Hàn Quốc có thể sẽ đối mặt với khủng hoảng tài chính

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa công bố kết quả khảo sát về khủng hoảng hệ thống tài chính tiến hành với 72 chuyên gia kinh tế và quan chức cơ quan tài chính trong và ngoài nước.

Đài KBS trích dẫn ý kiến của các chuyên gia trong đó có 58,3%  trả lời rằng khả năng cao sẽ xảy ra cú sốc uy hiếp hệ thống tài chính tại Hàn Quốc trong vòng một năm, bao gồm 12,5% dự đoán "rất cao" và 45,8% là "cao".

So với đợt khảo sát vào tháng 5 năm nay, chỉ trong vòng nửa năm, tỷ lệ người dự đoán sẽ có khủng hoảng tài chính trong tháng 11 tăng gấp đôi từ 26,9% lên đến 58,3%.

Bên cạnh đó, 40,3% chuyên gia trả lời khả năng cao khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra trong thời gian từ một đến ba năm (5,6% "rất cao", 34,7% "cao"). Về độ tin cậy vào tính ổn định của hệ thống tài chính Hàn Quốc, có 36,1% chuyên gia trả lời "có độ tin cậy cao", giảm so với tháng 5 (53,2%).

Các chuyên gia còn chỉ ra lỗ hổng dẫn đến nguy cơ khủng hoảng tài chính ở Hàn Quốc là khối doanh nghiệp nhóm ngành phi ngân hàng, bao gồm ngân hàng tiết kiệm, công ty chứng khoán, công ty cho vay tín dụng.

Theo kết quả khảo sát, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính phần lớn được cho là "nguy cơ vỡ nợ của các doanh nghiệp tăng do điều kiện huy động vốn bị suy yếu" là 27,8%, "nợ hộ gia đình cao và gánh nặng trả nợ tăng" là 16,7%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch
Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch

VOV.VN - Từ hôm qua (14/4), Hàn Quốc đã dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt áp dụng với tất cả hoạt động đi lại với nước ngoài để phòng chống dịch Covid-19. Nỗ lực dỡ bỏ này là nhằm phục hồi du lịch và kinh tế của nước này.

Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch

Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch

VOV.VN - Từ hôm qua (14/4), Hàn Quốc đã dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt áp dụng với tất cả hoạt động đi lại với nước ngoài để phòng chống dịch Covid-19. Nỗ lực dỡ bỏ này là nhằm phục hồi du lịch và kinh tế của nước này.

Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế
Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng các nước Mekong và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế

Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng các nước Mekong và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Hàn Quốc đã “qua mặt” Nhật Bản ở những lĩnh vực kinh tế nào?
Hàn Quốc đã “qua mặt” Nhật Bản ở những lĩnh vực kinh tế nào?

VOV.VN - Đài KBS của Hàn Quốc vừa đăng công bố của Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) về khoảng cách kinh tế, năng lực cạnh tranh so với Nhật Bản sau 30 năm kể từ năm 1990.

Hàn Quốc đã “qua mặt” Nhật Bản ở những lĩnh vực kinh tế nào?

Hàn Quốc đã “qua mặt” Nhật Bản ở những lĩnh vực kinh tế nào?

VOV.VN - Đài KBS của Hàn Quốc vừa đăng công bố của Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) về khoảng cách kinh tế, năng lực cạnh tranh so với Nhật Bản sau 30 năm kể từ năm 1990.