Từ 20h tối nay (27/10), Quảng Nam cấm người dân ra đường

VOV.VN - Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9. Vì vậy, tỉnh yêu cầu từ 20h tối nay (27/10), cấm người dân ra đường.

Đến 17h ngày 27/10, tỉnh Quảng Nam hoàn thành sơ tán hơn 172.000 hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão. Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9, tỉnh Quảng Nam yêu cầu 20h tối nay, cấm người dân ra đường.

Hai vợ chồng ông Phan Hữu Thành, ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Trước khi bão vào, vợ chồng ông nghỉ việc lo chằng chống lại căn nhà. Ông Thành mua thêm bao tải đựng cát đè lên mái tôn, thu dọn áo quần sơ tán tránh bão. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bố trí xe buýt chở người dân đến điểm sơ tán tập trung tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tránh bão. Ông Phan Hữu Thành cho biết, bộ đội lo dân cả bữa ăn và chỗ ngủ để tránh bão, bà con rất yên tâm. 

“Nhờ bên quân đội, biên phòng tỉnh Quảng Nam tận tình giúp đỡ. Xe của biên phòng đưa dân lên nơi sơ tán. Ở đây, cơm nước đã có quân đội lo”- ông Thành nói.

Từ tối nay (27/10), tại Quảng Nam bắt đầu có mưa nặng hạt. Đến 17h chiều nay, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành sơ tán hơn 172.000 hộ dân các vùng xung yếu đi tránh bão. Tại các điểm sơ tán tập trung đều bố trí các lực lương công an, dân quân địa phương canh gác, hỗ trợ người dân, kiên quyết không để người dân trở về nhà khi bão chưa tan.

Chiều 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại khu sơ tán tập trung chống bão phường Cửa Đại, thành phố Hội An.

Phó Thủ tướng lưu ý bà con, đây là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, các nhà yếu cấp 4 sẽ không chịu nổi sức gió bão. Vì vậy, bà con chịu khó vất vả, thực hiện ý kiến chỉ đạo chính quyền, chủ động sơ tán. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị lực lượng công an bảo vệ tài sản người dân, bảo vệ an ninh trật tự để bà con yên tâm. Chính quyền bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán. Khi bão tan, an toàn, người dân sẽ về nhà.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có văn bản yêu cầu đầu từ 20h tối nay (27/10) người dân không ra khỏi nhà. Ngày mai (28/10), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 16h chiều nay và đưa người ra khỏi khu vực khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã yêu cầu các chủ công trình thủy điện, thủy lợi điều tiết nước, hạ mức nước các hồ chứa xuống mức nước thấp để đón lũ sau bão. 

“Thường vụ đã phân công tất cả các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xuống các địa bàn khu vực ven biển, yêu cầu thực hiện lệnh sơ tán dân, khoảng 3.000 hộ dân sơ tán tập trung, còn lại sơ tán xen ghép những nhà an toàn cao. Đồng thời yêu cầu các công trình xây dựng ngừng thi công, hạ giàn giáo, bảo đảm an toàn công trình"- ông Lê Trí Thanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên chuẩn bị trực thăng, xe bọc thép sẵn sàng ứng phó với bão số 9
Phú Yên chuẩn bị trực thăng, xe bọc thép sẵn sàng ứng phó với bão số 9

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên chuẩn bị thuyền máy, xe bọc thép để ứng phó bão số 9.

Phú Yên chuẩn bị trực thăng, xe bọc thép sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Phú Yên chuẩn bị trực thăng, xe bọc thép sẵn sàng ứng phó với bão số 9

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên chuẩn bị thuyền máy, xe bọc thép để ứng phó bão số 9.

Thủ tướng ra Công điện khẩn yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 9
Thủ tướng ra Công điện khẩn yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 9

VOV.VN - Bão số 9 cùng với cơn bão Xangsane (2006) được dự báo là 2 cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 20 năm gần đây và có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Bộ và Tây Nguyên nước ta.

Thủ tướng ra Công điện khẩn yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 9

Thủ tướng ra Công điện khẩn yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 9

VOV.VN - Bão số 9 cùng với cơn bão Xangsane (2006) được dự báo là 2 cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 20 năm gần đây và có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Bộ và Tây Nguyên nước ta.

Bão số 9 còn cách Phú Yên 360km, giật cấp 17
Bão số 9 còn cách Phú Yên 360km, giật cấp 17

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Bão số 9 còn cách Phú Yên 360km, giật cấp 17

Bão số 9 còn cách Phú Yên 360km, giật cấp 17

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.