Trưởng thôn trẻ người Raglai làm theo lời Bác

VOV.VN - Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Chamaléa Phước được người dân thôn Do quý mến gọi là “già làng”

Cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác ở tỉnh Ninh thuận hiện nay đã đi vào chiều sâu và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nhất là già làng, trưởng bản ở vùng đồng bào người Raglai. Nhiều tấm gương sáng trong cuộc vận động này đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Người dân xã Ma Nới đã có cuộc sống ổn định (Ảnh: báo Ninh Thuận)
Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh Chamaléa Phước, Trưởng thôn Do xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận được người dân quý mến gọi là “già làng”. Với người dân ở xã Ma Nới, khái niệm “già làng”, không chỉ là người cao tuổi mà phải là người có uy tín được dân tin tưởng, có thể giúp bà con hiểu và thực hiện đúng các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như hướng dẫn bà con sản xuất nông nghiệp và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Chị Chamléa Thị Đen (xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) nói: “Nhờ cán bộ thôn Chamaléa Phước hướng dẫn nên chúng tôi đã biết cách làm ăn, trước đây làm không hiệu quả”.

Thôn Do được chính quyền xã Ma Nới đánh giá cao bởi phương pháp làm việc của cán bộ thôn và mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân địa phương. Mỗi khi có Nghị quyết mới của Đảng hay chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước cần triển khai trong nhân dân, Ban quản lý thôn đã khéo léo lồng ghép nội dung cần triển khai vào các buổi sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này đã thu hút sự quan tâm của người dân và giúp người dân dễ hiểu.

Quan trọng hơn, chính cán bộ thôn, trong đó có anh Chamaléa Phước là những người gương mẫu thực hiện nên được dân tin tưởng và ủng hộ. Ông Mão Ngọc Than, người dân thôn Do, cho biết: “Từ cách làm việc nghiêm túc và sự quan tâm trân thành đối với người dân, anh Phước đã chiếm được sự tin tưởng của người dân, đó là lý do mà anh Phước luôn được bà con tín nhiệm bầu chọn, một nhiệm kỳ làm phó và 2 nhiệm kỳ làm trưởng. Không chỉ làm gương trước nhân dân, bản than anh Phước cũng chăm lo phát triển kinh tế, vừa tích cực với công việc nhà nước, vừa lo cho công việc gia đình”.

Từ khi tuyến giao thông liên thôn được bê tông hóa, cuộc sống của người dân và bộ mặt thôn Do đổi thay đáng kể. Điều quan trọng hơn, đây là công trình thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao của người dân trong thôn khi tự nguyện hiến đất, tham gia ngày công lao động để tuyến đường được nhanh chóng hoàn thành, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Ông Chamléa Xanh, người dân xã Ma Nới nói: “Chamalea Phước là trưởng thôn vận động bà con Nhà nước nhân dân cùng làm làm đường, từ khi nhà nước đầu tư làm đường bê tông hóa, đi lại từ đó đến giờ đi lại dân cũng ổn định, đi không lầy lội, dân cũng mừng”.

Do nhận thức còn hạn chế nên tỷ lệ sinh con thứ 3 ở thôn Do còn cao, tình trạng tảo hôn khá phổ biến. Đặt mục tiêu không để tình trạng này kéo dài, thông qua những buổi họp dân, sinh hoạt văn hóa, anh Phước đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, hậu quả của nạn tảo hôn đến người dân một cách thiết thực dễ hiểu.

Bên cạnh đó, anh cùng với đội ngũ cộng tác viên dân số đến tận nhà dân để vận động và giải thích cho người dân hiểu tác hại của việc sinh nhiều con. Chính sự tích cực và phối hợp có hiệu quả giữa các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ của người dân đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong cách nghĩ cách làm của người dân.

Ông Cà Mau Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nhận xét về Chamaléa Phước: “Trưởng thôn Do, Chamalea Phước là người đảm việc nhà, tròn việc nước, đại diện cho địa phương tại thôn Do, giúp xã giải quyết các công việc tại thôn. Chúng tôi cũng đã thực hiện nhân rộng cách làm hay của của trưởng thôn Chamalea Phước”.

Những việc làm của Trưởng thôn Do Chamalé Phước ở xã miền núi Ma Nới đã mang lại niềm tin cho người dân về vai trò của chính quyền ở cơ sở. Khi được hỏi về bản thân, Chamaléa Phước chỉ khiêm tốn nói rằng: Những việc làm của mình có đáng gì đâu. Mình sẽ tiếp tục làm theo lời Bác để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

VOV.VN -Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 3 vinh danh 20 gương mặt thanh niên trẻ tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho xã hội

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

VOV.VN -Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 3 vinh danh 20 gương mặt thanh niên trẻ tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho xã hội

Ở một xã biết đặt dân lên hàng đầu
Ở một xã biết đặt dân lên hàng đầu

VOV.VN - Ở xã Đại Hòa, Quảng Nam, cán bộ xã chỉ có giải quyết công việc chứ không bao giờ được nói hết giờ

Ở một xã biết đặt dân lên hàng đầu

Ở một xã biết đặt dân lên hàng đầu

VOV.VN - Ở xã Đại Hòa, Quảng Nam, cán bộ xã chỉ có giải quyết công việc chứ không bao giờ được nói hết giờ

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu
Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo.

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo.

Trưởng thành từ người thợ
Trưởng thành từ người thợ

VOV.VN - Đóng góp trí tuệ, tâm huyết của những người thợ đã tô thắm hình ảnh tốt đẹp của giai cấp công nhân thành phố

Trưởng thành từ người thợ

Trưởng thành từ người thợ

VOV.VN - Đóng góp trí tuệ, tâm huyết của những người thợ đã tô thắm hình ảnh tốt đẹp của giai cấp công nhân thành phố