Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tiến đến sự khác biệt

VOV.VN -Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, Tổng biên tập Kênh QPVN, sau 2 năm trưởng thành, kênh đang tiến đến sự khác biệt, mang “chất” chiến sĩ.

Ra mắt khán giả cả nước vào ngày 19/5/2013, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) đã đi một chặng đường 2 năm khá thuyết phục, ghi dấu ấn trong lòng khán giả cả nước về một kênh truyền hình tin cậy, gần gũi, mang những đặc trưng của anh bộ đội Cụ Hồ.

Tròn 125 năm ngày sinh nhật Bác năm nay cũng là ngày kênh QPVN tròn 2 tuổi, phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam – Tổng biên tập Kênh QPVN.

PV: Xin chào đồng chí, trước hết xin chúc mừng đồng chí và Kênh QPVN tròn hai năm ra mắt. Hai năm qua, kênh hoạt động như thế nào, thưa đồng chí?


Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam: Kênh truyền hình QPVN được cấp phép hoạt động và chính thức lên sóng vào ngày 19/5/2013, đến nay đã tròn 2 năm. Kênh được xây dựng và phát triển bởi một lực lượng làm truyền hình mang quân phục mà nòng cốt là những người làm Truyền hình quân đội nhân dân trước đây, đến 20/9 năm nay là tròn 40 năm.

Vì là một kênh hoạt động phát sóng 24/24h nên bên cạnh nhiệm vụ chính là tuyên truyền các vấn đề quốc phòng – quân sự, chúng tôi còn phản ánh các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế để phục vụ đông đảo khán giả, trước hết là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang toàn quân, nhằm mục đích góp phần xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng, bảo vệ Tổ quốc.

Kênh xác định ngay từ khi mới hoạt động là nội dung sẽ hướng tới sự khác biệt: mọi thông tin từ quân sự, quốc phòng, đến văn hóa – giải trí – kinh tế… đều được đưa ra dưới góc nhìn của kênh chuyên về quân sự quốc phòng, của những người làm báo mặc áo lính.

Là “tờ báo hình” của lực lượng vũ trang, cơ quan của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, kênh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và cán bộ chiến sĩ trong toàn quân suốt 2 năm qua.

Hướng đi sắp tới của kênh là tuyên truyền thật tốt, phục vụ tốt khán giả trong toàn quân và nhân dân cả nước, bám sát tôn chỉ mục đích, không để xảy ra sai sót về quan điểm đường lối, chính trị, từng bước nâng cao chất lượng nội dung, phấn đấu ngày càng hay.

Kênh sẽ khai thác sự khác biệt, đặc thù, tập trung đầu tư các chương trình thế mạnh như: Biển đảo Tổ quốc, Biên cương xanh,RadarTV, Bàn cờ thế, …, tuyên truyền hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cùng với việc tiếp cận, làm chủ vũ khí khí tài hiện đại, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc nhưng đồng thời gần gũi, gắn bó, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì nhân dân.

PV: Theo đồng chí, những người làm truyền hình trong màu áo lính có những đặc điểm gì khác biệt so với những người ở các kênh truyền hình khác?

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam: Những người làm báo trong các cơ quan báo chí quân đội đều xác định trước hết mình là người chiến sĩ, không ngại khó khăn gian khổ. Ở kênh Truyền hình QPVN cũng vậy, anh em phóng viên khi có tình huống, điểm nóng hay bão lũ, thiên tai…, hễ có lệnh là lập tức lên đường, không cần nhiều thời gian chuẩn bị. Những PV, BTV, quay phim trong kênh đã quen với việc nhiều khi không kịp chuẩn bị đồ đạc cá nhân, phải di chuyển ngay để thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, anh em đều thấm nhuần mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Tôi thường nói với anh em, bây giờ có điều kiện thì được ngủ nhà khách, chỗ ở tươm tất, nhưng cũng sẵn sàng ngủ trên nương, bờ sông, bờ ruộng, ăn khoai sắn như những người dân. Anh em phải rèn luyện tính thích nghi với mọi hoàn cảnh.Trong hai năm qua, mọi địa điểm của Tổ quốc từ vùng núi, đồng bằng, biên giới, hải đảo… người làm báo hình QPVN không có nơi nào không đặt chân đến.

