Trường Kid’s Garden từ chối trả lời vụ bé 5 tuổi ngã gãy tay

VOV.VN - Trường mầm non Kid’s Garden vẫn từ chối trả lời mọi câu hỏi từ báo chí liên quan đến việc phụ huynh tố trường để bé 5 tuổi ngã gãy tay trong giờ học, chậm đưa đi cấp cứu. 

Theo phản ánh của chị N.T.T.H, phụ huynh cháu N.B.T hiện đang học lớp 5 tuổi trường mầm non Kid’s Garden (Tầng 1, nhà A3, chung cư 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), con chị bị bạn xô ngã trong khi chơi tại khu vui chơi ngoài trời thuộc chung cư 250 Minh Khai vào ngày 15/9.

Hiện cháu N.B.T đã được phẫu thuật cánh tay lần 1 và được hẹn phẫu thuật lại lần 2 sau 4 tuần. Mọi hoạt động của cháu N.B.T như ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân đều cần sự hỗ trợ của người lớn.

Phụ huynh này cho biết, điều khiến gia đình bức xúc là cháu N.B.T bị ngã từ khoảng 9h, nhưng phải đến hơn 12h, sau khi cho những học sinh khác trong lớp ăn, ngủ trưa xong các cô giáo mới đưa cháu N.B.T đi cấp cứu bằng xe riêng. Dù trước đó, cháu N.B.T đã nhiều lần gào khóc đòi cô giáo gọi cho mẹ vì quá đau.
Cũng theo thông tin từ mẹ cháu N.B.T, sau khi xảy ra sự cố, trường mầm non Kid’s Garden không hề có thông tin chính thức tới gia đình, nhận trách nhiệm về sự việc hay quan tâm đến tình trạng của cháu N.B.T.

Trước những thông tin này, ngày 28/9, phóng viên VOV đã có mặt tại trường mầm non Kid’s Garden để liên hệ phỏng vấn làm rõ những thông tin liên quan đến sự việc. Đại diện trường mầm non Kid’s Garden là ông Cao Thành Trung từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên liên quan đến sự việc.

Ông Cao Thành Trung cho biết, sẽ ghi lại những câu hỏi của phóng viên. Tuy nhiên, khi hỏi về mốc thời gian cụ thể khi nào nhà trường sẽ trả lời những câu hỏi trên, ông Trung lại cho biết: “ khi nào trường giải quyết xong”, “còn khi nào xong thì chưa thể biết”.

Trước đó, Hiệu trưởng nhà trường cũng từ chối cung cấp thông tin về vụ việc đã xảy ra. 

Trao đổi về sự việc này, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trước mắt, Sở giao Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng, trường mầm non Kid’s Garden tập trung thăm hỏi, chăm sóc cháu bé ổn định về sức khỏe. 

Sở đã yêu cầu Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng làm việc với nhà trường để làm rõ sự việc, trách nhiệm của giáo viên đứng lớp. Nếu đúng như tố cáo của phụ huynh, Sở GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm, không bao che.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, phường đã có báo cáo nhanh về vụ việc trên cơ sở xác minh ban đầu từ phía gia đình và nhà trường. Hiện tại gia đình và nhà trường vẫn đang tiếp tục ngồi lại với nhau để giải quyết.

Sau khi sự việc xảy ra, phường đã có chỉ đạo tới các trường mầm non trên địa bàn rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất để tránh tai nạn thương tích xảy ra không chỉ ngoài trời mà ngay cả trong lớp học. Hiện tại quận Hai Bà Trưng đã có kế hoạch, phường Minh Khai cũng đã lên lịch để tiến hành kiểm tra tất cả các nhà trường từ phòng chống tai nạn thương tích, bảo hiểm y tế, công tác chữ thập đỏ và vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 5 tuổi ngã gãy tay không được đi cấp cứu ngay: Phụ huynh tố trường vô trách nhiệm
Bé 5 tuổi ngã gãy tay không được đi cấp cứu ngay: Phụ huynh tố trường vô trách nhiệm

VOV.VN - Chị N.T.T.H cho biết, con chị bị ngã khi đang đi học tại trường mầm non Kid’s Garden (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng giáo viên không đưa con đi cấp cứu ngay. Đến trưa, sau khi cho các con ngủ, cháu N.B.T mới được các cô chở bằng xe riêng đến bệnh viện.

Bé 5 tuổi ngã gãy tay không được đi cấp cứu ngay: Phụ huynh tố trường vô trách nhiệm

Bé 5 tuổi ngã gãy tay không được đi cấp cứu ngay: Phụ huynh tố trường vô trách nhiệm

VOV.VN - Chị N.T.T.H cho biết, con chị bị ngã khi đang đi học tại trường mầm non Kid’s Garden (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng giáo viên không đưa con đi cấp cứu ngay. Đến trưa, sau khi cho các con ngủ, cháu N.B.T mới được các cô chở bằng xe riêng đến bệnh viện.

Điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai học sinh
Điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai học sinh

VOV.VN - Sáng 21/9, một số người dân ở xã Ea Siên đi làm rẫy ở khu vực thôn 1B thì phát hiện 2 thi thể học sinh, xe gắn máy nằm dưới suối.

Điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai học sinh

Điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai học sinh

VOV.VN - Sáng 21/9, một số người dân ở xã Ea Siên đi làm rẫy ở khu vực thôn 1B thì phát hiện 2 thi thể học sinh, xe gắn máy nằm dưới suối.

Hà Giang sạt lở đất đá khiến một học sinh lớp 8 đang ngủ tử vong
Hà Giang sạt lở đất đá khiến một học sinh lớp 8 đang ngủ tử vong

VOV.VN - Khi đất đá sạt lở, mẹ và anh trai nạn nhân đã đi chợ phiên từ sáng sớm tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang).

Hà Giang sạt lở đất đá khiến một học sinh lớp 8 đang ngủ tử vong

Hà Giang sạt lở đất đá khiến một học sinh lớp 8 đang ngủ tử vong

VOV.VN - Khi đất đá sạt lở, mẹ và anh trai nạn nhân đã đi chợ phiên từ sáng sớm tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang).