Từ 0h ngày 23/8, người dân TP.HCM thực hiện "ai ở đâu ở yên đó"

VOV.VN - Bắt đầu từ 0h ngày 23/8, TP HCM sẽ tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố...

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của TP.HCM sáng nay (20/8), ông Phạm Đức Hải – Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết, TP tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp “Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài trong phòng chống dịch”. 

TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để chống dịch thời gian vừa qua tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp với phương châm “Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài trong phòng chống dịch” với 5 giải pháp gồm: Người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách lý khu phố ấp, phường xã thị trấn cách.

Thứ hai là tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong. Thứ ba là tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực “vùng đỏ trên bản đồ covid TPHCM”. Biện pháp thứ 4 là tăng cường đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho người dân và cuối cùng là thành phố đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đây là những biện pháp mà thành phố sẽ tập trung, chuyên sâu, nâng cao hơn các giải pháp chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch theo thời hạn đến 15/9 như Nghị quyết 86 của Chính phủ.yêu cầu. 

“Đây là một bước nâng cao cơ bản sự tập trung, đẩy mạnh hơn trong thời gian thực hiện để đạt được yêu cầu cao nhất trong bối cảnh tập trung phòng chống dịch, Các công việc cụ thể đang được các ngành cố gắng hoàn thiện, đến trước thời điểm ngày 23/8 sẽ có đầy đủ”, ông Khuê cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố phường Đà Nẵng yên vắng khi "ai ở đâu thì ở đó"
Phố phường Đà Nẵng yên vắng khi "ai ở đâu thì ở đó"

VOV.VN - Một ngày sau khi thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp tăng cường tạm dừng các hoạt động trong 7 ngày, thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, đường phố ở thành phố sông Hàn vắng lặng.

Phố phường Đà Nẵng yên vắng khi "ai ở đâu thì ở đó"

Phố phường Đà Nẵng yên vắng khi "ai ở đâu thì ở đó"

VOV.VN - Một ngày sau khi thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp tăng cường tạm dừng các hoạt động trong 7 ngày, thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, đường phố ở thành phố sông Hàn vắng lặng.

Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"
Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"

VOV.VN - Kể từ 8h sáng 16/8, thành phố Đà Nẵng thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"

Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"

VOV.VN - Kể từ 8h sáng 16/8, thành phố Đà Nẵng thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19
TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối 19/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo TP.HCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến các vụ việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch trong thời gian này.

TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19

TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối 19/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo TP.HCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến các vụ việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch trong thời gian này.

Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM
Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h30 ngày 18/8 đến 19h ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước.

Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM

Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h30 ngày 18/8 đến 19h ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước.

TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà
TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn gửi UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc xây dựng kế hoạch triển khai khoảng 400 Trạm y tế lưu động.

TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà

TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn gửi UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc xây dựng kế hoạch triển khai khoảng 400 Trạm y tế lưu động.

TP.HCM thông tin về nguyên nhân người dân ra đường đông trong thời gian giãn cách
TP.HCM thông tin về nguyên nhân người dân ra đường đông trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Chiều 19/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện mỗi ngày thành phố có khoảng 1,2 triệu người ra đường, đều thuộc các nhóm đối tượng được phép ra ngoài, nhưng có một số nguyên nhân dẫn đến việc một số tuyến đường người dân di chuyển đông.

TP.HCM thông tin về nguyên nhân người dân ra đường đông trong thời gian giãn cách

TP.HCM thông tin về nguyên nhân người dân ra đường đông trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Chiều 19/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện mỗi ngày thành phố có khoảng 1,2 triệu người ra đường, đều thuộc các nhóm đối tượng được phép ra ngoài, nhưng có một số nguyên nhân dẫn đến việc một số tuyến đường người dân di chuyển đông.