Tập trung xây lại “Bức tường xanh” mang lại "trái ngọt" cho ông Joe Biden

VOV.VN - Ngay từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống, Joe Biden tập trung vào việc xây dựng lại “bức tường xanh” và điều này đã đem lại chiến thắng cho ông.

Đối với ông Joe Biden, ưu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 là tìm cách xây dựng lại “bức tường xanh” ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin hơn là tìm cách đổi màu các bang thiên đỏ.

Từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, Joe Biden - người tự gọi mình là “đứa trẻ ngốc nghếch đến từ Scranton” (Pennsylvania) tin rằng việc xây dựng lại “bức tường xanh” sẽ không chỉ là con đường vững chắc nhất để tới Nhà Trắng mà còn rất quan trọng đối với đảng Dân chủ vốn từ lâu đã thu hút được sự ủng hộ từ các cử tri thuộc tầng lớp lao động và trung lưu tại các bang nêu trên.

Sửa lại “sai lầm” của Hillary Clinton

Năm 2016, bà Hillary Clinton để thua ông Donald Trump ở cả 3 bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Trong cuộc đua năm nay, Wisconsin và Michigan đã sớm được tuyên bố là thuộc về Joe Biden, đưa ông tiến gần hơn với mốc 270 phiếu đại cử tri.

Cuộc đua ở Pennsylvania vẫn tiếp tục kéo dài khi ông Trump ban đầu dẫn trước với cách biệt khá lớn, nhưng càng về sau, Biden đã đuổi kịp và vượt lên dẫn trước. Phải đến ngày 7/11 (giờ địa phương), các báo mới tuyên bố Biden thắng ở Pennsylvania và con đường vào Nhà Trắng của ông trở nên rõ ràng.

Có thể nói, đường dẫn đến chiến thắng của Joe Biden năm nay có sự hỗ trợ rất lớn từ “bức tường xanh”, trong đó có Pennsylvania, nơi mà đảng Dân chủ lần đầu tiên để thua năm 2016 trong 1/4 thế kỷ qua. Joe Biden, một người con bản xứ, đã nêu cao quyết tâm để giành lại bang này.

Năm 2016, bà Clinton không đến thăm Wisconsin trong chiến dịch tranh cử, nhưng năm nay, ông Biden đã thực hiện 3 chuyến thăm đến bang này. Đây cũng là nơi ban đầu được chọn là địa điểm tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ trước khi sự kiện này phải tiến hành trực tuyến vì đại dịch Covid-19.

Ben Wikler, Chủ tịch Đảng Dân chủ tại Wisconsin cho biết 3 chuyến thăm, cùng với một loạt sự kiện trực tuyến khác mà ông Biden và những người đại diện của ông tổ chức, là đủ để đảm bảo các cử tri Wisconsin sẽ quay trở lại.

Georgia, một bang chiến địa quan trọng mà ông Biden và ông Trump bám đuổi rất sít sao, đã trở thành mục tiêu của đảng Dân chủ trong những năm gần đây, với sự thay đổi nhanh chóng ở các vùng ngoại ô. Ông Biden muốn đặt cược vào Georgia với chiến dịch quảng cáo và các chuyến thăm của cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng ông không dành nhiều thời gian ở đây, vì muốn tập trung vào “bức tường xanh”.

“Điều quan trọng đối với thành công của ông ấy là giành được 3 bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, không chỉ cho nhiệm kỳ tổng thống của bản thân ông ấy mà còn cho đảng Dân chủ. Chúng tôi có thể tiếp tục tìm cách giành được Florida, chúng tôi có thể tiếp tục vận động ở Texas, Arizona và Georgia. Nhưng 3 bang đó đóng vai trò quan trọng hơn cả đối với đảng Dân chủ",  cựu Thị trưởng Philadelphia Michael Nutter nói.

Trong khi phần lớn các ứng cử viên tổng thống (của đảng Dân chủ) không muốn để tuột các bang quan trọng nhất của mình, thì ông Biden lại chưa bao giờ thôi quan tâm tới việc cố gắng giành lại các cử tri ở 3 bang đã “bỏ” đảng Dân chủ 4 năm trước.

“Nếu tôi đánh bại Donald Trump vào năm 2020, thì điều đó sẽ xảy ra ở đây”, ông Biden, nói với các cử tri ở Pittsburgh (Pennsylvania) trong bài phát biểu đầu tiên của vòng bầu cử sơ bộ.

Ám ảnh từ thất bại năm 2016

Sau nửa đêm ngày 3/11, Biden tuyên bố với những người ủng hộ rằng: “Sẽ mất thời gian để kiểm phiếu, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở Pennsylvania”.

