền, nước uống và sữa tươi, ưu tiên cho người gia và trẻ em. Tại đây, có bố trí phòng riêng cho người già và gia đình có trẻ sơ sinh tiện sinh hoạt. Để người dân yên tâm đi tránh bão tập trung, chính quyền cử lực lượng tuần tra, bảo vệ nhà cửa, tài sản cho dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày hôm nay, nhiều người dân ở một số địa phương ven biển cũng chủ động làm hầm tránh bão, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn tránh bão. 

Tối 27/10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 

Chính quyền và lực lượng quân đội tại đảo Lý Sơn giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hình ảnh chúng tôi nhận được từ nhà báo Phạm Tấn Tư.

 

Còn tại xã Ba, huyện Đông Giang có 71 hộ 225 nhân khẩu đã di chuyển đến nơi cư trú an toàn. Chính quyền, các Hội đoàn thể các xã, thị trấn vẫn đang tích cực thông tin tình hình bão đến từng khu dân cư.

 

Phóng viên Vơ Ních Oang cho biết: Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho đến thời điểm này, chính quyền đã vận động 16 hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến tránh bão tại Trạm y tế thị trấn.

 

Theo thông tin chúng tôi nhận được: Lúc 22h, lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết gió đã mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11.

 
 
 

CTV Tiến Công đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Hiện Quảng Ngãi đã có mưa to, gió đang dần mạnh lên. Có thể nói người dân nơi đây đang nín thở chờ bão.

 
 

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Hồi 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 480km, cách Quảng Nam 430km, cách Quảng Ngãi 380km, cách Phú Yên 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin về phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại Đà Nẵng. Tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết "Từ giờ cho đến 2h sáng ngày 28/10 là thời gian vàng để các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng tránh và sơ tán dân; Yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thức trắng đêm nay để chỉ đạo công tác ứng phó với bão”.

“Các đồng chí ngồi trong phòng họp này cũng phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Tôi yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các đồng chí công an gọi cho công an, bộ đội gọi cho bộ đội, các ngành gọi cho các ngành... để làm sao hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người. Trước mắt, các địa phương phải tổng kiểm tra các điểm sơ tán dân, chỗ nào chưa an toàn, không thể chịu được gió cấp 12, 13 thì phải dời dân đi nơi khác”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, không tuân thủ chỉ đạo, Chính phủ sẽ kỷ luật nghiêm lãnh đạo địa phương đó", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh”.

 

CTV Thanh Thắng cho biết: Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, mưa đang lớn dần, nặng hạt. Gió cũng bắt đầu mạnh lên, hầu hết người dân đã ở trong nhà không ra đường. Trong ảnh: Mưa lớn, nặng hạt ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân xã Hoài Hải, Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được sơ tán đến nơi cao ráo, trường học để tránh bão. Tâm lý của bà con khá yên tâm khi được đến các điểm kiên cố để tránh trú bão. Theo thống kê, toàn thị xã Hoài Nhơn có khoảng 1.100 hộ dân phải sơ tán để tránh tác động của bão số 9.

 

Hình ảnh người dân xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi sơ tán lên trường THCS Võ Bẩm. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản sơ tán hơn 119.000 dân vùng xung yếu, vùng ven biển đến nơi an toàn, phóng viên Thanh Hà cho biết.

 

Tại Quảng Nam, phóng viên Đình Thiệu cho biết: Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9, chính vì vậy từ 20h tối nay, tỉnh Quảng Nam đã cấm người dân ra đường.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có văn bản yêu cầu từ 20h tối nay (27/10) người dân không ra khỏi nhà. Ngày mai (28/10), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 16 giờ 00 ngày hôm nay và đưa người ra khỏi khu vực khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân. Ông Lê Trí Thanh cũng cho biết, tỉnh đã yêu cầu các chủ công trình thủy điện, thủy lợi điều tiết nước, hạ mức nước các hồ chứa xuống mức nước thấp để đón lũ sau bão.

 

Phóng viên Thành Long đang có mặt tại Bình Định cho biết: Tỉnh đã thành lập các đơn vị trực bão xuyên đêm. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã và đang chỉ đạo kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. Tại thị xã Hoài Nhơn, chính quyền cử nhiều tổ công tác đi từng nhà, vận động từng người dân dời đến các điểm tập trung, đảm bảo an toàn.

 
 

Hình ảnh Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng do phóng viên thường trú VOV khu vực miền Trung ghi lại lúc 20h. Phố phường lúc này vắng tanh, người dân đã tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan chức năng không ra đường khi không có việc cần thiết. Tất cả đã sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

 

Phóng viên Thanh Hà phản ánh: Lúc này tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đóng tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, 102 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp theo dõi diễn biến bão; xử lý các tình huống khẩn cấp.

 

Phóng viên Vinh Thông gửi những hình ảnh bà con nhân dân huyện đảo Lý Sơn đang trú bão tại Đồn Biên phòng Lý Sơn. Thời tiết tại Lý Sơn lúc này có mưa và gió thổi mạnh cấp 8, giật cấp 10. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân ven biển và vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tất cả tàu cá và lồng bè đã vào nơi an toàn.

 
 
 

CTV Tiến Công cho biết: Tại xã Nghĩa An còn 4.000 người dân không chịu di dời. Hiện bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đang họp với xã để bàn phương án vận động, cưỡng chế số hộ dân này nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi bão số 9 đổ bộ vào.

 

 

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to nhưng vẫn còn một số hộ dân vùng xung yếu không chịu rời nhà. Tại thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nhà dân sát mép biển nhưng một số hộ vẫn bám trụ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra đã vận động người dân đi sơ tán; đồng thời giao chính quyền địa phương cưỡng chế nếu không chịu di dời.

 

 

 
 

Dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (tên quốc tế là Molave), từ 18h chiều nay (27/10), Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định sẽ dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay gồm Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Đà Nẵng, Tuy Hòa (Phú Yên).

Riêng, sân bay Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sáng nay (27/10), cơ quan này đã họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị trong ngành, khẩn trương ứng phó siêu bão số 9 (Molave).

Khẳng định đây là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn, bán kính ảnh hưởng rộng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan, triển khai ngay các hành động ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão.

Các cảng vụ, các cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không… được yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến ảnh hưởng của bão tại các sân bay: Đồng Hới, Ban Mê Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác tại khu vực Nam bộ (nếu có) để đề xuất bổ sung các quyết định về đóng, mở khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

 
 

CTV Thế Thắng tại Quảng Nam cho biết, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, tính đến 16h30 ngày 27/10, có 12 tàu biển và 50 phương tiện thủy nội địa đang trong khu vực quản lý của cảng vụ. Trong đó, có 27 phương tiện từ cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi điều động qua khu vực Kỳ Hà (Quảng Nam) để tránh, trú bão. Hiện tất cả tàu vận tải đã được bố trí neo đậu tại các vị trí an toàn; các phương tiện thi công đã neo đậu an toàn tại khu vực thượng lưu Bến cảng Chu Lai. Không có tàu thuyền neo đậu ngoài khu vực phao số 0.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 119.000 dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Lúc này tại Lý Sơn đã có gió mạnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5 đã sẵn sàng mở hầm trú ẩn cho dân vào trú bão.

Đêm nay lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chia nhau xuống những vùng xung yếu kiểm tra nơi dân sơ tán. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ xuống xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi. Còn ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tránh bão tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay

CTV Thanh Thắng từ Quảng Nam đưa tin,  đến 17h ngày 27/10, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc sơ tán người dân tránh bão. Tại những điểm để sơ tán dân, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn cho người dân. Tối 27/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi và động viên người dân sơ tán tránh bão. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10. Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu, sơ tán dân khỏi ở các khu vực nguy hiểm tại các địa phương ven biển, cửa sông, hoàn thành trước 17h ngày 27/10. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 ở từng xã, phường, thị trấn. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay (27/10) cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. 

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 550km, cách Quảng Nam 490km, cách Quảng Ngãi 440km, cách Phú Yên 360km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 
 

Còn tại Đà Nẵng, phóng viên Hải Sơn thông tin, UBND TP Đà Nẵng vừa kết thúc cuộc họp rà soát các khâu tồn tại, nhất là di dời người dân ở nơi nguy cơ cao. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu, muộn nhất 19h tối nay phải hoàn tất. Đặc biệt lưu ý tại các công trường xây dựng, các dự án đang thực hiện... ngoài việc sắp xếp các trụ cẩu thì vật liệu xây dựng thi công nơi cao tầng phải tập kết gọn, an toàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống bão của mình. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo địa phương kiểm tra và trực chỉ huy tại đơn vị sẵn sàng xử lý các tình huống trong đêm nay.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết, lúc này tại Quảng Ngãi mưa bắt đầu nặng hạt. Trời tối nhanh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thị sát công tác phòng chống bão tại Cảng Dung Quất.

Trao đổi nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng khẳng định đây là cơn bão rất mạnh đi thẳng vào Trung Trung bộ mà Quảng Ngãi là một trong những nơi tâm bão đi qua. Vì vậy Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung cao độ công tác ứng phó với bão với tinh thần cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 

 

Để ứng phó với cơn bão số 9, trong đêm nay, thành phố Đà Nẵng đã lên phương án sơ tán hơn 35.000 hộ dân với tổng số hơn 140.000 dân trước 15h ngày 27/10; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h00 ngày 27/10.

 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Phú Yên thông tin, tiếp tục chuyến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9, chiều nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại tỉnh Phú Yên. Đoàn đã kiểm tra tại kè Xóm Rớ thành phố Tuy Hòa, kiểm tra phương tiện, lực lượng tại Đại đội thiết giáp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

 
 
 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh  Bình Thuận, từ chiều nay đến ngày 29/10, khu vực ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có mưa rào và dông mạnh; gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao trung bình từ 2– 4 m. Vì vậy, Bình Thuận đang kêu gọi người dân chống bão, đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ của hoàn lưu bão số 9, đảo đảm an toàn về người, tài sản và các phương tiện hoạt động trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, hướng di chuyển của bão số 9.

Các địa phương phối hợp với đồn biên phòng trong khu vực, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bình Thuận còn có các khu vực ven biển hay bị sạt lở, các khu vực dân cư và khu du lịch ven biển nên chính quyền địa phương, chủ các cơ sở du lịch phải theo dõi thông tin cơn bão, kịp thời thông báo cho người dân và khách du lịch biết để chủ động sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Riêng huyện đảo Phú Quý phải có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Huyện phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa tại huyện đảo nhằm ổn định cuộc sống, sinh hoạt khi gió to, sóng mạnh chia cắt với đất liền dài ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện; theo dõi tình hình lưu lượng nước về hồ để vận hành an toàn hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở khu vực hạ du hồ chứa.

 
Ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

 

 

Theo phóng viên Hải Sơn tại Đà Nẵng, chiều nay, sau khi dự cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra công tác di dời người dân ở các khu dân cư Tân Trà, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đến nơi an toàn. Ông Quảng đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương, đồng thời động viên bà con an tâm đi tránh bão.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế cho biết, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai các phương án, sẵn sàng giúp dân ứng phó với cơn bão số 9. Với phương châm 3 sẵn sàng gồm “phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"; 4 tại chỗ gồm “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần và quản lý tại chỗ”, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền neo đậu tại Sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão, cố gắng ở mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

 

Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã di dời 203 hộ dân nhà ven biển, nhà ở không kiên cố đến trường học, nơi cao ráo. Đến 17h chiều nay, sẽ di dời xong bà con đến các điểm di dời tập trung. Phần lớn bà con tự di dời sang nhà anh em, bà con gần nhau.

 

Tại tỉnh Phú Yên, phóng viên Thái Bình cho biết, còn 271 tàu cá/1.423 lao động của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 137 tàu cá/819 lao động; hoạt động gần bờ và đi về trong ngày còn 134 tàu cá/604 lao động. Người dân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên thuê xe cẩu tàu thuyền lên cách bờ chừng 100 m, sau đó chằng buộc tàu để tránh va đập.

 
   Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra sạt lở bờ biển Cửa Đại, Hội An
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Đà Nẵng thông tin, sau bão số 5 và  bão số 6, bờ biển Cửa Đại, Hội An dài 7km, dọc theo 2 phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ở phường Cửa Đại đến phường Cẩm An.

Theo dọc bờ biển từ An Bàng xuống Tân Thành phường Cẩm An, thành phố Hội An, tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Sóng biển xâm thực sâu vào cả hồ bơi. Những hàng dừa chạy dọc bờ biển cũng bị bật gốc. “Còn nước còn tát”, các chủ nhà hàng đã thuê nhân công đóng cọc tre, dùng bao cát chèn chống để giữ đất được chừng nào hay chừng nấy.

Hiện nay, nhiều khu vực sạt lở sâu, tạo thành vách đứng cao, ăn sâu tạo hàm ếch dưới móng các công trình xây dựng tạo hàm ếch có đoạn cao đến 5 mét, nguy cơ sụp đổ và sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào. Cùng với đó, hệ thống kè mềm bằng bao tải địa cũng bị sóng biển đánh rách; sạt lở sâu vào bờ, cách dải kè mềm bao tải từ 4-5m, có nơi rộng từ 6-7m.

Từ năm 2021, dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển Cửa Đại từ nguồn kinh phí Trung ương và tỉnh Quảng Nam sẽ được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sạt bờ biển Cửa Đại vốn diễn ra từ nhiều năm qua. Hiện, thành phố Hội An đã có phương án mua sắm bao tải, đất cát, huy động các lực lượng gia cố lại các khu vực bị sạt lở.

 

CTV Thanh Thắng tại Quảng Nam vừa thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 19h hôm nay. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đón lũ. 

Tính đến 10h sáng nay (27/10), Quảng Nam đã sơ tán 14.839 hộ với 42.950 khẩu; trong đó sơ tán tập trung 2.994 hộ với 8.530 khẩu, sơ tán tại chỗ 11.845 hộ với 34.420 khẩu. Các địa phương vẫn đang khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm hoàn thành trước 17h hôm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay có 2.990 tàu với 11.300 lao động không hoạt động và đã neo trú. Chỉ còn 58 tàu với 2.285 lao động tại khu vực Trường Sa, các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 9 và tránh trú an toàn.

 
 
 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định đưa tin, hôm nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định chia làm 4 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với bão số 9; Ưu tiên cho việc di dời dân, kêu gọi 138 tàu thuyền còn đang trên biển di chuyển tìm nơi tránh trú.

Tại cảng cá Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 1.000 tàu cá đã vào neo đậu an toàn. Ông Huỳnh Văn Phúc, chủ tàu cá ở Tam Quan Bắc cho biết, nghe thông tin dự báo bão lớn nên ai cũng lo lắng.

Ngay trong sáng nay, phường Tam Quan Bắc đã di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Cả tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu. Chậm nhất đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành công tác di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở các huyện Phù Cát, An Lão, Hoài Ân. Đến nay, tỉnh Bình Định vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng biển nguy hiểm. Trong số này có 8 tàu cá hỏng máy không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên. Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền. UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện ra lai dắt vào bờ.

 

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 14h ngày 27/10

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14h hôm nay (27/10). Trước 18h hôm nay, tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh bão như: Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná và tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, tránh va đập. Địa phương yêu cầu người dân rời khỏi tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản… về nơi an toàn đến khi tình hình ổn định.

Hiện các địa phương ven biển, các vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát phương án sơ tán dân; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để kịp thời sơ tán khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương cũng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. 

Để đảm bảo an toàn hồ đập, hạn chế ngập cho vùng hạ lưu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các hồ đập đã đầy nước.

 

 

 

 
 

Tại Quảng Nam, CTV Thanh Thắng thông tin, đến 14h chiều 27/10, khoảng 2.800 người dân ở xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục được Đồn Biên phòng Tam Thanh, đóng tại thành phố Tam Kỳ di dời đến các nơi đã an toàn.

Theo Thiếu tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh, đơn vị tập trung 15 cán bộ chiến sĩ, 30 dân quân, công an tổ chức chằng chống nhà cửa cho người dân, vận động người dân di dời tránh bão. Ngoài ra, lực lượng biên phòng hướng dẫn người đưa 130 tàu vào khu neo đậu xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam neo đậu an toàn, tránh va đập, yêu cầu ngư dân lên bờ không ở lại tàu thuyền. Đến 16h chiều nay, những trường hợp nào không tiến hành di dời tránh bão thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

 
 

 

 
 
 

Cũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá các địa phương đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống bão. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng nên chính quyền và địa phương không được chủ quan.

Phó Thủ tướng nêu kinh nghiệm cơn bão Dambrey năm 2017 vào Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa làm hơn 100 người chết, hàng chục tàu vận tải bị nhấn chìm trên cảng Quy Nhơn nên các địa phương phải đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè trên biển. Trên đất liền phải kiên quyết sơ tán dân vùng xung yếu, chằng chống nhà cửa kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, các công trình đang xây dựng, không để cần cẩu quay tít như ở TP Nha Trang năm 2017; Cả tấm kính to khổng lồ trong khách sạn bị gió thổi bay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngay cả máy bay, ô tô cũng phải sơ tán, đặc biệt là đường dây truyền tải điện, hệ thống viễn thông cũng phải bảo vệ; đồng thời phải triệt để cấm người dân ra ngoài khi có bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều, đảm bảo vận hành an toàn, chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão; bố trí lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng các Quân khu, Quân khu đoàn sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 9.

 
 

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có kế hoạch sơ tán cụ thể từng khu dân cư, di dời cẩu xây dựng vận thang các công trình trước 17h chiều nay. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã dự trữ lương thực đối với các xã bị chia cắt. Các hồ thủy điện đều đã vận hành đưa mực nước về mức thấp nhất đón lũ, có thể hứng 200 triệu m3 nước. Nếu mưa 200-300mm thì đảm bảo cắt lũ an toàn. Đến 17h chiều nay, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ tán dân. Hiện không còn tàu nào còn ở ngoài khơi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão này rất quái dị, đi rất nhanh, không có không khí lạnh, khô nên cơn bão này không giảm cấp. Vì vùng ảnh hưởng của bão rất lớn nên các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên cũng phải hết sức cảnh giác. Các tỉnh Nam Trung bộ là địa phương ít kinh nghiệm đối phó với bão nên không được chủ quan. Các địa phương khẩn trương rà soát lại tàu thuyền đã vào bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên vùng lồng bè, tàu vận tải vãng lai.

Bộ Quốc phòng cho biết, đã chuẩn bị 66.000 người với 1716 phương tiện các loại, trong đó, 79 tàu to, 7 máy bay trực thăng các loại xuống hỗ trợ các địa phương phòng chống bão.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp Ban Chỉ đạo tiền phương Phòng ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng

Phóng viên Thanh Hà và Đình Thiệu tại Đà Nẵng cho biết, đầu giờ chiều nay, ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP Đà Nẵng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Lãnh đạo các bộ ngành, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây vào miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hơn 10 tiếng nữa bão sẽ vào bờ. Lúc này bão đang mạnh nhất. Bắt đầu từ đêm nay, hoàn lưu của bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Định. Ngay sau khi vào bờ, bão không yếu mà có thể đến Bắc Tây Nguyên vẫn có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Trong đợt này sẽ mưa 200-300mm. Bão gây sóng lớn, các vùng trũng thấp ven sông sẽ ngập sâu bởi triều cường. Đây là cơ bão mạnh nhất 20 năm gần đây, tương đương với bão Sangxen năm 2006 vào Đà Nẵng và mạnh hơn bão Dambrey vào Nha Trang, Khánh Hòa năm 2018.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai cho biết, hiện bão đang cách bờ 450km, khoảng 10 giờ sáng mai, bão sẽ vào từ Quảng Nam đến Bình Định. Hiện còn 142 tàu của Bình Định đang thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, còn lại đều đã vào nơi an toàn. TP Đà Nẵng cho 144 tàu vận tải vào các cảng và vịnh. Quảng Nam có 1 tàu, Bình Định có 78 tàu biển, hiện đang vào Vũng Rô và Vân Phong để tránh bão. Về công tác sơ tán dân, Thừa Thiên Huế có kế hoạch sơ tán 19.000 hộ; TP Đà Nẵng sơ tán 35.000 dân; Tỉnh Quảng Nam sơ tán 42.000 dân; Quảng Ngãi sơ tán 94.000 dân; Bình Định sơ tán 96.000 dân; Phú Yên sơ tán 27.000 dân. Các tỉnh, thành phố sẽ sơ tán trước 18h chiều nay.

 
 

CTV Thanh Thắng ở Quảng Nam thông tin: Đến 13h chiều 27/10, người dân nuôi cá lồng bè trên các sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam cơ bản neo chắc lồng bè vào những khu vực an toàn. Theo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, hiện toàn tỉnh có 288 hộ nuôi cá với 2.190 lồng bè, trong đó 250 lồng bè còn cá, trong đó tập trung chủ yếu tại TP.Hội An và huyện Núi Thành.

Nhìn chung, đến nay các lồng bè đã neo đậu tại vùng kín gió, việc có giảm thiểu được thiệt hại hay không còn tùy thuộc rất lớn vào cường độ cơn bão. Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra và không để người dân ở lại trên lồng bè trong thời gian có bão.

 
 

Phóng viên Hải Sơn tại TP Đà Nẵng đưa tin, trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm và giữ liên lạc hướng dẫn các tàu thuyền còn trên biển tìm nơi tránh trú an toàn; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Trước dự báo cơn bão số 9 nâng cấp, sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng mai, ngư dân Đà Nẵng khẩn trương huy động các phương tiện đưa tàu thuyền lên bờ trú tránh bão. Lần này người dân Đà Nẵng có sáng kiến lấy túi nilong hoặc can nhựa đựng nước thay vì bao cát để chằng chống mái nhà...