PV: Hiện nay giới trẻ, những người sinh vào những năm 80 – 90 trở lại đây không trải qua những khó khăn, gian khổ như của các thế hệ cha ông, nhiều người có tâm lý hưởng thụ, bàng quan với những vấn đề của đất nước,  kênh có định hướng tuyên truyền gì cho lớp khán giả này, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam: Tuyên truyền, định hướng cho khán giả trẻ là một thực tế, một vấn đề rất lớn nói chung và kênh QPVNnói riêng. Vừa qua, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước,đội ngũ kênh QPVN đã có nhiều chương trình hướng tới đối tượng trẻ như:“Ký ức tháng Tư”, “ Theo bước cha ông”…đưa các bạn trẻtrải nghiệm cuộc hành quân trên con đường giải phóng mùa xuân năm 1975. Hoặc chương trình âm nhạc “Quà tặng thời gian”- là sự trình diễn mới mẻ những bài ca đã đi cùng năm tháng. Đây là những đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, để các bạn trẻ hiểu được những năm tháng trước đây của cha ông mình.

Tôi nghĩ nhiệm vụ giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống của cha ông trước đây là rất cần thiết và quan trọng, để họ hiểu và yêu đất nước, tự hào về truyền thống của cha ông trước đây trong bối cảnh đầy biến động của thế giới như hiện nay.

Vấn đề là, cần phải tuyên truyền như thế nào để các bạn trẻ dễ xem, dễ nhớ?Cũng như những kênh truyền hình khác, kênh QPVN cũng cần đổi mới hình thức thể hiện, toàn bộ đội ngũcủa Kênh sẽ cố gắng hơn nữa.

PV: Đồng chí muốn nhắn gửi gì đến khán giả cả nước trong năm thứ 3 này và những năm sắp tới?

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam: Anh bộ đội Cụ Hồ đã và đang được nhân dân đùm bọc, yêu mến. Hình ảnh hoạt động của họ trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc hiện nay cũng được đông đảo nhân dân quan tâm theo dõi. Kênh truyền hình QPVN là cơ quan của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, phản ánh thường xuyên hình ảnh, hoạt động của những người chiến sĩ. Nhân dân yếu quý, tin tưởng anh bộ đội Cụ Hồ. Kênh Truyền hình QPVN làm thế nào để phản ánh được đầy đủ tỉnh cảm ấy, đó là bổn phận, trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự theo dõi, góp ý của khán giả.

Về phần mình, chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng để phục vụ cán bộ, chiến sĩ, phục vụ khán giả ngày một tốt hơn, nâng cao chất lượng và là một kênh truyền hình thân thiết, tin cậy với mọi người, mọi gia đình.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Kênh QPVN hiện có 55 format phát sóng.Thời gian đầu, chỉ sau 6 tháng ra mắt, kênh đã tăng thời lượng phát sóng từ 18h lên 24h/ ngày, ra mắt bản tin tiếng Anh và tiếng Trung sau 3 tháng ra mắt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả xem truyền hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng
Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng

(VOV) - Sự kiện này đánh giá bước phát triển mới trong báo chí quân đội, đáp ứng yêu cầu thông tin về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng

Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng

(VOV) - Sự kiện này đánh giá bước phát triển mới trong báo chí quân đội, đáp ứng yêu cầu thông tin về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Chính thức phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam
Chính thức phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

(VOV) -Kênh truyền hình Quốc phòng có 7 nhóm nội dung chương trình cơ bản, thời lượng phát sóng 18 tiếng rưỡi/ngày, từ 5h30’ – 24h.

Chính thức phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Chính thức phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

(VOV) -Kênh truyền hình Quốc phòng có 7 nhóm nội dung chương trình cơ bản, thời lượng phát sóng 18 tiếng rưỡi/ngày, từ 5h30’ – 24h.