Truy tặng bằng khen cho người dân tử vong vì cứu người dưới hố gas ​

VOV.VN - Hôm nay ( 24/10), UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định truy tặng Bằng khen cho anh Châu Khêl ngụ ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc dũng cảm trong cứu nạn, cứu hộ.

Kèm Bằng khen truy tặng là mức thưởng đặc cách 5 triệu đồng.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cùng đại diện các sở, ngành hữu quan cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Châu Khêl. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đã ân cần thăm hỏi, động viên và biểu dương hành động cứu người của anh Châu Khêl, đồng thời chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thành phố Bạc Liêu và xã Vĩnh Trạch Đông tạo mọi điều kiện giúp đỡ vợ và con anh Châu Khêl, xuất nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ 3 người con của anh Châu Khêl tiếp tục đến trường.

Địa phương và các cơ quan thống tấn báo chí kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Như VOV đưa tin, vào khoảng 18h tối ngày 21/10, tại khu vực chợ Nông sản- Thực phẩm thuộc phường 3, Thành phố Bạc Liêu, ông La Văn Thuận ngụ khóm 3, Phường 3, thành phố Bạc Liêu được thuê thông hố gas ở khu vực chợ này do bị nghẹt. Khi ông Thuận trèo xuống hố gas ở độ sâu khoảng hơn 2m thì gặp sự cố nên hô hoán để mọi người ứng cứu.

Phát hiện vụ việc, anh Châu Khêl là tiểu thương bán cá ở khu vực chợ đã chạy đến ứng cứu. Khi đưa ông Thuận lên, thì anh Khêl không may bị trượt chân ngã xuống cống.

Do hố sâu, dù nhiều người phát hiện nhưng không ai dám xuống cứu nữa mà phải chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường. Hơn 30 phút sau, khi lực lượng chức năng đến hiện trường đưa được anh Khêl lên thì anh đã tử vong. Riêng ông Thuận được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng tiếp cận xã bị cô lập, đưa 2 người bị thương nặng đi cấp cứu
Trực thăng tiếp cận xã bị cô lập, đưa 2 người bị thương nặng đi cấp cứu

VOV.VN - Máy bay trực thăng của quân đội đã tiếp cận, đưa 2 cán bộ tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi bệnh viện do địa bàn còn bị cô lập nên các phương tiện khác không thể vào được.

Trực thăng tiếp cận xã bị cô lập, đưa 2 người bị thương nặng đi cấp cứu

Trực thăng tiếp cận xã bị cô lập, đưa 2 người bị thương nặng đi cấp cứu

VOV.VN - Máy bay trực thăng của quân đội đã tiếp cận, đưa 2 cán bộ tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi bệnh viện do địa bàn còn bị cô lập nên các phương tiện khác không thể vào được.

Cứu người sửa cống, người đàn ông bị trượt chân tử vong
Cứu người sửa cống, người đàn ông bị trượt chân tử vong

VOV.VN -Anh C.K. là tiểu thương bán cá ở khu vực chợ đã chạy đến ứng cứu ông Th. Khi đưa ông Th. lên, thì anh K. không may bị trượt chân ngã xuống cống và tử vong.

Cứu người sửa cống, người đàn ông bị trượt chân tử vong

Cứu người sửa cống, người đàn ông bị trượt chân tử vong

VOV.VN -Anh C.K. là tiểu thương bán cá ở khu vực chợ đã chạy đến ứng cứu ông Th. Khi đưa ông Th. lên, thì anh K. không may bị trượt chân ngã xuống cống và tử vong.

Điều phối hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ tránh tập trung hỗ trợ ở một vài nơi
Điều phối hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ tránh tập trung hỗ trợ ở một vài nơi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Điều phối hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ tránh tập trung hỗ trợ ở một vài nơi

Điều phối hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ tránh tập trung hỗ trợ ở một vài nơi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.