 
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Quảng Nam cho biết, đề phòng bị cô lập dài ngày do bão số 9, UBND xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị tàu hậu cần nghề cá đưa hơn 10 tấn hàng gồm: gạo cùng nhu yếu phẩm chuyển từ đất liền ra đảo, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân và cán bộ chiến sỹ trong 10 ngày.

Theo ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ 16 giờ hôm nay, chính quyền địa phương phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trên đảo sơ tán hơn 1.000 người dân ở vùng ven biển đến tránh bão tại Đồn Biên phòng, các cơ quan công sở, trường học... Các lực lượng đã hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ neo đậu, chằng néo nhà cửa hạn chế thiệt hại khi bão vào.
 

 
 
 

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Clip: Thành Long

 

Phóng viên Lê Hiếu có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An - Thừa Thiên Huế đang khẩn trương giúp nhân dân kê cao vật dụng cần thiết, vận động giúp người dân di dời đến nơi an toàn tránh bão số 9.

 

Phóng viên Thanh Thắng đang có mặt tại Quảng Nam cho biết: Hiện quân và dân Quảng Nam đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời dân trước bão số 9 đổ bộ.

 
 

Phóng viên Thành Long tại Bình Định cho hay: Đến trưa nay, hơn 1.000 tàu cá của Hoài Nhơn đã về neo đậu an toàn tại cảng Tam Quan. Hiện vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng đang kêu gọi hướng dẫn vào bờ tìm nơi tránh trú.

 
 

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại thành phố Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo để ứng phó với bão số 9 có khả năng đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Phú Yên ngày 28/10.

Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 27/10 ghi rõ: Để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (cơn bão rất mạnh dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ), thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng

Thành phần Ban Chỉ đạo tiền phương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiề phương trong mọi tình huống.

 

Phóng viên Lê Hiếu hiện đang có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Bộ đội biên phòng đã vận động người dân vùng xung yếu lên trường THCS Thuận An, Thừa Thiên Huế để phòng tránh bão số 9.

 
 

Học sinh Thừa Thiên Huế nghỉ học từ chiều 27/10

Triển khai ứng phó với bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế vừa cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10 và ngày 28/10.

Theo đó, các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ, nhanh chóng chằng chống các công trình trường lớp.

Đồng thời, khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị dạy học... đến vị trí cao ráo an toàn. Cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua tiến hành gia cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn.

 
 

Theo phóng viên Tuyết Lê tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng cùng Bộ Tư lệnh quân Khu 5 đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng, trong đó có Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang.

 
 

CTV Thanh Thắng đang ở Quảng Nam thông tin, sáng 27/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương ven biển gồm huyện Núi Thành, Thăng Bình, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam ưu tiên di dời người già, trẻ em và những người đau ốm trước. Dự kiến đến 17 giờ chiều nay (27/10) công tác sơ tán người dân sẽ hoàn thành.
 

 
 

Bão số 9 có nguy cơ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung ứng điện và hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là tại khu vực miền Trung. Hiện, ngành điện các địa phương đang khẩn trương rà soát, lên phương án phòng chống bão; phối hợp với địa phương phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây xanh để hạn chế tình trạng cây đổ vào đường dây gây ngã đổ cột điện; tập trung xử lý các điểm sạt lở núi, ảnh hưởng hệ thống lưới điện. Các địa phương tái lập ca trực các Trạm biến áp 110kV và có giải pháp để tránh tình trạng ngập úng các trạm biến áp.

Sau khi bão tan, các đơn vị sẽ sớm khôi phục cấp điện trở lại, ưu tiên đối với các phụ tải quan trọng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương.

Đối với các công trình như Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung, hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị và trong nhân dân dễ tổn thương trong bão, các đơn vị quản lý vận hành, người dân cần có giải pháp ứng phó, gia cố phòng ngừa thiệt hại.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, cho rà soát lưới điện những điểm xung yếu sạt lở ảnh hưởng đến trụ điện thì gia cố một số khu vực. Cây cối cao có nguy cơ ngã đổ sẽ tiến hành cắt tỉa; Chằng néo các cơ sở kho tàng, cơ quan làm việc của công ty; kiểm tra vật tư thiết bị dự phòng, phân công anh em trực 24/24. Đối với khu vực đảo Lý Sơn, trong tình huống bão mạnh quá sẽ chủ động cắt điện trước khi bão vào”.

 

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay 

Từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

 
 

24 giờ tới, bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

 

Theo hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng thời tiết xấu tại khu vực Trung  Bộ, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Quảng Nam (Chu Lai), Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt và Khánh Hòa trong ngày 27/10.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh khai thác sớm các chuyến bay từ 45 phút đến 5 tiếng 35 phút, đảm bảo hạ cánh và cất cánh trước 18h cùng ngày. Cụ thể, trên đường bay TP.HCM – Quảng Nam – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1462, VN1463, VN1464, VN1465 lên trước 1 tiếng 35 phút đến 3 tiếng 15 phút.

Đường bay TP.HCM – Quy Nhơn – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1396, VN1397 lên trước 1 tiếng 40 đến 2 tiếng 25 phút; đường bay Hà Nội – Khánh Hòa – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1558, VN1559 lên trước 45 phút đến 1 tiếng 40 phút; đường bay TP.HCM – Khánh Hòa – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1348, VN1349 lên trước 4 tiếng 20 phút.

Tương tự, đường bay Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN184, VN185, VN188 lên trước 1 tiếng 15 phút đến 4 tiếng 5 phút; đường bay Hà Nội – Gia Lai – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1426, VN1427 lên trước 50 phút; đường bay TP.HCM – Huế - TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1377, VN1378, VN1379 lên trước 20 phút đến 5 tiếng 35 phút.

Bên cạnh đó, các chuyến bay VN1416, VN1417, VN1387, VN136, VN141 cũng điều chỉnh giờ bay sớm hơn từ 1 - 4 tiếng.

Ngoài Vietnam Airlines, các hãng Vietjet, Bamboo Airways và Pacific Airlines cho biết trong hôm nay sẽ điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 9.

Chủ động ứng phó bão, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cục Hàng không cũng yêu cầu triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

 
 
 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Khánh Hòa đưa tin, sáng nay (27/10), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã kiểm tra tại Vùng 4  Hải quân; Chi đội kiểm ngư số 4. Tại các đơn vị, sau khi kiểm tra kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; phương tiện, thiết bị, trang bị, quân số... Thượng tướng Trần Quang  Phương đánh giá các đơn vị đã chủ động sẵn sàng các phương tiện như xe thiết giáp, xe chở quân, xuồng, tàu thuyền... đáp ứng yêu cầu cứu nạn, cứu hộ ứng phó với bão số 9. Các đơn vị đã tổ chức tốt gia cố, chằng néo, di chuyển phương tiện vào vị trí an toàn. Thượng tướng  Trần Quang Phương yêu cầu các đơn vị quán triệt nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội. Các đơn vị cần làm tốt công chuẩn bị, sẵn sàng ứng cứu nhân dân, đảm bảo an toàn cho bộ đội, phương tiện.
 

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 được cảnh báo cấp 4 trong thang 5 cấp độ./.

 
 
 

 

 

 

14h06', phóng viên Thái Bình cho biết: 14h chiều nay (28/10), ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh dịch vụ đường sắt Nha Trang cho biết chưa biết đến khi nào tổ chức chạy tàu khách trở lại trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ. Trước đó, từ đêm qua, ngành đường sắt dừng chạy tàu Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ, hành khách trả, đổi vé. Hiện nay đường sắt qua các tỉnh này bị nhiều cây xanh ngã đổ, ngành đường sắt đang rà soát, đảm bảo an toàn mới cho chạy tàu trở lại.

 

 

14h02', theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Nghệ An đến Phú Yên và các khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của con bão số 9, hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Tối nay (28/10), mực nước trên các sông có khả năng trên dưới báo động 3. Riêng trên sông Ba tại Ayunpa lên mức 155,5m, dưới báo động 3 là 0,5m (với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ 900-1200m3/s).

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và Phú Yên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Về nguy cơ lũ quét, sát lở đất, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Trung bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất".

 

BÁO CÁO NHANH CỦA BAN CHỈ ĐẠO TIỀN PHƯƠNG

 Tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 9

(Cập nhật 11h00 ngày 28/10/2020)

1.   Diễn biến bão:

Hồi 11h/28/10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên, gió Cấp 12 (115- 135km/h); gió cấp 12, giật cấp 15.

a)  Về gió:

Dự báo:

-  Từ Quảng Nam - Bắc Bình Định cấp 11-12, giật cấp 14.

-  Thừa Thiên Huế, Phú Yên: cấp 8-10, giật cấp 12.

-  Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.

Thực đo 10h00 ngày 28/10

-  Quảng Trị: Cồn Cỏ cấp 7, giật cấp 9.

-  Thừa Thiên Huế: Thuận An cấp 4, giật cấp 7.

-  Đà Nẵng: Sơn Trà cấp 4, giật cấp 7.

-  Quảng Nam: Cù Lao Chàm cấp 8, giật cấp 10; Tam Kỳ: cấp 5, giật cấp 8.

-  Quảng Ngãi: Lý Sơn cấp 11, giật cấp 13; Bình Châu cấp 10, giật 12.

-  Bình Định: Quy Nhơn: cấp 5, giật cấp 8; Hoài Nhơn: cấp 5, giật cấp 7.

-  Phú Yên: Tuy Hòa: Cấp 5; giật cấp 8; Sơn Hòa: cấp 5.

b)  Về mưa:

Dự báo (không thay đổi so với 23h/27/10):

-  Từ 28-29/10, từ TT.Huế - Phú Yên mưa 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

-  Từ 28-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500-700mm/đợt. Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200-400mm/đợt.

Thực đo: Từ 19h00 ngày 27/10 đến 10h00 ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 352mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 390mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 358mm.

c)   Sóng và nước dâng từ 7,5 - 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

2.   Tình hình tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản:

-  Toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 LĐ Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm).

-  Sự cố tàu thuyền: Thông tin về 02 tàu của Bình Định không thay đổi so với báo cáo lúc 23h ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 02 tàu Hải quân và 02 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

3.   Đảm bảo an toàn giao thông:

Các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thien Huế - Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10; các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.

4.   Điện lưới

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng – 11 xã; Quảng Nam – 56 xã; Quảng Ngãi – 145 xã; Bình Định – 97; Phú Yên – 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung.

5.   Công tác chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên

-  Kon Tum cho học sinh nghỉ học 02 ngày 28-29/10; Gia Lai: ngày 28/10

6.   Hồ chứa:

Hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 54,16/58m (Qvề = 653m3/s, tăng 708m3/s so với lúc 03h/28/10); Bình Điền: 78,21/85m (Qvề = 953m3/s, tăng 197m3/s so với lúc 03h/28/10), Tả Trạch: 37,17/45m (Qvề = 1.699m3/s, tăng 870m3/s so với lúc 03h/28/10); lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Đắk Mi 4: 251,54m (Qvề = 1.142m3/s, tăng 884m3/s so với lúc 04h/28/10), Sông Tranh 2: 168m (Q về = 1.017m3/s tăng 734m3/s so với lúc 04h/28/10),  các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.

7.   Thiệt hại ban đầu:

7.1. Về người:

- Bị thương: 02 người (Bình Định).

7.2. Về nhà:

-  Nhà sập: 03 nhà (01 nhà Quảng Ngãi, 01 nhà Bình Định, 01 nhà Phú Yên)

-  Nhà tốc mái: 485 nhà (Quảng Ngãi: 447 nhà, Bình Định: 02 nhà, Phú Yên: 36 nhà).

7.3. Giáo dục:

- Một trường học tại xã Tịnh Thọ bị tốc mái.

7.4. Về đường dây điện:

-  Đứt đường dây Trung thế (Phú Yên).

-  Gẫy 01 cột điện Trung thế (Phú Yên).

8. Các công việc cần triển khai tiếp theo:

Các Bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, cụ thể:

8.1. Đối với trên biển:

- Tìm kiếm cứu nạn 02 tàu mất liên lạc của Bình Định.

- Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

8.2. Đối với đất liền kể cả các tỉnh khu vực Tây Nguyên:

- Khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn.

- Rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét;

- Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,...). Tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống tin nhắn để người dân chủ động ứng phó.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

- Chỉ đạo vận hành hệ thống hồ chứa hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ du.

7.3. Tăng cường lực lượng trực ban tại tất cả các cấp để tăng cường chi sẻ thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành./.

 

13h55', clip CTV Thành Thắng gửi cho thấy tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam bị đứt neo đang bị đẩy trôi.

 

 

 

13h52', hình ảnh phóng viên Hải Sơn gửi cho thấy, những hệ kính cường lực của Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng bị  gió giật vỡ một mảng.

 

13h27', tại Quảng Ngãi trời đứng gió. Có thể tâm bão đã đi qua. Tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh. Tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chưa được ra khỏi nhà lúc này. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện và yêu cầu người dân ở yên nơi sơ tán đến 16h mới được rời khỏi nơi sơ tán. Lúc này trên các nẻo đường cây cối ngổn ngang cũng chưa thể đi lại được. Sau khi bão đi qua, các lực lượng sẽ chung tay dọn dẹp bớt cây cối mới có thể lưu thông tạm.

 
 

Lúc này tại huyện đảo Lý Sơn gió giật mạnh trở lại. Sức gió mạnh hơn sáng nay. Mọi người đang ở yên trong nhà.

 
 

12h55', ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trưa 28/10, một tàu câu mực đang neo đậu tại âu thuyền xã  Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn.  
Tại thời điểm tàu bị trôi, trên tàu vẫn còn 2 ngư dân đang mắc kẹt trên nóc cabin. Do có gió mạnh nên tàu đang nghiêng. Hiện hai ngư dân đã liên lạc được với lực lượng biên phòng và đã được hướng dẫn họ giữ liên lạc với đất liền và mặc áo phao an toàn. Huyện đã báo cáo lên tỉnh Quảng Nam và đã có chỉ đạo các lượng, khi nào gió tan sẽ cử lực lượng đến cứu. Cũng tại huyện Núi Thành, hiện có rất nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do bão số 9 gây ra.

 

13h06', tại Phú Yên, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại. Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

13h00', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

 

 

 

12h40', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục nhận các thông tin nhờ cứu nạn lúc đang bão đổ bộ. Clip: CTV Trần Tiến Công.

 

 

 

12h38', phóng viên Thanh Hà cho biết: Ngay lúc này, tâm bão đang đổ bộ vào Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, gió rít từng cơn, ngoài đường cây cối ngã đổ la liệt, từng cơn gió rít cuốn phăng theo tất cả những gì nó đi qua, mái tôn, mái ngói, kính vỡ bay xoay tít theo từng cơn gió rít. Ngoài trời lúc này, gió thét từng cơn, nhiều lúc nghe như bom nổ.

Tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi có một gia đình kêu cứu vì bão quá mạnh. Mặc dù đã nhiều lần vận động nhưng gia đình này hôm qua không chịu sơ tán. Bây giờ Chính quyền tỉnh và thành phố đã làm hết sức nhưng không thể để lực lượng cứu nạn ra đường lúc này.  Mới đây, có 3 hộ gia đình ở thôn Nước Nia, huyện Sơn Hà chạy ra khu nhà trống đã di dời nhưng gió quá mạnh, số hộ này gọi điện cầu cứu lãnh đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã điều động phương tiện ra đưa 3 hộ với 20 nhân khẩu này đến nơi trú ấn.

 

12h36', clip Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động xe bọc thép đưa một bé 2 tuổi bị sốt hôn mê, co giật đi cấp cứu. Bé này ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, hiện đã được đưa đến bệnh viện.

 

 

 

12h25', Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh để ứng phó với cơn bão số 9. Clip: CTV Trần Tiến Công

 

 

 

12h22', CTV Thanh Thắng gửi clip bão đang xé toạc nhiều tấm tôn chống thấm của người dân ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

 
 

12h19, phóng viên Thanh Hà gửi clip: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều xe bọc thép đưa người đi cấp cứu trong khi bão đổ bộ vào đất liền. Lúc này chỉ có xe bọc thép mới có thể đi lại trong bão. Vị khách này đã được cấp cứu và không còn nguy hiểm về tính mạng.

 
 

12h25', phóng viên Thành Long phản ánh: Ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn, thiệt hại phần lớn là cây cối, biển hiệu ngã đổ. Ngoài 26 ngư dân đang mất tích trên biển thì đến giờ Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bão số 9.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10 (clip: Hải Sơn)

 

 

11h59', thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Hồi 10 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và nước dâng do bão: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 

11h51', CTV Thanh Thắng cho biết: Đến 11h48 phút, gió bão trến địa bàn tỉnh Quảng Nam giật liên tục khiến hàng loạt căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng. Mặc dù chưa có thống kê của các địa phương nhưng có ít nhất 2 căn nhà đổ sập. Theo Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An thì đến 9h30 sáng nay, gió bão tại đảo Cù Lao Chàm mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển đang phủ lên hàng chục nhà dân ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương. 

Còn tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hàng loạt cây dừa ngã đổ đè lên nhà dân. Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, gió đang ở mức độ khủng khiếp, tất cả nhà dân và cơ quan đang làm việc đều phải đóng kín cửa để bảo vệ người và tài sản.

Hiện tại đường lên huyện miền núi  Nam Trà My đã bị cô lập do nước sông Trường (đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) tràn qua cầu. 

Hiện tại các luồng gió đang liên tục giật mạnh xé toạc nhiều mái tôn của nhà dân ở thành phố Tam Kỳ.

 

11h39', phóng viên Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bão số 9 đã vào Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng. Lượng mưa phổ biến từ Huế đến  Phú Yên là 200-300mm, nước các sông đang lên. Tại Quảng Ngãi có nơi mưa tới 400mm, đang có triều cường sóng trùm lên Cửa Đại. Hiện có 360 xã mất điện, trong đó Quảng Ngãi có 145  xã, Phú Yên hơn 90 xã. Tại Quảng Ngãi hơn 447 nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ hàng loạt. Hiện chính quyền các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết dự kiến 20h tối nay sẽ tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm.

 

 

 

11h36', Hình ảnh những ngôi nhà tốc mái, đổ sập mà phóng viên Thái Bình gửi về cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9. Theo thống kê sơ bộ, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An của tỉnh Phú Yên, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập,  tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại.

Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

11h32, LÀM HẾT SỨC MÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG CHO NGƯỜI DÂN

Trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

Clip: CTV Tiến Công

 

 
 

11h25', phóng viên Thanh Hà gửi clip cho biết: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện từ Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Đà Nẵng vào Quảng Ngãi nhắc nhở địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Phó Thủ tướng về những thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra khi đổ bộ vào Quảng Ngãi, nhấn mạnh cho đến thời điểm này không có thiệt hại nào về người.

 

11h22', hình ảnh do CTV Xuân Yến gửi về cho thấy những thiệt hại ban đầu về tài sản tại thành phố Quảng Ngãi khi bão số 9 đổ bộ.

 

11h08', phóng viên Thái Bình cho biết: Chi đội Kiểm ngư số 4 hiện đã điều động 3 tàu kiểm ngư lên đường tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích trên biển do chìm tàu cá. 

Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, thực hiện mệnh lệnh của trên, các tàu của đơn vị đang ứng trực tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sẵn sàng ứng phó với bão số 9.  Sau khi nhận được thông tin 2 tàu cá của tỉnh Bình Định bị nạn trên vùng, tối qua, 2 chiếc tàu Kiểm ngư đã lên đường đi tìm kiếm ngư dân. Đến sáng nay, tiếp tục tàu Kiểm ngư thứ 3 cũng đã lên đường. Các tàu Kiểm ngư đang vượt sóng to, gió lớn, quyết tâm tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Trước đó, 2 tàu của tỉnh Bình Định bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9. Đó là tàu cá, tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27/10. Tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn ở xã Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày, 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích.

 

11h03', hình ảnh do CTV Huy Trần gửi cho thấy nhà dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi bị gió giật tốc mái.

 

10h57', CTV Xuân Yến gửi hình ảnh cho thấy đường Hùng Vương - tuyến đường trung tâm của Thành phố Quảng ngãi tôn rơi đầy đường do gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền.

 

10h52', Một người dân đề nghị ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động bác sĩ đến chạy thân cho một người dân. Nhưng ông Đặng Văn Minh cho biết, phải chờ sau bão mới có thể điều động bác sĩ và xe cấp cứu ra đường.

 

 

 

10h48 phút, phóng viên Thanh Hà dẫn thông tin từ ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bão đã đổ bộ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, nhưng chưa có thiệt hại về người.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng TRịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 

 

10h37', clip do người dân ghi được ở trường THPT Chu Văn An, huyện Tư Nghĩa, lúc này đã bay hết mái tôn. Rất  may, những người di dời đến đây đều an toàn dưới tầng một.

 

 

 

10h34', phóng viên Thái Bình thông tin: Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến 10h30 phút sáng nay, bão số 9 đã gây ra những thiệt hại đầu tiên tại tỉnh Phú Yên. 31 nhà dân bị tốc mái, chủ yếu ở các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh. 2 ao đìa bị vỡ. 2 ghe của dân bị chìm.

 

10h32', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại đất liền Quảng Ngãi, gió giật liên hồi. Những hình ảnh các bạn nhìn thấy trong clip gió thổi bay mái trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Hiện có 1 khách ở khách sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi là trọng tài đang ở khách sạn, huyết áp lên cao. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều xe bọc thép đưa trọng tài này đi cấp cứu.

 

 

 

10h27', CTV Xuân Yến gửi clip cho thấy, tại đảo Lý Sơn đang có gió giật cấp 13, 14. Trong khi đó tại Quảng Ngãi cũng đang có mưa rất to và gió giật liên hồi.

