Trường Hải thông tin về vụ cháy nhà máy sản xuất xe buýt

VOV.VN - Sau 9 ngày xảy ra vụ cháy, ngày 12/2, Công ty CP ô tô Trường Hải (THACO) đã cho nhà máy sản xuất xe buýt hoạt động trở lại.

Sáng ngày 12/2, UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) tổ chức họp báo công bố thiệt hại về vụ cháy tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt thuộc Khu phức hợp Công nghiệp ôtô Trường Hải tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Thông tin tại buổi họp báo cho biết, tổng thiệt hại của vụ hỏa hoạn khoảng 250 tỷ đồng. 

Chủ trì buổi họp báo, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 2/2, tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành đã có mặt, huy động các lực lượng tham gia chữa cháy và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus Thaco sản xuất trở lại.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành phong tỏa hiện trường, thành lập tổ điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu nghiên cứu để phục vụ điều tra.
Hai ngày sau, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất, bàn giao lại cho Công ty để tiến hành khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất. Tổ công tác điều tra bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Hiện Tổ công tác tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cho biết, Công ty đã mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm BIDV thành phố Hồ Chí Minh,  Công ty Bảo hiểm PVI thành phố Đà Nẵng là đơn vị đồng bảo hiểm, với tổng giá trị 638 tỷ đồng.

"Sau khi nhận bàn giao mặt bằng từ cơ quan chức năng vào ngày 4/2, hơn 1.000 cán bộ, nhân viên của Nhà máy Thaco bus được huy động cùng với các đơn vị khác trong khu phức hợp để huy động làm việc với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả. Đến hôm nay, Nhà máy Thaco bus trở lại hoạt động bình thường. Trong thời gian phục vụ điều tra, Công ty cũng thực hiện đúng theo Luật Lao động là thanh toán lương 70% cho công nhân nghỉ ở nhà chờ khắc phục", ông Trần Bá Dương cho biết.

Trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí về hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Khu Kinh tế mở này thành lập 15 năm, được đầu tư hạ tầng đồng bộ, thông thoáng. Điều này thể hiện rõ sau vụ cháy tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus của Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải. Sau khi vụ cháy xảy ra, các đơn vị đã vào cuộc kịp thời để xử lý đám cháy, hạn chế thiệt hai.

Ông Đinh Văn Thu khẳng định: Khu phức hợp Sản xuất và Lắp ráp Ô tô Chu Lai- Trường Hải rộng 500 héc ta, khu vực cháy chỉ 3,8 héc ta, doanh nghiệp có 26 nhà máy nhưng chỉ thiệt hại ở 1 nhà máy, đó là điều đáng mừng.

 "Sự việc, nguyên nhân như thế nào  thời gian tới tiếp tục điều tra. Hôm nay chúng ta tới đây chia vui cùng với doanh nghiệp. Vui là vì trong sự rủi ro như vậy, chúng ta thấy được sự nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp trở lại sản xuất trong thời gian rất nhanh. Đây chứng minh điều là năng lực tổ chức thực hiện, quyết tâm, sự đoàn kết thống nhất, tinh thần hăng say làm việc của công nhân, năng lực điều hành trong thời kỳ hội nhập, đặt ra điều kiện ở chỗ khác, các nhà máy khác có thể làm được như vậy không", Chủ tịch  UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu nói.

Trước đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất; Đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, không để xảy ra sự cố cháy, nổ tương tự./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô Trường Hải phối hợp đảm bảo an toàn giao thông
Ô tô Trường Hải phối hợp đảm bảo an toàn giao thông

VOV.VN -Công ty mong muốn phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam.

Ô tô Trường Hải phối hợp đảm bảo an toàn giao thông

Ô tô Trường Hải phối hợp đảm bảo an toàn giao thông

VOV.VN -Công ty mong muốn phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty ô tô Trường Hải
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty ô tô Trường Hải

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy, làm rõ nguyên nhân, hỗ trợ doanh nghiệp

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty ô tô Trường Hải

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty ô tô Trường Hải

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy, làm rõ nguyên nhân, hỗ trợ doanh nghiệp

Đình chỉ một Cục trưởng hải quan vì cho nhập lô xe BMW giấy tờ giả
Đình chỉ một Cục trưởng hải quan vì cho nhập lô xe BMW giấy tờ giả

Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan vừa bị đình chỉ chức vụ 15 ngày để làm rõ trách nhiệm việc cho nhập khẩu lô ôtô có nhiều sai phạm.

Đình chỉ một Cục trưởng hải quan vì cho nhập lô xe BMW giấy tờ giả

Đình chỉ một Cục trưởng hải quan vì cho nhập lô xe BMW giấy tờ giả

Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan vừa bị đình chỉ chức vụ 15 ngày để làm rõ trách nhiệm việc cho nhập khẩu lô ôtô có nhiều sai phạm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu sản xuất ôtô Trường Hải
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu sản xuất ôtô Trường Hải

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ sản xuất, tập trung vào các dòng xe có lợi thế cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu sản xuất ôtô Trường Hải

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu sản xuất ôtô Trường Hải

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ sản xuất, tập trung vào các dòng xe có lợi thế cạnh tranh.