Sự kiên quyết của Biden là tương đối hiếm thấy trong các cuộc đua tổng thống - các ứng viên, thường là đảng Dân chủ, hay bị cuốn vào một cuộc chinh phục “bản đồ lớn”, như sự tập trung cao độ của bà Hillary Clinton vào Florida vào năm 2016 và thậm chí là cả Arizona và Utah.

Cuộc đua năm nay không giống như mọi khi. Giống như các cử tri, các nhà hoạt động và các quan chức trong đảng Dân chủ, ông Biden bị ám ảnh bởi thất bại vào năm 2016 với 80.000 phiếu bầu ở 3 bang thường ủng hộ đảng Dân chủ – điều đã khiến họ phải trả giá.

Mặc dù ông Biden đã đến thăm Arizona và Georgia, chiến dịch tranh cử của ông không dành nhiều thời gian và tiền bạc ở những bang đó - bất chấp những lời cầu xin liên tục từ các đảng viên Dân chủ ở địa phương. Tổng cộng, ông Biden đã chi 57,8 triệu USD cho quảng cáo ở Texas và Arizona. Nhưng ông đã chi gần gấp ba lần - 169,2 triệu USD - ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Quyết định tập trung vào bộ 3 công nghiệp được thúc đẩy bởi tính thực tiễn của tính toán chính trị. Bà Clinton đã đánh mất những bang này với cách biệt rất hẹp, và đảng Dân chủ cần phải giành lại những bang quan trọng này. Chỉ cần giành chiến thắng ở 3 bang đó, cùng với việc nắm giữ tất cả các thành trì truyền thống của đảng Dân chủ mà bà Clinton giành được, là ông Biden sẽ đánh bại được đương kim Tổng thống

Dự cảm tốt lành từ “người con của Pennsylvania”

Dù nhiều thập kỷ sống ở Washington, ông Biden vẫn coi mình là con trai của tầng lớp lao động, chỉ là một “Joe trung lưu” đi tàu đi làm như bao người lao động khác.

“Joe, những ai đã thích ông ấy, thì họ sẽ không ghét ông ấy. Hillary Clinton là bạn của tôi, nhưng bà ấy chưa bao giờ bước vào hội trường công đoàn”, Đại diện Debbie Dingell của Michigan cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào mùa thu năm nay.

Joe Biden có mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Pennsylvania. Ông thường được gọi đùa là "thượng nghị sĩ thứ ba" của bang này trong thời gian ông làm việc tại Quốc hội.

“Đối với ông ấy, vận động tranh cử ở Pennsylvania gần giống như về nhà”, cựu Thị trưởng Philadenphia Nutter nói. (Ông Biden sinh ra ở Pennsylvania nhưng lớn lên ở Delaware và trở thành Thượng nghị sỹ ở Delaware).

Ông Biden đã xây dựng cách tiếp cận của riêng mình, quyết tâm không lặp lại những sai lầm của bà Clinton. Ông Biden không chỉ bắt đầu và kết thúc chiến dịch của mình ở Pennsylvania, ông còn đến thăm bang này nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trong suốt chiến dịch. Pennsylvania chỉ cách nhà riêng của ông ở Wilmington, Delaware chưa đầy 20km.

Biden dường như đã có dự cảm tốt lành về chiến thắng khi trở lại thăm ngôi nhà mà ông từng sống thuở nhỏ ở Srcanton, Pennsylvania sáng 3/11.

“Từ ngôi nhà này tới Nhà Trắng với ơn huệ của Chúa. Joe Biden 3/11/2020”, Biden viết và ký tên lên bức tường phòng khách của ngôi nhà cũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"
Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"

VOV.VN - Ông Joe Biden cam kết sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ, không để phụ lòng tin của những người đã lựa chọn ông, hoặc thậm chí cả những người không bỏ phiếu cho ông.

Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"

Ông Biden: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ"

VOV.VN - Ông Joe Biden cam kết sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ, không để phụ lòng tin của những người đã lựa chọn ông, hoặc thậm chí cả những người không bỏ phiếu cho ông.

Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Mỹ trưa 7/11 (theo giờ Mỹ) đưa tin ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã giành được đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Mỹ trưa 7/11 (theo giờ Mỹ) đưa tin ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã giành được đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương
Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris có phát biểu trước người dân Mỹ vào lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam) từ Wilmington, Delaware.

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris có phát biểu trước người dân Mỹ vào lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam) từ Wilmington, Delaware.