 
 
 
  10h04', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, không còn gió từng cơn như sáng. Các địa phương báo về UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, kho tàng. Nhưng lãnh đạo tỉnh kiên quyết chỉ đạo không cho ai ra đường lúc này, kể cả Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp. Vì lúc này tính mạng con người là trên hết.
 

9h57', phóng viên Thanh Hà đã gửi số liệu thống kê đầu tiên về thiệt hại do bão số 9 gây ra, (tính đến 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2020)

1. Về người: Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra.

2. Về điện: Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

3. Về nhà ở: Nhà ở bị tốc mái, hư hỏng: 314 nhà (Đức Phổ: 300, Trà Bồng: 10, Sơn Tây: 4). 

4. Về thông tin liên lạc: Trụ BTS bị ngã đổ: 01 trụ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).

5. Về các công trình khác: - Trụ sở cơ quan bị tốc mái: 01 cái (Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ).    

6. Về giáo dục: Đang cập nhật.

 

9h55', phóng viên Thái Bình cho biết: Tại Khánh Hòa, cảnh sát giao thông chặn đường phong tỏa Quốc lộ 1 để không cho các phương tiện lưu thông ra Phú Yên. Hiện Quốc lộ 1 đang tắc dài.

 
 
 

9h52', phóng viên Đình Thiệu cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió mỗi lúc mạnh dần lên, gió rít liên hồi, trời mưa to. Trên các tuyến đường các cây xanh bắt đầu ngã đổ. Do ảnh hưởng của bão, mất điện trên diện rộng. Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm, thành phố Hội An cho biết, lúc này tại Cù Lao Chàm có gió rất mạnh, cấp 10, cấp 11, sóng biển cao. Tại Hội an triều cường dâng cao, sóng biển mạnh tiếp tục xói lở bờ biển Cửa Đại ăn sâu vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, rạng sáng nay, toàn xã đảo bị mất điện, một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Tại huyện miền núi Nam Trà My, sáng nay bắt đầu có mưa to, kèm theo gió lớn, một số cây xanh, biển quảng cáo bị gió quật gãy, xiêu vẹo. Đến 9 giờ sáng nay(28/10), có 20 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước, thành phố  Hội An và thành phố Tam Kỳ bị mất điện. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay. 

Cùng với tập trung chống bão, tỉnh Quảng Nam cũng đặc biệt lưu ý đến công tác chống lũ sau bão. Cách đây vài phút thì ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có buổi giao ban trực tuyến nhanh với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để điều tiết xả lượng nước ở các hồ về mức an toàn.

 
 

9h47', phóng viên Hải Sơn thông tin: Mưa lớn cộng nước sông Hàn dâng cao, sóng mạnh đã làm vỡ nhiều đoạn lan can khu vực bờ sông trên đường Như Nguyệt phía Tây cầu Thuận Phước. Trên địa bàn quận Sơn Trà đã có cây ngã đổ.

 
 

9h45', phóng viên Hải Sơn gửi clip ghi lại cảnh mưa và gió giật mạnh tại thành phố Đà Nẵng.

 
 

9h39', CTV Thanh Thắng cho biết: Từ 5h ngày 28/10, gió liên tục lớn, mưa nặng hạt đã khiến cho hàng loạt cây xanh ở thành phố Tam Kỳ bị gãy đỗ. Thời điểm 8h40 phút, gió rít từng hồi giật liên tục cũng làm nhiều xe máy đậu gần khách sạn Mường Thanh, TP.Tam Kỳ bị ngã. Hiện, tại mưa liên tục lớn kèm theo gió giật mạng khiến nhiều tấm tôn từ mái nhà của người dân bị rơi xuống đường. 

Theo ghi nhận, mức độ gió tại những khu vực thưa nhà cửa rất khủng khiếp có thể quật bay người đứng ngoài trời.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam cho biết, ngành chức năng thanh phố Tam Kỳ vừa đi kiểm tra tại các xã ven biển, qua đó ghi nhận nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông. Hiện tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Quảng Nam đã bị tốc mái nghiêm trọng. 

Thành phố Tam Kỳ đã yêu cầu lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng khi bão tan từng bước dọn dẹp các tuyến đường bị ách tắc.

 

9h36', phóng viên Thái Bình phản ánh: Tại Phú Yên đang có tình trạng người dân nơi sơ tán đòi về nhà. Đến 9h30' phút sáng nay, tại Phú Yên bắt đầu ngớt mưa, giảm gió. Một số người dân tại các điểm tránh trú đòi trở về nhà vì lý do cho rằng bão tan. Có người còn lên tận Trung đoàn 888 ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa để xin cho vợ về nhà đi... chợ nấu ăn.

Thượng tá Lê Thanh Hoa, phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 888 vận động bà con yên tâm ở lại nơi trú tránh chờ lệnh của địa phương mới được về. Bộ đội đảm bảo nơi ở, nghỉ an toàn cho bà con.

 

9h35', CTV Xuân Yến cho biết: Tại Quảng Ngãi lúc này đang có mưa và gió rất to. Điện bị cúp trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Lý Sơn, gió hiện đang giật đến cấp 12,13. Rất nhiều nhà dân bị tốc mái. Tại các huyện Sơn Tịnh, Đức Phổ, Tư Nghĩa nhiều cây xanh bị đổ ngã ra đường, hàng trăm căn nhà tốc mái. Do mưa to và gió lớn nên các hộ dân đã chủ động ẩn nấp trong nhà và không ra đường.

 

9h33', theo phóng viên Lê Hiếu: Tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã có cây cối gãy đõ chắn ngang đường Quốc Lộ 1A. Công an huyện Phú Lộc đang tập trung cưa cây gãy đổ. Hiện trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có mưa to và giớ lớn trở lại.

 

9h32', CTV Huy Trần cho biết: Hàng ngàn người dân ở các xã ven biển thuộc Khu kinh tế Dung Quất đang tránh bão tại các khu nhà tập thể cuat các doanh nghiệp tại Dung Quất.

 

9h18', phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi có gió cấp 10, giật cấp 11-12, gió rít từng cơn ầm ĩ, cửa kính rơi loảng xoảng, cây cối ngả nghiêng. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Thời điểm này, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m.

Nơi tôi đang ngồi đây là Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9 của tỉnh tỉnh Quảng Ngãi do ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ huy cũng đã ghi nhận được gió cấp 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng liên tục điện thoại cho ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc lãnh đạo địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, với tinh thần là “còn người, còn của”, không được để ai ra khỏi nhà lúc này.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng liên tục gọi điện nhắc nhở các địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Các địa phương cũng báo cáo về, hàng loạt nhà nhà cửa cấp 4 của người dân ven biển bị tốc mái, nặng nhất là ở huyện Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành; Ngay cả một số huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Tây cũng có gió bão mạnh gây tốc mái nhà cửa. Một trạm BTS thu phát sóng viễn thông của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị đổ ngã. 

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, rất nhiều kho tàng, nhà cửa, trường học, nhà xưởng của các doanh nghiệp bị tốc mái, chưa thể thống kê được. Tuy nhiên, rất may chưa có thiệt hại về người. Về trường hợp anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành chết tại bệnh viện Đà Nẵng ngày hôm qua, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đây không phải là trường hợp chết người do bão mà là bị thương do tai nạn lúc dọn dẹp nhà cửa.

 

9h16', Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-210mm.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 7-9m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4./.

 

9h12', phóng viên Thái Bình cho biết: 9h sáng nay, ông Phan Trọng Thảo, Trưởng Phòng CSGT Tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 2 điểm chốt chặn với 40 cán bộ chiến sĩ không cho xe lưu thông vào khu vực Phú Yên trên quốc lộ 1A. "Cụ thể, tại điểm chốt chặn Cam Ranh, công an hạn chế phương tiện lưu thông vào thành phố. Còn tại trạm thu phí Thị xã Ninh Hòa, công an cấm luôn tất cả các phương tiện đi qua đây", ông Thảo nói. 

Cũng theo ông Thảo, hiện tại các phương tiện khu vực Cam Ranh đã xếp hàng khá dài đến tận Ninh Thuận... Việc thông tuyến đường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu cho biết: Lúc này tại Thừa Thiên Huế mưa đã giảm, gió vẫn giật cấp 7. Hiện Các lực lượng vũ trang và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai khai ứng cứu khi bão vào.

Để đảm bảo an toàn trong bão, Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã hạ tải điện lưới đảm bảo an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố xảy ra tại các khu vực thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy; thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà; khu  vực La Sơn, huyện Phú Lộc; và toàn bộ huyện A Lưới.

 
 

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước thời điểm bão số 9 đổ bộ. Mưa và gió lớn giật từng hồi. Ảnh, clip: Hải Sơn

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, gió đã giảm bớt. Hiện nay trên biển Bình Định vẫn còn 1 tàu cá đang gọi hỗ trợ. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực để tiếp cận hỗ trợ tàu cá này. Hiện có 5 tàu vỏ thép ở cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát đứt neo. Cảng cá Quy Nhơn cũng có 2 tàu đứt neo. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đang chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại thị xã Hoài Nhơn.

 

Hình ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng do phóng viên Hải Sơn gửi về. Gió đang mạnh dần lên, sóng cao vỗ mạnh vào bờ, tung nước lên mặt đường.

 

Những hình ảnh phóng viên Thành Long gửi về cho thấy mưa to đã khiến nhiều khu vực ở Hoài Nhơn, Bình Định bị  ngập cục bộ. Nhiều tấm tôn lợp nhà đã bị gió cuốn bay, khá nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào thời điểm này.

 
 

Phóng viên Đình Thiệu thông tin: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên. Tuy nhiên, trong vòng 2 giờ đồng hồ qua, tại Quảng Nam lượng mưa giảm. Tại huyện Núi Thành có gió cấp 6, cấp mạnh và đang mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của bão, đến 8 giờ sáng nay(28-10), có 17 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước và thành phố  Hội An bị mất điện. Gió bão cũng đã làm một số cây xanh ngã đổ. Đêm qua và sáng nay, triều cường tiếp tục xâm thực gây sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Chính quyền địa phương huy động lực lượng dùng bao tải đựng cát và rọ đá bọc thép ngăn sóng đánh, hạn chế sạt lở. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay.

 

Phóng viên Thành Long gửi hình ảnh cho biết cuộc sống của bà con nơi trú tránh bão ở một điểm trường phường Tam Quan Nam. Một bác lớn tuổi tăng huyết áp được cán bộ y tế điều trị. Trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi thăm hỏi, động viên bà con tại các điểm tránh trú bão.

 
 

Cũng theo phóng viên Thái Bình, hiện nay, ven biển Phú Yên có sóng rất to, gió lớn. Một số người dân vẫn ra biển để nghe ngóng tình hình. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cùng Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu V tại thành phố Tuy Hòa do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó  Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ huy. Đoàn công tác đang sử dụng xe thiết giáp để kiểm tra, chỉ huy công tác ứng phó.

 

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên một số cây xanh ngã đổ do bão, cản trở giao thông. Một số biển hiệu quảng cáo, rào chắn bung ra đường. Hiện nay gió giật rất nguy hiểm, mọi người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn, phóng viên Thái Bình thông tin.

 

Phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên, mưa nặng hạt, gió bão rít từng cơn, một số cây cối ngã đổ. Trên đường phố Quảng Ngãi không một bóng người qua lại, người dân Quảng Ngãi rất tuân thủ việc sơ tán tránh bão. Tất cả phố phường tôi vừa đi qua một vòng sáng nay đều cửa đóng then cài. Các cơ quan công sở trường học đều đóng cửa, chỉ có người trực bão ở lại cơ quan công sở. Cơ quan nào cũng khóa chèn kín cửa phía trước, chỉ mở cửa phía sau để tránh gió bão. Không một quán xá, cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa.

Tại huyện Lý Sơn và thị xã Đức Phố, nơi giáp với tỉnh Quảng Ngãi thì bắt đầu cúp điện từ sáng sớm nay. Còn bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cúp điện trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho đường dây và không xảy ra sự cố về điện. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục gọi điện đến các địa phương yêu cầu người dân thực hiện nghiêm lệnh sơ tán không vội trở về nhà khi chưa có lệnh. 

Tại huyện đảo Lý Sơn, lúc này đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cam kết 100% dân số huyện đảo tiền tiêu này đều đảm bảo an toàn trong những ngôi nhà kiên cố tránh bão.

 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
 

Phóng viên Thái Bình thông tin: Tại thành phố Tuy Hòa, các cửa hàng đóng cửa, mọi người hạn chế ra đường. Ông  Phạm Văn Trung cửa hàng trưởng xăng dầu của Công ty xăng dầu Phú Khánh ở thành phố Tuy Hòa cho biết các cửa hàng  của công ty hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân ứng phó bão.

 

Sóng biển dữ dội tại vịnh Đà Nẵng và cột đèn bị gió quật đổ vòng xoay 3/2- Trần Phú cho thấy bão số 9 đang tiến dần vào bờ.

 

Sau khi đi thăm người dân tại nơi tránh trú bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 9 của các lực lượng chức năng tại Cửa Đại.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn phản ánh: Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tiền phương đã đi thăm điểm sơ tán người dân ở địa bàn quận Liên Chiểu. Nhà trú tránh tận dụng mặt bằng của Trung tâm giới thiệu việc làm quận Liên Chiểu ở phường Hòa Khánh Bắc. Tại đây 680 người dân an toàn khi bão sắp đổ bộ. Phó Thủ tướng dặn bà con không được về nhà khi bão chưa tan, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo chi đáo cho người dân.

 
 
 

Phóng viên Đình Thiệu cho biết: Tại Quảng Nam cả đêm qua đã có mưa to. Từ 6 giờ sáng đến nay lượng mưa giảm. Trên đường khá vắng người qua lại.

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, tại thành phố Quảng Ngãi lúc này đã có mưa to. Nhà cửa hàng quán đều tuân thủ đóng cửa. Đường phố không một bóng người qua lại. Gió rít từng cơn, mưa nặng hạt.

 

Tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bắt đầu có gió, mưa to dần. Không khí im ắng đến lạ. Riêng Bình Định, Phú Yên cỏ mưa và gió to hơn. Người dân không ai ra đường. Các lực lượng ứng phó với bão số 9 đang khẩn trương triển khai nhiều phương án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho dân, nhà báo Phạm Tấn Tư cho biết.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu đang có mặt tại thành phố Huế cho biết: Mưa bắt đầu nặng hạt và gió cũng đang mạnh dần lên tại Thừa Thiên Huế.

 
 

 

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại phường Tam Quan Nam,thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió đang rít mạnh từng cơn

 
 

CTV Thanh Thắng cho biết: Mưa liên tục kèm gió mạnh từ đêm qua đã khiến một số địa phương ở huyện Thăng Bình, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phải cúp điện. Từ đêm qua, lực lượng chức năng các cấp từ tỉnh cho đến xã, thôn ở tỉnh Quảng Nam trắng đêm, trực 24/24 để ứng phó với bão số 9.

Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm qua trời mưa lớn, gió giật mạnh cấp 5 cấp 6 và đang mạnh dần lên. Những khu dân cư trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về nơi an toàn, tránh, trú bão. Tại những khu vực sơ tán nhân dân, chính quyền đã bố trí chỗ ăn ở chu đáo cho bà con. Mưa lớn từ đêm qua cũng khiến cho bở biển Cửa lở, xã Tam Hải tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Còn tại TP. Tam Kỳ từ sáng nay, gió đã mạnh lên, một số quán cà phê bị gió cuốn bay bảng hiệu và cây xanh đã bị ngã đổ.
 

 

Phóng viên Thanh Hà thông tin, tại thành phố Quảng Ngãi thời điểm này gió bắt đầu mạnh dần lên và trời cũng bắt đầu mưa.

 
 

Clip do phóng viên Thành Long ghi lại cho thấy tại Hoài Nhơn, Bình Định đang có mưa rất to, trời mịt mù và rất ít người ra đường trừ lực lượng làm công tác phòng chống bão.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn cho người dân nơi sơ tán, tìm phương án tìm 26 thuyền viên tàu cá của tỉnh Bình Định đang mất tích. Chỉ động ứng phó mưa  lũ sau bão ở khu vực miền núi,Tây Nguyên.

 

Phóng viên Thái Bình cho biết: Tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên mưa và gió giật mạnh đang diễn ra. Đường phố vắng vẻ, một số cây xanh đã ngã, gãy. Một số người dân đang gia cố lại nhà cửa.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, hiện tại Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang có mưa lớn, gió giật mạnh.

 
 

 

 

Theo phóng viên Đình Thiệu, lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên, trên bầu trời mây đên vần vũ, người dân bắt đầu cảm nhận rất rõ là bão số 9 đang ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Quảng Nam. Suốt cả đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to. Các phương tiện tàu thuyền vẫn neo đậu an toàn.

Trong đêm qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. Người dân chấp hành rất nghiêm lệnh sơ tán của chính quyền địa phương Đến nay có 29.000 hộ với 88.000 người dân chủ yếu là vùng ven biển sơ tán tránh bão.

Tại thành phố Hội An, một số chủ khách sạn, các homestay chủ động mở của đón người dân vào tránh bão. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong thời điểm bão vào, hôm nay, tỉnh Quảng Nam quyết định cho toàn bộ cán bộ, công chức viên chức, người lao động nghỉ làm việc,đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời điểm bão vào.

Trong đêm hôm qua, (27/10), Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 
Một người dân sơ tán đến điểm trường Võ Bẩm, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi

 

 

PV Thanh Hà thông tin, xã biển Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi là sát mép biển và được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng do bão số 9, nên chính quyền địa phương xác định phải di dời toàn bộ Nhân dân toàn xã với số lượng là 4.800 hộ gần 20 ngàn nhân khẩu. 

Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, song, đến 19h tối qua (27/10), vẫn còn khoảng 4.000 người ở địa phương, chủ yếu tập trung ở thôn Phổ Trường chưa chấp hành việc di dời tập trung đến nơi an toàn. Nhiều hộ trong số này vẫn còn chủ quan, cho rằng vùng ảnh hưởng của bão không ảnh hưởng đến địa phương, hoặc ảnh hưởng chỉ với mức độ nhẹ, cùng với đó một số bà con tin tưởng vào kinh nghiệm phòng chống bão của mình. 

Sau nhiều giờ lặn lội trong mưa gió, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" các tổ công tác do bà Bùi Thị Huỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo đã vận động, thuyết phục được các hộ dân còn lại ở xã Nghĩa An chấp hành việc di dời đến nơi trú tránh tại các điểm tập trung ở xã Nghĩa Dũng và những nơi an toàn khác trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. 
Còn tại xã Tịnh Khê đến 21 giờ đêm qua, vẫn còn một số hộ sát mép biển ở thôn Khê Tân, xóm Cổ Lũy không chịu di dời. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến từng ngõ xóm để kiểm tra, vận động những hộ không chịu di dời đi sơ tán ngay. Có gia đình còn tụ tập cả nhà ở nhà vì người mẹ không chịu rời đi nên các con phải ở lại cùng. UBND thành phố Quảng Ngãi phải thuyết phục cả nửa giờ đồng hồ, họ mới chịu rời nhà ở sát biển. Đến thời điểm này thì tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 119 ngàn hộ dân vùng xung yếu. Ngoài số này thì nhiều gia đình ở các khu dân cư di dời xen kẻ, từ nhà yếu đến các nhà kiên cố hơn trong cộng đồng. Tại các khách sạn ở Quảng Ngãi từ khách sạn nhỏ đến khách sạn lớn đều không còn phòng. Có thể thấy đa số người dân đã chủ động hơn trong việc sơ tán tránh bão.
 

 
Tại Hoài Nhơn, Bình Định trời đang mưa to

 

 

PV Hải Sơn thông tin, Ban chỉ đạo tiền phướng ứng phó bão số 9 đang họp tại sở chỉ huy. Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết Hiện nay bão cách Đà Nẵng 240km, Phú Yên 130km. Bão có giảm nhưng vẫn ở cấp 12, giật cấp 14. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ để rà soát các công tác ứng phó trước khi bão đổ bộ.

 
 
 
Quảng Ngãi bắt đầu mưa nặng hạt kèm gió rít

 

 
Tại Huế từ giữa hôm qua đến nay bắt đầu có mưa, sáng nay bắt đầu mưa to, gió giật 
 

PV Thái Bình cho biết, từ đêm qua tại tỉnh Phú Yên bắt đầu có mưa, gió rít liên tục. Một số khu vực đã mất điện. Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 đặt tại thành phố Tuy Hòa đang theo dõi cập nhật tình hình để ứng phó kịp thời.

 

 

 
Hiện ở Quảng Ngãi gió đang mạnh. Lý Sơn gió giật cấp 11, cấp 12 và bị cắt điện hoàn toàn. Thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn cũng bị cúp điện trên diện rộng
 
Lúc này tại thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió rít từng hồi.mưa cũng to hơn
 
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời về việc chăm lo người dân đi sơ tán.

 

 

Phóng viên Thanh Hà ở Quảng Ngãi cho biết, trong đêm qua, các lực lượng kết hợp gồm: Quân đội, Công an, dân quân… đều có mặt cắm chốt ở tất cả các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay toàn bộ cán bộ công chức viên chức trong tỉnh, công nhân các nhà máy xí nghiệp các khu công nghiệp khu kinh tế đều nghỉ việc để tránh bão. Lãnh đạo Nhà máy cho biết, nếu bão giật cấp 17 thì sẽ cho dừng hoạt động nhà máy lọc dầu để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, làm Trưởng ban đặt tại Trụ sở UBND tỉnh hoạt động suốt đêm. Các Trạm chỉ huy tiền phương đặt tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TX Đức Phổ và TP Quảng Ngãi để chỉ huy ứng phó với bão số 9 cũng trực suốt đêm xử lý các tình huống phát sinh như cưỡng chế sơ tán dân, neo đậu lại tàu thuyền.

