Trường Sa và những câu chuyện về người Thầy thuốc

VOV.VN -Trưa 29/5, kíp Quân y Bệnh viện 91 (Thái Nguyên) đang làm nhiệm vụ tại bệnh xá đảo Sơn Ca đã mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp cho một ngư dân Trường Sa.

Phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Minh Phú - Bệnh xá trưởng đảo Sơn Ca.

Kíp Quân y Bệnh viện 91 (Quân khu 1), đang mổ cấp cứu cho ngư dân Đặng Văn Khá tại Bệnh xá đảo Sơn Ca trưa ngày 29-5-2015

Bác sĩ Phú cho biết, bệnh nhân là Đặng Văn Khá, 19 tuổi, thường trú ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, đang đánh bắt hải sản cho chủ tàu Đặng Văn Khỉnh cùng địa chỉ trên. Bệnh nhân Khá bị đau vùng hố chậu từ khoảng 6h00 sáng 28/5/2015, đau bụng tăng dần kèm theo buồn nôn, nôn và toàn thân gai rét. Chủ tàu đã đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu lúc 10h45 ngày 29/5/2015.

Sau khi chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, các thầy thuốc tại đây đã quyết định mổ cấp cứu. Ca mổ diễn ra từ 12h05 tới 12h30 cùng ngày và sau mổ, bệnh nhân đã ổn định, hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Cả kíp quân y 4 người đều vừa từ Bệnh viện Quân y 91 ra nhận nhiệm vụ công tác tại đảo Sơn Ca từ cuối tháng 12/2014. Và ngay sau Tết Âm lịch Ất Mùi vừa qua, vào 21h30 ngày 5/3/2015, cũng tại Bệnh xá đảo Sơn Ca, những người thầy thuốc mặc áo lính nơi đầu sóng ngọn gió này cũng đã thực hiện thành công ca mổ cấp cứu viêm ruột thừa cấp cho bệnh nhân là hạ sĩ Phùng Huy Toàn thuộc Khung số 3 Lữ đoàn 131 Hải quân.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên thăm và tặng quà Kíp Quân y Bệnh viện 91 (Quân khu 1) đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa.

Bác sĩ Nguyễn Minh Phú rất xúc động kể lại: “Qua thông tin từ Báo Tiếng nói Việt Nam về việc Bệnh xá đảo Sơn Ca thực hiện thành công ca phẫu thuật thành công cho Hạ sĩ Toàn hồi đầu tháng 3, một thầy thuốc đồng nghiệp là bác sĩ Nguyễn Kim Doanh (hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối - Hưng Yên) đã hai lần gửi quà ra đảo để động viên, khuyến khích anh em quân y.

Lần thứ nhất, bác sĩ Doanh nhờ Trung tá Võ Hùng Lâm, Trưởng ban Thanh niên Hải quân chuyển tặng 2 triệu đồng vào đầu tháng 5. Và cuối tháng 5, bác sĩ Doanh lại gửi tặng kíp quân y bệnh xá đảo Sơn Ca cuốn Atlas Giải phẫu người”.

Bác sĩ Phú cho biết đây là cuốn từ điển giải phẫu có hình ảnh minh họa rất quý giá đối với các bác sĩ ngoại khoa mà tác giả là cố bác sĩ nổi tiếng người Mỹ - Tiến sĩ Phẫu thuật Y khoa Frank H. Netter.

Anh Phú tâm sự: “Chiều ngày 27/5 vừa qua, anh em quân y Sơn Ca đã nhận được cuốn Atlas Giải phẫu người từ tay Trung tá Phạm Khoa Nam - Ban Thanh niên Hải quân - người thay mặt bác sĩ Doanh gửi tặng. Và sáng ngày 29/5, khi bệnh nhân Khá được đưa vào Bệnh xá cấp cứu cũng là lúc mấy anh em đang cùng nhau nghiên cứu, tham khảo về kinh nghiệm phẫu thuật từ  cuốn từ điển quý báu trên”.

Trung tá Phạm Khoa Nam, Ban Thanh niên Hải quân, thay mặt bác sĩ Nguyễn Kim Doanh (Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Hưng Yên) trao tặng bác sĩ Lê Anh Cương, Bệnh xá đảo Sinh Tồn cuốn Từ điển Atlas Giải phẫu người.
Trung tá Phạm Khoa Nam, Ban Thanh niên Hải quân, thay mặt bác sĩ Nguyễn Kim Doanh (Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Hưng Yên) trao tặng bác sĩ Nguyễn Minh Phú, Bệnh xá đảo Sơn Ca cuốn Từ điển Atlas Giải phẫu người.

Từ bệnh xá đảo Sinh Tồn, bác sĩ Lê Anh Cương (hiện gia đình ở Minh Đức, Phổ Yên, Thái Nguyên) chia sẻ về sự quan tâm của hậu phương đất liền đối với những người thầy thuốc thầm lặng nơi quần đảo Trường Sa đầy bão tố.

Bác sĩ Cương ra đảo Sinh Tồn nhận nhiệm vụ từ tháng 12/2014 và ngay cái Tết Âm lịch đầu tiên xa đất liền, anh đã nhận được tin từ quê nhà Thái Nguyên rằng đại diện Tỉnh uỷ và chính quyền địa phương đã tới nhà chúc Tết và tặng quà. Vợ anh gọi điện ra kể cho chồng mà giọng như nghẹn lại vì xúc động khi chị được hàng xóm ra chợ gọi về tiếp đón đoàn công tác của chính quyền tới nhà bộ đội Trường Sa.