 
 
 

Phóng viên Phương Cúc tại Lý Sơn thông tin, 22h đêm qua, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Chính quyền huyện đảo đã hoàn thành việc di dời người dân đến nơi an toàn.

Đến nay, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn đã đến các khu vực xung yếu để vận động cũng như hỗ trợ người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước trời tối. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại huyện đảo này hơn 600 phương tiện tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú. Về đề xuất xin sử dụng hầm trú ẩn của quân đội trên huyện đảo Lý Sơn để làm nơi tránh trú cho nhân dân khi bão đổ bộ thì tỉnh đã đồng ý, nhưng còn tuỳ thuộc vào tình huống bão mạnh như sóng thần thì mới đưa dân tới nơi hầm trú ẩn vì ở đây không có điện, nước.

 
 

PV Hải Sơn cho biết, Đà Nẵng cả đêm qua có mưa, thi thoảng gió giật từng đợt. Đến 5h sáng nay, mưa nhẹ gió không lớn. Ghi nhận ở khu vực ven biển thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu.... có sóng lớn, gió giật.

Sau phiên họp thứ 3 vào 23h đêm qua, Ban chỉ đạo tiền phương đã chuyển về khách sạn Sông Hàn ở số 14 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.

 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định cho biết, đêm qua, các cấp chính quyền ở tỉnh này đều ứng trực các điểm cơ động, trung tâm ứng phó bão số 9 do địa phương lập để chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Ngay trong đêm, thanh niên xung kích thành phố Quy Nhơn đã tìm thấy và kịp thời đưa 1 cụ ông đi lạc trong mưa gió về nơi trú tránh.

 

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, suốt đêm qua trời có mưa và gió mạnh nhưng lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ, điều kỳ lạ là từ 4 giờ sáng đến lúc này là 5 giờ, nhiều thời điểm, ngoài trời im phăng phắc. Ngoài đường vẫn có người qua lại. Đêm qua là đêm không ngủ của cán bộ và người dân Quảng Ngãi. Tất cả cán bộ chủ chốt xắn quần lặn lội đến các vùng xung yếu để rà soát lại tất cả các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 9. Toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng, đều được công tác phòng chống bão 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, địa phương phân công cán bộ trực 24/24h, đặt chế độ trực, xử lý, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ” trong mọi tình huống, khắc phục kịp thời các sự cố.

 
 

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Hồi 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp.     

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu cần khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm ở Tây Nguyên khi bão vào, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu của bão số 9. Các địa phương cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Các lực lượng của Bộ Quốc phòng (Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7...), Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT chỉ đạo tập trung lực lượng ứng phó. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tìm phương án, huy động lực lượng tìm kiếm tàu mất cá mất liên lạc; đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý: Đây là cơn bão rất mạnh, chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9. Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các địa phương đã thực sự vào cuộc mạnh mẽ, kiểm tra thực tế, thực hiện chỉ đạo ứng phó.... và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

Phó Thủ tướng cho biết, về cơ bản đã sơ tán được người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đưa tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tập trung người quân số, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi bão vào.

Điều đang lo hiện nay là vẫn còn 92 tàu thuyền ở Bình Định chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm. 2 tàu mất liên lạc và 1 tàu đang chết máy

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tập trung lực lượng, tranh thủ “giờ vàng” dù là ban đêm để sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tập trung lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố. Kiểm tra lại việc neo đậu, cưỡng chế ngư dân rời tàu đảm bảo an toàn. Kiểm tra tại các khu tập trung, đảm bảo an toàn cho người dân.
 

 

Tại phiên họp thứ 3 này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cần theo dõi và liên lạc thường xuyên với 92 tàu cá ở Bình Định đang thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đặc biệt lưu ý mực nước ở hồ Tả Trạch và hồ Kẻ Gỗ đồng thời cảnh báo các địa phương Tây Nguyên về sự nguy hiểm của bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền. Việc cấm đường ở các địa phương cần thực hiện nghiêm và phát huy như Đà Nẵng đã làm. Lưu ý việc thường trực quân số, thiết bị cứu hộ ở các khu vực chịu ảnh hường của bão số 9, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản mất điện diện rộng.

 

Phóng viên Hải Sơn có mặt tại Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại thành phố Đà Nẵng, cho biết: Ngay lúc này đang diễn ra phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, các đơn vị, lực lượng tham gia ứng phó với bão số 9 nhận định: Trong 6 giờ nữa, bão số 9 vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 14 gần bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bắc Bình Định. Hiện sức gió duy trì khoảng 19m/s đo được ở Lý Sơn.

Hiện vẫn còn 92 tàu cá đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Cho đến nay các địa phương đã sơ tán tổng số 374.000 dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Dự kiến khoảng 9- 10h sáng mai (28/10) bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền.

Cho đến thời điểm hiện tại, 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước dâng cho phép. Riêng hồ Đakrinh- Quảng Ngãi đang xả để hạ mực nước, dự kiến chiều mai đạt mực nước dâng cho phép. Hồ Tả Trạch- TTH xả 150m3/s.

Hiện có 43.000 chiến sĩ/70.000 đang có mặt ở các địa phương sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã di dời 140.000 dân, lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

 
 
 

Mưa bắt đầu nặng hạt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay tỉnh đã  sơ tán 15.000 dân ở các xã ven biển đến  nơi an toàn. Clip từ nhà báo Phạm Tấn Tư

 

Phóng viên Đình Thiệu có mặt tại Quảng Nam cho biết: Tại khu vực sơ tán tập trung tránh bão, chính quyền đã phát bánh chưng, sữa tươi cho người dân.

Bắt đầu từ cuối chiều tối nay, tại Quảng Nam bắt đầu có mưa, lượng mưa ngày càng nặng hạt dần. Từ 20h tối nay, người dân ở Quảng Nam rất ít ra đường. Ngay trong đêm nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. 

Như vậy, đến lúc này, toàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành sơ tán các hộ dân nằm trong kế hoạch sơ tán đi tránh bão. Tại các điểm sơ tán tập trung, chính quyền địa phương hỗ trợ bánh chưng, mì ăn liền, nước uống và sữa tươi, ưu tiên cho người gia và trẻ em. Tại đây, có bố trí phòng riêng cho người già và gia đình có trẻ sơ sinh tiện sinh hoạt. Để người dân yên tâm đi tránh bão tập trung, chính quyền cử lực lượng tuần tra, bảo vệ nhà cửa, tài sản cho dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày hôm nay, nhiều người dân ở một số địa phương ven biển cũng chủ động làm hầm tránh bão, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn tránh bão. 

Tối 27/10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 

Chính quyền và lực lượng quân đội tại đảo Lý Sơn giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hình ảnh chúng tôi nhận được từ nhà báo Phạm Tấn Tư.

 

Còn tại xã Ba, huyện Đông Giang có 71 hộ 225 nhân khẩu đã di chuyển đến nơi cư trú an toàn. Chính quyền, các Hội đoàn thể các xã, thị trấn vẫn đang tích cực thông tin tình hình bão đến từng khu dân cư.

 

Phóng viên Vơ Ních Oang cho biết: Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho đến thời điểm này, chính quyền đã vận động 16 hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến tránh bão tại Trạm y tế thị trấn.

 

Theo thông tin chúng tôi nhận được: Lúc 22h, lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết gió đã mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11.

 
 
 

CTV Tiến Công đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Hiện Quảng Ngãi đã có mưa to, gió đang dần mạnh lên. Có thể nói người dân nơi đây đang nín thở chờ bão.

 
 

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Hồi 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 480km, cách Quảng Nam 430km, cách Quảng Ngãi 380km, cách Phú Yên 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin về phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại Đà Nẵng. Tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết "Từ giờ cho đến 2h sáng ngày 28/10 là thời gian vàng để các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng tránh và sơ tán dân; Yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thức trắng đêm nay để chỉ đạo công tác ứng phó với bão”.

“Các đồng chí ngồi trong phòng họp này cũng phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Tôi yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các đồng chí công an gọi cho công an, bộ đội gọi cho bộ đội, các ngành gọi cho các ngành... để làm sao hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người. Trước mắt, các địa phương phải tổng kiểm tra các điểm sơ tán dân, chỗ nào chưa an toàn, không thể chịu được gió cấp 12, 13 thì phải dời dân đi nơi khác”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, không tuân thủ chỉ đạo, Chính phủ sẽ kỷ luật nghiêm lãnh đạo địa phương đó", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh”.

 

CTV Thanh Thắng cho biết: Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, mưa đang lớn dần, nặng hạt. Gió cũng bắt đầu mạnh lên, hầu hết người dân đã ở trong nhà không ra đường. Trong ảnh: Mưa lớn, nặng hạt ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân xã Hoài Hải, Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được sơ tán đến nơi cao ráo, trường học để tránh bão. Tâm lý của bà con khá yên tâm khi được đến các điểm kiên cố để tránh trú bão. Theo thống kê, toàn thị xã Hoài Nhơn có khoảng 1.100 hộ dân phải sơ tán để tránh tác động của bão số 9.

 

Hình ảnh người dân xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi sơ tán lên trường THCS Võ Bẩm. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản sơ tán hơn 119.000 dân vùng xung yếu, vùng ven biển đến nơi an toàn, phóng viên Thanh Hà cho biết.

 

Tại Quảng Nam, phóng viên Đình Thiệu cho biết: Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9, chính vì vậy từ 20h tối nay, tỉnh Quảng Nam đã cấm người dân ra đường.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có văn bản yêu cầu từ 20h tối nay (27/10) người dân không ra khỏi nhà. Ngày mai (28/10), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 16 giờ 00 ngày hôm nay và đưa người ra khỏi khu vực khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân. Ông Lê Trí Thanh cũng cho biết, tỉnh đã yêu cầu các chủ công trình thủy điện, thủy lợi điều tiết nước, hạ mức nước các hồ chứa xuống mức nước thấp để đón lũ sau bão.

 

Phóng viên Thành Long đang có mặt tại Bình Định cho biết: Tỉnh đã thành lập các đơn vị trực bão xuyên đêm. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã và đang chỉ đạo kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. Tại thị xã Hoài Nhơn, chính quyền cử nhiều tổ công tác đi từng nhà, vận động từng người dân dời đến các điểm tập trung, đảm bảo an toàn.

 
 

Hình ảnh Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng do phóng viên thường trú VOV khu vực miền Trung ghi lại lúc 20h. Phố phường lúc này vắng tanh, người dân đã tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan chức năng không ra đường khi không có việc cần thiết. Tất cả đã sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

 

Phóng viên Thanh Hà phản ánh: Lúc này tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đóng tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, 102 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp theo dõi diễn biến bão; xử lý các tình huống khẩn cấp.

 

Phóng viên Vinh Thông gửi những hình ảnh bà con nhân dân huyện đảo Lý Sơn đang trú bão tại Đồn Biên phòng Lý Sơn. Thời tiết tại Lý Sơn lúc này có mưa và gió thổi mạnh cấp 8, giật cấp 10. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân ven biển và vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tất cả tàu cá và lồng bè đã vào nơi an toàn.

 
 
 

CTV Tiến Công cho biết: Tại xã Nghĩa An còn 4.000 người dân không chịu di dời. Hiện bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đang họp với xã để bàn phương án vận động, cưỡng chế số hộ dân này nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi bão số 9 đổ bộ vào.

 

 

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to nhưng vẫn còn một số hộ dân vùng xung yếu không chịu rời nhà. Tại thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nhà dân sát mép biển nhưng một số hộ vẫn bám trụ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra đã vận động người dân đi sơ tán; đồng thời giao chính quyền địa phương cưỡng chế nếu không chịu di dời.

 

 

 
 

Dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (tên quốc tế là Molave), từ 18h chiều nay (27/10), Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định sẽ dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay gồm Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Đà Nẵng, Tuy Hòa (Phú Yên).

Riêng, sân bay Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sáng nay (27/10), cơ quan này đã họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị trong ngành, khẩn trương ứng phó siêu bão số 9 (Molave).

Khẳng định đây là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn, bán kính ảnh hưởng rộng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan, triển khai ngay các hành động ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão.

Các cảng vụ, các cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không… được yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến ảnh hưởng của bão tại các sân bay: Đồng Hới, Ban Mê Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác tại khu vực Nam bộ (nếu có) để đề xuất bổ sung các quyết định về đóng, mở khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

 
 

CTV Thế Thắng tại Quảng Nam cho biết, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, tính đến 16h30 ngày 27/10, có 12 tàu biển và 50 phương tiện thủy nội địa đang trong khu vực quản lý của cảng vụ. Trong đó, có 27 phương tiện từ cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi điều động qua khu vực Kỳ Hà (Quảng Nam) để tránh, trú bão. Hiện tất cả tàu vận tải đã được bố trí neo đậu tại các vị trí an toàn; các phương tiện thi công đã neo đậu an toàn tại khu vực thượng lưu Bến cảng Chu Lai. Không có tàu thuyền neo đậu ngoài khu vực phao số 0.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 119.000 dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Lúc này tại Lý Sơn đã có gió mạnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5 đã sẵn sàng mở hầm trú ẩn cho dân vào trú bão.

Đêm nay lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chia nhau xuống những vùng xung yếu kiểm tra nơi dân sơ tán. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ xuống xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi. Còn ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tránh bão tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay

CTV Thanh Thắng từ Quảng Nam đưa tin,  đến 17h ngày 27/10, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc sơ tán người dân tránh bão. Tại những điểm để sơ tán dân, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn cho người dân. Tối 27/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi và động viên người dân sơ tán tránh bão. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10. Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu, sơ tán dân khỏi ở các khu vực nguy hiểm tại các địa phương ven biển, cửa sông, hoàn thành trước 17h ngày 27/10. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 ở từng xã, phường, thị trấn. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay (27/10) cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. 

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 550km, cách Quảng Nam 490km, cách Quảng Ngãi 440km, cách Phú Yên 360km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 
 

Còn tại Đà Nẵng, phóng viên Hải Sơn thông tin, UBND TP Đà Nẵng vừa kết thúc cuộc họp rà soát các khâu tồn tại, nhất là di dời người dân ở nơi nguy cơ cao. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu, muộn nhất 19h tối nay phải hoàn tất. Đặc biệt lưu ý tại các công trường xây dựng, các dự án đang thực hiện... ngoài việc sắp xếp các trụ cẩu thì vật liệu xây dựng thi công nơi cao tầng phải tập kết gọn, an toàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống bão của mình. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo địa phương kiểm tra và trực chỉ huy tại đơn vị sẵn sàng xử lý các tình huống trong đêm nay.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết, lúc này tại Quảng Ngãi mưa bắt đầu nặng hạt. Trời tối nhanh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thị sát công tác phòng chống bão tại Cảng Dung Quất.

Trao đổi nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng khẳng định đây là cơn bão rất mạnh đi thẳng vào Trung Trung bộ mà Quảng Ngãi là một trong những nơi tâm bão đi qua. Vì vậy Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung cao độ công tác ứng phó với bão với tinh thần cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 

 

Để ứng phó với cơn bão số 9, trong đêm nay, thành phố Đà Nẵng đã lên phương án sơ tán hơn 35.000 hộ dân với tổng số hơn 140.000 dân trước 15h ngày 27/10; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h00 ngày 27/10.

 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Phú Yên thông tin, tiếp tục chuyến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9, chiều nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại tỉnh Phú Yên. Đoàn đã kiểm tra tại kè Xóm Rớ thành phố Tuy Hòa, kiểm tra phương tiện, lực lượng tại Đại đội thiết giáp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

 
 
 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh  Bình Thuận, từ chiều nay đến ngày 29/10, khu vực ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có mưa rào và dông mạnh; gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao trung bình từ 2– 4 m. Vì vậy, Bình Thuận đang kêu gọi người dân chống bão, đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ của hoàn lưu bão số 9, đảo đảm an toàn về người, tài sản và các phương tiện hoạt động trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, hướng di chuyển của bão số 9.

Các địa phương phối hợp với đồn biên phòng trong khu vực, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bình Thuận còn có các khu vực ven biển hay bị sạt lở, các khu vực dân cư và khu du lịch ven biển nên chính quyền địa phương, chủ các cơ sở du lịch phải theo dõi thông tin cơn bão, kịp thời thông báo cho người dân và khách du lịch biết để chủ động sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Riêng huyện đảo Phú Quý phải có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Huyện phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa tại huyện đảo nhằm ổn định cuộc sống, sinh hoạt khi gió to, sóng mạnh chia cắt với đất liền dài ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện; theo dõi tình hình lưu lượng nước về hồ để vận hành an toàn hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở khu vực hạ du hồ chứa.

 
Ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

 

 

Theo phóng viên Hải Sơn tại Đà Nẵng, chiều nay, sau khi dự cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra công tác di dời người dân ở các khu dân cư Tân Trà, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đến nơi an toàn. Ông Quảng đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương, đồng thời động viên bà con an tâm đi tránh bão.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế cho biết, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai các phương án, sẵn sàng giúp dân ứng phó với cơn bão số 9. Với phương châm 3 sẵn sàng gồm “phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"; 4 tại chỗ gồm “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần và quản lý tại chỗ”, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền neo đậu tại Sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão, cố gắng ở mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

 

Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã di dời 203 hộ dân nhà ven biển, nhà ở không kiên cố đến trường học, nơi cao ráo. Đến 17h chiều nay, sẽ di dời xong bà con đến các điểm di dời tập trung. Phần lớn bà con tự di dời sang nhà anh em, bà con gần nhau.

 

Tại tỉnh Phú Yên, phóng viên Thái Bình cho biết, còn 271 tàu cá/1.423 lao động của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 137 tàu cá/819 lao động; hoạt động gần bờ và đi về trong ngày còn 134 tàu cá/604 lao động. Người dân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên thuê xe cẩu tàu thuyền lên cách bờ chừng 100 m, sau đó chằng buộc tàu để tránh va đập.

 
   Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra sạt lở bờ biển Cửa Đại, Hội An
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Đà Nẵng thông tin, sau bão số 5 và  bão số 6, bờ biển Cửa Đại, Hội An dài 7km, dọc theo 2 phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ở phường Cửa Đại đến phường Cẩm An.

Theo dọc bờ biển từ An Bàng xuống Tân Thành phường Cẩm An, thành phố Hội An, tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Sóng biển xâm thực sâu vào cả hồ bơi. Những hàng dừa chạy dọc bờ biển cũng bị bật gốc. “Còn nước còn tát”, các chủ nhà hàng đã thuê nhân công đóng cọc tre, dùng bao cát chèn chống để giữ đất được chừng nào hay chừng nấy.

Hiện nay, nhiều khu vực sạt lở sâu, tạo thành vách đứng cao, ăn sâu tạo hàm ếch dưới móng các công trình xây dựng tạo hàm ếch có đoạn cao đến 5 mét, nguy cơ sụp đổ và sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào. Cùng với đó, hệ thống kè mềm bằng bao tải địa cũng bị sóng biển đánh rách; sạt lở sâu vào bờ, cách dải kè mềm bao tải từ 4-5m, có nơi rộng từ 6-7m.

Từ năm 2021, dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển Cửa Đại từ nguồn kinh phí Trung ương và tỉnh Quảng Nam sẽ được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sạt bờ biển Cửa Đại vốn diễn ra từ nhiều năm qua. Hiện, thành phố Hội An đã có phương án mua sắm bao tải, đất cát, huy động các lực lượng gia cố lại các khu vực bị sạt lở.

 

CTV Thanh Thắng tại Quảng Nam vừa thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 19h hôm nay. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đón lũ. 

Tính đến 10h sáng nay (27/10), Quảng Nam đã sơ tán 14.839 hộ với 42.950 khẩu; trong đó sơ tán tập trung 2.994 hộ với 8.530 khẩu, sơ tán tại chỗ 11.845 hộ với 34.420 khẩu. Các địa phương vẫn đang khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm hoàn thành trước 17h hôm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay có 2.990 tàu với 11.300 lao động không hoạt động và đã neo trú. Chỉ còn 58 tàu với 2.285 lao động tại khu vực Trường Sa, các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 9 và tránh trú an toàn.

 
 
 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định đưa tin, hôm nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định chia làm 4 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với bão số 9; Ưu tiên cho việc di dời dân, kêu gọi 138 tàu thuyền còn đang trên biển di chuyển tìm nơi tránh trú.

Tại cảng cá Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 1.000 tàu cá đã vào neo đậu an toàn. Ông Huỳnh Văn Phúc, chủ tàu cá ở Tam Quan Bắc cho biết, nghe thông tin dự báo bão lớn nên ai cũng lo lắng.

Ngay trong sáng nay, phường Tam Quan Bắc đã di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Cả tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu. Chậm nhất đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành công tác di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở các huyện Phù Cát, An Lão, Hoài Ân. Đến nay, tỉnh Bình Định vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng biển nguy hiểm. Trong số này có 8 tàu cá hỏng máy không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên. Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền. UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện ra lai dắt vào bờ.

 

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 14h ngày 27/10

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14h hôm nay (27/10). Trước 18h hôm nay, tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh bão như: Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná và tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, tránh va đập. Địa phương yêu cầu người dân rời khỏi tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản… về nơi an toàn đến khi tình hình ổn định.

Hiện các địa phương ven biển, các vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát phương án sơ tán dân; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để kịp thời sơ tán khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương cũng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. 

Để đảm bảo an toàn hồ đập, hạn chế ngập cho vùng hạ lưu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các hồ đập đã đầy nước.

 

 

 

 
 

Tại Quảng Nam, CTV Thanh Thắng thông tin, đến 14h chiều 27/10, khoảng 2.800 người dân ở xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục được Đồn Biên phòng Tam Thanh, đóng tại thành phố Tam Kỳ di dời đến các nơi đã an toàn.

Theo Thiếu tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh, đơn vị tập trung 15 cán bộ chiến sĩ, 30 dân quân, công an tổ chức chằng chống nhà cửa cho người dân, vận động người dân di dời tránh bão. Ngoài ra, lực lượng biên phòng hướng dẫn người đưa 130 tàu vào khu neo đậu xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam neo đậu an toàn, tránh va đập, yêu cầu ngư dân lên bờ không ở lại tàu thuyền. Đến 16h chiều nay, những trường hợp nào không tiến hành di dời tránh bão thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

 
 

 

 
 
 

Cũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá các địa phương đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống bão. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng nên chính quyền và địa phương không được chủ quan.

Phó Thủ tướng nêu kinh nghiệm cơn bão Dambrey năm 2017 vào Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa làm hơn 100 người chết, hàng chục tàu vận tải bị nhấn chìm trên cảng Quy Nhơn nên các địa phương phải đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè trên biển. Trên đất liền phải kiên quyết sơ tán dân vùng xung yếu, chằng chống nhà cửa kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, các công trình đang xây dựng, không để cần cẩu quay tít như ở TP Nha Trang năm 2017; Cả tấm kính to khổng lồ trong khách sạn bị gió thổi bay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngay cả máy bay, ô tô cũng phải sơ tán, đặc biệt là đường dây truyền tải điện, hệ thống viễn thông cũng phải bảo vệ; đồng thời phải triệt để cấm người dân ra ngoài khi có bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều, đảm bảo vận hành an toàn, chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão; bố trí lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng các Quân khu, Quân khu đoàn sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 9.

 
 

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có kế hoạch sơ tán cụ thể từng khu dân cư, di dời cẩu xây dựng vận thang các công trình trước 17h chiều nay. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã dự trữ lương thực đối với các xã bị chia cắt. Các hồ thủy điện đều đã vận hành đưa mực nước về mức thấp nhất đón lũ, có thể hứng 200 triệu m3 nước. Nếu mưa 200-300mm thì đảm bảo cắt lũ an toàn. Đến 17h chiều nay, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ tán dân. Hiện không còn tàu nào còn ở ngoài khơi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão này rất quái dị, đi rất nhanh, không có không khí lạnh, khô nên cơn bão này không giảm cấp. Vì vùng ảnh hưởng của bão rất lớn nên các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên cũng phải hết sức cảnh giác. Các tỉnh Nam Trung bộ là địa phương ít kinh nghiệm đối phó với bão nên không được chủ quan. Các địa phương khẩn trương rà soát lại tàu thuyền đã vào bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên vùng lồng bè, tàu vận tải vãng lai.

Bộ Quốc phòng cho biết, đã chuẩn bị 66.000 người với 1716 phương tiện các loại, trong đó, 79 tàu to, 7 máy bay trực thăng các loại xuống hỗ trợ các địa phương phòng chống bão.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp Ban Chỉ đạo tiền phương Phòng ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng

Phóng viên Thanh Hà và Đình Thiệu tại Đà Nẵng cho biết, đầu giờ chiều nay, ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP Đà Nẵng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Lãnh đạo các bộ ngành, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây vào miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hơn 10 tiếng nữa bão sẽ vào bờ. Lúc này bão đang mạnh nhất. Bắt đầu từ đêm nay, hoàn lưu của bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Định. Ngay sau khi vào bờ, bão không yếu mà có thể đến Bắc Tây Nguyên vẫn có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Trong đợt này sẽ mưa 200-300mm. Bão gây sóng lớn, các vùng trũng thấp ven sông sẽ ngập sâu bởi triều cường. Đây là cơ bão mạnh nhất 20 năm gần đây, tương đương với bão Sangxen năm 2006 vào Đà Nẵng và mạnh hơn bão Dambrey vào Nha Trang, Khánh Hòa năm 2018.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai cho biết, hiện bão đang cách bờ 450km, khoảng 10 giờ sáng mai, bão sẽ vào từ Quảng Nam đến Bình Định. Hiện còn 142 tàu của Bình Định đang thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, còn lại đều đã vào nơi an toàn. TP Đà Nẵng cho 144 tàu vận tải vào các cảng và vịnh. Quảng Nam có 1 tàu, Bình Định có 78 tàu biển, hiện đang vào Vũng Rô và Vân Phong để tránh bão. Về công tác sơ tán dân, Thừa Thiên Huế có kế hoạch sơ tán 19.000 hộ; TP Đà Nẵng sơ tán 35.000 dân; Tỉnh Quảng Nam sơ tán 42.000 dân; Quảng Ngãi sơ tán 94.000 dân; Bình Định sơ tán 96.000 dân; Phú Yên sơ tán 27.000 dân. Các tỉnh, thành phố sẽ sơ tán trước 18h chiều nay.

 
 

CTV Thanh Thắng ở Quảng Nam thông tin: Đến 13h chiều 27/10, người dân nuôi cá lồng bè trên các sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam cơ bản neo chắc lồng bè vào những khu vực an toàn. Theo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, hiện toàn tỉnh có 288 hộ nuôi cá với 2.190 lồng bè, trong đó 250 lồng bè còn cá, trong đó tập trung chủ yếu tại TP.Hội An và huyện Núi Thành.

Nhìn chung, đến nay các lồng bè đã neo đậu tại vùng kín gió, việc có giảm thiểu được thiệt hại hay không còn tùy thuộc rất lớn vào cường độ cơn bão. Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra và không để người dân ở lại trên lồng bè trong thời gian có bão.

 
 

Phóng viên Hải Sơn tại TP Đà Nẵng đưa tin, trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm và giữ liên lạc hướng dẫn các tàu thuyền còn trên biển tìm nơi tránh trú an toàn; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Trước dự báo cơn bão số 9 nâng cấp, sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng mai, ngư dân Đà Nẵng khẩn trương huy động các phương tiện đưa tàu thuyền lên bờ trú tránh bão. Lần này người dân Đà Nẵng có sáng kiến lấy túi nilong hoặc can nhựa đựng nước thay vì bao cát để chằng chống mái nhà...

 
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Quảng Nam cho biết, đề phòng bị cô lập dài ngày do bão số 9, UBND xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị tàu hậu cần nghề cá đưa hơn 10 tấn hàng gồm: gạo cùng nhu yếu phẩm chuyển từ đất liền ra đảo, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân và cán bộ chiến sỹ trong 10 ngày.

Theo ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ 16 giờ hôm nay, chính quyền địa phương phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trên đảo sơ tán hơn 1.000 người dân ở vùng ven biển đến tránh bão tại Đồn Biên phòng, các cơ quan công sở, trường học... Các lực lượng đã hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ neo đậu, chằng néo nhà cửa hạn chế thiệt hại khi bão vào.
 

 
 
 

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Clip: Thành Long

 

Phóng viên Lê Hiếu có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An - Thừa Thiên Huế đang khẩn trương giúp nhân dân kê cao vật dụng cần thiết, vận động giúp người dân di dời đến nơi an toàn tránh bão số 9.

 

Phóng viên Thanh Thắng đang có mặt tại Quảng Nam cho biết: Hiện quân và dân Quảng Nam đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời dân trước bão số 9 đổ bộ.

 
 

Phóng viên Thành Long tại Bình Định cho hay: Đến trưa nay, hơn 1.000 tàu cá của Hoài Nhơn đã về neo đậu an toàn tại cảng Tam Quan. Hiện vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng đang kêu gọi hướng dẫn vào bờ tìm nơi tránh trú.

 
 

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại thành phố Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo để ứng phó với bão số 9 có khả năng đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Phú Yên ngày 28/10.

Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 27/10 ghi rõ: Để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (cơn bão rất mạnh dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ), thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng

Thành phần Ban Chỉ đạo tiền phương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiề phương trong mọi tình huống.

 

Phóng viên Lê Hiếu hiện đang có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Bộ đội biên phòng đã vận động người dân vùng xung yếu lên trường THCS Thuận An, Thừa Thiên Huế để phòng tránh bão số 9.

 
 

Học sinh Thừa Thiên Huế nghỉ học từ chiều 27/10

Triển khai ứng phó với bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế vừa cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10 và ngày 28/10.

Theo đó, các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ, nhanh chóng chằng chống các công trình trường lớp.

Đồng thời, khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị dạy học... đến vị trí cao ráo an toàn. Cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua tiến hành gia cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn.

 
 

Theo phóng viên Tuyết Lê tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng cùng Bộ Tư lệnh quân Khu 5 đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng, trong đó có Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang.

 
 

CTV Thanh Thắng đang ở Quảng Nam thông tin, sáng 27/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương ven biển gồm huyện Núi Thành, Thăng Bình, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam ưu tiên di dời người già, trẻ em và những người đau ốm trước. Dự kiến đến 17 giờ chiều nay (27/10) công tác sơ tán người dân sẽ hoàn thành.
 

 
 

Bão số 9 có nguy cơ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung ứng điện và hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là tại khu vực miền Trung. Hiện, ngành điện các địa phương đang khẩn trương rà soát, lên phương án phòng chống bão; phối hợp với địa phương phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây xanh để hạn chế tình trạng cây đổ vào đường dây gây ngã đổ cột điện; tập trung xử lý các điểm sạt lở núi, ảnh hưởng hệ thống lưới điện. Các địa phương tái lập ca trực các Trạm biến áp 110kV và có giải pháp để tránh tình trạng ngập úng các trạm biến áp.

Sau khi bão tan, các đơn vị sẽ sớm khôi phục cấp điện trở lại, ưu tiên đối với các phụ tải quan trọng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương.

Đối với các công trình như Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung, hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị và trong nhân dân dễ tổn thương trong bão, các đơn vị quản lý vận hành, người dân cần có giải pháp ứng phó, gia cố phòng ngừa thiệt hại.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, cho rà soát lưới điện những điểm xung yếu sạt lở ảnh hưởng đến trụ điện thì gia cố một số khu vực. Cây cối cao có nguy cơ ngã đổ sẽ tiến hành cắt tỉa; Chằng néo các cơ sở kho tàng, cơ quan làm việc của công ty; kiểm tra vật tư thiết bị dự phòng, phân công anh em trực 24/24. Đối với khu vực đảo Lý Sơn, trong tình huống bão mạnh quá sẽ chủ động cắt điện trước khi bão vào”.

 

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay 

Từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

 
 

24 giờ tới, bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

 

Theo hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng thời tiết xấu tại khu vực Trung  Bộ, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Quảng Nam (Chu Lai), Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt và Khánh Hòa trong ngày 27/10.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh khai thác sớm các chuyến bay từ 45 phút đến 5 tiếng 35 phút, đảm bảo hạ cánh và cất cánh trước 18h cùng ngày. Cụ thể, trên đường bay TP.HCM – Quảng Nam – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1462, VN1463, VN1464, VN1465 lên trước 1 tiếng 35 phút đến 3 tiếng 15 phút.

Đường bay TP.HCM – Quy Nhơn – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1396, VN1397 lên trước 1 tiếng 40 đến 2 tiếng 25 phút; đường bay Hà Nội – Khánh Hòa – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1558, VN1559 lên trước 45 phút đến 1 tiếng 40 phút; đường bay TP.HCM – Khánh Hòa – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1348, VN1349 lên trước 4 tiếng 20 phút.

Tương tự, đường bay Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN184, VN185, VN188 lên trước 1 tiếng 15 phút đến 4 tiếng 5 phút; đường bay Hà Nội – Gia Lai – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1426, VN1427 lên trước 50 phút; đường bay TP.HCM – Huế - TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1377, VN1378, VN1379 lên trước 20 phút đến 5 tiếng 35 phút.

Bên cạnh đó, các chuyến bay VN1416, VN1417, VN1387, VN136, VN141 cũng điều chỉnh giờ bay sớm hơn từ 1 - 4 tiếng.

Ngoài Vietnam Airlines, các hãng Vietjet, Bamboo Airways và Pacific Airlines cho biết trong hôm nay sẽ điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 9.

Chủ động ứng phó bão, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cục Hàng không cũng yêu cầu triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

 
 
 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Khánh Hòa đưa tin, sáng nay (27/10), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã kiểm tra tại Vùng 4  Hải quân; Chi đội kiểm ngư số 4. Tại các đơn vị, sau khi kiểm tra kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; phương tiện, thiết bị, trang bị, quân số... Thượng tướng Trần Quang  Phương đánh giá các đơn vị đã chủ động sẵn sàng các phương tiện như xe thiết giáp, xe chở quân, xuồng, tàu thuyền... đáp ứng yêu cầu cứu nạn, cứu hộ ứng phó với bão số 9. Các đơn vị đã tổ chức tốt gia cố, chằng néo, di chuyển phương tiện vào vị trí an toàn. Thượng tướng  Trần Quang Phương yêu cầu các đơn vị quán triệt nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội. Các đơn vị cần làm tốt công chuẩn bị, sẵn sàng ứng cứu nhân dân, đảm bảo an toàn cho bộ đội, phương tiện.
 

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 được cảnh báo cấp 4 trong thang 5 cấp độ./.

 
 
 

 

 

 

14h06', phóng viên Thái Bình cho biết: 14h chiều nay (28/10), ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh dịch vụ đường sắt Nha Trang cho biết chưa biết đến khi nào tổ chức chạy tàu khách trở lại trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ. Trước đó, từ đêm qua, ngành đường sắt dừng chạy tàu Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ, hành khách trả, đổi vé. Hiện nay đường sắt qua các tỉnh này bị nhiều cây xanh ngã đổ, ngành đường sắt đang rà soát, đảm bảo an toàn mới cho chạy tàu trở lại.

 

 

14h02', theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Nghệ An đến Phú Yên và các khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của con bão số 9, hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Tối nay (28/10), mực nước trên các sông có khả năng trên dưới báo động 3. Riêng trên sông Ba tại Ayunpa lên mức 155,5m, dưới báo động 3 là 0,5m (với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ 900-1200m3/s).

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và Phú Yên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Về nguy cơ lũ quét, sát lở đất, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Trung bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất".

 

BÁO CÁO NHANH CỦA BAN CHỈ ĐẠO TIỀN PHƯƠNG

 Tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 9

(Cập nhật 11h00 ngày 28/10/2020)

1.   Diễn biến bão:

Hồi 11h/28/10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên, gió Cấp 12 (115- 135km/h); gió cấp 12, giật cấp 15.

a)  Về gió:

Dự báo:

-  Từ Quảng Nam - Bắc Bình Định cấp 11-12, giật cấp 14.

-  Thừa Thiên Huế, Phú Yên: cấp 8-10, giật cấp 12.

-  Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.

Thực đo 10h00 ngày 28/10

-  Quảng Trị: Cồn Cỏ cấp 7, giật cấp 9.

-  Thừa Thiên Huế: Thuận An cấp 4, giật cấp 7.

-  Đà Nẵng: Sơn Trà cấp 4, giật cấp 7.

-  Quảng Nam: Cù Lao Chàm cấp 8, giật cấp 10; Tam Kỳ: cấp 5, giật cấp 8.

-  Quảng Ngãi: Lý Sơn cấp 11, giật cấp 13; Bình Châu cấp 10, giật 12.

-  Bình Định: Quy Nhơn: cấp 5, giật cấp 8; Hoài Nhơn: cấp 5, giật cấp 7.

-  Phú Yên: Tuy Hòa: Cấp 5; giật cấp 8; Sơn Hòa: cấp 5.

b)  Về mưa:

Dự báo (không thay đổi so với 23h/27/10):

-  Từ 28-29/10, từ TT.Huế - Phú Yên mưa 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

-  Từ 28-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500-700mm/đợt. Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200-400mm/đợt.

Thực đo: Từ 19h00 ngày 27/10 đến 10h00 ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 352mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 390mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 358mm.

c)   Sóng và nước dâng từ 7,5 - 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

2.   Tình hình tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản:

-  Toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 LĐ Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm).

-  Sự cố tàu thuyền: Thông tin về 02 tàu của Bình Định không thay đổi so với báo cáo lúc 23h ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 02 tàu Hải quân và 02 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

3.   Đảm bảo an toàn giao thông:

Các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thien Huế - Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10; các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.

4.   Điện lưới

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng – 11 xã; Quảng Nam – 56 xã; Quảng Ngãi – 145 xã; Bình Định – 97; Phú Yên – 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung.

5.   Công tác chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên

-  Kon Tum cho học sinh nghỉ học 02 ngày 28-29/10; Gia Lai: ngày 28/10

6.   Hồ chứa:

Hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 54,16/58m (Qvề = 653m3/s, tăng 708m3/s so với lúc 03h/28/10); Bình Điền: 78,21/85m (Qvề = 953m3/s, tăng 197m3/s so với lúc 03h/28/10), Tả Trạch: 37,17/45m (Qvề = 1.699m3/s, tăng 870m3/s so với lúc 03h/28/10); lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Đắk Mi 4: 251,54m (Qvề = 1.142m3/s, tăng 884m3/s so với lúc 04h/28/10), Sông Tranh 2: 168m (Q về = 1.017m3/s tăng 734m3/s so với lúc 04h/28/10),  các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.

7.   Thiệt hại ban đầu:

7.1. Về người:

- Bị thương: 02 người (Bình Định).

7.2. Về nhà:

-  Nhà sập: 03 nhà (01 nhà Quảng Ngãi, 01 nhà Bình Định, 01 nhà Phú Yên)

-  Nhà tốc mái: 485 nhà (Quảng Ngãi: 447 nhà, Bình Định: 02 nhà, Phú Yên: 36 nhà).

7.3. Giáo dục:

- Một trường học tại xã Tịnh Thọ bị tốc mái.

7.4. Về đường dây điện:

-  Đứt đường dây Trung thế (Phú Yên).

-  Gẫy 01 cột điện Trung thế (Phú Yên).

8. Các công việc cần triển khai tiếp theo:

Các Bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, cụ thể:

8.1. Đối với trên biển:

- Tìm kiếm cứu nạn 02 tàu mất liên lạc của Bình Định.

- Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

8.2. Đối với đất liền kể cả các tỉnh khu vực Tây Nguyên:

- Khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn.

- Rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét;

- Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,...). Tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống tin nhắn để người dân chủ động ứng phó.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

- Chỉ đạo vận hành hệ thống hồ chứa hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ du.

7.3. Tăng cường lực lượng trực ban tại tất cả các cấp để tăng cường chi sẻ thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành./.

 

13h55', clip CTV Thành Thắng gửi cho thấy tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam bị đứt neo đang bị đẩy trôi.

 

 

 

13h52', hình ảnh phóng viên Hải Sơn gửi cho thấy, những hệ kính cường lực của Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng bị  gió giật vỡ một mảng.

 

13h27', tại Quảng Ngãi trời đứng gió. Có thể tâm bão đã đi qua. Tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh. Tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chưa được ra khỏi nhà lúc này. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện và yêu cầu người dân ở yên nơi sơ tán đến 16h mới được rời khỏi nơi sơ tán. Lúc này trên các nẻo đường cây cối ngổn ngang cũng chưa thể đi lại được. Sau khi bão đi qua, các lực lượng sẽ chung tay dọn dẹp bớt cây cối mới có thể lưu thông tạm.

 
 

Lúc này tại huyện đảo Lý Sơn gió giật mạnh trở lại. Sức gió mạnh hơn sáng nay. Mọi người đang ở yên trong nhà.

 
 

12h55', ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trưa 28/10, một tàu câu mực đang neo đậu tại âu thuyền xã  Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn.  
Tại thời điểm tàu bị trôi, trên tàu vẫn còn 2 ngư dân đang mắc kẹt trên nóc cabin. Do có gió mạnh nên tàu đang nghiêng. Hiện hai ngư dân đã liên lạc được với lực lượng biên phòng và đã được hướng dẫn họ giữ liên lạc với đất liền và mặc áo phao an toàn. Huyện đã báo cáo lên tỉnh Quảng Nam và đã có chỉ đạo các lượng, khi nào gió tan sẽ cử lực lượng đến cứu. Cũng tại huyện Núi Thành, hiện có rất nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do bão số 9 gây ra.

 

13h06', tại Phú Yên, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại. Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

13h00', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

 

 

 

12h40', Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục nhận các thông tin nhờ cứu nạn lúc đang bão đổ bộ. Clip: CTV Trần Tiến Công.

 

 

 

12h38', phóng viên Thanh Hà cho biết: Ngay lúc này, tâm bão đang đổ bộ vào Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, gió rít từng cơn, ngoài đường cây cối ngã đổ la liệt, từng cơn gió rít cuốn phăng theo tất cả những gì nó đi qua, mái tôn, mái ngói, kính vỡ bay xoay tít theo từng cơn gió rít. Ngoài trời lúc này, gió thét từng cơn, nhiều lúc nghe như bom nổ.

Tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi có một gia đình kêu cứu vì bão quá mạnh. Mặc dù đã nhiều lần vận động nhưng gia đình này hôm qua không chịu sơ tán. Bây giờ Chính quyền tỉnh và thành phố đã làm hết sức nhưng không thể để lực lượng cứu nạn ra đường lúc này.  Mới đây, có 3 hộ gia đình ở thôn Nước Nia, huyện Sơn Hà chạy ra khu nhà trống đã di dời nhưng gió quá mạnh, số hộ này gọi điện cầu cứu lãnh đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã điều động phương tiện ra đưa 3 hộ với 20 nhân khẩu này đến nơi trú ấn.