Sáng 28/5, tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn, Trung tá Phạm Khoa Nam, Ban Thanh niên Hải quân, cũng thay mặt bác sĩ Nguyễn Kim Doanh (bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Hưng Yên) trao tặng kíp quân y Bệnh viện Vùng 4 Hải quân cuốn Atlas Giải phẫu người như món quà mà Bệnh xá đảo Sơn Ca nhận được ngày hôm trước.

Còn đồng chí Lê Văn Giang, điều dưỡng gây mê, Bệnh xá đảo Sơn Ca rất cảm kích khi nói sự quan tâm của Báo Tiếng nói Việt Nam. Bên cạnh việc tuyên truyền thông tin về công tác chăm sóc, điều trị y tế cho quân, dân của Bệnh xá, Báo Tiếng nói Việt Nam còn là cầu nối giữa hậu phương đất liền và đảo xa (như việc giới thiệu thông tin để bác sĩ Nguyễn Kim Doanh nắm bắt và chia sẻ, động viên với anh em quân y đảo Sơn Ca).

Đồng chí Giang cho biết thêm, không chỉ anh em quân y và các anh em lính đảo cũng rất bất ngờ và xúc động khi nhận được số báo Tiếng nói Việt Nam có tin và hình ảnh về Bệnh xá đảo Sơn Ca đã được Ban Biên tập báo gửi ra Trường Sa vào ngày 23/5 (tức là chỉ 8 ngày sau khi phát hành). 

Các thầy thuốc Bệnh xá Đảo Sơn Ca đọc báo Tiếng nói Việt Nam số ra ngày 15.5.2015.

Thay mặt cho tập thể các thầy thuốc mặc áo lính trên đảo Sơn Ca, bác sĩ Phú gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của hậu phương đất liền đã dành cho Trường Sa, cho Sơn Ca và không quên kịp thời động viên, khích lệ các kíp quân y bên cạnh lực lượng chính bảo vệ đảo là hải quân. Đồng thời, anh cũng nhắn gửi tới hậu phương đất liền và đồng đội hãy tin tưởng vào các kíp quân y trên quần đảo Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng tàu CQ cho chiến sỹ, quân nhân Trường Sa
Tặng tàu CQ cho chiến sỹ, quân nhân Trường Sa

VOV.VN -Sắp tới, đoàn công tác của Bảo Việt sẽ đến thăm 11 điểm đảo, trao tặng tiền mặt và quà tặng cho các chiến sỹ quần đảo Trường Sa.

Tặng tàu CQ cho chiến sỹ, quân nhân Trường Sa

Tặng tàu CQ cho chiến sỹ, quân nhân Trường Sa

VOV.VN -Sắp tới, đoàn công tác của Bảo Việt sẽ đến thăm 11 điểm đảo, trao tặng tiền mặt và quà tặng cho các chiến sỹ quần đảo Trường Sa.

Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa
Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều này khi phản ánh tổng hợp ý kiến cử tri tới Quốc hội sáng nay (20/5).

Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa

Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều này khi phản ánh tổng hợp ý kiến cử tri tới Quốc hội sáng nay (20/5).

Đoàn công tác số 12 thăm cán bộ, nhân dân huyện đảo Trường Sa
Đoàn công tác số 12 thăm cán bộ, nhân dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Đoàn tới thăm và tặng quà cán bộ nhân dân một số xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa, món quà trị giá 1,5 tỉ đồng

Đoàn công tác số 12 thăm cán bộ, nhân dân huyện đảo Trường Sa

Đoàn công tác số 12 thăm cán bộ, nhân dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Đoàn tới thăm và tặng quà cán bộ nhân dân một số xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa, món quà trị giá 1,5 tỉ đồng

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- những bằng chứng lịch sử và pháp lý
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- những bằng chứng lịch sử và pháp lý

VOV.VN -Các tư liệu, ấn phẩm thu thập từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo.

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- những bằng chứng lịch sử và pháp lý

VOV.VN -Các tư liệu, ấn phẩm thu thập từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo.

Bệnh xá đảo Trường Sa lớn cứu chữa kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển
Bệnh xá đảo Trường Sa lớn cứu chữa kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Bệnh xá đảo Trường Sa lớn đã phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh nguy hiểm cho người dân và cán bộ chiến sỹ

Bệnh xá đảo Trường Sa lớn cứu chữa kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

Bệnh xá đảo Trường Sa lớn cứu chữa kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Bệnh xá đảo Trường Sa lớn đã phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh nguy hiểm cho người dân và cán bộ chiến sỹ

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa
Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

VOV.VN -Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gắng gỏi, chúng ta cũng chạm tay được đến ước mơ.

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

VOV.VN -Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gắng gỏi, chúng ta cũng chạm tay được đến ước mơ.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương  thăm thị trấn Trường Sa
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm thị trấn Trường Sa

VOV.VN - Đoàn đã tham gia lễ chào cờ buổi sáng, dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương  thăm thị trấn Trường Sa

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm thị trấn Trường Sa

VOV.VN - Đoàn đã tham gia lễ chào cờ buổi sáng, dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ.

Tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại quần đảo Trường Sa
Tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa và trưng bày 32 tranh về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại quần đảo Trường Sa

Tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa và trưng bày 32 tranh về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Triển lãm nhằm góp phần thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Triển lãm nhằm góp phần thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.