 

12h36', clip Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động xe bọc thép đưa một bé 2 tuổi bị sốt hôn mê, co giật đi cấp cứu. Bé này ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, hiện đã được đưa đến bệnh viện.

 

 

 

12h25', Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh để ứng phó với cơn bão số 9. Clip: CTV Trần Tiến Công

 

 

 

12h22', CTV Thanh Thắng gửi clip bão đang xé toạc nhiều tấm tôn chống thấm của người dân ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

 
 

12h19, phóng viên Thanh Hà gửi clip: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều xe bọc thép đưa người đi cấp cứu trong khi bão đổ bộ vào đất liền. Lúc này chỉ có xe bọc thép mới có thể đi lại trong bão. Vị khách này đã được cấp cứu và không còn nguy hiểm về tính mạng.

 
 

12h25', phóng viên Thành Long phản ánh: Ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn, thiệt hại phần lớn là cây cối, biển hiệu ngã đổ. Ngoài 26 ngư dân đang mất tích trên biển thì đến giờ Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bão số 9.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10 (clip: Hải Sơn)

 

 

11h59', thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Hồi 10 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và nước dâng do bão: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 

11h51', CTV Thanh Thắng cho biết: Đến 11h48 phút, gió bão trến địa bàn tỉnh Quảng Nam giật liên tục khiến hàng loạt căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng. Mặc dù chưa có thống kê của các địa phương nhưng có ít nhất 2 căn nhà đổ sập. Theo Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An thì đến 9h30 sáng nay, gió bão tại đảo Cù Lao Chàm mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển đang phủ lên hàng chục nhà dân ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương. 

Còn tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hàng loạt cây dừa ngã đổ đè lên nhà dân. Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, gió đang ở mức độ khủng khiếp, tất cả nhà dân và cơ quan đang làm việc đều phải đóng kín cửa để bảo vệ người và tài sản.

Hiện tại đường lên huyện miền núi  Nam Trà My đã bị cô lập do nước sông Trường (đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) tràn qua cầu. 

Hiện tại các luồng gió đang liên tục giật mạnh xé toạc nhiều mái tôn của nhà dân ở thành phố Tam Kỳ.

 

11h39', phóng viên Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương trưa 28/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bão số 9 đã vào Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng. Lượng mưa phổ biến từ Huế đến  Phú Yên là 200-300mm, nước các sông đang lên. Tại Quảng Ngãi có nơi mưa tới 400mm, đang có triều cường sóng trùm lên Cửa Đại. Hiện có 360 xã mất điện, trong đó Quảng Ngãi có 145  xã, Phú Yên hơn 90 xã. Tại Quảng Ngãi hơn 447 nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ hàng loạt. Hiện chính quyền các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết dự kiến 20h tối nay sẽ tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm.

 

 

 

11h36', Hình ảnh những ngôi nhà tốc mái, đổ sập mà phóng viên Thái Bình gửi về cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9. Theo thống kê sơ bộ, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An của tỉnh Phú Yên, gió to khiến một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đổ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ở Sông Cầu có 31 ngôi nhà bị sập,  tốc mái, hàng chục đìa tôm bị thiệt hại.

Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

 

11h32, LÀM HẾT SỨC MÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG CHO NGƯỜI DÂN

Trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã liên tục liên lạc với các địa phương, động viên lãnh đạo địa phương phải làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng cho người dân.

Clip: CTV Tiến Công

 

 
 

11h25', phóng viên Thanh Hà gửi clip cho biết: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện từ Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Đà Nẵng vào Quảng Ngãi nhắc nhở địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Phó Thủ tướng về những thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra khi đổ bộ vào Quảng Ngãi, nhấn mạnh cho đến thời điểm này không có thiệt hại nào về người.

 

11h22', hình ảnh do CTV Xuân Yến gửi về cho thấy những thiệt hại ban đầu về tài sản tại thành phố Quảng Ngãi khi bão số 9 đổ bộ.

 

11h08', phóng viên Thái Bình cho biết: Chi đội Kiểm ngư số 4 hiện đã điều động 3 tàu kiểm ngư lên đường tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích trên biển do chìm tàu cá. 

Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, thực hiện mệnh lệnh của trên, các tàu của đơn vị đang ứng trực tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sẵn sàng ứng phó với bão số 9.  Sau khi nhận được thông tin 2 tàu cá của tỉnh Bình Định bị nạn trên vùng, tối qua, 2 chiếc tàu Kiểm ngư đã lên đường đi tìm kiếm ngư dân. Đến sáng nay, tiếp tục tàu Kiểm ngư thứ 3 cũng đã lên đường. Các tàu Kiểm ngư đang vượt sóng to, gió lớn, quyết tâm tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Trước đó, 2 tàu của tỉnh Bình Định bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9. Đó là tàu cá, tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27/10. Tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn ở xã Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày, 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích.

 

11h03', hình ảnh do CTV Huy Trần gửi cho thấy nhà dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi bị gió giật tốc mái.

 

10h57', CTV Xuân Yến gửi hình ảnh cho thấy đường Hùng Vương - tuyến đường trung tâm của Thành phố Quảng ngãi tôn rơi đầy đường do gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền.

 

10h52', Một người dân đề nghị ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động bác sĩ đến chạy thân cho một người dân. Nhưng ông Đặng Văn Minh cho biết, phải chờ sau bão mới có thể điều động bác sĩ và xe cấp cứu ra đường.

 

 

 

10h48 phút, phóng viên Thanh Hà dẫn thông tin từ ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bão đã đổ bộ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, nhưng chưa có thiệt hại về người.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng TRịnh Đình Dũng, bão đã vào xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 

 

10h37', clip do người dân ghi được ở trường THPT Chu Văn An, huyện Tư Nghĩa, lúc này đã bay hết mái tôn. Rất  may, những người di dời đến đây đều an toàn dưới tầng một.

 

 

 

10h34', phóng viên Thái Bình thông tin: Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến 10h30 phút sáng nay, bão số 9 đã gây ra những thiệt hại đầu tiên tại tỉnh Phú Yên. 31 nhà dân bị tốc mái, chủ yếu ở các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh. 2 ao đìa bị vỡ. 2 ghe của dân bị chìm.

 

10h32', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại đất liền Quảng Ngãi, gió giật liên hồi. Những hình ảnh các bạn nhìn thấy trong clip gió thổi bay mái trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Hiện có 1 khách ở khách sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi là trọng tài đang ở khách sạn, huyết áp lên cao. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều xe bọc thép đưa trọng tài này đi cấp cứu.

 

 

 

10h27', CTV Xuân Yến gửi clip cho thấy, tại đảo Lý Sơn đang có gió giật cấp 13, 14. Trong khi đó tại Quảng Ngãi cũng đang có mưa rất to và gió giật liên hồi.

 
 
 
  10h04', phóng viên Thanh Hà thông tin: Lúc này, tại Quảng Ngãi, gió trong đất liền đã quật liên hồi, không còn gió từng cơn như sáng. Các địa phương báo về UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, kho tàng. Nhưng lãnh đạo tỉnh kiên quyết chỉ đạo không cho ai ra đường lúc này, kể cả Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp. Vì lúc này tính mạng con người là trên hết.
 

9h57', phóng viên Thanh Hà đã gửi số liệu thống kê đầu tiên về thiệt hại do bão số 9 gây ra, (tính đến 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2020)

1. Về người: Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra.

2. Về điện: Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

3. Về nhà ở: Nhà ở bị tốc mái, hư hỏng: 314 nhà (Đức Phổ: 300, Trà Bồng: 10, Sơn Tây: 4). 

4. Về thông tin liên lạc: Trụ BTS bị ngã đổ: 01 trụ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).

5. Về các công trình khác: - Trụ sở cơ quan bị tốc mái: 01 cái (Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ).    

6. Về giáo dục: Đang cập nhật.

 

9h55', phóng viên Thái Bình cho biết: Tại Khánh Hòa, cảnh sát giao thông chặn đường phong tỏa Quốc lộ 1 để không cho các phương tiện lưu thông ra Phú Yên. Hiện Quốc lộ 1 đang tắc dài.

 
 
 

9h52', phóng viên Đình Thiệu cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió mỗi lúc mạnh dần lên, gió rít liên hồi, trời mưa to. Trên các tuyến đường các cây xanh bắt đầu ngã đổ. Do ảnh hưởng của bão, mất điện trên diện rộng. Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm, thành phố Hội An cho biết, lúc này tại Cù Lao Chàm có gió rất mạnh, cấp 10, cấp 11, sóng biển cao. Tại Hội an triều cường dâng cao, sóng biển mạnh tiếp tục xói lở bờ biển Cửa Đại ăn sâu vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, rạng sáng nay, toàn xã đảo bị mất điện, một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Tại huyện miền núi Nam Trà My, sáng nay bắt đầu có mưa to, kèm theo gió lớn, một số cây xanh, biển quảng cáo bị gió quật gãy, xiêu vẹo. Đến 9 giờ sáng nay(28/10), có 20 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước, thành phố  Hội An và thành phố Tam Kỳ bị mất điện. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay. 

Cùng với tập trung chống bão, tỉnh Quảng Nam cũng đặc biệt lưu ý đến công tác chống lũ sau bão. Cách đây vài phút thì ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có buổi giao ban trực tuyến nhanh với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để điều tiết xả lượng nước ở các hồ về mức an toàn.

 
 

9h47', phóng viên Hải Sơn thông tin: Mưa lớn cộng nước sông Hàn dâng cao, sóng mạnh đã làm vỡ nhiều đoạn lan can khu vực bờ sông trên đường Như Nguyệt phía Tây cầu Thuận Phước. Trên địa bàn quận Sơn Trà đã có cây ngã đổ.

 
 

9h45', phóng viên Hải Sơn gửi clip ghi lại cảnh mưa và gió giật mạnh tại thành phố Đà Nẵng.

 
 

9h39', CTV Thanh Thắng cho biết: Từ 5h ngày 28/10, gió liên tục lớn, mưa nặng hạt đã khiến cho hàng loạt cây xanh ở thành phố Tam Kỳ bị gãy đỗ. Thời điểm 8h40 phút, gió rít từng hồi giật liên tục cũng làm nhiều xe máy đậu gần khách sạn Mường Thanh, TP.Tam Kỳ bị ngã. Hiện, tại mưa liên tục lớn kèm theo gió giật mạng khiến nhiều tấm tôn từ mái nhà của người dân bị rơi xuống đường. 

Theo ghi nhận, mức độ gió tại những khu vực thưa nhà cửa rất khủng khiếp có thể quật bay người đứng ngoài trời.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam cho biết, ngành chức năng thanh phố Tam Kỳ vừa đi kiểm tra tại các xã ven biển, qua đó ghi nhận nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông. Hiện tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Quảng Nam đã bị tốc mái nghiêm trọng. 

Thành phố Tam Kỳ đã yêu cầu lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng khi bão tan từng bước dọn dẹp các tuyến đường bị ách tắc.

 

9h36', phóng viên Thái Bình phản ánh: Tại Phú Yên đang có tình trạng người dân nơi sơ tán đòi về nhà. Đến 9h30' phút sáng nay, tại Phú Yên bắt đầu ngớt mưa, giảm gió. Một số người dân tại các điểm tránh trú đòi trở về nhà vì lý do cho rằng bão tan. Có người còn lên tận Trung đoàn 888 ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa để xin cho vợ về nhà đi... chợ nấu ăn.

Thượng tá Lê Thanh Hoa, phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 888 vận động bà con yên tâm ở lại nơi trú tránh chờ lệnh của địa phương mới được về. Bộ đội đảm bảo nơi ở, nghỉ an toàn cho bà con.

 

9h35', CTV Xuân Yến cho biết: Tại Quảng Ngãi lúc này đang có mưa và gió rất to. Điện bị cúp trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Lý Sơn, gió hiện đang giật đến cấp 12,13. Rất nhiều nhà dân bị tốc mái. Tại các huyện Sơn Tịnh, Đức Phổ, Tư Nghĩa nhiều cây xanh bị đổ ngã ra đường, hàng trăm căn nhà tốc mái. Do mưa to và gió lớn nên các hộ dân đã chủ động ẩn nấp trong nhà và không ra đường.

 

9h33', theo phóng viên Lê Hiếu: Tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã có cây cối gãy đõ chắn ngang đường Quốc Lộ 1A. Công an huyện Phú Lộc đang tập trung cưa cây gãy đổ. Hiện trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có mưa to và giớ lớn trở lại.

 

9h32', CTV Huy Trần cho biết: Hàng ngàn người dân ở các xã ven biển thuộc Khu kinh tế Dung Quất đang tránh bão tại các khu nhà tập thể cuat các doanh nghiệp tại Dung Quất.

 

9h18', phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi có gió cấp 10, giật cấp 11-12, gió rít từng cơn ầm ĩ, cửa kính rơi loảng xoảng, cây cối ngả nghiêng. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Thời điểm này, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m.

Nơi tôi đang ngồi đây là Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9 của tỉnh tỉnh Quảng Ngãi do ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ huy cũng đã ghi nhận được gió cấp 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng liên tục điện thoại cho ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc lãnh đạo địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, với tinh thần là “còn người, còn của”, không được để ai ra khỏi nhà lúc này.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng liên tục gọi điện nhắc nhở các địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Các địa phương cũng báo cáo về, hàng loạt nhà nhà cửa cấp 4 của người dân ven biển bị tốc mái, nặng nhất là ở huyện Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành; Ngay cả một số huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Tây cũng có gió bão mạnh gây tốc mái nhà cửa. Một trạm BTS thu phát sóng viễn thông của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị đổ ngã. 

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, rất nhiều kho tàng, nhà cửa, trường học, nhà xưởng của các doanh nghiệp bị tốc mái, chưa thể thống kê được. Tuy nhiên, rất may chưa có thiệt hại về người. Về trường hợp anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành chết tại bệnh viện Đà Nẵng ngày hôm qua, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đây không phải là trường hợp chết người do bão mà là bị thương do tai nạn lúc dọn dẹp nhà cửa.

 

9h16', Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-210mm.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 7-9m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4./.

 

9h12', phóng viên Thái Bình cho biết: 9h sáng nay, ông Phan Trọng Thảo, Trưởng Phòng CSGT Tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 2 điểm chốt chặn với 40 cán bộ chiến sĩ không cho xe lưu thông vào khu vực Phú Yên trên quốc lộ 1A. "Cụ thể, tại điểm chốt chặn Cam Ranh, công an hạn chế phương tiện lưu thông vào thành phố. Còn tại trạm thu phí Thị xã Ninh Hòa, công an cấm luôn tất cả các phương tiện đi qua đây", ông Thảo nói. 

Cũng theo ông Thảo, hiện tại các phương tiện khu vực Cam Ranh đã xếp hàng khá dài đến tận Ninh Thuận... Việc thông tuyến đường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu cho biết: Lúc này tại Thừa Thiên Huế mưa đã giảm, gió vẫn giật cấp 7. Hiện Các lực lượng vũ trang và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai khai ứng cứu khi bão vào.

Để đảm bảo an toàn trong bão, Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã hạ tải điện lưới đảm bảo an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố xảy ra tại các khu vực thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy; thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà; khu  vực La Sơn, huyện Phú Lộc; và toàn bộ huyện A Lưới.

 
 

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước thời điểm bão số 9 đổ bộ. Mưa và gió lớn giật từng hồi. Ảnh, clip: Hải Sơn

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, gió đã giảm bớt. Hiện nay trên biển Bình Định vẫn còn 1 tàu cá đang gọi hỗ trợ. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực để tiếp cận hỗ trợ tàu cá này. Hiện có 5 tàu vỏ thép ở cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát đứt neo. Cảng cá Quy Nhơn cũng có 2 tàu đứt neo. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đang chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại thị xã Hoài Nhơn.

 

Hình ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng do phóng viên Hải Sơn gửi về. Gió đang mạnh dần lên, sóng cao vỗ mạnh vào bờ, tung nước lên mặt đường.

 

Những hình ảnh phóng viên Thành Long gửi về cho thấy mưa to đã khiến nhiều khu vực ở Hoài Nhơn, Bình Định bị  ngập cục bộ. Nhiều tấm tôn lợp nhà đã bị gió cuốn bay, khá nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào thời điểm này.

 
 

Phóng viên Đình Thiệu thông tin: Lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên. Tuy nhiên, trong vòng 2 giờ đồng hồ qua, tại Quảng Nam lượng mưa giảm. Tại huyện Núi Thành có gió cấp 6, cấp mạnh và đang mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của bão, đến 8 giờ sáng nay(28-10), có 17 xã ở các huyện Nam Trà My, Núi Thanh, Tiên Phước và thành phố  Hội An bị mất điện. Gió bão cũng đã làm một số cây xanh ngã đổ. Đêm qua và sáng nay, triều cường tiếp tục xâm thực gây sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Chính quyền địa phương huy động lực lượng dùng bao tải đựng cát và rọ đá bọc thép ngăn sóng đánh, hạn chế sạt lở. 

Dự báo, tại tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây đen. Gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, các địa phương ven biển từ Hội An đế Núi thành có gió bão mạnh cấp 11. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là ra khỏi nhà trong thời điểm hiện nay. Tỉnh yêu cầu các địa phương, tại  các điểm sơ tán dân tập trung phải bố trí lực lượng công an, dân quân canh gác, hướng dẫn dân cách phòng tránh an toàn, tuyệt đối không được để dân về lại nhà trong thời điểm hiện nay.

 

Phóng viên Thành Long gửi hình ảnh cho biết cuộc sống của bà con nơi trú tránh bão ở một điểm trường phường Tam Quan Nam. Một bác lớn tuổi tăng huyết áp được cán bộ y tế điều trị. Trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi thăm hỏi, động viên bà con tại các điểm tránh trú bão.

 
 

Cũng theo phóng viên Thái Bình, hiện nay, ven biển Phú Yên có sóng rất to, gió lớn. Một số người dân vẫn ra biển để nghe ngóng tình hình. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cùng Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu V tại thành phố Tuy Hòa do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó  Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ huy. Đoàn công tác đang sử dụng xe thiết giáp để kiểm tra, chỉ huy công tác ứng phó.

 

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên một số cây xanh ngã đổ do bão, cản trở giao thông. Một số biển hiệu quảng cáo, rào chắn bung ra đường. Hiện nay gió giật rất nguy hiểm, mọi người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn, phóng viên Thái Bình thông tin.

 

Phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Lúc này tại thành phố Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên, mưa nặng hạt, gió bão rít từng cơn, một số cây cối ngã đổ. Trên đường phố Quảng Ngãi không một bóng người qua lại, người dân Quảng Ngãi rất tuân thủ việc sơ tán tránh bão. Tất cả phố phường tôi vừa đi qua một vòng sáng nay đều cửa đóng then cài. Các cơ quan công sở trường học đều đóng cửa, chỉ có người trực bão ở lại cơ quan công sở. Cơ quan nào cũng khóa chèn kín cửa phía trước, chỉ mở cửa phía sau để tránh gió bão. Không một quán xá, cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa.

Tại huyện Lý Sơn và thị xã Đức Phố, nơi giáp với tỉnh Quảng Ngãi thì bắt đầu cúp điện từ sáng sớm nay. Còn bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cúp điện trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho đường dây và không xảy ra sự cố về điện. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tục gọi điện đến các địa phương yêu cầu người dân thực hiện nghiêm lệnh sơ tán không vội trở về nhà khi chưa có lệnh. 

Tại huyện đảo Lý Sơn, lúc này đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cam kết 100% dân số huyện đảo tiền tiêu này đều đảm bảo an toàn trong những ngôi nhà kiên cố tránh bão.

 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
CTV Tiến Công cho biết: Bão số 9 đang "càn quét" tại đảo Lý Sơn. Hậu quả đầu tiên là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó đến 8 giờ sáng này, toàn bộ điện trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị cúp để đảm bảo an toàn.
 
 

Phóng viên Thái Bình thông tin: Tại thành phố Tuy Hòa, các cửa hàng đóng cửa, mọi người hạn chế ra đường. Ông  Phạm Văn Trung cửa hàng trưởng xăng dầu của Công ty xăng dầu Phú Khánh ở thành phố Tuy Hòa cho biết các cửa hàng  của công ty hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân ứng phó bão.

 

Sóng biển dữ dội tại vịnh Đà Nẵng và cột đèn bị gió quật đổ vòng xoay 3/2- Trần Phú cho thấy bão số 9 đang tiến dần vào bờ.

 

Sau khi đi thăm người dân tại nơi tránh trú bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 9 của các lực lượng chức năng tại Cửa Đại.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn phản ánh: Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tiền phương đã đi thăm điểm sơ tán người dân ở địa bàn quận Liên Chiểu. Nhà trú tránh tận dụng mặt bằng của Trung tâm giới thiệu việc làm quận Liên Chiểu ở phường Hòa Khánh Bắc. Tại đây 680 người dân an toàn khi bão sắp đổ bộ. Phó Thủ tướng dặn bà con không được về nhà khi bão chưa tan, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo chi đáo cho người dân.

 
 
 

Phóng viên Đình Thiệu cho biết: Tại Quảng Nam cả đêm qua đã có mưa to. Từ 6 giờ sáng đến nay lượng mưa giảm. Trên đường khá vắng người qua lại.

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, tại thành phố Quảng Ngãi lúc này đã có mưa to. Nhà cửa hàng quán đều tuân thủ đóng cửa. Đường phố không một bóng người qua lại. Gió rít từng cơn, mưa nặng hạt.

 

Tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bắt đầu có gió, mưa to dần. Không khí im ắng đến lạ. Riêng Bình Định, Phú Yên cỏ mưa và gió to hơn. Người dân không ai ra đường. Các lực lượng ứng phó với bão số 9 đang khẩn trương triển khai nhiều phương án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho dân, nhà báo Phạm Tấn Tư cho biết.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu đang có mặt tại thành phố Huế cho biết: Mưa bắt đầu nặng hạt và gió cũng đang mạnh dần lên tại Thừa Thiên Huế.

 
 

 

 

Phóng viên Thành Long cho biết: Tại phường Tam Quan Nam,thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió đang rít mạnh từng cơn

 
 

CTV Thanh Thắng cho biết: Mưa liên tục kèm gió mạnh từ đêm qua đã khiến một số địa phương ở huyện Thăng Bình, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phải cúp điện. Từ đêm qua, lực lượng chức năng các cấp từ tỉnh cho đến xã, thôn ở tỉnh Quảng Nam trắng đêm, trực 24/24 để ứng phó với bão số 9.

Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm qua trời mưa lớn, gió giật mạnh cấp 5 cấp 6 và đang mạnh dần lên. Những khu dân cư trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về nơi an toàn, tránh, trú bão. Tại những khu vực sơ tán nhân dân, chính quyền đã bố trí chỗ ăn ở chu đáo cho bà con. Mưa lớn từ đêm qua cũng khiến cho bở biển Cửa lở, xã Tam Hải tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Còn tại TP. Tam Kỳ từ sáng nay, gió đã mạnh lên, một số quán cà phê bị gió cuốn bay bảng hiệu và cây xanh đã bị ngã đổ.
 

 

Phóng viên Thanh Hà thông tin, tại thành phố Quảng Ngãi thời điểm này gió bắt đầu mạnh dần lên và trời cũng bắt đầu mưa.

 
 

Clip do phóng viên Thành Long ghi lại cho thấy tại Hoài Nhơn, Bình Định đang có mưa rất to, trời mịt mù và rất ít người ra đường trừ lực lượng làm công tác phòng chống bão.

 
 

Phóng viên Lê Hải Sơn thông tin: Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn cho người dân nơi sơ tán, tìm phương án tìm 26 thuyền viên tàu cá của tỉnh Bình Định đang mất tích. Chỉ động ứng phó mưa  lũ sau bão ở khu vực miền núi,Tây Nguyên.

 

Phóng viên Thái Bình cho biết: Tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên mưa và gió giật mạnh đang diễn ra. Đường phố vắng vẻ, một số cây xanh đã ngã, gãy. Một số người dân đang gia cố lại nhà cửa.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, hiện tại Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang có mưa lớn, gió giật mạnh.

 
 

 

 

Theo phóng viên Đình Thiệu, lúc này tại tỉnh Quảng Nam, gió bắt đầu mạnh dần lên, trên bầu trời mây đên vần vũ, người dân bắt đầu cảm nhận rất rõ là bão số 9 đang ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Quảng Nam. Suốt cả đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to. Các phương tiện tàu thuyền vẫn neo đậu an toàn.

Trong đêm qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. Người dân chấp hành rất nghiêm lệnh sơ tán của chính quyền địa phương Đến nay có 29.000 hộ với 88.000 người dân chủ yếu là vùng ven biển sơ tán tránh bão.

Tại thành phố Hội An, một số chủ khách sạn, các homestay chủ động mở của đón người dân vào tránh bão. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong thời điểm bão vào, hôm nay, tỉnh Quảng Nam quyết định cho toàn bộ cán bộ, công chức viên chức, người lao động nghỉ làm việc,đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời điểm bão vào.

Trong đêm hôm qua, (27/10), Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 
Một người dân sơ tán đến điểm trường Võ Bẩm, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi

 

 

PV Thanh Hà thông tin, xã biển Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi là sát mép biển và được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng do bão số 9, nên chính quyền địa phương xác định phải di dời toàn bộ Nhân dân toàn xã với số lượng là 4.800 hộ gần 20 ngàn nhân khẩu. 

Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, song, đến 19h tối qua (27/10), vẫn còn khoảng 4.000 người ở địa phương, chủ yếu tập trung ở thôn Phổ Trường chưa chấp hành việc di dời tập trung đến nơi an toàn. Nhiều hộ trong số này vẫn còn chủ quan, cho rằng vùng ảnh hưởng của bão không ảnh hưởng đến địa phương, hoặc ảnh hưởng chỉ với mức độ nhẹ, cùng với đó một số bà con tin tưởng vào kinh nghiệm phòng chống bão của mình. 

Sau nhiều giờ lặn lội trong mưa gió, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" các tổ công tác do bà Bùi Thị Huỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo đã vận động, thuyết phục được các hộ dân còn lại ở xã Nghĩa An chấp hành việc di dời đến nơi trú tránh tại các điểm tập trung ở xã Nghĩa Dũng và những nơi an toàn khác trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. 
Còn tại xã Tịnh Khê đến 21 giờ đêm qua, vẫn còn một số hộ sát mép biển ở thôn Khê Tân, xóm Cổ Lũy không chịu di dời. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến từng ngõ xóm để kiểm tra, vận động những hộ không chịu di dời đi sơ tán ngay. Có gia đình còn tụ tập cả nhà ở nhà vì người mẹ không chịu rời đi nên các con phải ở lại cùng. UBND thành phố Quảng Ngãi phải thuyết phục cả nửa giờ đồng hồ, họ mới chịu rời nhà ở sát biển. Đến thời điểm này thì tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 119 ngàn hộ dân vùng xung yếu. Ngoài số này thì nhiều gia đình ở các khu dân cư di dời xen kẻ, từ nhà yếu đến các nhà kiên cố hơn trong cộng đồng. Tại các khách sạn ở Quảng Ngãi từ khách sạn nhỏ đến khách sạn lớn đều không còn phòng. Có thể thấy đa số người dân đã chủ động hơn trong việc sơ tán tránh bão.
 

 
Tại Hoài Nhơn, Bình Định trời đang mưa to

 

 

PV Hải Sơn thông tin, Ban chỉ đạo tiền phướng ứng phó bão số 9 đang họp tại sở chỉ huy. Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết Hiện nay bão cách Đà Nẵng 240km, Phú Yên 130km. Bão có giảm nhưng vẫn ở cấp 12, giật cấp 14. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ để rà soát các công tác ứng phó trước khi bão đổ bộ.

 
 
 
Quảng Ngãi bắt đầu mưa nặng hạt kèm gió rít

 

 
Tại Huế từ giữa hôm qua đến nay bắt đầu có mưa, sáng nay bắt đầu mưa to, gió giật 
 

PV Thái Bình cho biết, từ đêm qua tại tỉnh Phú Yên bắt đầu có mưa, gió rít liên tục. Một số khu vực đã mất điện. Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 đặt tại thành phố Tuy Hòa đang theo dõi cập nhật tình hình để ứng phó kịp thời.

 

 

 
Hiện ở Quảng Ngãi gió đang mạnh. Lý Sơn gió giật cấp 11, cấp 12 và bị cắt điện hoàn toàn. Thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn cũng bị cúp điện trên diện rộng
 
Lúc này tại thị xã Hoài Nhơn, Bình Định gió rít từng hồi.mưa cũng to hơn
 
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời về việc chăm lo người dân đi sơ tán.

 

 

Phóng viên Thanh Hà ở Quảng Ngãi cho biết, trong đêm qua, các lực lượng kết hợp gồm: Quân đội, Công an, dân quân… đều có mặt cắm chốt ở tất cả các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay toàn bộ cán bộ công chức viên chức trong tỉnh, công nhân các nhà máy xí nghiệp các khu công nghiệp khu kinh tế đều nghỉ việc để tránh bão. Lãnh đạo Nhà máy cho biết, nếu bão giật cấp 17 thì sẽ cho dừng hoạt động nhà máy lọc dầu để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, làm Trưởng ban đặt tại Trụ sở UBND tỉnh hoạt động suốt đêm. Các Trạm chỉ huy tiền phương đặt tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TX Đức Phổ và TP Quảng Ngãi để chỉ huy ứng phó với bão số 9 cũng trực suốt đêm xử lý các tình huống phát sinh như cưỡng chế sơ tán dân, neo đậu lại tàu thuyền.

 
 
 

Phóng viên Phương Cúc tại Lý Sơn thông tin, 22h đêm qua, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Chính quyền huyện đảo đã hoàn thành việc di dời người dân đến nơi an toàn.

Đến nay, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn đã đến các khu vực xung yếu để vận động cũng như hỗ trợ người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước trời tối. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại huyện đảo này hơn 600 phương tiện tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú. Về đề xuất xin sử dụng hầm trú ẩn của quân đội trên huyện đảo Lý Sơn để làm nơi tránh trú cho nhân dân khi bão đổ bộ thì tỉnh đã đồng ý, nhưng còn tuỳ thuộc vào tình huống bão mạnh như sóng thần thì mới đưa dân tới nơi hầm trú ẩn vì ở đây không có điện, nước.

 
 

PV Hải Sơn cho biết, Đà Nẵng cả đêm qua có mưa, thi thoảng gió giật từng đợt. Đến 5h sáng nay, mưa nhẹ gió không lớn. Ghi nhận ở khu vực ven biển thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu.... có sóng lớn, gió giật.

Sau phiên họp thứ 3 vào 23h đêm qua, Ban chỉ đạo tiền phương đã chuyển về khách sạn Sông Hàn ở số 14 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.

 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định cho biết, đêm qua, các cấp chính quyền ở tỉnh này đều ứng trực các điểm cơ động, trung tâm ứng phó bão số 9 do địa phương lập để chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Ngay trong đêm, thanh niên xung kích thành phố Quy Nhơn đã tìm thấy và kịp thời đưa 1 cụ ông đi lạc trong mưa gió về nơi trú tránh.

 

 
 

Theo phóng viên Thanh Hà, suốt đêm qua trời có mưa và gió mạnh nhưng lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ, điều kỳ lạ là từ 4 giờ sáng đến lúc này là 5 giờ, nhiều thời điểm, ngoài trời im phăng phắc. Ngoài đường vẫn có người qua lại. Đêm qua là đêm không ngủ của cán bộ và người dân Quảng Ngãi. Tất cả cán bộ chủ chốt xắn quần lặn lội đến các vùng xung yếu để rà soát lại tất cả các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 9. Toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng, đều được công tác phòng chống bão 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, địa phương phân công cán bộ trực 24/24h, đặt chế độ trực, xử lý, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ” trong mọi tình huống, khắc phục kịp thời các sự cố.

 
 

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Hồi 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp.     

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu cần khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm ở Tây Nguyên khi bão vào, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu của bão số 9. Các địa phương cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Các lực lượng của Bộ Quốc phòng (Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7...), Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT chỉ đạo tập trung lực lượng ứng phó. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tìm phương án, huy động lực lượng tìm kiếm tàu mất cá mất liên lạc; đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý: Đây là cơn bão rất mạnh, chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9. Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các địa phương đã thực sự vào cuộc mạnh mẽ, kiểm tra thực tế, thực hiện chỉ đạo ứng phó.... và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

Phó Thủ tướng cho biết, về cơ bản đã sơ tán được người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đưa tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tập trung người quân số, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi bão vào.

Điều đang lo hiện nay là vẫn còn 92 tàu thuyền ở Bình Định chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm. 2 tàu mất liên lạc và 1 tàu đang chết máy

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tập trung lực lượng, tranh thủ “giờ vàng” dù là ban đêm để sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tập trung lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố. Kiểm tra lại việc neo đậu, cưỡng chế ngư dân rời tàu đảm bảo an toàn. Kiểm tra tại các khu tập trung, đảm bảo an toàn cho người dân.
 

 

Tại phiên họp thứ 3 này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cần theo dõi và liên lạc thường xuyên với 92 tàu cá ở Bình Định đang thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đặc biệt lưu ý mực nước ở hồ Tả Trạch và hồ Kẻ Gỗ đồng thời cảnh báo các địa phương Tây Nguyên về sự nguy hiểm của bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền. Việc cấm đường ở các địa phương cần thực hiện nghiêm và phát huy như Đà Nẵng đã làm. Lưu ý việc thường trực quân số, thiết bị cứu hộ ở các khu vực chịu ảnh hường của bão số 9, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản mất điện diện rộng.

 

Phóng viên Hải Sơn có mặt tại Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại thành phố Đà Nẵng, cho biết: Ngay lúc này đang diễn ra phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, các đơn vị, lực lượng tham gia ứng phó với bão số 9 nhận định: Trong 6 giờ nữa, bão số 9 vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 14 gần bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bắc Bình Định. Hiện sức gió duy trì khoảng 19m/s đo được ở Lý Sơn.

Hiện vẫn còn 92 tàu cá đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Cho đến nay các địa phương đã sơ tán tổng số 374.000 dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Dự kiến khoảng 9- 10h sáng mai (28/10) bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền.

Cho đến thời điểm hiện tại, 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước dâng cho phép. Riêng hồ Đakrinh- Quảng Ngãi đang xả để hạ mực nước, dự kiến chiều mai đạt mực nước dâng cho phép. Hồ Tả Trạch- TTH xả 150m3/s.

Hiện có 43.000 chiến sĩ/70.000 đang có mặt ở các địa phương sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã di dời 140.000 dân, lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

 
 
 

Mưa bắt đầu nặng hạt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay tỉnh đã  sơ tán 15.000 dân ở các xã ven biển đến  nơi an toàn. Clip từ nhà báo Phạm Tấn Tư

 

Phóng viên Đình Thiệu có mặt tại Quảng Nam cho biết: Tại khu vực sơ tán tập trung tránh bão, chính quyền đã phát bánh chưng, sữa tươi cho người dân.

Bắt đầu từ cuối chiều tối nay, tại Quảng Nam bắt đầu có mưa, lượng mưa ngày càng nặng hạt dần. Từ 20h tối nay, người dân ở Quảng Nam rất ít ra đường. Ngay trong đêm nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sơ tán thêm hàng trăm hộ dân ở vùng xung yếu ven biển đi tránh bão số 9. 

Như vậy, đến lúc này, toàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành sơ tán các hộ dân nằm trong kế hoạch sơ tán đi tránh bão. Tại các điểm sơ tán tập trung, chính quyền địa phương hỗ trợ bánh chưng, mì ăn liền, nước uống và sữa tươi, ưu tiên cho người gia và trẻ em. Tại đây, có bố trí phòng riêng cho người già và gia đình có trẻ sơ sinh tiện sinh hoạt. Để người dân yên tâm đi tránh bão tập trung, chính quyền cử lực lượng tuần tra, bảo vệ nhà cửa, tài sản cho dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày hôm nay, nhiều người dân ở một số địa phương ven biển cũng chủ động làm hầm tránh bão, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn tránh bão. 

Tối 27/10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa, công trình thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xả điều tiết, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ sau bão, hạn chế xả lũ chống ngập vùng hạ lưu.

 

Chính quyền và lực lượng quân đội tại đảo Lý Sơn giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hình ảnh chúng tôi nhận được từ nhà báo Phạm Tấn Tư.

 

Còn tại xã Ba, huyện Đông Giang có 71 hộ 225 nhân khẩu đã di chuyển đến nơi cư trú an toàn. Chính quyền, các Hội đoàn thể các xã, thị trấn vẫn đang tích cực thông tin tình hình bão đến từng khu dân cư.

 

Phóng viên Vơ Ních Oang cho biết: Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho đến thời điểm này, chính quyền đã vận động 16 hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến tránh bão tại Trạm y tế thị trấn.

 

Theo thông tin chúng tôi nhận được: Lúc 22h, lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết gió đã mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11.

 
 
 

CTV Tiến Công đang có mặt tại Quảng Ngãi cho biết: Hiện Quảng Ngãi đã có mưa to, gió đang dần mạnh lên. Có thể nói người dân nơi đây đang nín thở chờ bão.

 
 

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Hồi 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 480km, cách Quảng Nam 430km, cách Quảng Ngãi 380km, cách Phú Yên 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

 

Phóng viên Hải Sơn thông tin về phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đóng tại Đà Nẵng. Tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết "Từ giờ cho đến 2h sáng ngày 28/10 là thời gian vàng để các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng tránh và sơ tán dân; Yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thức trắng đêm nay để chỉ đạo công tác ứng phó với bão”.

“Các đồng chí ngồi trong phòng họp này cũng phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Tôi yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các đồng chí công an gọi cho công an, bộ đội gọi cho bộ đội, các ngành gọi cho các ngành... để làm sao hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người. Trước mắt, các địa phương phải tổng kiểm tra các điểm sơ tán dân, chỗ nào chưa an toàn, không thể chịu được gió cấp 12, 13 thì phải dời dân đi nơi khác”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, không tuân thủ chỉ đạo, Chính phủ sẽ kỷ luật nghiêm lãnh đạo địa phương đó", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh”.

 

CTV Thanh Thắng cho biết: Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, mưa đang lớn dần, nặng hạt. Gió cũng bắt đầu mạnh lên, hầu hết người dân đã ở trong nhà không ra đường. Trong ảnh: Mưa lớn, nặng hạt ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

 

Phóng viên Thành Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân xã Hoài Hải, Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được sơ tán đến nơi cao ráo, trường học để tránh bão. Tâm lý của bà con khá yên tâm khi được đến các điểm kiên cố để tránh trú bão. Theo thống kê, toàn thị xã Hoài Nhơn có khoảng 1.100 hộ dân phải sơ tán để tránh tác động của bão số 9.

 

Hình ảnh người dân xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi sơ tán lên trường THCS Võ Bẩm. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản sơ tán hơn 119.000 dân vùng xung yếu, vùng ven biển đến nơi an toàn, phóng viên Thanh Hà cho biết.

 

Tại Quảng Nam, phóng viên Đình Thiệu cho biết: Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9, chính vì vậy từ 20h tối nay, tỉnh Quảng Nam đã cấm người dân ra đường.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có văn bản yêu cầu từ 20h tối nay (27/10) người dân không ra khỏi nhà. Ngày mai (28/10), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 16 giờ 00 ngày hôm nay và đưa người ra khỏi khu vực khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân. Ông Lê Trí Thanh cũng cho biết, tỉnh đã yêu cầu các chủ công trình thủy điện, thủy lợi điều tiết nước, hạ mức nước các hồ chứa xuống mức nước thấp để đón lũ sau bão.

 

Phóng viên Thành Long đang có mặt tại Bình Định cho biết: Tỉnh đã thành lập các đơn vị trực bão xuyên đêm. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã và đang chỉ đạo kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. Tại thị xã Hoài Nhơn, chính quyền cử nhiều tổ công tác đi từng nhà, vận động từng người dân dời đến các điểm tập trung, đảm bảo an toàn.

 
 

Hình ảnh Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng do phóng viên thường trú VOV khu vực miền Trung ghi lại lúc 20h. Phố phường lúc này vắng tanh, người dân đã tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan chức năng không ra đường khi không có việc cần thiết. Tất cả đã sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

 

Phóng viên Thanh Hà phản ánh: Lúc này tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đóng tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, 102 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp theo dõi diễn biến bão; xử lý các tình huống khẩn cấp.

 

Phóng viên Vinh Thông gửi những hình ảnh bà con nhân dân huyện đảo Lý Sơn đang trú bão tại Đồn Biên phòng Lý Sơn. Thời tiết tại Lý Sơn lúc này có mưa và gió thổi mạnh cấp 8, giật cấp 10. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân ven biển và vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tất cả tàu cá và lồng bè đã vào nơi an toàn.

 
 
 

CTV Tiến Công cho biết: Tại xã Nghĩa An còn 4.000 người dân không chịu di dời. Hiện bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đang họp với xã để bàn phương án vận động, cưỡng chế số hộ dân này nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi bão số 9 đổ bộ vào.

 

 

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to nhưng vẫn còn một số hộ dân vùng xung yếu không chịu rời nhà. Tại thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nhà dân sát mép biển nhưng một số hộ vẫn bám trụ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra đã vận động người dân đi sơ tán; đồng thời giao chính quyền địa phương cưỡng chế nếu không chịu di dời.

 

 

 
 

Dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (tên quốc tế là Molave), từ 18h chiều nay (27/10), Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định sẽ dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay gồm Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Đà Nẵng, Tuy Hòa (Phú Yên).

Riêng, sân bay Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sáng nay (27/10), cơ quan này đã họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị trong ngành, khẩn trương ứng phó siêu bão số 9 (Molave).

Khẳng định đây là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn, bán kính ảnh hưởng rộng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan, triển khai ngay các hành động ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão.

Các cảng vụ, các cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không… được yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến ảnh hưởng của bão tại các sân bay: Đồng Hới, Ban Mê Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác tại khu vực Nam bộ (nếu có) để đề xuất bổ sung các quyết định về đóng, mở khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

 
 

CTV Thế Thắng tại Quảng Nam cho biết, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, tính đến 16h30 ngày 27/10, có 12 tàu biển và 50 phương tiện thủy nội địa đang trong khu vực quản lý của cảng vụ. Trong đó, có 27 phương tiện từ cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi điều động qua khu vực Kỳ Hà (Quảng Nam) để tránh, trú bão. Hiện tất cả tàu vận tải đã được bố trí neo đậu tại các vị trí an toàn; các phương tiện thi công đã neo đậu an toàn tại khu vực thượng lưu Bến cảng Chu Lai. Không có tàu thuyền neo đậu ngoài khu vực phao số 0.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 119.000 dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Lúc này tại Lý Sơn đã có gió mạnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5 đã sẵn sàng mở hầm trú ẩn cho dân vào trú bão.

Đêm nay lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chia nhau xuống những vùng xung yếu kiểm tra nơi dân sơ tán. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ xuống xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi. Còn ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tránh bão tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay

CTV Thanh Thắng từ Quảng Nam đưa tin,  đến 17h ngày 27/10, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc sơ tán người dân tránh bão. Tại những điểm để sơ tán dân, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn cho người dân. Tối 27/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi và động viên người dân sơ tán tránh bão. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10. Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu, sơ tán dân khỏi ở các khu vực nguy hiểm tại các địa phương ven biển, cửa sông, hoàn thành trước 17h ngày 27/10. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 ở từng xã, phường, thị trấn. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay (27/10) cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. 

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 550km, cách Quảng Nam 490km, cách Quảng Ngãi 440km, cách Phú Yên 360km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

 
 

Còn tại Đà Nẵng, phóng viên Hải Sơn thông tin, UBND TP Đà Nẵng vừa kết thúc cuộc họp rà soát các khâu tồn tại, nhất là di dời người dân ở nơi nguy cơ cao. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu, muộn nhất 19h tối nay phải hoàn tất. Đặc biệt lưu ý tại các công trường xây dựng, các dự án đang thực hiện... ngoài việc sắp xếp các trụ cẩu thì vật liệu xây dựng thi công nơi cao tầng phải tập kết gọn, an toàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống bão của mình. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo địa phương kiểm tra và trực chỉ huy tại đơn vị sẵn sàng xử lý các tình huống trong đêm nay.

 

Phóng viên Thanh Hà cho biết, lúc này tại Quảng Ngãi mưa bắt đầu nặng hạt. Trời tối nhanh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thị sát công tác phòng chống bão tại Cảng Dung Quất.

Trao đổi nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng khẳng định đây là cơn bão rất mạnh đi thẳng vào Trung Trung bộ mà Quảng Ngãi là một trong những nơi tâm bão đi qua. Vì vậy Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung cao độ công tác ứng phó với bão với tinh thần cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 

 

Để ứng phó với cơn bão số 9, trong đêm nay, thành phố Đà Nẵng đã lên phương án sơ tán hơn 35.000 hộ dân với tổng số hơn 140.000 dân trước 15h ngày 27/10; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h00 ngày 27/10.

 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Phú Yên thông tin, tiếp tục chuyến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9, chiều nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại tỉnh Phú Yên. Đoàn đã kiểm tra tại kè Xóm Rớ thành phố Tuy Hòa, kiểm tra phương tiện, lực lượng tại Đại đội thiết giáp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

 
 
 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh  Bình Thuận, từ chiều nay đến ngày 29/10, khu vực ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có mưa rào và dông mạnh; gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao trung bình từ 2– 4 m. Vì vậy, Bình Thuận đang kêu gọi người dân chống bão, đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ của hoàn lưu bão số 9, đảo đảm an toàn về người, tài sản và các phương tiện hoạt động trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, hướng di chuyển của bão số 9.

Các địa phương phối hợp với đồn biên phòng trong khu vực, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bình Thuận còn có các khu vực ven biển hay bị sạt lở, các khu vực dân cư và khu du lịch ven biển nên chính quyền địa phương, chủ các cơ sở du lịch phải theo dõi thông tin cơn bão, kịp thời thông báo cho người dân và khách du lịch biết để chủ động sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Riêng huyện đảo Phú Quý phải có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Huyện phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa tại huyện đảo nhằm ổn định cuộc sống, sinh hoạt khi gió to, sóng mạnh chia cắt với đất liền dài ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện; theo dõi tình hình lưu lượng nước về hồ để vận hành an toàn hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở khu vực hạ du hồ chứa.

 
Ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

 

 

Theo phóng viên Hải Sơn tại Đà Nẵng, chiều nay, sau khi dự cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra công tác di dời người dân ở các khu dân cư Tân Trà, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đến nơi an toàn. Ông Quảng đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương, đồng thời động viên bà con an tâm đi tránh bão.

 
 

Phóng viên Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế cho biết, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai các phương án, sẵn sàng giúp dân ứng phó với cơn bão số 9. Với phương châm 3 sẵn sàng gồm “phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"; 4 tại chỗ gồm “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần và quản lý tại chỗ”, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền neo đậu tại Sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão, cố gắng ở mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

 

Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã di dời 203 hộ dân nhà ven biển, nhà ở không kiên cố đến trường học, nơi cao ráo. Đến 17h chiều nay, sẽ di dời xong bà con đến các điểm di dời tập trung. Phần lớn bà con tự di dời sang nhà anh em, bà con gần nhau.

 

Tại tỉnh Phú Yên, phóng viên Thái Bình cho biết, còn 271 tàu cá/1.423 lao động của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 137 tàu cá/819 lao động; hoạt động gần bờ và đi về trong ngày còn 134 tàu cá/604 lao động. Người dân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên thuê xe cẩu tàu thuyền lên cách bờ chừng 100 m, sau đó chằng buộc tàu để tránh va đập.

 
   Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra sạt lở bờ biển Cửa Đại, Hội An
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Đà Nẵng thông tin, sau bão số 5 và  bão số 6, bờ biển Cửa Đại, Hội An dài 7km, dọc theo 2 phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ở phường Cửa Đại đến phường Cẩm An.

Theo dọc bờ biển từ An Bàng xuống Tân Thành phường Cẩm An, thành phố Hội An, tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Sóng biển xâm thực sâu vào cả hồ bơi. Những hàng dừa chạy dọc bờ biển cũng bị bật gốc. “Còn nước còn tát”, các chủ nhà hàng đã thuê nhân công đóng cọc tre, dùng bao cát chèn chống để giữ đất được chừng nào hay chừng nấy.

Hiện nay, nhiều khu vực sạt lở sâu, tạo thành vách đứng cao, ăn sâu tạo hàm ếch dưới móng các công trình xây dựng tạo hàm ếch có đoạn cao đến 5 mét, nguy cơ sụp đổ và sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào. Cùng với đó, hệ thống kè mềm bằng bao tải địa cũng bị sóng biển đánh rách; sạt lở sâu vào bờ, cách dải kè mềm bao tải từ 4-5m, có nơi rộng từ 6-7m.

Từ năm 2021, dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển Cửa Đại từ nguồn kinh phí Trung ương và tỉnh Quảng Nam sẽ được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sạt bờ biển Cửa Đại vốn diễn ra từ nhiều năm qua. Hiện, thành phố Hội An đã có phương án mua sắm bao tải, đất cát, huy động các lực lượng gia cố lại các khu vực bị sạt lở.

 

CTV Thanh Thắng tại Quảng Nam vừa thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 19h hôm nay. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đón lũ. 

Tính đến 10h sáng nay (27/10), Quảng Nam đã sơ tán 14.839 hộ với 42.950 khẩu; trong đó sơ tán tập trung 2.994 hộ với 8.530 khẩu, sơ tán tại chỗ 11.845 hộ với 34.420 khẩu. Các địa phương vẫn đang khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm hoàn thành trước 17h hôm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay có 2.990 tàu với 11.300 lao động không hoạt động và đã neo trú. Chỉ còn 58 tàu với 2.285 lao động tại khu vực Trường Sa, các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 9 và tránh trú an toàn.

 
 
 

Phóng viên Thanh Long tại Bình Định đưa tin, hôm nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định chia làm 4 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với bão số 9; Ưu tiên cho việc di dời dân, kêu gọi 138 tàu thuyền còn đang trên biển di chuyển tìm nơi tránh trú.

Tại cảng cá Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 1.000 tàu cá đã vào neo đậu an toàn. Ông Huỳnh Văn Phúc, chủ tàu cá ở Tam Quan Bắc cho biết, nghe thông tin dự báo bão lớn nên ai cũng lo lắng.

Ngay trong sáng nay, phường Tam Quan Bắc đã di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Cả tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu. Chậm nhất đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành công tác di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở các huyện Phù Cát, An Lão, Hoài Ân. Đến nay, tỉnh Bình Định vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng biển nguy hiểm. Trong số này có 8 tàu cá hỏng máy không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên. Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền. UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện ra lai dắt vào bờ.

 

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 14h ngày 27/10

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14h hôm nay (27/10). Trước 18h hôm nay, tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh bão như: Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná và tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, tránh va đập. Địa phương yêu cầu người dân rời khỏi tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản… về nơi an toàn đến khi tình hình ổn định.

Hiện các địa phương ven biển, các vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát phương án sơ tán dân; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để kịp thời sơ tán khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương cũng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. 

Để đảm bảo an toàn hồ đập, hạn chế ngập cho vùng hạ lưu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các hồ đập đã đầy nước.

 

 

 

 
 

Tại Quảng Nam, CTV Thanh Thắng thông tin, đến 14h chiều 27/10, khoảng 2.800 người dân ở xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục được Đồn Biên phòng Tam Thanh, đóng tại thành phố Tam Kỳ di dời đến các nơi đã an toàn.

Theo Thiếu tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh, đơn vị tập trung 15 cán bộ chiến sĩ, 30 dân quân, công an tổ chức chằng chống nhà cửa cho người dân, vận động người dân di dời tránh bão. Ngoài ra, lực lượng biên phòng hướng dẫn người đưa 130 tàu vào khu neo đậu xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam neo đậu an toàn, tránh va đập, yêu cầu ngư dân lên bờ không ở lại tàu thuyền. Đến 16h chiều nay, những trường hợp nào không tiến hành di dời tránh bão thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

 
 

 

 
 
 

Cũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá các địa phương đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống bão. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng nên chính quyền và địa phương không được chủ quan.

Phó Thủ tướng nêu kinh nghiệm cơn bão Dambrey năm 2017 vào Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa làm hơn 100 người chết, hàng chục tàu vận tải bị nhấn chìm trên cảng Quy Nhơn nên các địa phương phải đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè trên biển. Trên đất liền phải kiên quyết sơ tán dân vùng xung yếu, chằng chống nhà cửa kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, các công trình đang xây dựng, không để cần cẩu quay tít như ở TP Nha Trang năm 2017; Cả tấm kính to khổng lồ trong khách sạn bị gió thổi bay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngay cả máy bay, ô tô cũng phải sơ tán, đặc biệt là đường dây truyền tải điện, hệ thống viễn thông cũng phải bảo vệ; đồng thời phải triệt để cấm người dân ra ngoài khi có bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều, đảm bảo vận hành an toàn, chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão; bố trí lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng các Quân khu, Quân khu đoàn sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 9.

 
 

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có kế hoạch sơ tán cụ thể từng khu dân cư, di dời cẩu xây dựng vận thang các công trình trước 17h chiều nay. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã dự trữ lương thực đối với các xã bị chia cắt. Các hồ thủy điện đều đã vận hành đưa mực nước về mức thấp nhất đón lũ, có thể hứng 200 triệu m3 nước. Nếu mưa 200-300mm thì đảm bảo cắt lũ an toàn. Đến 17h chiều nay, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ tán dân. Hiện không còn tàu nào còn ở ngoài khơi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão này rất quái dị, đi rất nhanh, không có không khí lạnh, khô nên cơn bão này không giảm cấp. Vì vùng ảnh hưởng của bão rất lớn nên các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên cũng phải hết sức cảnh giác. Các tỉnh Nam Trung bộ là địa phương ít kinh nghiệm đối phó với bão nên không được chủ quan. Các địa phương khẩn trương rà soát lại tàu thuyền đã vào bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên vùng lồng bè, tàu vận tải vãng lai.

Bộ Quốc phòng cho biết, đã chuẩn bị 66.000 người với 1716 phương tiện các loại, trong đó, 79 tàu to, 7 máy bay trực thăng các loại xuống hỗ trợ các địa phương phòng chống bão.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp Ban Chỉ đạo tiền phương Phòng ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng

Phóng viên Thanh Hà và Đình Thiệu tại Đà Nẵng cho biết, đầu giờ chiều nay, ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP Đà Nẵng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Lãnh đạo các bộ ngành, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây vào miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hơn 10 tiếng nữa bão sẽ vào bờ. Lúc này bão đang mạnh nhất. Bắt đầu từ đêm nay, hoàn lưu của bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Định. Ngay sau khi vào bờ, bão không yếu mà có thể đến Bắc Tây Nguyên vẫn có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Trong đợt này sẽ mưa 200-300mm. Bão gây sóng lớn, các vùng trũng thấp ven sông sẽ ngập sâu bởi triều cường. Đây là cơ bão mạnh nhất 20 năm gần đây, tương đương với bão Sangxen năm 2006 vào Đà Nẵng và mạnh hơn bão Dambrey vào Nha Trang, Khánh Hòa năm 2018.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai cho biết, hiện bão đang cách bờ 450km, khoảng 10 giờ sáng mai, bão sẽ vào từ Quảng Nam đến Bình Định. Hiện còn 142 tàu của Bình Định đang thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, còn lại đều đã vào nơi an toàn. TP Đà Nẵng cho 144 tàu vận tải vào các cảng và vịnh. Quảng Nam có 1 tàu, Bình Định có 78 tàu biển, hiện đang vào Vũng Rô và Vân Phong để tránh bão. Về công tác sơ tán dân, Thừa Thiên Huế có kế hoạch sơ tán 19.000 hộ; TP Đà Nẵng sơ tán 35.000 dân; Tỉnh Quảng Nam sơ tán 42.000 dân; Quảng Ngãi sơ tán 94.000 dân; Bình Định sơ tán 96.000 dân; Phú Yên sơ tán 27.000 dân. Các tỉnh, thành phố sẽ sơ tán trước 18h chiều nay.

 
 

CTV Thanh Thắng ở Quảng Nam thông tin: Đến 13h chiều 27/10, người dân nuôi cá lồng bè trên các sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam cơ bản neo chắc lồng bè vào những khu vực an toàn. Theo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, hiện toàn tỉnh có 288 hộ nuôi cá với 2.190 lồng bè, trong đó 250 lồng bè còn cá, trong đó tập trung chủ yếu tại TP.Hội An và huyện Núi Thành.

Nhìn chung, đến nay các lồng bè đã neo đậu tại vùng kín gió, việc có giảm thiểu được thiệt hại hay không còn tùy thuộc rất lớn vào cường độ cơn bão. Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra và không để người dân ở lại trên lồng bè trong thời gian có bão.

 
 

Phóng viên Hải Sơn tại TP Đà Nẵng đưa tin, trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm và giữ liên lạc hướng dẫn các tàu thuyền còn trên biển tìm nơi tránh trú an toàn; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Trước dự báo cơn bão số 9 nâng cấp, sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng mai, ngư dân Đà Nẵng khẩn trương huy động các phương tiện đưa tàu thuyền lên bờ trú tránh bão. Lần này người dân Đà Nẵng có sáng kiến lấy túi nilong hoặc can nhựa đựng nước thay vì bao cát để chằng chống mái nhà...

 
 

Phóng viên Đình Thiệu tại Quảng Nam cho biết, đề phòng bị cô lập dài ngày do bão số 9, UBND xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị tàu hậu cần nghề cá đưa hơn 10 tấn hàng gồm: gạo cùng nhu yếu phẩm chuyển từ đất liền ra đảo, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân và cán bộ chiến sỹ trong 10 ngày.

Theo ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ 16 giờ hôm nay, chính quyền địa phương phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trên đảo sơ tán hơn 1.000 người dân ở vùng ven biển đến tránh bão tại Đồn Biên phòng, các cơ quan công sở, trường học... Các lực lượng đã hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ neo đậu, chằng néo nhà cửa hạn chế thiệt hại khi bão vào.
 

 
 
 

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Clip: Thành Long

 

Phóng viên Lê Hiếu có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An - Thừa Thiên Huế đang khẩn trương giúp nhân dân kê cao vật dụng cần thiết, vận động giúp người dân di dời đến nơi an toàn tránh bão số 9.

 

Phóng viên Thanh Thắng đang có mặt tại Quảng Nam cho biết: Hiện quân và dân Quảng Nam đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời dân trước bão số 9 đổ bộ.

 
 

Phóng viên Thành Long tại Bình Định cho hay: Đến trưa nay, hơn 1.000 tàu cá của Hoài Nhơn đã về neo đậu an toàn tại cảng Tam Quan. Hiện vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng đang kêu gọi hướng dẫn vào bờ tìm nơi tránh trú.

 
 

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại thành phố Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo để ứng phó với bão số 9 có khả năng đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Phú Yên ngày 28/10.

Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 27/10 ghi rõ: Để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (cơn bão rất mạnh dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ), thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng

Thành phần Ban Chỉ đạo tiền phương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiề phương trong mọi tình huống.

 

Phóng viên Lê Hiếu hiện đang có mặt tại Thừa Thiên Huế cho biết: Bộ đội biên phòng đã vận động người dân vùng xung yếu lên trường THCS Thuận An, Thừa Thiên Huế để phòng tránh bão số 9.

 
 

Học sinh Thừa Thiên Huế nghỉ học từ chiều 27/10

Triển khai ứng phó với bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế vừa cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10 và ngày 28/10.

Theo đó, các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ, nhanh chóng chằng chống các công trình trường lớp.

Đồng thời, khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị dạy học... đến vị trí cao ráo an toàn. Cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua tiến hành gia cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn.

 
 

Theo phóng viên Tuyết Lê tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng cùng Bộ Tư lệnh quân Khu 5 đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng, trong đó có Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang.

 
 

CTV Thanh Thắng đang ở Quảng Nam thông tin, sáng 27/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương ven biển gồm huyện Núi Thành, Thăng Bình, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam ưu tiên di dời người già, trẻ em và những người đau ốm trước. Dự kiến đến 17 giờ chiều nay (27/10) công tác sơ tán người dân sẽ hoàn thành.
 

 
 

Bão số 9 có nguy cơ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung ứng điện và hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là tại khu vực miền Trung. Hiện, ngành điện các địa phương đang khẩn trương rà soát, lên phương án phòng chống bão; phối hợp với địa phương phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây xanh để hạn chế tình trạng cây đổ vào đường dây gây ngã đổ cột điện; tập trung xử lý các điểm sạt lở núi, ảnh hưởng hệ thống lưới điện. Các địa phương tái lập ca trực các Trạm biến áp 110kV và có giải pháp để tránh tình trạng ngập úng các trạm biến áp.

Sau khi bão tan, các đơn vị sẽ sớm khôi phục cấp điện trở lại, ưu tiên đối với các phụ tải quan trọng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương.

Đối với các công trình như Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung, hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị và trong nhân dân dễ tổn thương trong bão, các đơn vị quản lý vận hành, người dân cần có giải pháp ứng phó, gia cố phòng ngừa thiệt hại.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, cho rà soát lưới điện những điểm xung yếu sạt lở ảnh hưởng đến trụ điện thì gia cố một số khu vực. Cây cối cao có nguy cơ ngã đổ sẽ tiến hành cắt tỉa; Chằng néo các cơ sở kho tàng, cơ quan làm việc của công ty; kiểm tra vật tư thiết bị dự phòng, phân công anh em trực 24/24. Đối với khu vực đảo Lý Sơn, trong tình huống bão mạnh quá sẽ chủ động cắt điện trước khi bão vào”.

 

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay 

Từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

 
 

24 giờ tới, bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

 

Theo hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng thời tiết xấu tại khu vực Trung  Bộ, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Quảng Nam (Chu Lai), Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt và Khánh Hòa trong ngày 27/10.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh khai thác sớm các chuyến bay từ 45 phút đến 5 tiếng 35 phút, đảm bảo hạ cánh và cất cánh trước 18h cùng ngày. Cụ thể, trên đường bay TP.HCM – Quảng Nam – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1462, VN1463, VN1464, VN1465 lên trước 1 tiếng 35 phút đến 3 tiếng 15 phút.

Đường bay TP.HCM – Quy Nhơn – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1396, VN1397 lên trước 1 tiếng 40 đến 2 tiếng 25 phút; đường bay Hà Nội – Khánh Hòa – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1558, VN1559 lên trước 45 phút đến 1 tiếng 40 phút; đường bay TP.HCM – Khánh Hòa – TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1348, VN1349 lên trước 4 tiếng 20 phút.

Tương tự, đường bay Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN184, VN185, VN188 lên trước 1 tiếng 15 phút đến 4 tiếng 5 phút; đường bay Hà Nội – Gia Lai – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1426, VN1427 lên trước 50 phút; đường bay TP.HCM – Huế - TP.HCM, bay sớm các chuyến bay VN1377, VN1378, VN1379 lên trước 20 phút đến 5 tiếng 35 phút.

Bên cạnh đó, các chuyến bay VN1416, VN1417, VN1387, VN136, VN141 cũng điều chỉnh giờ bay sớm hơn từ 1 - 4 tiếng.

Ngoài Vietnam Airlines, các hãng Vietjet, Bamboo Airways và Pacific Airlines cho biết trong hôm nay sẽ điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 9.

Chủ động ứng phó bão, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cục Hàng không cũng yêu cầu triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

 
 
 

Phóng viên Thái Bình đang có mặt ở Khánh Hòa đưa tin, sáng nay (27/10), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã kiểm tra tại Vùng 4  Hải quân; Chi đội kiểm ngư số 4. Tại các đơn vị, sau khi kiểm tra kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; phương tiện, thiết bị, trang bị, quân số... Thượng tướng Trần Quang  Phương đánh giá các đơn vị đã chủ động sẵn sàng các phương tiện như xe thiết giáp, xe chở quân, xuồng, tàu thuyền... đáp ứng yêu cầu cứu nạn, cứu hộ ứng phó với bão số 9. Các đơn vị đã tổ chức tốt gia cố, chằng néo, di chuyển phương tiện vào vị trí an toàn. Thượng tướng  Trần Quang Phương yêu cầu các đơn vị quán triệt nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội. Các đơn vị cần làm tốt công chuẩn bị, sẵn sàng ứng cứu nhân dân, đảm bảo an toàn cho bộ đội, phương tiện.
 

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 được cảnh báo cấp 4 trong thang 5 cấp độ./.

 
 
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên